1-Mắt mờ là do áp huyết và đường thì Dịch Cân Kinh cũng không giúp gì được.
2-Tất cả các bài tập muốn biết sự khác nhau phải tự mình trải nghiệm, thử áp huyết và đường trước và sau khi tập mỗi bài, sẽ thấy khác nhau như thế nào, nó có lợi hay hại khi so sánh áp huyết và đường chỉ riêng với căn bệnh của từng người.
Phương pháp tự chữa bệnh bằng môn KCYS9Đ là tự học, tự hành, tự kiểm chứng so sánh kết qủa, viết lên kinh nghiệm riêng của mình để phổ biến trên mạng cho người khác thử và kiểm chứng lại xem có đúng hay không.
Thời xưa, ngành y học cổ truyền dông y, các thầy thuốc của nhiều thế hệ, được vua cho phép mổ xẻ các tử tội để nghiên cứu, rồi viết ra kinh nghiệm, nhưng đời sau chưa tin lại mổ xẻ nghiên cứu viết ra kinh nghiệm, lại đời sau chưa tin, lại mổ xẻ, viết ra kinh nghiệm.....cho đến khi những thầy thuốc đời sau đối chiếu những kinh nghiệm của đời trước thấy đều giống nhau. nên từ đó chấm dứt việc lạm dung tử tội để mổ xẻ thân người sống, và các thầy thuốc kết luận 1 câu :
Không cần mổ những gì đã biết, Chỉ có những gì chưa biết mới cần mổ. Chứng tỏ khoa mổ xẻ cơ thể con người trong thời cổ đại của đông y trải qua hàng ngàn năm, còn tây y mới biết mổ xẻ chưa đầy 200 năm lại cho rằng đông y lỗi thời không mổ xẻ như tây y thì biết được cái gì.
Nay cũng là lúc chúng ta cũng cần phải viết ra những kinh nghiệm trải qua của chính mình khi tập những bài khí công chữa bệnh có đối chiếu áp huyết và đường trước và sau khi tập, thời gian liều lượng tập, đúc kết kinh nghiệm thành bài viết cho những người đi sau kiểm chứng.
Liều lượng thời lượng tập cũng quan trọng, mặc dù thầy thuốc chữa bệnh có hay như thần y mà bệnh nhân không luyện tập thường xuyên cho cơ thể tăng cường khí huyết để ổn định áp huyết và đường thì bệnh sẽ tái phát.
Cho nên kỳ đi giảng dạy và chữa bệnh ở Âu Châu trong 5 tuần qua, tôi đã gặp lại những bệnh nhân được Thầy Võ Hoàng Yên chữa lại bị tê liệt lại làm phí uổng công lao của thầy Yên, nên tôi chữa lại các khớp tay chân, áp huyết cao đường thấp tôi cho uống Pepsi, cho tăng đường hạ áp huyết hoặc áp huyết thấp đường thấp, tôi cho uống Coca cho tang đường tang pá huyết, rồi cả 2 loại tê liệt tôi cho tập bài "Đi cầu thang 600 bậc" là 1 liều lượng như thuốc, đo lại áp huyết và đường rồi điều chỉnh lại lượng đường để tập tiếp cho liều thứ 2, cơ thể có thêm đường giúp bệnh nhân tập không bị mệt, sau khi tập cơ thể xuất mồ hôi là đường-huyết xuống bình thường, cứ thế bệnh nhân phải tập suốt 1 ngày, thì ai cũng thấy đi vững, đi khỏe, đi nhanh, như người bình thường không còn bị bệnh, bỏ gậy và bỏ xe lăn không phải dùng đến nữa, giúp họ tự tin.
Sau đó họ thú nhận đã từng sang Trung Quốc Hồng Kong chữa 2 năm tốn rất nhiều tiền mà vẫn không đi được, nay chỉ chữa có 1 ngày hơn cả 2 năm đi Trung Quốc mà khỏi bệnh hoàn toàn, và họ lại còn biết cách tự chữa bằng bài tập "Đi cầu thang 600 bậc" làm chân không bị sưng phù nặng nề như đi bộ trên đường bằng phẳng làm máu ứ tụ gây phình tĩnh mạch chân gây đau nhức chân không còn đi được.
Mọi người chữa bệnh tê liệt nên áp dụng phương pháp này trong bài :
viewtopic.php?f=51&t=3385Chúc các thầy KCYĐ thành công trong việc chữa bệnh cứu người vô vụ lợi.
Thân
doducngoc
.