Bệnh Tiểu đường sụt hơn 10kg

Bệnh Tiểu đường sụt hơn 10kg

Gửi bàigửi bởi Chithao » Thứ 4 Tháng 10 19, 2011 5:37 am

Kính gởi Thầy Ngọc;

Con tên Thảo, giới tính nữ, năm nay 41 tuổi, đang sống ở Nha Trang, Khánh Hòa. Con xin Thầy chỉ dẫn cho con cách trị bệnh của con.
Con bị bệnh Tiểu đường type 1 vào ngày 23/06/2011 đến nay. Trước đây con chưa biết phương pháp điều trị bệnh bằng khí công của Thầy nên con rất hoang mang lo lắng, con điều trị bằng Tây y nhưng đến nay kết quả vẫn không được tốt. Khi mới bắt đầu phát bệnh, Bác sĩ cho con chính insulin ngày 2 lần thì lượng đường trong máu xuống đúng tiêu chuẩn nhưng không ổn, con thường xuyên bị hạ đường máu, người rất mệt.
Tình trạng bệnh hiện nay của con như sau:
+ Đường:
- Trong máu sáng chưa ăn : 16,8
- Huyệt Ẩn Bạch : 17,4
- Huyệt Đại Đôn : 17,2
(Cả 2 Huyệt này ban đầu con nặn không ra máu)
+ Áp huyết:
- Trước khi ăn: Tay trái : 110/64/89
Tay phải : 106/66/89
- Sau khi ăn 30 phút:Tay trái: 96/60/84
Tay phải: 96/62/90
Hiện nay sức khỏe con rất yếu, chỉ còn 35kg (trước khi bệnh con 46 kg), người suy nhược, mắt nhìn như có bóng mờ đen trước mặt, miệng lạt, ăn uống không được, đi cầu phân bón. Cảm giác bàn tay, trán nóng. Nhiều lúc có cảm giác ăn không tiêu, muốn buồn nôn, bụng khó chịu.

Kính nhờ Thầy định bệnh, chỉ cho con cách điều trị bệnh theo khí công y đạo để con sớm phục hồi sức khỏe, trị lành căn bệnh tiểu đường con đang mang. Hiện nay con phải nghỉ làm việc vì sức khỏe quá yếu.

Con mong Thầy sớm hồi âm.
Chithao
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 28, 2011 2:54 am

Re: Bệnh Tiểu đường sụt hơn 10kg

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 10 19, 2011 9:06 am

Trả lời :

Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo :
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 65 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

Trong bài hỏi, đã biết là cơ thể thiếu máu nên áo huyết thấp.
Uống thuốc tiểu đường đã làm mất đường trong cơ bắp, trong khi ăn lai kiêng đường, đó là nguyên nhân sụt ký. Cần bổ máu cho áp huyết lên, và tập khí công để chuyển hóa đuờng, thì vẫn ăn đường và không bao giờ sợ bệnh tiểu đường.

Xem bài bổ hư thang, và tập toàn bài khí thể dục khí công trong lớp có hướng dẫn trong trang nhà, mỗi ngày 1 giờ , trong 3 tháng khỏi bệnh.
Hỏi mà không thực hiện ngay thì đành chịu.
Biết mà không làm thì hết ý, bó tay chấm com.

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bệnh Tiểu đường sụt hơn 10kg

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Thứ 4 Tháng 10 19, 2011 11:24 am

Anh chị tham khảo thêm bài này.

Phản hồi : Bài 421 : Năm điều thường sai phạm trong chữa bệnh tiểu đường sẽ gây hôn mê tê liệt, khi thử đường glucoza-hu​yết xuốg dưới 3.6mmol/l. Và cách chữa bệnh Tiểu đường theo KCYĐ
http://khicongydaododucngoc.blogspot.co ... trong.html
Thân gửi thầy Ngọc.



Tôi xin góp ý vào đoạn có chữ đỏ dưới đây vì chính tôi và người trong gia đình đều bị tiểu đường xuống thấp nếu không có đường giữ sẵn trong túi áo hay để ngay đầu giường khi thấy dấu hiệu mắt mờ,ớn lạmh,tránrớm mồ hôi ,tay hơi run mà không nhai ngay từ 4 -6 cục đường cube hay ăn ngay 1 muỗng canh đường cát thì khó mà còn đủ sức đi lấy máy thử và làm nước gừng nóng pha đường uống.Do đó mà tôi xin đề nghi thầy cho sử một chút thôi là: CẦN LẤY ĐƯỜNG RA ĂN NGAY CHỪNG 2 MUỖNG CANH,SAU ĐÓ LÀM MỘT LY NƯỚC GỪNG NÓNG UỐNG VÀO ĐỂ..............

Tôi đã chỉ dẫn cho nhoều người bệnh tiểu đường luôn luôn giử đường trong túi khi ra khỏi nhà cũng như để đường ở nhửng nơi hay lui tới trong nhà để khi cần có thể có ngay mà dùng chứ để khi cần mới đi kiếm e rằng trễ mất rồi..

Thân mến.

Phạm ngọc Xuyến

Nhưng chớ bao giờ lạm dụng cả năm phương pháp trên để chữa bệnh tiểu đường.

Nhớ rằng khi cơ thể cảm thấy khó chịu, cần phải đo đường hay đo áp huyết ngay tức khắc để biết nguyên nhân làm mệt, mất sức do tụt áp huyết hay tụt glucoza-huyết xuống thấp, nếu xuống thấp cả hai, cần phải uống ngay một ly nước nóng pha 1 củ gừng giã, với 2 thìa đường, để cầm giữ áp huyết, giữ thân nhiệt và làm tăng glucoza-huyết, nếu không kịp, sẽ đi vào hôn mê do đường thấp dưới 3.6mmol/l, có triệu chứng bủn rủn tay chân, mệt lả, đau quặn bụng, vã mồ hôi, mất ý thức, tê liệt mặt, rối loan lời nói, thiếu oxy trong não làm mờ mắt, chóng mặt, ù tai và té ngã tổn thương sọ não dẫn đế tử vong không phải do tai biến mạch máu não mà do tai biến thiếu đường trong máu, glucoza-huyết xuống dưới 3.6mmol/l

Visit my blog:

http://songkhoesongvui.blogspot.com
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron