gửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 10 06, 2014 2:46 pm
Tất cả các loại thuốc này đều phải được kiểm chứng trước và sau khi dùng áp huyết có lọt vào tiêu chuẩn hay không thì mới hy vọng khỏi bệnh, vì ăn uống thuốc men chỉ là một phần Tinh trong 3 yếu tố chữa bệnh là Tinh-Khí-Thần.
Nhiều khi thuốc uống không công hiệu chữa bệnh bằng cách thay đổi ăn uống.
Về phần Khí : Thì phải tập khí công, bài chính là Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng 600 lần sau khi ăn xong được 30 phút cho cả 2 trường hợp áp huyết cao hay thấp.
Rồi muốn tẩy độc máu đã nằm sẵn trong gan, cần phải dùng Phan Tả Diệp nhưng nó lại làm hạ áp huyết, nên 1 ngày dùng Phan tả Diệp, ngày hôm sau lại dùng Ngũ Vị Tử làm tăng áp huyết
Còn trong thức ăn nếu thức ăn không được chuyển hóa hết, thức ăn cũ trong bao tử cũng làm hại chức năng gan phải làm việc tống độc, làm gan suy yếu thêm, nên tẩy độc thức ăn cũ còn lại trong bao tử và ruột, dùng Coca nếu áp huyết thấp, hay dùng Pepsi nếu áp huyết cao.
Còn về thần : Phải tập bài thở Mệnh Môn.
Không ỷ lại về thuốc, nếu có chữa đúng bệnh gan thì chỉ được 15%, còn 15% là thức ăn, 30% do tập khí công chuyển hóa, 30% do thở thiền làm tăng cường hệ miễn nhiễm, làm thay đổi ADN xấu.
Chỉ cần theo dõi áp huyết mỗi khi ăn uống, mỗi khi dùng thuốc hay mỗi khi tập khí công, lúc nào cũng điều chỉnh cho áp huyết lọt vào tiêu chuẩn.
Thân
doducngoc