Thầy ơi! Con mừng quá khi tìm ra được bài này của Thầy.
https://youtu.be/gpfrhIVhgKc?siTừ dễ thương thường nói với em bé mà con phải nói là Thầy đó!
Quá dễ thương một người thầy trong lúc giảng dạy. Vui,dí dỏm,hiền hoà,gần gũi và kiến thức sâu rộng.
Trong đầu con nhiều ý nghĩ con sẽ làm.
Con vui lắm! Con gởi cho rachel để em đó hiểu và có thể đưa cho bs Liêm xem.
Và con gởi cho chị dâu con,cho em Hồng biết cách chữa ung thư đúng là thế nào mà không nên kiêng cử quá khi nghe trên mạng hay bs Tây cứ cho nhịn đói tế bào ung thư vô tình để tế bào lành tính cũng chết theo( đó là di căng.)
Con cám ơn Thầy lắm!
Hình ảnh Thầy quá hay ,đẹp khi giảng bài.!
Tình cảm,nhẹ nhàng gần gũi cùng cho bao lôi cuốn.
Lúc trước con nghe,con không hiểu nhiều. Nay con hiểu sâu được rồi Thầy ơi!
Con cám ơn Thầy cho con bao nhiêu là bài học!
Công ơn Thầy chỉ xin Chúa ban cho Thầy ơn Chúa tràn đầy!.........
Quãng đời còn lại xin Chúa cho Thầy con thật nhiều niềm vui.
Kính Thương yêu mến Thầy nhiều!
Con. Phương Tô Dung