Tiểu đường 127.Bão cytokine làm tăng đường nợ cao, tiê

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 127.Bão cytokine làm tăng đường nợ cao, tiê

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 11 15, 2021 4:28 pm

Tiểu đường 127.Bão cytokine làm tăng đường nợ cao, tiêm insulin thì chết, glucoza thì sống

video : https://youtu.be/5__I_FrLmXA

Nguyên nhân có cơn bão Cytokine.

Theo lý thuyết, khi chúng ta tiêm mũi 1 cơ thể chuẩn bị gom đường dự trữ glycogen tạo kháng thể tương xứng với kháng nguyên virus trong vaccine mũi 1, đến khi tiêm mũi 2 lại tăng lượng kháng nguyên thêm cho cao hơn, mục đích để cơ thể tạo thêm kháng thể, cơ thể phản ứng gom thêm đường dự trữ glycogen làm tăng kháng thể, chúng ta thấy được qua máy đo đường lúc tăng cao lúc giảm thấp cuối cùng kháng nguyên bị tiêu diệt thì đường huyết trở lại bình thường

Ý nghĩa của lđường huyết úc tăng cao, lúc giảm thấp trong thời gian chống khỏi bệnh.
Sau tiêm mũi 2 đủ̉ 2 tuần, kháng nguyên tăng mạnh thì kh́áng thể cũng tăng mạnh do cơ thể huy động vốn từ ngân hàng là đường dự trữ glycogen trong cơ thể, chúng ta đo đường cao là kháng thể mạnh, nhưng bị kháng nguyên ṃạnh hơn làm tụt đường, nên xẩy ra 2 trường hợp :

Trường hợp 1 :Uống chanh đường, không kiêng đường.
Nếu chúng ta theo dõi đường huyết của cơ thể mỗi ngày đều uống thêm nhiều chanh đường thì kháng thể thay đổi mỗi ngày :
Thí dụ ngày thứ nhất đường huyết tăng nhiều thí dụ trên 400mg/dl, thì đủ kháng thể chống lại mệt mỏi, nóng sốt, đau nhức, không có dấu hiệu bệnh, không bị kháng nguyên làm hạ nhịp tim và thân nhiệt để gây ra cục máu đông hay thiếu máu cơ tim cục bộ, sau đó đường huyết tụt xuống 100mg/dl cơ thể lại xuất hiện ớn lạnh, đau nhức mệt mỏi...
Ngày thứ hai trong bữa ăn có đường hay uống thêm chanh đường, đo đường huyết lại tăng thấp hơn ngày đầu, thí dụ 300mg/dl, các dấu hiệu bệnh lại biến mất sau khi đường huyết lại tụt xuống 110mg/dl lại xuất hiện dấu hiệu bệnh nhẹ.
Ngày thứ ba, lại uống thêm chanh đường thì đường lên 300mg/dl, kháng nguyên yếu hơn mà kháng thể được bổ sung đường mỗi ngày, nên kháng nguyên không đủ mạnh để làm tụt thấp đường huyết được nữa, nên kháng nguyên càng tăng nhiều nên đo đường không tụt thấp mà giữ ở mức 140mg/dl.
Các ngày sau vẫn uống chanh đường thì đường huyết ổn định sau khi ăn cao 180mg/dl, khi đói 140mg/dl là chúng ta đã khỏi bệnh, đó là lý do tại sao nhưỡng người chưa tiêm mà bị nhiễm F0 nhờ cơ thể đủ đường nên đã khỏi bệnh.

Trường hợp 2. Kiêng đường hoặc đang uống thuốc hạ đường huyết

Sau khi tiêm mũi 1, kháng nguyên chưa đủ mạnh nhưng khi đo đường huyết mọi ngày vẫn uống thuốc hay tiêm insulin đường huyết thấp, nhưng sau khi tiêm mũi 1, đo đường huyết lại cao, lại có biến chứng mang nhiều dấu hiệu bệnh, nếu người gầy sụt cân thì cơ thể không có đường dự trữ glycogen trong cơ thể, thì đường huyết mỗi ngày mỗi tăng là đường trong kho cạn hết là phá sản vỡ nợ, các dấu hiệu bệnh đến dồn dập cơ thể không chịu nổi, đo đường càng cao, càng mất máu càng sốt cao dẫn đến tử vong.

Sau khi tiêm mũi 2, đối với người kiêng đường hay đang dùng thuốc hạ đường, nhưng cơ thể còn có da thịt thì đường dự trữ glycogen còn thì còn được tiêm mũi 2, nhưng sau 2 tuền, kháng nguyên mạnh mà kháng thể yếu, nếu chúng ta theo dõi đo đường mỗi ngày giống như trường hợp 1, sẽ thấy có điểm khác nhau, gọi là cơn bão cytokine
Ngày thứ nhất đo đường huyết tăng 400mg/dl áp huyết có thể bình thường, nhưng nhiệt độ cơ thể giảm, chân tay lạnh
Ngày thứ hai, vì không uống chanh đường hay không ăn nhiều cơm, lại uống thuốc hạ đường, đo đường huyết không giảm mà càng tăng lên cao hơn ngày đầu như 450mg/dl, nhiệt độ càng thấp, người càng mệt mỏi đau nhức nóng sốt là cơ thể đang thiếu đường, 450mg/dl là đường báo hiệu cơ thể bị hao hụt đường để tạo kháng thể, sắp phá sản, thay vì uống đường, lại không biết, uống thêm thuốc hạ đường, làm cơ thể thiếu đường làm lượng kháng thể hao hụt nó lại phải rút thêm đường tăng lên để tạo kháng thể, do đó cơ thể thiếu đường ṭạo máu nên suy tim thiếu máu cơ tim cục bộ, chúng ta thấy khi cơ thể đủ máu thì nhịp tim thấp 70, khi cơ thể thiếu đường dương làm cơ thể lạnh thì nhịp tim giảm thấp, đo nhiệt độ tay chân lạnh, nhưng khi kháng nguyên trong mũi tiêm thứ 2, kháng nguyên mạnh hơn, thì cơ thể phải tăng kháng thể nếu còn đường dự trữ glycogen, nên đo đường huyết cao, nhiệt độ thấp, nhưng thiếu đường tạo máu, lại ăn uống không tiêu, làm mất máu thì nhịp tim bắt đầu tăng, nên trong cơ thể thiếu máu người nóng đông y gọi là âm hư nội nhiệt, lại thiếu đường làm da thịt chân tay bên ngoài lạnh, nên tạo ra sốt nóng sốt rét do cơ thể thiếu ăn, không uống chanh đường bổ sung, mà ngày nào cũng bị mất đường nhiều, tăng nhiều để chống lại kháng nguyên trong mũi tiêm 2, khi vào bệnh viện là đã hôn mê do thiếu đường, trong khi đang sốt, nhịp tim qúa cao, đo đường huyết qúa cao, do đó mới gọi cơn bão cytokine là hậu chứng sau tiêm không biết nguyên nhân để chữa là phải làm 2 việc :
Uống chanh đường, chanh làm loãng máu, hạ sốt, đường làm tăng kháng thể, làm tăng máu, và trả nợ đường cho tim, não, cơ bắp, hệ thần kinh... để phục hồi hê miễn nhiễm.
Sau khi uống chanh đường , mỗi ly pha 4-5 thìa đường và 1/2 qủa chanh, sau mỗi nửa giờ uống 1/2 ly trong vòng 8 tiếng mỗi ngày trong 3 ngày thì kh̉ỏi bệnh.
Nhưng vì tây y cố chấp phải theo đúng quy trình đường huyết cao thì phải tiêm insulin, nên bệnh nhân bị chết ngay vì tây y không biết cách phòng chống bão đường cytokine.
Như vậy thủ phạm làm chết người là insulin hay là bác sĩ, hay là bệnh nhân vì chấp ngu mà bị chết oan.

Không hiểu sau cái chết vì covid của một vị bác sĩ tài giỏi Lương Lê Hoàng là một cảnh báo cách chữa sai lầm của tây y để chết đúng theo quy trình, thì mong rằng các bác sĩ VN đã nhận ra sự quan trọng của đường có thể cứu người hơn là làm chết người vì bệnh tiểu đường, nhất là đường quan trọng trong việc phòng ngừa chống bệnh cúm của thời đại ngày nay.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron