Bài thuốc của bác Hùng Dorter
1. Bệnh viêm gan B : Lòng đỏ trứng gà. (Chú ý ! Dùng lòng do trứng gà nhà " gà nuôi " trứng đó phải có trống "), mật ong rừng 3 thìa canh , nước dừa một quả , ( tốt nhất là quả dừa xiêm ). Cách làm : đánh đều lòng đỏ trứng gà với mật ong , đổ nước dừa vào đánh đều, uống một lần một ly duy nhất trong ngày, sau 15 phút giảm đau rõ rệt , ngày uống một lần duy trì từ 12 ngày đến 18 ngày ! Bệnh sẽ giảm.
2. Bệnh viêm gan, xơ gan, gan hoàng đản ( da vàng , mắt vàng , nước tiểu vàng do viêm gan xơ gan gây nên ) Bài thuốc : Diệp hạ châu tươi ( lá cây chó đẻ ). 300 gam , gan heo 300 gam (. Nên chọn mua một lá gan heo chưa đụng dao vào cắt ) kỵ dao kéo kim loại đụng vào lá gan đó. Cách làm thuốc : rửa sạch lá cây cho đẻ , rửa sạch gan , dùng dao nhựa hay dao tre nứa rạch lá gan đó ra , cho lá cây cho đẻ vào giữa dùng giây bó lại hay dùng tăm tre gim lại bỏ vào một cái nồi nhỏ , và bỏ vào một cái nồi lớn đổ nuóc vào nồi lớn hầm cách thủy hầm thật kỹ sôi khoảng 45 phút khi gan và lá cây cho đẻ đã nhừ , để nguội vắt lấy nước mà uống, bỏ xác , mỗi ngày làm một lần , liên tục tù 3 ngày đến 5 ngày , bệnh nhân sẽ đi cầu , nước và phân lõng , trước khi đi cầu bệnh nhân thấy sôi bụng , trong khi đi cầu thì thấy nước nhiều hơn phân , và mùi hôi thối quá mức , nhưng sau đó bụng sẽ xẹp , và bệnh sẽ lành.
3. Bệnh viêm gan , xơ gan, bụng to , tay chân nhỏ , sờ bụng , sờ vùng gan thấy cứng : sử dung bài thuốc số 2 , hay bài : gan heo 300 gam , bông hoa lá cây mã đề (. Lá bông hoa cây mã đề giã thật nhuyễn ) hầm cách thủy với gan heo , và sử dụng như bài trên , cũng hầm vắt lấy nứoc uống : hàng ngày nên dùng lá ót cay nấu canh , hay xào ăn càng lâu càng tốt , hay dùng trái chanh cắt lát mỏng phơi khô , sao vàng hạ thổ ! Mỗi ngày dùng 100 gam , đổ 5 chén nuóc , đường phèn 200 gam , nấu kỹ còn 3 chén uống 3 đến 5 lần trong ngày , uống từ 15 ngày đến 30 ngày , duy trì càng lâu càng tốt ! ! !
4. Bài thuốc viêm bàng quang mãn tính , viêm túi mật , viêm gan da vàng : Râu bắp 20 gam , sa sàng tử 20 gam , bạch mao căn , mã đề 20 gam , bồ công anh 16 gam ! Tri Mậu 16 gam , xương bồ 16 gam , cam thảo 20 gam : mỗi ngày một thang sắc 3 lần uống 3 lần , uống từ 3 đến 6 ngày sẽ lành !
5. Bài thuốc chữa chứng nóng uất : do tập trung suy nghĩ , nghiên cứu , uất túc , nặng có thể ngất đi , có khi điên cuồng quát tháo , hung bão , bài thuốc : hoa đào 20 gam đỗ 2 bát nước sắc kỹ lấy một bát uống một lần lành dứt điểm luôn không cần uống lần thứ hai.
6. Bài thuốc trị gãy xương sau khi băng nẹp xong cố định khu vực gãy dùng hạt nhãn khô bỏ vỏ ngoài lấy nhân trắng trong 20 gam sao vàng, với rượu ngon bó vào khu vực gãy 3 ngày bó lại một lần làm 6 đến 9 lần lành và liền xương (. Truờng hợp gãy bị phù nề nén uống và tiêm chích chống phù nề )
7. Bài thuốc chữa đau tai ù tai không rõ nguyên nhân , hay xác định nhọt tai viêm tai : lấy một cái que gót nhọn chọc vào cây chuối hột , khi nước cây chuối chảy ra hứng lấy nước nhỏ vào tai, nhỏ vai ba ngày là lành! !
8. Bài thuốc chữa hữu sinh vô dưỡng: mua một nồi đất mới (. Nôi đất sét làm ra nha , khi mua nồi nhớ mua cả vung đậy nồi). Đào lấy 9 củ gai rửa sạch. Gạo nếp 300 đến 500 gam : cách làm dùng nồi đất mới đó nấu cơm gạo nếp khi cơm sôi sắp chín , lấy 9 củ gai đã rửa sạch cắm vào nồi cơm nếp chú ý khi cắm củ gai thì buộc phải cắm ngược lại tức đọt củ gai xuống đáy nồi gốc củ gai lên trên , đậy nắp nồi nấu tiếp chín cơm chờ nguội thì ăn hết cả nồi cơm đó và 9 củ gai luôn ! Một lần là khỏi.
9. Bài Cai rượu: cát căn ( sắn dây ). 20 gam, chi tử ( hạt dành dành ) 20 gam tất cả mua ở tiệm thuốc Bắc, mỗi ngày dùng một thang lần sắc thử nhất đỗ 3 chén nuóc lấy 1 chén uống một lần lần sắc thứ 2 và thử 3 đỗ 2 chén lấy 1/2 chén ngày sắc 3 lần uống 3 lần , uống liên tục 20 ngày trở lên đối với bệnh nhân nghiện rượu nặng ! ! !