Tiểu đường 124. Kháng thể thiếu đường gây ra cơn bão

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 124. Kháng thể thiếu đường gây ra cơn bão

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 11 12, 2021 11:24 pm

Tiểu đường 124. Kháng thể thiếu đường gây ra cơn bão cytokine và cách chữa khỏi bệnh
Video : https://youtu.be/_CVKPYF1VT8

I-NGUYÊN NHÂN CƠ THỂ THIẾU KHÁNG THỂ DO THIẾU ĐƯỜNG
Tất cả các loại kháng thể trong hệ miễn nhiễm của cơ thể đều cần nguyên liệu tạo kháng thể là glycoprotein và glycolipid có được từ nguồn thức ăn hàng ngày vào bao tử được chế biến ra thành chất bổ, phải đủ 4 chất nuôi tế bào là glucose, protein, lipid, oxy và có 3 nhiệm vụ chính :
1-Sinh ra máu từ glucose kết hợp với protein và các chất bổ cần thiết khác bổ sung vào hệ dinh dưỡng nuôi cơ thể phát triển
2-Glucose kết hợp với protein, lipid tạo ra 5 loại kháng thể cho hệ miễn nhiễm IgG, IgM, IgA, IgE, IgD
có nhiệm vụ phòng chống ngăn chặn và tiêu diệt vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể như vi khuẩn, virus, các loại độc tố gây hại cho tế bào

3-Phục hồi lại tế bào suy yếu, làm lành các tế bào bị tổn thương hay bị bệnh sau khi trận chiến chống lại các kháng nguyên

Như vậy kháng thể có rất nhiều nhiệm vụ nên cần rất nhiều đường glucose để tạo kháng thể, người nào có đầy đủ đường từ thức ăn thì sẽ có nhiều kháng thể, kháng thể vẫn hoạt động mỗi ngày để bổ sung cho những tế bào tế bào thần kinh, tế bào tim, phổi, gan, thận, bao tử, lá mía, ruột, cơ bắp, da, gân , sụn xương, răng, móng, râu, tóc... để duy trì sự sống cho tế bào, loại bỏ tế bào cũ, thay đổi tế bào mới, chữa lành các vết thương, tất cả phải nhờ đến kháng thể, có nghĩa kháng thể cần phải được bổ sung đường có trong thức ăn hàng ngày.

Riêng kháng thể giúp tế bào cơ tim co bóp tuần hoàn máu, theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ cảnh báo, chức năng hoạt động của tim cần mỗi ngày 6-9 thìa cà phê đường glucose, tương đương 36g đường glucose, còn tế bào thần kinh chức năng não chỉ huy các hoạt động của các trung khu thần kinh não, cần 144g glucose mỗi ngày, do đó tiêu chuẩn đường huyết của cơ quan Y Tế Thế Giới quy định lần đầu vào năm 1979 có 2 tiêu chuẩn, khi đói từ 100-140mg/dl khi ăn no từ 140-200mg/dl nên cơ thể người nào cũng có đủ kháng thể phòng chống bệnh, nên ít có người bị bệnh.
Ngày nay kẻ thù gây bệnh làm suy yếu tế bào của chúng ta mỗi ngày chính là thiếu đường tạo kháng thể do tiêu chuẩn đường huyết hạ thấp không có tiêu chuẩn no-đói, mà chỉ có tiêu chuẩn duy nhất không bị bệnh tiểu đường chỉ được quyền có đường huyết từ 3.9-5.9mmol/l., nên nếu ai có đường huyết cao hơn phải uống thuốc hạ đường huyết hay phải tiêm insulin để cắt đường cho thấp là đã làm hại tế bào suy yếu, lại không có đủ đường tạo kháng thể để chống bệnh và làm lành tế bào bị tổn thương hay phục hồi tế bào bệnh mỗi ngày còn không đủ kháng thể, thì làm sao có đủ kháng thể chống lại virus
Do đó văn bản của phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ấn định mức đường huyết để phòng chống bệnh phải đủ 8-10mmol/l

II-NGUYÊN NHÂN GÂY CƠN BÃO CYTOKINE

“Cơn bão cytokine” là hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ồ ạt cytokine gây viêm, khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt. Là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Theo định nghĩa cytokine là các hoạt chất protein được chính các tế bào miễn dịch tạo ra để kích hoạt kháng thể, virus khi xâm nhập vào cơ thể như kẻ thù vào nhà, cytokine huy động kháng thể ra nghinh chiến, hết đợt này xông ra bị chết, cytokine lại huy động đợt khác cũng chết , chúng ta có thể đo được xem cơ thể chúng ta mất bao nhiêu kháng thể bằng cách đo đường huyết trong lúc nhiễm cúm F0, lượng đường huyết càng tăng, trong khi chúng ta ḅi bệnh không thể ăn uống bổ sung đường cho kháng thể, thiô cytokine huy động rút đường trong cơ bắp, trong não, trong xương, thịt đến mức tối đa khi đo đường có thể lên đến 400-500mg/dl rồi lại mất đi, rồi lại tăng lên, có nghĩa cơ thể càng ngày càng mất đường là mất năng lượng, mất nhiệt lượng , làm hạ nhịp tim, tạo ra máu đông gây khó thở, suy hô hấp , suy tim. viêm phổi, máu khối ứ trong phổi, đo oxy trên các đầu ngón tay thấp dưới 90.
Cơ thể mất qúa nhiều kháng thề là mất qúa nhiều đường, không còn khả năng phòng chống bệnh, bảo vệ tế bào nhiễm bệnh, không bảo vệ tế bào suy yếu, không bảo vệ tế bào bị tổn thương,
Tây y lại sai lầm cho rầng cơn bão cytokine đã làm đường huyết tăng, lại tiêm insulin là tụt đường huyết xuống bao nhiêu là người lạnh bấy nhiêu tạo ra máu đông, thiếu đường suy tim tốc độ bơm máu chậm khiến tim thiếu máu tim ngưng đập là do hệ miễn nhiễm tăng qúa mức, mà không nghĩ rằng, nó tăng qúa mức là cơ thể sắp hết đường để s̉ản xuất ra kháng thể, thiếu kháng thể thì bị viêm phổi.
III-CÁCH CHỮA :
Cấm tiên insuline mà phải tiêm glucoza hay uống đường làm tăng kháng thể, tăng thân nhiệt làm ấm người, mau chữa lành và phục hồi tế bào bệnh, tăng oxy là tăng hồng cầu và bạch cầu, uống thêm chanh tăng pH kiềm và chống đông máu, càng uống chanh đường thỉ tăng nhịp tim, làm hạ đường, trả đường cho tim, phổi não, xương ...
Uống chanh đường càng nhiều trong ngày trong 1 tuần làm tăng kháng thể liên tục, càng nhiều virus sẽ bị kháng thể tiêu diệt là khỏi bệnh
Phổi khó thở suy hô hấp lượng SpO2 giảm thấp dưới 90, bảo bệnh nhên ho mạnh lên 5 tiếng làm thông khí phổi, SpO2 sẽ tăng lên 92, lập lại tiếng ho cứu mạng khi khó thở, ho lên 5 tiếng thì SpO2 tăng 97
Chữa phổi có nước dùng gối điện, hay chai nước nóng chườm nóng bụng và nằm cho phổi cao hơn bụng, nước trong phổi sẽ xuống bụng làm hết nước trong phổi nhanh
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron