Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bị liệt nửa người sau tai biến!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 06, 2014 4:26 am
gửi bởi hoangnam
Xin chào các Thầy và các cô, chú, anh chị em trên diễn đàn!
Con có người cô năm nay 46 tuổi. Đầu năm, cô đến chúc Tết, thấy cô đi không bình thường, hỏi chồng cô thì biết là 5 năm trước cô bị tai biến mạch máu não và bị mổ tim do hở van tim. Từ đó đến nay, tuy đã chữa và châm cứu nhưng chỉ đi được bằng cách: chân phải bước trước, sau đó kéo chân trái lên theo; tay trái thì bại xuôi.
Con không có máy đo huyết áp nên bảo chú về mượn máy đo tay, chân trước và sau ăn rồi báo lại để đăng lên nhờ các Thầy chỉ cách.
Do có đọc nhiều bài trên diễn đàn nên con thử thăm khám như sau:
- Tiện máy đo đường huyết, con đo đường ở đầu ngón tay phải lúc sau ăn sáng khoảng gần 4 tiếng là 6,2.
- Bóp thử bắp tay thấy kêu đau
- vê đầu ngón tay để đưa tay ra trước, sau, trên: kêu đau
- ấn các điểm trên nửa đầu phải: kêu đau
- Lấy búa cao su nhỏ của môn Diện chẩn gõ phản chiếu cánh tay trái tại gờ mày trái thấy kêu đau tại huyệt 100 và 1 vết lõm nhỏ xíu gần đó (vết lõm cũng đau)
- Người bệnh thường cảm thấy nóng.
- Chỉ cho cô cách cào đầu và cho mượn dụng cụ cào đầu của Diện chẩn về cào phía đầu bên phải.
Con định chữa bằng phác đồ Tiêu viêm khử ứ của LY Tạ Minh nhưng chưa chữa do xa nhà và phải hỏi các Thầy trước.
Vậy, các Thầy cho con hỏi, trường hợp này có khả năng phục hồi không, Con có thể làm gì để giúp cô phục hồi hoặc hướng dẫn chồng của cô giúp cô?
(Con sẽ post chỉ số áp huyết sau. Mong các Thầy hoan hỉ)
Xin trân trọng cám ơn!

Re: Bị liệt nửa người sau tai biến!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 06, 2014 6:48 am
gửi bởi Vương Văn Liêu
Thứ nhất là phải biết số đo HA, nhịp tim 2 tay, 2 chân và đo trước khi ăn, sau khi ăn 30 phút để làm cơ sở chẩn đoán mới biết được tiên lượng bệnh.
Thứ hai là Bộ Tiêu viêm khử ứ để làm gì?. Đã bị xuất huyết não 5 năm rồi mà còn ứ huyết trong não ư?.
Bạn suy nghĩ xem có cần bộ huyệt này không. Có rất nhiều huyệt Thầy Ngọc đã chỉ ra trong các tài liệu Khí Công Y Đạo có tác dụng tiêu ứ huyết đấy, nhưng khi nào sử dụng, khi nào không là điều cần phải ngẫm nghĩ.
Vương Văn Liêu

Re: Bị liệt nửa người sau tai biến!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 06, 2014 11:02 am
gửi bởi hoangnam
Vương Văn Liêu đã viết:Thứ nhất là phải biết số đo HA, nhịp tim 2 tay, 2 chân và đo trước khi ăn, sau khi ăn 30 phút để làm cơ sở chẩn đoán mới biết được tiên lượng bệnh.
Thứ hai là Bộ Tiêu viêm khử ứ để làm gì?. Đã bị xuất huyết não 5 năm rồi mà còn ứ huyết trong não ư?.
Bạn suy nghĩ xem có cần bộ huyệt này không. Có rất nhiều huyệt Thầy Ngọc đã chỉ ra trong các tài liệu Khí Công Y Đạo có tác dụng tiêu ứ huyết đấy, nhưng khi nào sử dụng, khi nào không là điều cần phải ngẫm nghĩ.
Vương Văn Liêu

Dạ, cám ơn chú Liêu nhiều, cũng tại cháu chỉ học trên mạng, thực hành bằng không nên mới hỏi ngu ngơ như vậy, mong chú vui lòng chỉ dạy.
Sau đây là số đo áp huyết:
Tay:
Trước ăn: phải 105/65/59; trái 108/64/60
Sau ăn: phải 107/79/70; trái 110/80/71
Chân:
Trước ăn: phải 152/101/70; trái 116/74/68
Sau ăn: phải 116/80/78; trái 150/100/70

Re: Bị liệt nửa người sau tai biến!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 07, 2014 9:06 am
gửi bởi Vương Văn Liêu
“Trước ăn: phải 105/65/59; trái 108/64/60
Sau ăn: phải 107/79/70; trái 110/80/71
Chân:
Trước ăn: phải 152/101/70; trái 116/74/68
Sau ăn: phải 116/80/78; trái 150/100/70”

Huyết áp tiêu chuẩn ở tuổi 45 là 120-130/70-80 mạch tim đập 70-75;
Theo Thầy Ngọc tiêu chuẩn HA có thể diễn tả như sau: Khí/ huyết- đường huyết.
Như vậy bệnh nhân này khí và huyết đều kém. Buổi sáng nhịp tim chậm – đường huyết thấp.
Huyết áp ở chân rối loạn- tắc khí ở chân và hở van tĩnh mạch chân.
Điều chỉnh:
1. Không ăn các thức ăn chua, lạnh, mướp đắng, đậu xanh cả vỏ, dưa hấu, chuối tiêu vì phá máu, hạ huyết áp;
- Ăn các thức ăn bổ máu, tăng khí như thịt gà, bò, nhãn, xoài, mít...
- Uống thuốc bổ máu như Calci- B12, chè táo đỏ.
2. Tập các bài thể dục Khí công để tăng cường dương khí; Bài Nạp Khí Trung Tiêu, Kéo Ép gối thổi hơi ra làm mềm bụng; Vỗ đập chân để chữa tắc khí ở chân và hở van tĩnh mạch chân.
Chú ý: Phải đo HA và đường huyết trước và sau khi tập. Nếu đường huyết nhỏ hơn 7 mmol/l phải uống 2 thìa mật ong hoặc đường rồi mới tập tiếp.
3. Tối ngủ nằm thở Đan Điền Thần để tăng HA, hồng cầu và an thần.
Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài chữa sau tai biến mạch máu não mà Thầy Ngọc đã dạy trên trang nhà.
Vương Văn Liêu

Re: Bị liệt nửa người sau tai biến!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 07, 2014 9:41 am
gửi bởi hoangnam
Cám ơn chú nhiều. Với các điểm đau ở tay và chân thì có cần châm nặn máu không ạ?

Re: Bị liệt nửa người sau tai biến!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 07, 2014 9:48 am
gửi bởi Vương Văn Liêu
Tìm điểm đau ở chân và tay, châm nặn máu.
Vương Văn Liêu