Tiểu đường 129. Hiểu biết về pH là bước ngoặc giúp

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 129. Hiểu biết về pH là bước ngoặc giúp

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 12 17, 2021 8:01 pm

Tiểu đường 129. Hiểu biết về pH là bước ngoặc giúp mọi người tự nhiên khỏi mọi bệnh

Video :https://youtu.be/fYTXrpYdd9U

I-pH là gì :

pH viết tắt của chữ power hydrogen là năng lượng hay sức mạnh của chất hydro có trong các mô tế bào của cơ thể.
Năm 1931, tiến sĩ người Đức Otto Henric Warburg đoạt giải Nobel Y Học về công trình nghiên cứu pH oxy trong quy trình hô hấp tế bào.
Theo nghiên cứu của ông về Quy trình hô hấp của tế bào nhờ vào phân tử oxy kết hợp với một phân tử đường glucose trong cơ thể sẽ tạo ra khí thải CO2 và nước H2O cùng lúc sinh ra 32 phân tử năng lượng ATP
Khoa học chế ra giấy qùy thử pH trong các loại dung dịch khác nhau và đã xếp loại được 14 bậc từ 1 đến 14, và thử trong nước lọc uống hàng ngày của chúng ta có pH 7 gọi là trung tính, còn pH trung tính đo lường sức khỏe của con người qua giấy qùy thử nước bọt chính là đo nồng độ pH trong máu thì pH từ 7.35-7.45.
Nếu pH cao hơn la thuộc về kiềm tính là cơ thể càng có nhiều oxy, pH thấp hơn 7 thuộc về acid, là cơ thể càng có nhiều hydro càng thấp nhiều thì acid càng nhiều.
Như vậy công dụng của giấy qùy thử nước bọt chính là thử tình trạng sức khỏe của chúng ta đang trong tình trạng khỏe mạnh có pH kiềm, hay trong tình trạng bệnh có pH acid làm cơ thể mệt mỏi, đau nhức, tổn thương tạng phủ, đặc biệt khi pH qúa thấp trong máu của những người đang bị ung thư, vì chính tế bào ung thư cũng tiềt ra nhiều acid thành mô tế bào ung thư..

Chúng ta có thể thử nghiệm, đo pH lúc khỏe mạnh vui vẻ sẽ có pH kiềm trên 7, nhưng khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, chân tay yếu đuối, buồn ngủ, thử ngay pH sẽ thấy pH acid. Như trường hợp của tôi, trước khi đi nha sĩ, uống baking soda và đường, đo pH 7, Khi về nhà tự nhiên thấy mệt, buồn ngủ, không còn tinh thần để làm việc, chỉ muốn đi nằm ngay, đo pH chỉ còn 3,5. Nhưng sau khi ngủ được 1 tiếng dậy đo lại pH lại tăng lên 6.5.
Như vậy thử pH, chính là thử tình trạng sức khỏe của mỗi người mỗi lúc khác nhau, chính là lúc trong tế bào của chúng ta mất oxy mà thừa hydro. Là chúng ta mất nhiều năng lượng ATP.
Muốn có năng lượng ATP trở lại bình thường, lại áp dụng công thức của tiến sĩ Otto là uống đường và hít thở tăng oxy, thì pH trở thành kiềm, mỗi phân tử đường cho ra 32 phân tử ATP.
Nếu không biết cách thở tăng oxy, thì vẫn phải dùng đường kết hợp vợi baking soda, cứ 1 thìa cà phê baking soda với 4 thìa cà phê đường glucose, chúng ta cũng làm tăng pH từ acid trở thành kiềm.

II-Cơ thể chúng ta có chất điện giải làm nhiệm vụ chuyển hóa-sinh hóa.
Máu, nước, các dịch chất trong cơ thể đều là chất điện giải, để chuyển hóa thức ăn, chuyển hóa máu, chuyến hóa khí, chuyển hóa điện, chuyển hóa quang ra quang âm... thành năng lượng biến thành công năng.
Thí dụ chúng ta ăn thức ăn vào bao tử,gọi là chất thổ âm, vào bao tử, phải được bao tử co bọ́p chuyển hóa gọi là thể động thành chất bổ lỏng gọi là chất bổ dương, là năng lượng dự trữ trong thể tĩnh để sinh hóa ra một chất kh́ác là máu, gọi là thủy âm.
Khi thủy âm được chuyển động nhận oxy biến thành năng lượng hay lượng máu đỏ, gọi là thủy dương, là nâng lượng dự trữ ,sẽ sinh hóa ra chất mới tốt hơn là gọi là khí âm,
Khí âm được chuyển động tuần hoàn theo hơi thở trở thành khí dương, khí dương sinh hóa ra năng lượng mới cao hơn là hỏa âm,
Hỏa âm chuyển hoá thành hoả dương làm cơ thể tăng nhiệt, khí và nhiệt chuyển hóa ra điện, sẽ sinh hóa ra năng lượng mới là điện từ trường âm.
Điện từ trường chuyển hóa thành bức xạ sinh hóa ra năng lượng cao hơn là quang năng, nhưng là quang âm..

Giống như cách sản xuất điện của thế giới hiện tại là nhà máy thủy điện, cao hơn nữa là dùng quạt gió chuyển khí thành điện, cao hơn nữa sản xuất điện bằng tấm thu nhiệt điện từ ánh sáng mặt trời, cao hơn nữa là tạo con mắt thu ánh sáng biến ra điện như trong các máy tính, có ánh sáng thì máy tính mới hoạt động được.
Sự chuyển hóa và sinh hóa được giải thích do sự chênh lệnh điện thế ion âm-dương giữa các màng tế bào là năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết phản ứng hóa học

III-ATP là năng lượng gì
Viết tắt của Adenosin TriPhosphate là năng lượng của tế bào. Các phản ứng hóa học trong tế bào do chênh lệch điện thế tạo ra chuyển động là chuyển hóa phosphate thành năng lượng ADP là 2 phân tử phosphate gọi là Adenosin DiPhosphate, rồi ở trạng thái nghỉ ngơi sinh hóa ra Adenosin TriPhosphate ATP.
Trung bình mỗi ngày, mỗi người sản sinh và phân hủy tới 40kg ATP , có nghĩa là tiêu thụ đến 40kg ATP, như vậy cũng cần phải có nhiều lượng đường glucose từ thực phảm cần thiết để nuôi 40 ngàn tỷ tế bào có trong cơ thể, và khoa học cũng tính ra trung bình mỗi tế bào trong mỗi giây tổng hợp và phân hủy tới 10 triệu phân tử ATP.

IV-Năng lượng ATP từ đâu mà có .
Sự có mặt của hít thở cách nào làm tăng oxy được kết hợp với 1 phân tử đường glucose tạo ra CO2 và H2O và năng lượng 32 phân tử ATP

Năng lượng ATP tăng hay giảm do sự thay đổi Tinh-Khí-Thần,

1-Tinh là từ thức ăn, ăn nhiều chất có chất acid, thử pH nước bọt là acid, ăn nhiều chất kiềm tính thử pH nước bọt là kiềm

2-Khí thở yếu cơ thể không có đủ oxy kết hợp với đường glucose thì thử pH nước bọt là acid, lúc đó đường không được chuyển hóa từ thổ sang thủy âm, thủy dương, sinh hóa ra khí âm khí dương, sinh hóa ra điện âm điện dương thì đường này làm cơ thể béo phì, vì không có tập thể dục thể thao để chuyến hóa đường thành năng lượng.
Khi thời tiết lạnh, không khí ít oxy nhiều hơi nước, khi bị khó thở, thì cơ thể thiếu oxy, thừa hydro, pH sẽ trở thành acid gây ra bệnh tắc nghẽn tuần hoàn do máu đông.

3-Khi lo lắng, căng thẳng, buồn chán, tiêu cực làm mất pH kiềm tụt dần xuống acid, có dấu hiệu mệt mỏi, suy nhược, đau nhức

V-Cách thử nghiệm pH đo được sứ thay đổi pH về tình trạng sức khỏe mỗi lúc khác nhau,

Biến đổi theo Tinh-Khí-Thần :

