bênh Nan Y : Sclerosis (xơ cứng xương)

bênh Nan Y : Sclerosis (xơ cứng xương)

Gửi bàigửi bởi nguyen binh than » Thứ 2 Tháng 10 17, 2011 9:05 am

Kính gửi Ông,
Em xin hỏi ông là vì con gái em năm nay 3O tuổi,mới bị bệnh
Slérose En Plaque( Multiple Sclerosis), một chứng bệnh nan y, mà
tây phương không có thuốc chữa Mong rằng ông chỉ dẫn cho cách thức chựa Em cũng mới học nghề, giúp được chút ít cho cháu, nhưng là căn bệnh hết sức khó, Tây y chỉ có InterFéron béta2 được khoảng 20-25 °/° dể stabiliser poussée chứ không chữa được, mới đây có 1 thuốc mới ra, nhưng chỉ dành cho vài ca đặc biệt quá nặng, nhưng với hậu quả effets secondaires rất nặng, có thể làm Suy Thận nặng. Mong rằng Ông thương tình chỉ dẫn giúp để giúp cho cháu Em muốn hỏi Ông KQ của Khí Công Y Đạo ta đã chữa lành được mấy ca rồi? Thành thật cám tạ ơn Ông rất nhiều.

Nguyên Bính Thân
email : Binhthan1000@Yahoo.fr
nguyen binh than
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 17, 2011 9:00 am

Re: bênh Nan Y : Sclerosis (xơ cứng xương)

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 10 17, 2011 12:31 pm

Trả lời :

Đây là bệnh nan y theo tây y, nhưng không phải là bệnh nan y theo KCYĐ, vì tây y chữa vào ngọn, ở cục bộ, mà không chữa vào nguyên nhân gốc bệnh như đông y là tìm xem Khí và Huyết trong cơ thể đủ hay thiếu.
Giống như một cây, chỉ tưới nước một bên gốc, gốc bên kia không tưới, thì tất cả cành lá phía bên kia bị khô cứng dòn dễ gẫy, tế bào cây bị thoái hóa. Nếu nhờ chuyên viên đến xét nghiệm thì họ cũng kết luận những cành cây bên ấy bị thoái hóa xơ cứng (Sclerosis). để ngăn ngừa xơ cứng và phục hồi lại sự sống cho nửa cây bên kia thì cần phải tưới nước bón phân đều hai bên trong thời gian 3 tháng, thì những tế bào hư hoại bị đào thải, tế bào mới sinh ra, cây cành lá tươi tốt trở lại, chứ không phải dùng thuốc đặc trị nào để chích vào cành lá cây khô ấy, vì cứu chữa được cành này bằng hoá chất, chưa thấy kết qủa, thì vì gốc cây thiếu nước, cành lá khác lại tiếp tục thoái hóa.
Như vậy hai cách cứu cây, là cách cứu ngọn chữa vào cục bộ, và cách chữa gốc không cần chữa ngọn, chỉ cần chăm sóc tuới đủ nước cho cây bên nào cũng đều nhau, sau 3 tháng cây tươi tốt trở lại. Chúng ta chọn phương pháp nào ?

Củng như thế, một chuyên gia muốn biết cây thiếu nước bên nào, cần dùng máy đo độ ẩm, độ dẻo dai bền của cành cây, sẽ cho ra kết qủa bên phía nào của cây đã tưới thiếu nước. Con người cũng như thế, dùng máy đo áp huyết đo 2 tay trước và sau khi ăn 30 phút, lấy cả 3 số tâm thu, tâm truơng, nhịp mạch, củng sẽ tìm ra nguyên nhân thiếu máu.

Cách chữa là ăn uống những chất bổ máu, thuốc bổ máu, kỵ ăn những chất chua phá máu. Khi áp huyết lên đúng tiêu chuẩn tuổi thì tự nhiên khỏi bệnh. Tuy nhiên khi đủ áp huyết nhưng có những ống máu bị tắc nghẽn không đưa dẫn máu được đến các tế bào xương, các nơi khe kẽ, nên cần phải tập thể dục khí công : Toàn bài thể dục khí công trong lớp, để dẫn máu đi khắp toàn thân nuôi đầy đủ các tế bao để phục hồi lại sự sống cho các tế bào.

Kiên trì dùng thuốc bổ máu, tập luyên khí công bổ khí trong 3 tháng, thì cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn tự nhiên khỏi rát nhiều bệnh mà trước kia thường có, mà chưa khai ra hết bệnh.
Xem những bài trong diễn đàn để áp dụng cho phù hợp. Đa số bệnh nhân lười tập, chỉ thích dùng thuốc chữa ngọn mà không chữa gốc vô tình nuôi bệnh suốt đời càng ngày bệnh càng nặng thêm.
Xem thêm bài Bệnh Ma Chướng và Bệnh Mê Chướng.


Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách