Tiểu đường 123. Sự kỳ diệu của kháng thể chữa khỏi

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 123. Sự kỳ diệu của kháng thể chữa khỏi

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 11 08, 2021 12:05 am

Tiểu đường 123. Sự kỳ diệu của kháng thể chữa khỏi được mọi bệnh

video : https://youtu.be/rgkWSg3DfOs

I-Lý thuyết về kháng thể :

1-Kháng thể là gì :

Khi cơ thể bị hại bởi vi sinh vật từ bên ngoài xâm nhập vào như các loại vi khuẩn, các loại virus gây bệnh có trong không khí qua đường hô hấp, hay như vi trùng lây lan qua da, hay nhiễm độc tố do thức ăn, nước uống, thuốc uống ....gây hại cho sức khỏe, được gọi là kháng nguyên x,y.z.., thì một loai protein trong máu sẽ nhận biết được sự xâm nhập này và hệ thống miễn dịch trong cơ thể sẽ sản xuất ra những loại protein để đáp ứng và chống lại một kháng nguyên cụ thể đó, thì protein chống lại kháng nguyên này được gọi là kháng thể (antibody)
Hệ thống miễn dịch của chúng ta dựa vào dinh dưỡng hợp lý thuộc về Tinh, ngủ đủ giấc thuộc về Thần, và lối sống năng động thuộc về Khí., đông y gọi là Tinh-Khí-Thần hoà hợp.
Cơ thể nào có khả năng hình thành kháng thể càng mạnh thì khả năng miễn dịch chống lại các bệnh càng cao.

2-Nguyên liệu tạo kháng thể là gì ?

Theo tây y, sự sống con người lệ thuộc vào sự sống của hơn 40 ngàn tỷ tế bào trong cơ thể mới hình thành ra cơ thể và sức nặng con người, mỗi ngày chúng phải được nuôi đầy đủ 3 yếu tố tinh-khí-thần, như nuôi bằng thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để tạo máu, tạo khí từ thức ăn phối hợp với vận động của cơ thể kích thích tăng cường khí oxy để chuyển hóa thức ăn nước uống được phân loại thành 4 chất chính nuôi tế bào là chất đường glucose, chất đạm protein đa dạng (bao gồm các vitamines, khoáng chất), chất béo lipid, và dưỡng khí oxy. Nếu thiếu 1 trong 4 chất tế bào sẽ bị bệnh thì cơ thể mình cũng sẽ bị bệnh.

3-Hệ thống miễn dịch.

Theo lý thuyết căn bản của tây y, 4 chất này kết hợp với nhau để :
a-Vừa bổ sung dinh dưỡng nuôi các loại tế bào trong cơ thể phát triển luôn thay cũ đổi mới để duy trì sự sống cho con người, gọi là hệ dinh dưỡng.
Thí dụ như khi cơ thể bị nhiễm virus, sau khi bị kháng thể tiêu diệt, thì các tế bào cũng bị suy yếu, tổn thương, thì hệ dinh dưỡng phải bổ chữa lành cho các tế bào bị tổn thương được phục hồi
b-Vừa tạo ra chất bảo vệ các tế bào của cơ thể chống bệnh do nguyên nhân từ bên ngoài xâm nhập hay từ bên trong cơ thể bị độc tố do thức ăn, nước uống, thuốc uống, hay tế bào suy dinh dưỡng hoặc bị tổn thương do va chạm cũng gọi là kháng nguyên, là nguyên nhân gây bệnh, thì hệ thống miễn dịch phải sản xuất ra các loại kháng thể phù hợp để có hiệu qủa tiêu diệt được mần bệnh...

-Glucose kết hợp với protein là đường và chất đạm vừa tạo ra máu, vừa tạo ra chất chống bệnh mang tên glycoprotein là các đại thực bào bạch cầu gọi là kháng thể immunoglobulin IgG có trong máu, trong sữa non, trong các dịch mô, có nhiệm vụ đánh dấu tế bào nhiễm bệnh do virus, vi khuẩn hay vật lạ gây bệnh và kháng thể IgM là lớp miễn dịch đầu tiên được tổng hợp ở trẻ sơ sinh. có khả năng dễ kết hợp với các kháng nguyên đa chiều như virus và hồng cầu, giúp tiêu diệt kháng nguyên xấu, bảo vệ cơ thể.tiêu diệt virus.

-Glucose kết hợp với lipid là đường và chất béo tạo ra da gân sụn xương..., và vỏ bọc tế bào, để bảo vệ vỏ bọc tế bào không bị virus phá vỡ, ngoài ra còn có 3 kháng thể khác là IgA, IgE, IgD.
Kháng thể IgA cũng có trong máu, trong sữa non, và ở tại chỗ trong nước mắt, nước miếng, nước bọt
Kháng thể IgE có trong dịch tiết tiêu hóa chống ký sinh trùng dễ bị hủy bởi nhiệt
Kháng thể IgD cũng bám lên màng tế bào, chiếm tỷ lệ ít nhất, dễ bị hủy bởi nhiệt, bởi đông máu, bởi thủy phân.
Các kháng thể luôn tồn tại trong máu, có nghĩa là trong máu luôn luôn có đường glucose để thực hiện 3 chức năng là tiêu diệt vi sinh vật, và bảo vệ cơ thể lâu dài, và chữa lành phục hồi các tế bào tổn thương suy yếu sau cơn bệnh.

4-Cách hoạt động của kháng thể :

Kháng thể antybody, có 3 nhiệm vụ chính là :

a-Liên kết với các kháng nguyên để tiêu diệt kháng nguyên xấu, độc hại nhưng giữ lại các chất có lợi cho sức khỏe.
Thí dụ kháng nguyên thực sự là virus xâm nhập vào máu, thì một loại protein trong máu phát hiện vật lạ xâm nhập, liền liên kết với nó, giống như ngăn chặn cầm giữ nó, đánh dấu nhận diện nó, và tiêu diệt những chất có hại cho cơ thể cùng lúc giữ lại những chất có lợi cho cơ thể, để sau này nếu cơ thể bị loại này tái xâm phạm thì biết cách chống bệnh và tiêu diệt hiệu nghiệm nhanh hơn.

b-Sau khi tiêu diệt kháng nguyên là mầm gây bệnh, cơ thể bị tổn thương, thì tế bào miễn dịch có nhiệm vụ giải độc cho các tế bào.

c-Sau khi giải độc các tế bào xong lại trở về nhiệm vụ thường trực là bảo vệ cơ thể phòng chống bệnh, là bổ sung chất bổ, hàn gắn chữa lành vết thương, phục hồi cho tế bào yếu khỏe lại.

Muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì cơ thể cần phải có nhiều kháng thể glycoprotein và glycolipid chính là cần nhiều đường glucose, nên đường glucose rất quan trọng kết hợp với chất đạm, chất béo, và oxy tạo thành chất bổ máu để bổ sung tăng cường chức năng dinh dưỡng phát triển cơ thể và chức năng bảo vệ cơ thể .

5-Sự hình thành kháng thể trong thai nhi.

IgG là kháng thể phổ biến nhất trong máu, trong sữa non và các dịch mô. Đây là kháng thể duy nhất có thể xuyên qua nhau thai, qua đó bảo vệ con trong những tuần lễ đầu đời vì sau khi sinh hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển.

IgM là lớp miễn dịch đầu tiên được tổng hợp ở trẻ sơ sinh. IgM có khả năng dễ kết hợp với các kháng nguyên đa chiều như virus và hồng cầu, giúp tiêu diệt kháng nguyên xấu, bảo vệ cơ thể.

6-Nên bổ sung kháng thể cho cơ thể
Tất cà các loại kháng thể đều có glucose là đường mới cấu tạo thành kháng thể, nên đường glucose là chất chính quan trọng nhất của cơ thể. Nguồn đường được cung cắp từ thức ăn, nước uống với một số lượng lớn, thì hệ miễn nhiễm trong cơ thể mới có nhiều kháng thể.
Do đó ngày xưa mọi người ăn nhiều cơm, thì cơ thể tăng cân, bắp thịt săn chắc, chứa nhiều máu trong cơ bắp là nơi dự trữ nhiều kháng thể, máy đo đường huyết nếu đo lượng đường trong máu sẽ cao 300-400mg/dl, nhưng đây là đường trong cơm được biến đổi thành máu và thịt trong cơ bắp sau 4 tiếng cơm được chuyển hóa đo đường lại chỉ còn khoảng 100-140mg/dl là mức đường duy trì giữ lại năng lượng cho tim hoạt động co bóp tuần hoàn bơm máu trao đổi oxy nuôi tế bào và bảo vệ công thức máu đỏ không bị mất oxy trở thành máu đen, nếu tim không đủ năng lượng đường nuôi tim thì bị suy tim, mất oxy thì mất máu, nên Hội Tim Mạch Hoa Kỳ đã cảnh báo tim cần nhu cầu 6-9 thìa cà phê đường cát vàng mỗi ngày tương đương 36g đường glucose để bảo vệ cho tim hoạt động tốt không bị bệnh, dấu hiệu tim thiếu đường thì thường bị xuất mồ hôi lạnh ở tay, ở trán..làm mệt tim, hồi hộp, chóng mặt
Riêng nhu cầu glucose cho hệ thần kinh trung ương ở não cần 144g đường mỗi ngày để duy trì chức năng hoạt động thần kinh não bộ, đấu hiệu não thiếu đường làm run tay chân, bụng cồn cào, khó thở hoa mắt chóng mặt...
Thiếu đường nhiều thì hệ miễn nhiễm suy yếu không có kháng thể sẽ không chống được bệnh để bảo vệ cơ thể, mất đường hay thiếu đường trầm trọng thần kinh bị tê liệt, như trong bệnh HIV gọi là liệt kháng, nghĩa là chỉ còn thần kinh giao cảm hoạt động, biết cảm giác nóng lạnh và đau, nhưng thần kinh đối giao cảm hay thần kinh hoạt động chống lại không hoạt động bị tê liệt, thử một người liệt kháng sẽ biết ngay, day bóp tay họ đau biết kêu đau, bỏ ra, chứ không có sức phản kháng co giựt tay lại để tránh né

II-Nguyên nhân chết sau tiêm do tăng đường giả người lạnh máu đông

1-Lý thuyết về vaccine :
Là đưa một kháng nguyên của một loại virus gây bệnh đã được làm giảm nhẹ độc hại, gắn với một loại protein có chứa nó, tiêm vào cơ thể để kích thích hệ miễn dịch của cơ thể làm quen nhận diện loại virus này, để rồi hệ miễn nhiễm của cơ thể sẽ tạo ra kháng thể liên kết với kháng nguyên để kháng thể IgG đánh dấu những tế bào đã bị nhiễm virus này để biết cách tự sản xuất ra kháng thể IgM mạnh hơn tiêu diệt loại virus gây bệnh, để sau này khi bi loại virus thật này chính thức này tấn công, lúc đó cơ thể đã có sẵn công th́ức chế tạo ra kháng thể này để tiêu diệt chúng.
Đó là lý do mọi người đều cho rằng tiêm vaccine sẽ làm tăng kháng thể để tiêu diệt kháng nguyên là đúng theo lý thuyết.
Điều này cũng đã được tây y giải thích bằng cách xét nghiệm máu đếm được lượng kháng thể tăng lên, và được minh họa bằng biểu đồ của bác sĩ Vũ Minh Đức so sánh theo thời gian tiêm mũi 1 kháng thể nằm ở đường ngang hoành độ 0, tăng lên theo đường mầu vàng, và tiêm mũi 2 chưa đủ 2 tuần, thì

kháng thể của 2 mũi tiêm này vẫn có thể bị lây nhiễm vì chưa đủ lượng kháng thể giả định để chống bệnh là đường ngang mầu xanh

Theo bác sĩ Vũ Minh Đức, người bị nhiễm F0 chưa tiêm mũi nào, nếu cơ thể có sức đề kháng miễm nhiễm cao đã trực tiếp chiến thắng với kẻ thù virus thật, mà khỏi bệnh thì kháng thể trong cơ thể còn cao hơn kháng thể của người đã tiêm 2 mũi, được biểu thị bằng đườ̉ng mầu đỏ, nhưng các bác sĩ đã không biết nguyên nhân tại sao người nhiễm F0 thắng được bệnh do cơ thể thừa đường thì kháng thể mạnh, còn người nhiễm bị chết do cơ thể không có đủ đường là không có kháng thể.

Trong trường hợp mới tiêm mủi 1 chưa tiêm mũi 2 vẫn bị lây nhiễm thành F0, thì biến chứng nhẹ hơn những người F0 chưa tiêm mũi nào, nên vượt qua được khỏi bệnh dễ dàng hơn, thì kháng thể cũng cao hơn người tiêm 2 mũi, cũng nằm trên đường mầu đỏ.
Nhờ tiêm vaccine làm cơ thể tăng kháng thể cao hơn, thực tế đã đo đếm được lượng kháng thể, thì đường này KCYĐ gọi là đường giả bị rút ra từ các tế bào trong cơ thể bị mất cạn dần, nên mọi người lại cho rằng bệnh nhân chết vì đường cao chứ không phải do tiêm.
Để chứng minh cơ thể của những ai sau tiêm do cơ thể mất đường gây ra biến chứng KCYĐ đang mở mục theo dõi nạn nhân có Hội Chứng Sau Tiêm được cấp cứu bằng đường.
Bác sĩ Bernsteins chuyên khoa về bệnh tiểu đường của đại học mang tên bác sĩ này Bernstein's diabetes unibersity có sử dụng máy cảm biến thường trực trong cơ thể để theo dõi lượng đường trong cơ thể qua chiếc điện thoại, nhận thấy đường huyết thay đổi liên tục lúc cao lúc thấp, chứng tỏ sau khi tiêm đường trong cơ thể bị mất đi liên tục, nên bác sĩ này đã phải uống chai nước có đường khoảng 10 chai mỗi ngày. Điều đó chứng tỏ các mũi tiêm là tăng kháng thể trong cơ thể là đường trong cơ thể bị mất đi từ tế bào mỡ, tế bào bắp thịt, tế bào xương... KCYĐ gọi là đường giả, cho đến khi cơ thể hết đường làm người mất nhiệt do không bổ sung đường glucose thật để làm tăng thân nhiệt, thì nhíp tim giảm thấp dần xuống đến 50 thỉ máu đông làm tim ngưng đập.

Bác sĩ VMĐ giải thích : Sau khi tiêm mũi 2 đủ 2 tuần thì kháng thể trong cơ thể nằm trên đường mầu vàng vượt hơn tiêu chuẩn kháng thể theo đường mầu xanh giả định, .

Tuy nhiên cả 3 trường hợp sau 6 tháng kháng thể giàm dần, thì cả 3 phải tiêm mũi nhắc thứ 3 để làm tăng kháng thể thêm một thới gian, nên có thể phải tiêm mũi nhắc mỗi năm. Đây cũng chỉ là lý thuyết .

Bác sĩ Vũ Minh Đức cũng nhắc nhở những ai F0 đã khỏi bệnh và những ai đã tiêm 2 mũi, khi giao tiếp gần nhau với nhiều người, hay trong không khí vẫn dính virus, nhưng trong người đã có kháng thể mạnh không bị lây nhiễm, nhưng sẽ lây nhiễm cho người khác chưa tiêm.
Ngoài ra, theo hình 1, bác sĩ Vũ Minh Đức giải thích kháng thể nào mạnh hơn, giữa người F0 đã khỏi bệnh và người đã tiêm 2 mũi, thì chúng ta so sánh 2 vòng tròn màu vàng, hình giữa là hính của con virus lây bệnh thật, hình tròn vàng bên phải là người bị F0 có kháng thể mạnh hơn vì đã chiến thắng trực tiếp với con virus thật, nên kháng thể mạnh hơn nên virus thật không thể làm hại, điều này có nghĩa người không bị lây nhiễm là người không kiêng đường, vẫn ăn nhiều đường, ăn nhiều cơm, cơ thể có thừa đường nên chống lại được các loại virus, còn vòng tròn mằu xanh bên trái là con virus có gai giả do 2 mũi tiêm ngừa chỉ giống vỏ bề ngoài, thực sự không chống bệnh nhanh bằng, chỉ để kháng thể trong cơ thể nhận diện thấy đã quen, nên kháng thề IgG đánh dấu rồi mới huy động kháng thể IgM tiêu diệt, nên chậm hơn. Nhưng thực tế trong cơ thể không có đường, kiêng không uống đường, dù đã tiêm 2 mũi, dù thử âm tính, dù không bị lây, nhưng cơ thể mất đường mà không bổ sung đường, thì cơ thể tăng đường giả làm mất thân nhiệt hạ nhịp tim gây đông máu dẫn đến suy tim suy hô hấp rồi tử vong, mọi người hiểu lầm tưởng tử vong do đường cao, thay vì phải cấp cứu tiêm glucoza bổ sung đường lại cấp cứu bằng cách tiêm insulin làm tụt đường, thì cơ thể đi nhanh vào hôn mê sâu tim ngưng đập.

Do đó lời giải thích của tây y trên đây chỉ là lý thuyết, khác với thực tế, vì có những người đã tiêm 2 mũi, thử âm tính vẫn bi chết, và hiện nay có người đã tiêm mũi nhắc thứ 3 cũng bị chết, mặc dù âm tính, có nghĩa không phải chết vì virus, mà đều chết vì suy tim do đông máu trong tim, trong phổi nguyên nhân do kiêng đường mà đường vẫn cao do đường trong cơ thể bị rút ra tạo kháng thể là đường giả khi đo đường thấy cao mà người lạnh, máu đông khó thở, suy tim, khi hết đường trong cơ thể thì chết, nếu có tiêm thêm mũi nhắc mà không bổ sung đường từ ngoài thì mũi nhắc lại rút đường giả càng mau chết, không phải do lỗi vaccine.
Còn những người F0 chưa tiêm dính virus tại sao có người chết vì cơ thể thiếu đường tạo kháng thể, còn vượt qua được bệnh là do có uống đường mỗi ngày khi ăn ít cơm, hay không cần uống đường mà chỉ cần ăn nhiều cơm, thì không có ngày nào kháng thể bị xuống dần để sau mỗi 6 tháng phải tiêm trở lại mũi nhắc.

2-Thủ phạm làm chết người do vaccines hay do kiêng đường.
Nguyên tắc chống bệnh bằng vaccines của tây y là đúng từ xưa đến nay, nhưng thủ phạm gây chết người cũng lại là sai lầm của tây y hù dọa bệnh tiểu đường, bắt kiêng đường, làm cơ thể thiếu đường tạo kháng thể, nếu không do kháng nguyên là virus tạo đường giả làm cơ thể mất đường bị tử vong, thì cũng do cơ thể không có đường tạo kháng thể để bổ sung tế bào bệnh, suy yếu, tổn thương, thiếu máu, thiếu đường, thiếu oxy gây ra ung thư, nên cũng bị chết.
Đó là lý do đường là thuốc tiên chữa khỏi được tất cả các bệnh, trừ hai bệnh là lười không tập cho đường chuyển hóa thức ăn thành máu là các protein trong máu trong các tế bào máu, bệnh thứ hai là chấp ngu về bệnh tiểu đường vì kiêng đường nên không có đường trong máu để tạo ra nhiều lượng kháng thể bổ sung đi theo máu để tiêu diệt kể thù gây bệnh cho cơ thể.

Tóm lại, Muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì cơ thể chúng ta cần bổ sung đầy đủ rất nhiều yếu tố như: Chất dinh dưỡng đường, đạm, chất béo, vitamin và nhiều khoáng chất khác, … Và đặc biệt là cần bổ sung nhiều đường tạo ra nhiều kháng thể để tăng cường khả năng nhận biết và tiêu diệt vi khuẩn cho cơ thể chống được mọi bệnh tật
Tập tin đính kèm
IMG_2019.JPG
IMG_2019.JPG (3.58 MiB) Đã xem 1418 lần
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách