tiểu đường ở giai đoạn trung tiêu

Re: tiểu đường ở giai đoạn trung tiêu

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 11 14, 2011 1:52 am

Trả lời

Lý luận tiểu đường do tâm hỏa thực nhiệt thì đúng, nhưng cách đo áp huyết thì sai, nên chữa không kết qủa.

Cách đo áp huyết như đã cho thông tin là con số theo tây y, chứ không phải con số của đông y, vì không thấy được tình trạng khí hóa do Tinh, hay do Khí, hoặc do Thần.
Muôn biết tình trạng do Tinh (ăn uống) đúng hay sai thì phải thấy trước khi ăn, và sau khi ăn 30 phút, để xem chức năng bên tay trái thuộc bao tử có làm công việc chuyển hóa không, và thức ăn đúng không, làm tăng hay giảm áp huyết, tăng hay giảm nhiệt. Và đo đường trước khi ăn và sau khi ăn, thì đường trên huyệt kinh Tỳ là bao nhiêu, ở tay là bao nhiêu, để biết đường có được tỳ chuyển hóa không.

Đo bên tay phải để biết chức năng của gan, trước khi ăn và sau khi ăn, áp huyết có làm gan thực nhiệt là do mẹ không, hay do bao tử nhiệt do con không, đo đường ở kinh Can huyệt Đại Đôn phải, so sánh với đường huyệt Ẩn Bạch kinh Tỳ trái, và ở tay, ngón Tâm Bào.

Đo đường ở hai ngón chân giữa trái phẳi và 2 ngón chân út huyệt Chí Âm xem đường ở kinh Thận nhiều hay ít, từ đó biết được chức năng Tâm Thận là hỏa thủy có chuyển hóa không.

Thí dụ lấy số đo như thông tin nhưng ý nghĩa khác nhau nhiều lắm :
số thứ nhất thay đổi trong ngày từ 130 đến 150 ( lâu lâu có lần lên đến 170)
số thứ 2: thay đổi từ 65 đế 80 ( lâu lâu lại có lúc lên đến 90)
Số thứ 3 : nhịp tim thay đổi từ 70 đến 80 ( thỉnh thoảng có lúc chỉ có 60 hoặc nhả tới 90)

Trước khi ăn tay trái 130/65mmHg mạch 60, sau khi ăn 150/90mmHg mạch 90, chính nó đã giải thích được nguyên nhân tại sao rồi...
Do đó KCYD không chấp nhận cách đo cho có lệ mà không thấy được nguyên nhân.

Nhờ đo áp huyết trước và sau khí ăn biết thức ăn đúng sai. Còn đo trước khí tập và sau khí tập, xem chuyển hóa khí ở bao tử trước và sau khi tập có đúng không, đo đường xuống không hay tăng lên là tập sai, chứ không phải nêu lên bài tập, số lượng tập và thời gian tập mà không có kết qủa.

Khi cơ thể tự nhiên thèm ăn, đo áp huyết và đo đường lại xem, thấy thấp hay cao, có phải do chức năng thần kinh thuộc Thần hay không, vì thực ra khi bụng đó đòi ăn không phải là đói, vì đường đang cao, áp huyết đang cao, nhưng do tâm lý thần kinh, thành thói quen đòi ăn, chứ không phải đường thấp.

Nếu biết lý luận theo KCYD, đòi ăn do tâm hỏa thực, bao tử thực nhiệt đốt cháy hết thức ăn, thì chứng tỏ áp huyết còn cao, có nghĩa là dư thừa năng lượng, tại sao không làm cho áp huyết xuống thấp 120 làm bớt khí, làm nhịp tim hạ xuống 70 làm bớt nhiệt, thì bao tử hoặc gan xuống thấp, thì làm gì còn nhiệt, còn đói để đòi ăn.

Như vật là tập không đúng thuộc Khí, ăn không đúng thuộc Tinh, còn không tập Thần là thở Đan Điền Tinh hay Mệnh Môn, đã không áp dụng đúng là theo dõi và điều chỉnh Tinh-Khí-Thần bằng máy đo áp huyết, máy đo đường, mà còn định uống thuốc đông y thêm lại càng sai lầm, vì từ xưa đén nay thuốc tây y và đông y chưa có thuốc nào chữa được bệnh tiểu đường. Vì bệnh bệnh đến do Tinh-Khí-Thần thay đổi mỗi ngày, mỗi lúc khác nhau, chứ không phải cố định đứng nguyên ở thể Tĩnh, mà luôn luôn ở thể Động.

Đề nghị các thầy học viên nên theo dõi tình trạng bệnh thay đổi giữa thể Tĩnh ( trước khi ăn hay tập) và thể Động (sau khi ăn hay tập), đó mới là cách định bệnh lúc đó mới có cách chữa đúng.

Thân
doducngoc
...
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trước

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến60 khách