1-Biến đổi theo khí và thần ít ai biết :
Chúng ta vui vẻ, đo áp huyết 2 tay, đo đường huyết, nhiệt kế, pH thí dụ cho ra kết qủa là
Áp huyết tay trái 120/75mmHg nhịp mạch 70, tay phải 130/73mmHg nhịp mạch 72,
Đường huyết đo 140mg/dl,
Nhiệt độ đo trên trán biết nhiệt trong bao tử, đo đầu ngón tay út trái biết nhiệ̣t của đường kinh tim, đo trên đầu ngón chân út, đo nhiệt của kinh Bàng Qaung xem đủ đường cho thần kinh não, đủ thì 3 nơi nhiệt độ nằm trong khoảng 36-36,5 độ C,
pH 7,30
Một nghiên cứu khác cho biết lượng đường glucose mà cơ thể cần mỗi ngày là 180g, dành riêng cho tế bào chức năng thần kinh não chỉ huy mọi chức năng hoạt đông của cơ thể, phải tiêu thụ đến 144g đường glucose, nếu có đủ đường trên não thì đường kinh Bàng Quang chạy từ đầu ngón chân út lên não đều có đủ máu đủ đường làm ấm máu thì nhiệt kế đođầu ngón chân út cũng phải trên 36 độ C. Do đó khi một người bị tai biến tắc mạch máu não, hôn mê, thì đo nhiệt độ ngón chân út chỉ low, không châm nặn được ra máu nơi đầu ngón chân út, thì không cứu sống được. Còn lại 36g đường glucose dành cho chức năng tim làm nhiệm vụ co bóp tuần hoàn giữ thân nhiệt, chúng ta kiểm soát được bằng cách đo nhiệt kế trên đầu ngón tay út bên trái thụôc tim.

Khi tâm lý thần kinh giao động cũng làm hưng phấn tăng pH kiềm, hay ức chế thần kinh làm tăng pH acid,
Thí dụ khi đi xét nghiệm máu, bị bác sĩ báo tin ung thư hay đả bị bệnh tiểu đường, tinh thần sa sút ngay thì pH bỗng nhiên tụt thấp acid, ngược lại khi mình nghi ngờ bị ung thư hay tiểu đường, tâm lý lo lắng pH acid, mặc dù có uống đường đủ, pH lúc nào cũng acid, nhưng khi xét nghiệm máu bác sĩ cho biết không bị ung thư hay không bị tiểu đường làm hưng phấn thần kinh, trở nên vui vẻ thì pH tự nhiên tăng cao cũng nhờ đường, nhưng khác nhau trước kia vẫn uống đường nhưng thiếu oxy thì pH là acid, khi hưng phấn vui vẻ hoạt động nhanh nhẹn tăng oxy thỉ đường và oxy nhiều thì pH trở thành kiềm.
Hậu qủa sau khi nghe được tin xấu khiến mình phải lo nghĩ buồn phiền thở dài chán đời, ngay tức khắc chúng ta đo pH trở thành acid, càng thấp người càng lạnh, lúc đó mất thân nhiệt, chỉ dưới 35 độ C và áp huyết thay đổi có khi làm tăng áp huyết và tăng đường huyết, có khi làm tụt áp huyết mất oxy, nhưng nhịp tim tăng cao trên 100 làm cơ thể mất máu, khó thở, mặt tái mét..

2-Biến đổi theo thức ăn thuốc uống :
Nhờ vậo oxy và đường càng nhiều thì cơ thể chúng ta càng có nhiều năng lượng.
Đường có trong thức ăn, oxy hít từ không khí vào, thải ra CO2 khi thở ra, nước để chuyển hóa trong cơ thể . Bác học Otto giải thích oxy rất quan trọng tạo ra năng lượng ATP, oxy lệ thuộc vào pH kiềm, nếu pH acid thiếu oxy làm giảm hồng cầu đến mô tế bào.

a-Nguyên nhân làm giảm pH xuống acid :
Nhiễm độc hóa chất thuốc tây, thuốc chủng ngừa, thức ăn độc hại tăng pH acid, nhiễm độc sóng từ trường làm giàm pH dẫn đến nhiều bệnh mãn tính, quan trọng là thiếu máu não, mất trí nhớ, thiếu máu cơ tim do giảm sức co bóp cơ tim,,pH acid làm thay đổi điện cực làm acid béo phân cực bám vào thành mạch máu dẫn đến xơ vữa động mạch vành. các mạch máu, làm hại các men enzymes trong hoạt động .

