gửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 1 26, 2014 10:07 am
Mầm non của cây mà không có đất tốt, tưới đủ nước thì mầm sẽ chết. Thai cũng vậy, nó cần máu là B12, tập Đá gót chân vào mông chỉ tăng khí đẩy máu tuần hoàn đến nuôi thai phát triển, nhưng khí chạy mà không có máu là B12, máu không đủ đường và thức ăn bổ máu do ăn uống, thì sai rồi, áp huyết của người mẹ mang thai cũng phải nằm trong tiêu chuẩn tuổi.
Nếu cha mẹ có áp huyết cao sinh con ra cũng bị áp huyết cao nên trẻ hay bị chảy máu cam.
Áp huyết cha mẹ thấp, sinh ra con có áp huyết thấp thì con èo oặt khó nuôi, làm khổ cả cha mẹ suốt đời, hiện tại túi thai có 3mm thử hỏi thai lớn bao nhiêu, có thể phát triển được không, thì mình đã biết kết qủa rồi. Lần trước cũng không giữ được thai cũng vì thai không đủ máu nuôi.
Nếu áp huyết có 100 mà sinh con thì sau này con sẽ bị ung thư.
Nếu có cách giữ thai chính là tiêm B12, uống thang thuốc giữ thai trên, và tập luyện, khi bé sanh ra nhẹ kí lô và một số bộ phận tạng phủ không hoàn chỉnh, người mềm nhũn không xương, không đi được, không nói được, ...thì có còn muốn giữ để nuôi nữa không ?
Nếu bác sĩ nói cần phải lấy ra, là điều tốt, mình không có tội phá thai, vì cơ thể không đủ điều kiện cho thai phát triển.
Mất ngủ là do thiếu đường trong máu mà không chịu mua máy đo đường để thử đường mỗi ngày, vì càng tập nhiều càng mất đường, nên mỗi lần tập là mỗi lần phải uống đường, nếu không áp huyết sẽ bị tụt thấp. (Xem bài Đường huyết thâp nguy hiểm chết người hơn người có bệnh đường cao)
Hãy chuẩn bị sức khỏe đầy đủ, áp huyết đúng tiêu chuẩn, đủ máu đủ đường, tập luyện, và cầu Phật Bà Quan Âm mỗi ngày sẽ có con khỏe mạnh ngoan hiền hiếu thảo không bệnh tật.
Thân
doducngoc