Nhờ thầy Ngọc chữa bệnh, mang thai không giữ được em bé

Nhờ thầy Ngọc chữa bệnh, mang thai không giữ được em bé

Gửi bàigửi bởi phunuvn » Thứ 7 Tháng 9 10, 2011 5:11 am

Kính Gửi Thầy Ngọc!
Hôm trước em có nhờ thầy giúp đỡ chỉ cách chữa bệnh nhưng không có thông tin chỉ số huyết áp, nay xin bổ sung thêm nhờ thầy xem giúp dùm, xin cáo ơn thầy rất nhiều.
Em năm nay cũng gần 40 tuổi, vì hoàn cảnh nên lập gia đình muộn, đến nay cũng 2 năm và đã mang thai 2 lần nhưng không giữ được em bé, với khát khao làm mẹ, em đã đi nhiều bác sĩ khám chữa nhưng bác sĩ bảo bình thường, mới đây xét nghiệm bác sĩ bảo có chỉ số Rubella cao, nhưng không có thuốc tiêu diệt được con virus đó, chỉ uống nước mát, đi bộ để nâng cao sức khỏe, dù đã cố gắng nhưng mỗi lần xét nghiệm lại cũng không có tiến triển gì, lại càng khiến em chán nản hơn, dạo này cảm thấy mệt mỏi, khó thở đầu óc choáng váng và chân tay hay tê buốt, cổ họng có nhiều đờm, kinh nguyệt lúc trước rất đều nhưng 2 tháng nay không đều, sau khi hết kinh vài ngày hay bị ra máu sậm, có lúc ra máu đen lợn cợn, cái hy vọng được làm mẹ của em chắc khó thực hiện được thầy ơi, bây giờ gặp được thầy kính mong thầy hết lòng giúp đỡ, chỉ dạy cho phương thức nào cũng như bài thuốc, kinh nghiệm của thầy để giúp cho em sớm toại nguyện được ước mơ cao cả đó, em vô cùng cảm ơn thầy.
- Huyết áp cánh tay trái: trước ăn 103/65mmHg, Sau ăn 108/ 67mmHg
- Huyết áp cánh tay Phải: Trước ăn 104/65mmHg, Sau ăn 110/68 mmHg
- Bàn tay và bàn chân lạnh
- Hay bị táo bón, có lúc đi phân nát nhưng có cảm giác mót rặn

Kính!
phunuvn
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 10, 2011 5:01 am

Re: Nhờ thầy Ngọc chữa bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 9 11, 2011 11:42 pm

Trả lời :

Muốn có con khỏe, người mẹ phải có sức khỏe không bệnh tật thì đứa con sau này không bị èo uột bệnh hoạn khó nuôi sẽ không làm khổ cả gia đình.

Người mẹ thiếu máu áp huyết thấp cần phải ăn uống tẩm bổ, bổ máu, thể dục thể thao, tập luyện khí công trong 6 thánh cho áp huyết lên từ 110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi).
Nghiên cứu cách chữa bệnh áp huyết thấp muốn có con trong những bài viết dưới đây trong trang nhà khí công :http://khicongydaovietnam.wordpress.com/

Bệnh Phụ Khoa :

Bài 356: Tắc vòi trứng

Bài 326: Trả lời những thắc mắc những biến chứng của bệnh áp huyết thấp, đường thấp, thiếu máu.

Bài 300: Hỏi cách chữa bệnh rong kinh .

Bài 279: Hỏi cách chữa bệnh u vú, áp huyết thấp muốn có con, cách dùng thuốc và cách chữa.

Bài 241: Cách chữa Bệnh hiếm muộn, muốn có con.Thân

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách