gửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 5 11, 2012 9:17 pm
Trả lời :
Đây không phải là môn phái để dụ người, theo bài phóng sự trong tạp chí báo Digest 40 năm trước, nhóm của những vị tu sĩ này gồm 10 người ở đỉnh núi, chỉ cho phép một vị nhỏ tuổi nhất xuống núi chữa bệnh theo cách này, nhưng không cho thu hình, các nhà báo Anh Quốc, các nhà khoa học xin gặp những vị kia, vị tu sĩ này trả lời các bậc trưởng thượng ấy không bao giờ tiếp xúc với thế gian, họ chỉ cử vị này xuống thế gian gửi thông điệp này cho thế giới biết không có thân bệnh nào mà không chữa khỏi đối với những người biết tu, những người được những vị này chữa là có nhân duyên, vì bệnh nhân có đủ 3 yếu tố Tín-Hạnh-Nguyện, là bước cần thiết trong việc tu học Đạo.
Khi những vị này thấy có nhân duyên thì xuất hiện, khi hết nhân duyên họ lại biệt tăm, muốn tìm mà không gặp.
Ở Việt Nam trước khi tôi đi Canada cũng đã có một vị ở Núi Cấm tên là Thầy Út Nguyên, có cử vị đệ tử xuống núi tìm những người có duyên tu đạo, gom về núi để được học thêm đạo pháp. Tôi được vị đệ tử này gặp và chọn tôi, hai thầy trò liên lạc với nhau nói chuyện với nhau bằng thần thông. Nếu tôi bằng lòng thì bỏ gia đình vào núi xa lìa thế giới bên ngoài, sống một cuộc đời như các vị tiên.
Tôi nói là đã trễ rồi, tháng 5/93 tôi đi đoàn tụ gia đình ở Canada rồi nên không có duyên gặp được thầy Út Nguyên.
Nếu qúy vị nào có duyên đi tìm gặp Thầy Út Nguyên, hay gặp được học trò của Thầy, thì bệnh gì cũng chữa khỏi được.
Thân
doducngoc