Khi đi xét nghiệm máu đều bình thường nhưng vẫn bị yếu mệt tìm không ra bệnh nguyên chính là thiếu năng lượng ATP là thiếu pH kiềm, do pH thấp, chỉ cần điều chỉnh pH acid thành kiềm
pH thấp ảnh hưởng đến hấp thu khoáng chất sắt, đồng, kẽm magiê, mangan Ca, Kali.đều giảm..nên bị mệt, các bệnh này được kết tội là bệnh rối loạn thần kinh thực vật, được cho dùng thuốc chống lo âu, trầm cảm, thuốc bổ mà vẫn không khỏi mà không biết nguyên nhân chính là pH giảm, nhất là càng dùng thuốc tây pH càng giảm, càng làm rối loạn chuyề̉n hóa dẫn đến bệnh thận, bệnh tiểu đường, tăng mỡ máu phải uống thuốc cao mỡ máu, rồi thuốc chữa cao áp huyết, rơi vào vòng luẩn quản hay gọi là rơi vào vòng tròn chết, sức khỏe đen tối dần, dẫn đến nhiều bệnh nan y, đó là quy trình để tạo ra bệnh
Như vậy, để khỏe mạnh chỉ cần điều chỉnh pH để hấp thu oxy nhiều hơn tao ra năng lượng ATP nhiều hơn sẽ khỏe mạnh nhiều hơn

b-Làm thế nào tăng pH lên kiềm.
Không ăn những thức ăn độc hại như các loại thịt động vật, dầu mỡ, thức ăn tinh chế fastfood, hóa chất, thuốc lá, bia rượu, các chất kích thích, thuốc tây làm giảm pH,
Lười vận động, thể dục thể thao, lo lắng, căng thẳng, stress, làm tăng acid máu, nhiễm độc điện từ trường...làm cho pH giảm
Yếu tố làm tăng pH
Ăn thức ăn lành mạnh, thực vật tươi sống, rau củ qủa, tập thể dục, tắm nắng, loại bỏ sóng từ trường, loại suy nghĩ sợ hãi, lo lắng làm mất năng lượng rất nhiều
Thay đổi lối sống thì tăng sức khỏe liền

VI--Sự liên quan của đường glucose và baking soda
pH đến từ thức ăn không đủ do ngày nay ai cũng kiêng đường không đủ đường, không ăn nhiều cơm, không dám ăn trái cây, bánh ngọt..lại lười vận động không tập thể dục để chuyển hóa đường nên béo phì, cho nên dù có uống nước alkaline tăng kiềm hay ion pH 9 mỗi ngày, khi thử pH nước bọt vẫn bị pH acid trong máu, vì không đúng với công thức của tiến sĩ Otto là phải có đường glucose.

Phân tử oxy kết hợp với một phân tử đường glucose trong cơ thể sẽ tạo ra khí thải CO2 và nước H2O cùng lúc sinh ra 32 phân tử năng lượng ATP

1.Qúa trình hô hấp của tế bào phát sinh ra điện năng và quang năng.

a-Giai đoạn 1 ở tầng thổ là thân thể vật chất của con người.
Đường glucose từ thức ăn vào bao tử còn nằm trong bao tử, nếu không được chuyển hóa và sinh hóa, thì đường biến thành mỡ chỉ nuôi thổ, trở thành béo phì tăng cân mà kh̀ông sinh hóa ra năng lượng cao hơn là sinh hóa ra máu, thì đường không được chuyển hoá sinh hóa tiếp thành năng lượng ATP là sức khỏe. Đó là lý do tây y cho rằng ăn nhiều đường bị béo phì gây ra bệnh tiểu đường.

b-Giai đoạn 2. ở tầng thủy là máu.
Không ăn đường, không dùng đường từ thức ăn, chỉ biến thành mỡ. Nhưng uống đường trực tiếp đi vào máu, thì đường được các dung dịch điện giải trong cơ thể tạo ra sự phân cực âm dương trong qúa trình chuyển hóa, đưa đường lên não, vào tim, và nhờ thể dục thể thao, hay hít thở, hay đối với các nhà tu, niệm Phật, cầu nguyện Chúa, phát ra âm thanh thành tiếng, làm tăng oxy trong máu để vào quy trình kích thích sự hô hấp của tế bào, thì máu và đường kết hợp với oxy tạo khí chuyển động phân cực âm dương ở thể động, ví như khuấy nước đục trong ly để phân thanh hóa trọc, khi ở thể tĩnh, sinh hóa ra một chất mới còn cặn bã bị đào thải, thì đường trong máu thuộc thủy sinh hóa ra khí lực ATP.

c-Giai đoạn 3 ở tầng khí là tầng quan trọng cho các phương pháp luyện thở tăng cường oxy
Tầng khí là tầng giúp con người tiến hóa nhanh, tạo ra khí năng, điện năng, nhiệt năng, quang năng. Ví như quạt máy, mở tốc độ quạt quay 20-30 vòng/giây ví như hơi thở bình thường của người bình thường khỏe mạnh là 18 hơi thở/phút, tạo ra một cường độ dòng điện nhẹ ví như 500miliampère,
Cách tập thở cho khí chạy nhanh để phát ra cường độ dòng điện mạnh như các nhà máy thủy điện hay điện gió làm quay hệ thống cánh quạt, quay thật nhanh tạo ra điện, truyền vào dây dẫn điện tạo điện từ trường, tạo ra công suất hữu ích để sử dụng dễ dàng, nhưng con người không thể tạo ra điện bằng hơi thở hít thở mạnh nhanh được, mà muốn nhanh phải dùng ý, ý tưởng đi nhanh nhất, đỡ tốn công sức nhất. Đức Phật giảng Ý dẫn đầu các pháp, tạo ra muôn vật, còn đông y khí công tập thở thì có câu : Ý nghĩ ở đâu, thì khí chạy theo đến đó, mà khí đến đâu máu đi theo đến đó.
Câu này chính là chìa khóa để tập thở khí công.
Một thí dụ dễ hiểu, như mình thấy một cô gái đi ngang qua, mình nói : xem kià, tai cô ấy đỏ lên kìa, rồi mình nhìn vào đó, khiến cho cô gái cũng nghĩ đến tai, thì khí đến tai, rồi máu dồn ra tai, thì tai cô ấy đỏ lên thật. Quay vào con người mình cũng vậy, khi mình thiền nghĩ đến đỉnh đầu lâu, thì khí tụ đỉnh đầu, máu dồn lên đầu, ngày nào cũng thiền như vậy sẽ bị tăng áp lực khí lên đầu bể mạch máu não gây tai biến, đó là lý do nhiều người thiền sai bị tẩu hỏa nhập ma hay tai biến.
Còn thở theo khí công là dùng ý cho chạy theo vòng Mạch Nhâm-Đốc, gọi là vòng Tiểu chu Thiên, mình tập theo MP3 phát tiếng ra máy để có tốc độ ý quay đều, như A Di Đà Phật, hay A Lê Lui Ya.
Khi nghe tiếng dùng ý đặt chữ A trên đỉnh đầu, mới đầu tạm dùng huyệt Bách Hội, lấy ngón tay gõ vào đó đê tưởng tượng có 1 lỗ cho khí ra vào, trong thời gian tập luyện thì lỗ trên đỉnh đầu nở to rộng ra không còn là huyệt Bách Hội thì gọi là Thiên Môn, cửa thông lên trời, khi máy phát ra tiếng Di, hay Lê, thì ý dẫn khi nhanh xuống đến dưới rốn gọi là vùng huyệt Khí Hải hay gọi là Chân Khí Huyệt, khi nghe đến chữ Đà hay Lui, thì ý dẫn khí từ Khí Hải xuyên qua bụng đụng vào cột sống, điểm đối xứng với rốn, gọi là Mệnh Môn, khi nghe đến chữ Phật hay Ya, ý dẫn khí từ Mệnh Môn theo cột sống qua gáy về lại Thiên Môn, 4 chữ là 1 vòng, gọi là vòng Tiểu chu Thiên.
Mới tập thì theo tốc độ chậm 4 chữ 1 vòng, giống như mở tốc độ của quát máy số 1.
Sau tăng tốc độ 2 chữ 1 vòng, nghe chử A thì ý từ Thiên Môn xuống Khí Hải, nghe chữ Di hay Lê, ý từ Khí Hải nghỉ sang Mệnh Môn lên Thiên Môn là 1 vòng, rồi chữ Đà hay Lui lại ý dẫn khí từ Thiên Môn xuống Khí Hải, chữ Phật hay Ya ý dẫn khi từ Mệnh Môn theo cột sống về Thiên Môn , giống như mở quạt máy tăng tốc độ số 2.
Sau tăng tốc độ nhanh hơn, cứ 1 chữ là cho ý dẫn khí nhanh từ thiên Môn xuống Khí Hải qua Mệnh Môn về Thiên Môn, Chữ A là 1 vòng, chữ Di hay Lê là vòng thứ hai, chữ Đả hay Lui là vòng thứ ba, chữ Phật hay Ya là vòng thứ tư, 4 chữ là 4 vòng, giống như mở tốc độ quạt máy chạy nhanh hơn là số 3.
Trải nghiệm thời gian đầu trong 1 tuần, chúng ta cảm thấy có khí chạy. Tuần thứ hai, bặt đầu cảm thấy vòng khí chạy đến đâu ấm nóng đến đó, tập càng lâu thì xuất mồ hôi là khí sinh ra nhiệt,
Tập đến tuần thứ ba, vửa cảm thấy nhiệt cơ thể có nhiệt độc trong người đã thoát ra mồ hôi nóng và có chất nhờn là mỡ, sau này không thấy ra mồ hôi nhưng lại thấy có dòng khi lăn tăn chính là điện năng, vừa ấm vừa lăn tăn, tập tiếp phát sinh thành điện từ trường, chúng ta khi đang tập, thử xem cơ thể phát ra điện từ trường hay không thì để một cái thìa vào trán cái thì bị hút dính.
Đó là lý do các nhà khoa học cho rằng cơ thể chúng ta có nhiều chất điện giải. Người nào tập mà không có điện thì chúng ta biết ngay cơ thể người đó thiếu máu thì không có nhiều chất điện giài, còn người có mỡ khi tập cũng không phát ra điện năng vì cơ thể không có uống đường cát vàng, là đường trực tiếp vào máu làm tăng thân nhiệt, nên quy trình hô hấp tế bào cần oxy và đường của tiến sĩ Otto là đúng

