thai thiếu nước ối, phù chân

Re: thai thiếu nước ối, phù chân

Gửi bàigửi bởi nguyenconghuan » Chủ nhật Tháng 3 29, 2015 9:14 am

Kính thưa quí thầy em bé gái nay đã được 5 tháng, cân nặng 7,5kg sức khỏe bình thường, bé hoạt động nhiều, ăn ngủ bình thường không bú sữa mẹ, có ăn bột, tuy nhiên hai bên gò má bị đỏ, lần trước con cho uống nước rau mồng tơi, rau má, và bôi hoa cúc bé đã hết nhưng nay đỏ lại, con cũng làm vậy mà sao không hết, bé đi cầu không thành khuôn, màu xanh đen, mong quí thầy giải thích và chỉ dẫn cách điều trị!
nguyenconghuan
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 13, 2013 4:43 am

Re: thai thiếu nước ối, phù chân

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 3 29, 2015 11:49 am

Nguyên nhân đã biết là khí tiên thiên từ mẹ áp huyết thấp sanh con là cho con những nguyên liệu xấu cấu tạo thành tế bào xấu, sau khi sanh ra, dù có bồi dưỡng khí hậu thiên tốt cũng không hay bằng, do đó nguyên nhân cháu cũng thiếu máu, âm hư sinh nội nhiệt, gan tàng huyết người mẹ cho không đủ máu, và máu không tốt, nhờ khí hậu thiên phải mạnh tẩy độc dần dần nên phân ra xanh đen là phân có độc, mà đỏ là nhiệt can thừa khắc phế vì phế yếu hơn gan, cần tập kéo gối cho bé có thêm nhiều oxy, và giải độc gan, và giúp bao tử chuyển hóa thức ăn biến thành máu tốt thay thế máu cũ xấu của người mẹ cho.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: thai thiếu nước ối, phù chân

Gửi bàigửi bởi nguyenconghuan » Thứ 2 Tháng 3 30, 2015 8:42 am

Dạ đúng như lời thầy nói mẹ của bé bị thiếu máu, gan yếu, mắt mờ trước khi sinh, con sẽ làm theo hướng dẫn của thầy, cám ơn lời giải đáp của thầy rất nhiều!
nguyenconghuan
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 13, 2013 4:43 am

Trang trước

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron