Kính thưa thầy!
Nay con có duyên lành biết đến thầy qua tìm cách trị bệnh trên internet
Con năm nay 33 tuổi, ở TP.HCM. Con bị đau ngực, tức ngực, nóng ngực, thở mệt và thường xuyên bị cứng ngực hơn 3 năm. (bị đau ngực phía bên tim). Cảm giác bị nghẹt ngay ngực. Khi nói nhiều, làm việc nặng, vận động nhiều hay lo âu, khó ngủ thì con đều bị làm mệt. hiện tại con bị đau thêm lên xương vai trái (phía trước trên ngực trái).
Khi mới bị con có đi siêu âm tim, kết quả tim bình thường. bác sỉ chuẩn đoán con bị rối loạn thần kinh tim nhưng uống thuốc không hết.
Và sau đó con đã đi khám nhiều nơi, đã uống nhiều thuốc tây, thuốc nam và thuốc bắc vẫn không hết.
Cách đây 1 năm con có xét nghiệm máu lại thì máu tiểu cầu tăng như sau:
+ Bình thường PLT =(130 đến 400) mà PLT con lên đến 600.
+ Máu đông: TCK (APTT) trị số bình thường là 30.0 giây mà con là 40.5 giây
Và huyết áp là:
Ngày 1: vào buổi tối, tay trái là 107/75/76 Tay phải 118/81/83
Ngày 2: vào buổi sáng trước ăn, tay trái là 115/77/82 tay phải là 116/72/88
Vào buổi trưa trước ăn, tay trái là 111/75/72 tay phải là 104/71/65
Vào buổi trưa sau ăn, tay trái là 118/76/74 tay phải là 110/70/79
Giới tính: Nam
Khi ngồi lâu 2 chân hay bị tê
Khi nằm ngủ nếu 2 tay để lên ngực 1 lúc thì 2 tay bị tê
Đi phân bình thường
Hiện tại sáng con ăn cháu yến mạch được 1 tuần và ăn ít chất béo và tập thể dục đi bộ.
Kính nhờ thầy xem và giải bệnh cho con để con biết cách tập luyện theo và con nên ăn uống như thế nào để được bổ máu và tiểu cầu không tăng nửa và con có nên uống nhiều nước để thông máu huyết không. ( con xin nói thêm là bao tử và thận con cũng hơi yếu).
Con xin thành thật cám ơn thầy.
Kính chúc thầy nhiều sức khỏe!