d-Nếu chúng ta tập mỗi ngày, chuyện gì sẽ xẩy ra theo y học :
Về y học chữa bệnh :

Khi thổ bị bệnh :
Khi con người bệnh về tầng Thổ là thân xác, như mất tay, mất tạng phủ, cọ thể lắp ghép các bộ phận hiến tăng của người khác, đó là dùng thổ chữa thổ, nhưng duy trì sự sống cho nó, thì phải dùng cấp cao hơn nó là thủy hay là máu, nước biển, nước điện giải

Khi thủy bi bệnh :
Như máu nhiễm trùng, nhiễm độc hay ung thư máu, phải thay mau, nhưng phải dùng cấp cao hơn nó là khí oxy đề duy trì máu bảo vệ hồng cầu để không bị mất máu làm mất oxy trong máu. Do đó khi bị ung thư máu, dù có tiếp máu chỉ tạm thời 2 tuần sau lại mất máu, khi cơ thể đào thải hồng cầu chết, thận giữ lại chất sắt, khiến bệnh nhân thiếu máu mà thừa chất sắt không thể tiếp máu được, nên tìm giải pháp kiếm người hiến tủy là sai vì máu câần oxy, nên tây y đang tìm kiếm oxy liệu pháp bằng cách phát minh ra máy hấp thụ oxy, làm máu trong cơ thể được tăng hồng cầu nhưng khi rời khỏi máy hồng cầu lại mất, trong khi chỉ cần tập thở là tăng oxy tăng hồng cầu một cách dễ dàng.
Những thuốc giảm đau an thần, kháng sinh chỉ tạm thời, vì những loại này là cùng cấp hay cấp dưới nó thì không chữa được nó.

Khi khí bị bệnh :
Như hen suyễn hô hấp thiếu oxy, phong thấp đau nhức, phong ngứa...đông y có câu : phong tùng hỏa hóa. Nghĩa là bệnh phong dùng lửa hơ nóng, máy sấy, phong biến mất, thì hết đau nhức, còn tây y chạy điện, châm cứu điện, máy ion, hay máy thở oxy, chứ không phải dùng thuốc là cấp thấp hơn nó để chữa thì không thể khỏi, thuốc sẽ gây ra phản ứng phụ tạo ra nhiều bệnh khác

