Chào chị!
Không cần phải nghi ngờ gì nữa, Tất cả các u nang , u sơ của chị xuất hiện là do thiếu máu áp huyết thấp gây lên. Điều này Chính sư tổ Khí Công Y Đạo - Thầy Ngọc đã cảnh báo rất nhiều lần.
- Huyết áp của chị thấp như của trẻ em 5 tuổi, máu cơ thể chị chỉ đủ nuôi trọng lượng cơ thể bằng đứa trẻ 5 tuổi mà thôi. Nhừng phần cơ thể khác thì không đủ máu nuôi nên chúng cũng như ta cũng phải chịu đói, và lâu dần chúng chết đi tạo thành nhừng khối u.
- Vì thiếu máu nên tim phải đập nhanh hơn bình thường nhiều. Tim đập nhanh mà cơ thể thấy nóng, bàn tay nóng thì tình trạng bệnh tương đối khả quan. Đông y gọi là chứng Âm hư sinh nội nhiệt. Nếu người thấy lạnh, chân tay lạnh thì trường hợp này là bệnh nan y, không nhanh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
- Vì sao khi bị lưu thai xong thì xuất hiện các bệnh kể trên, xuất hiện các khổi u? Bởi vì đơn giản thế này, khi có thai, người mẹ sẽ phải hình thành ổ,đồng thời phải cung cấp dưỡng chấp nuôi thai thông qua dây rốn. Máu của cơ thể bạn đã thiếu trầm trọng rồi thì giờ lại phải bỏ ra một phần để nuôi dưỡng thai nhi. Nguyên nhân thai bị lưu tôi có thể 99% khẳng định chính do người mẹ không đủ dĩnh dưỡng và máu nuôi con. Bạn cứ tưởng tượng nếu thai nhi tiếp tục còn trong ổ bụng và lớn lên đến 9 tháng 10 ngày thì người mẹ thế nào? Đến khi sanh thì người mẹ đã kiệt quệ và tánh mạng khó bảo toàn. Sau khi thai bị lưu thì cơ thể người mẹ mất một lượng máu trầm trọng, mà ngược lại không được bồi bổ tập luyện đúng cách là nguyên nhân của tất cả các khối u trên.
Cách điều trị : Đối với các khối u, tôi xin bạn đừng có đi mổ, vì thực tế chính tôi chứng kiến em vợ tôi bị u nang buồng chứng, mổ lase về chưa đầy một tháng thì khối u khác lại mọc lên. Mổ chỉ là chữa ngọn, không phải chữa gốc. Chữa gốc thì phải theo phác đồ điều trị sau:
1. Tinh
- Yêu tiên bổ máu bằng caxil B12, Thuốc bắc Bổ hư thang.
- Ăn các thức ăn bổ máu: THịt bò, cà rốt, bí đỏ...Không ăn chất phá máu như dưa chua, cà muối,....Chất có tính axit
- Ăn nhiều thức ăn ấm nóng như hạt tiêu, ớt, gừng, quế, không ăn thức ăn nước uống lạnh.
-Ăn các loại hoa quả làm tăng áp huyết như nhãn, chôm chôm, sầu riêng, vải....
=> Sau các bữa ăn phải uống liền một cốc nước trà gừng pha với mật ong để làm ấm bao tử.
2. Khí.
Vì hạ tiêu ( bụng dưới) thiếu máu, thiếu khí quá nhiều+ hàn lạnh mới hình thành các khối u. Vì vậy phải tập nhiều các bài tập sau đây
- Sau khi ăn cơm xong 30 phút, ưu tiên tập nhiều bài Nạp khí trung tiêu 5 lần có tác dụng tăng cường khí huyết hạ tiêu, tăng cường chuyển hóa hấp thụ thức ăn, tăng áp huyết, tăng nhiêu hạ tiêu. Sau đó tập ngay bài kéo ép gối thở ra làm mềm bụng 100-200 lần ( tùy theo sức) - Sau đó tiếp tục nạp khí trung tiêu 3 lần => Sau đó bắt buộc phải cuốn lưỡi ngậm miệng thở đan điền thần để chuyển hóa thức ăn, biến thức ăn thành máu đi nuôi cơ thể.
- Tập toàn bài động công ngày 2 lần, sáng tối
3. Thần
- Tập thở đan điền thần trước khi đi ngủ để tăng nhiệt , tăng máu...Hoặc tập thở mệnh môn làm ấm toàn thân, ấm thận dương,
Chị kiên trì 6 ăn uống tập luyện đều đặn 6 tháng đến 1 năm thì tình sẽ khỏi. Nếu còn cố chấp không chịu bổ máu và tập luyện thì nguy hiểm đến tính mạng.
vanphu
Bài Tập Khí Công
DVD Động Công và Tĩnh Công
http://www.youtube.com/watch?v=AKiSfUb30Z8DC39 Nạp khí trung tiêu
http://www.youtube.com/watch?v=GG-PeKmuoGgDC40 Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng
http://www.youtube.com/watch?v=LYsdFolNWRMDC40-1 Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng
http://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5TkTC01 Thở đan điền thần
http://www.youtube.com/watch?v=PQshiUzamdITC03 Thở mệnh môn
http://www.youtube.com/watch?v=qG1IxJUg0bwBổ hư Thang
http://khicongydaododucngoc.blogspot.co ... -tinh.html