Khi điện bị bệnh :
Là bệnh điên, bệnh tâm thần, bệnh co giật như parkinson, thì dùng cấp ngang nó là điện, nhưng duy trì làm cho khỏi bệnh phải dùng đến cấp cao hơn nó là quang năng, có nhiều nghĩa. Về vật chất chúng ta thấy đước y học vẫn dùng là tia hồng ngoại, tử ngoại, tia laser, đúng ra là có thể chữa được, đưa dòng điện hay từ trường hay quang năng vào cơ thể, nhưng khi không chữa bệnh tái phát, vì không hiểu nguyên nhân sinh ra khí, điện, quang phải có hai yếu tố chính làm chất điện giải là máu và đường glucose trong máu, chứ không phải đường trong thức ăn, do đó y học thất bại qua cách chữa bằng máy móc hiện đại.
Quang nghĩa thứ hai là vô hình, nhưng là trí tuệ, cần phải khai thị, khai tâm, gỉng giải phá mê chấp vào kiến thức của bệnh nhân, về đạo Phật giảng về nhân duyên về nguyên nhân hậu qủa, cho bệnh nhân chấp nhận sự thật và chấp vào sai lầm của mình, khiến mình được thông suốt,mất tâm bất an lo lắng sợ hãi, thần kinh bị ức chế được giải tỏa trở nên hưng phấn yêu đời làm tăng pH kiềm. Những vị chữa bệnh giỏi trong lãnh vực này là các ví tu sĩ công giáo, Phật giáo, bá́c sĩ tâm lý học, các nhà thôi miên.

Như vậy, cấp cao nhất là quang năng, là sự khai mở trí tuệ sáng suốt, chữa được các bệnh thuộc cấp dưới nó là điện như thần kinh, là lửa, là khí, là máu, là cơ thể vật chất thổ.
Đi từ dưới lên trên là thân chúng ta là thân thổ, chứa thủy, chứa khí, chứa hỏa, Đức Phật mới nói là thân tứ đại gồm 4 đại Đất nước gió lửa hợp thành, Dấu hiệu khi chết là mất lửa, thân người lạnh dần, rồi mất gió hơi thở yếu dần, mất nước là nước trong người chảy ra, rồi đến mất thân thổ tan rã. Con người từ cát bụi trở về với cát bụi.
Tuy nhiên thân các các động vật cũng tập hợp tứ đại Đ̣ất, Nước, Gió, Lửa, nhưng con người hơn động vật còn có trí khôn là quang năng
Chúng ta có thể tu luyện kéo dài tuổi thọ khi chúng ta biết cách ăn uống hít thở bằng chất quang từ năng lượng vũ trụ.
Thân chúng ta giống như một máy computer, kiến thức của chúng ta học hỏi tích lũy được trong điã C, khi máy hư hỏng không chạy giống như chúng ta chết, mua máy computer khác thì tháo đĩa C ở máy cũ gắn vào máy mới để hoạt động, giống như chúng ta tái sanh ra một thân mới có đem theo đĩa C là a lại da thức vào thân xác mới, còn nhớ mật mã thì còn nhớ kiếp trước, quên mất mật mã, thì kiến thức cũ đã mất không còn lưu lại trong đầu.
Nhưng khi chúng ta tu theo Khí công tịnh độ, uống đường, đủ máu, đủ để tái lập quy trình hô hấp tế bào phục hồi khí năng, điện năng, quang năng âm, và biết cách thu hút năng lượng vũ trụ là quang năng dương, thì chính quang năng từ vũ trụ nuôi sống tế bào trong thân chúng ta hoạt động trẻ hóa tế bào, ăn ít, ngủ ít mà cơ thể vẫn sống thọ, trẻ khỏe.
Nhưng hãy cẩn thận quang năng từ vũ trụ có nhiều tần số thanh trược khác nhau. Như Trường Sinh Nhân Điện là thu nạp quang năng của các vị thần là cấp thấp, mà Đức Phật chia ra theo lục đạo luân hồi là 6 nẻo luân hồi.cấp cao nhất là Phật, là người đã giác ngộ, hiề̉u biết toàn năng, cấp thấp hơn là Tiên, thấp hơn nữa là người, thấp hơn người là A Tu La, là các vị thần vẫn còn có tánh tham sân si, có hai cõi một dành cho thiện thần, hai dành cho ác thần, cấp thấp hơn súc sanh, cập nặng hơn là địa ngục.
Khi chúng ta tu học khí công thu nhận quang năng là thu nhận năng lượng của Phật hay Chúa, còn các cách tu thu nạp năng lượng vũ trụ là các thiện thần hay ác thần truyền vào giúp mình có chút kỹ năng nhưng cũng xui khiến mình theo ý muốn của thần hại người, về y chúng ta thấy có nhiều y bác sĩ tiến sĩ chữa bệnh cứu người thì có những vị chế thuốc hại người như hiện nay, thiện ác bất phân thắng bại.
Khoa học tiến bộ cũng là con dao 2 lưỡi, làm thiện thì nó có ích cho nhân loại, làm ác hại người như bệnh tiểu đường kiêng đường tiêm insulin suốt đời mà không khỏi khiến con người càng ngày càng bị biến chứng nhiều bệnh hơn thì theo luật nhân qủa phải nhận qủa xấu cho cả thầy thuốc và cả bệnh nhân do si mê, bởi vì đã gọi là chữa bệnh phải khỏi bệnh chứ không phải chữa bệnh để bệnh càng ngày càng bệnh nặng hơn cho đến chết người .

Nhờ vào công trình của tiến sĩ Otto, chúng ta ứng dụng uống đường tập thở ăn uống thức ăn bổ máu, dùng baking soda loại bỏ độc tố trong thức ăn. loại bỏ môi trường máu acid, tập khí công tịnh độ. làm tăng khí năng, điện năng, quang năng cho cơ thể, mở Thiên Môn nhận năng lượng của Vô Lượng Quang Như Lai từ Đức Phật A Di Đà, hay từ đấng toàn năng, chúng ta sẽ thoát khỏi mọi đau khổ của bệnh tật.
Do đó chúng ta kết hợp Uống đường glucose 4 thìa cà phê pha với 1 thìa cà phê baking soda, chính baking soda làm chuyển hóa đường và sinh hóa thành năng lượng, thì pH cũng trở thành kiềm, nhưng nếu có thêm vận động hít thở tăng oxy thì duy trì được pH kiềm thường xuyên, làm hưng phấn thần kinh, chuyển hóa thức ăn biến thành đường. Và đường kết hợp với tập luyện hít thở chuyển hóa thức ăn và đường dư thừa thành năng lượng ATP, khi cơ thể đầy đủ pH kiềm thì các loại bệnh đang phải dùng thuốc cũng biến mất.
Còn giải thích theo y học, đường kết hợp với bất cứ loại protein tốt nào có trong thức ăn được chuyển hóa và sinh hóa ra máu, ra khí oxy, ra kháng thể chống bệnh, càng nhiều đường càng nhiều kháng thề, càng nhiều baking soda càng tăng pH kiềm thì không còn có tế bào ung thư nào trong cơ thể sống sót được

VII-Theo bác sĩ chuyên kho ung thư Dianne Piepenburg, MS, RD, CSO, LD - Minnesota Oncology

Bà nói :
“Tôi có dải giấy quỳ để kiểm tra nước bọt của mình vì ai đó đã nói với tôi rằng cơ thể tôi quá chua”.
Và bà kết luận : “Tôi đang tránh trái cây họ cam quýt, cà chua và thực phẩm có tính acid vì ung thư phát triển mạnh trong môi trường acid.”

Sau đó, vào đầu những năm 1900, Tiến sĩ Otto Warburg từng đoạt giải Nobel, đã gợi ý rằng các tế bào ung thư “sống trong điều kiện thiếu oxy, oxy rất thấp và có tính acid và lấy năng lượng từ đường bằng cách lên men chúng theo cách của nấm men. Từ đó, ông đưa ra giả thuyết rằng những điều kiện oxy thấp và có tính acid cao này gây ra ung thư.
Warburg đã nghiên cứu sự chuyển hóa của các khối u và sự hô hấp của các tế bào, đặc biệt là các tế bào ung thư, và vào năm 1931, ông đã được trao giải Nobel Sinh Lý Học vì "khám phá ra bản chất và phương thức hoạt động của enzym hô hấp".Đặc biệt, ông phát hiện ra rằng các khối u ở động vật tạo ra một lượng lớn acid lactic..

KẾT LUẬN :
Phương pháp khám tìm nguyên nhân bệnh bằng giấy qùy thử pH mọi người đều tự biết tình trạng bệnh của mình và cách tự chữa khỏi bệnh bằng đường với baking soda thêm vận động thể dục thể thao theo pp Khí Công Y Đạo được khỏi mọi bệnh mà không phải dùng đến loại thuốc nào
Chúng ta nên mua nhiều giấy qùy thử nước bọt trên online Amazon để thử pH theo dõi sức khỏẻ mỗi ngày để biết cách phòng ngừa điều chỉnh bệnh tật
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron