Tiểu đường 60. Thuyết âm mưu tại sao bệnh tiểu đường

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 60. Thuyết âm mưu tại sao bệnh tiểu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 6 14, 2020 6:59 pm

Tiểu đường 60. Thuyết âm mưu tại sao bệnh tiểu đường càng tăng, càng chết nhiều người...

Video bài giảng :
I-Thuyết âm mưu :

Nhìn tổng quát thì hệ thống y tế phương tây tiến bộ qua các cơ sở điều trị có nhiều bệnh viện lớn tiên tiến đầy đủ dụng cụ thiết bị y khoa hiện đại, có nhiều b́ác sĩ chuyên môn cho các khoa, và các bệnh nhân được săn sóc chu đáo tận tình, đối đãi lịch sự tử tế.
Chức năng của các bác sĩ mong muốn người bệnh mau chóng khỏi bệnh để nhân loại trên thế giới giảm bớt những đau khổ về bệnh tật.
Nhưng các thầy thuốc không hiểu tại sao càng chữa mà số bệnh nhân lại không giảm mà càng tăng, không ai đặt câu hỏi nghi ngờ, có phải do thuốc không hiệu nghiệm không, biến chứng của thuốc đẻ ra thêm nhiều bệnh không, những thắc mắc này trong cả đời làm thầy thuốc vẫn không hiểu nổi, phải nhìn lại qúa trình kiểm chứng kết qủa qua thống kê của ngành y trong các năm qua xem, cách chữa bệnh cho bệnh nhân tiến hay lùi đối với 2 bệnh chính là bệnh tiểu đường và cao áp huyết từ năm 2015 đến nay.có liên quan gì với nhau không.

Bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng, chúng ta sống trong một nước nghèo lạc hậu, muốn cải thiện đời sống cho dân, xóa đói, giảm nghèo, dốt mù chữ, mời được các chuyên gia thượng thặng giúp đỡ chương trính xóa đói giảm nghềo cho đất nước chúng ta.
Họ lên kế hoạch rõ ràng, chi tiết. Thí dụ họ đã thống kê dân số, ở thời điểm năm 2015 có dân số là 321,363,000 người, tìm ra được số người đói là 90,644,000, số người nghèo là 26,019,000, số người dốt mù chữ là 9,625,000, tổng số chi phí bao trọn gói thầu để giải quyết cho hết nạn đói nghèo dốt của dân chúng phải tốn kinh phí là $407.6 tỷ đồng....

Kết quả sau một năm tổng kết thì số người đói, nghèo, mù chữ dốt nát sẽ hết. Nhưng phái đoàn chuyên gia thượng thặng này cho biết không phải là hết, mà chúng tôi đã thống kê thấy rằng 5 năm nữa dân số sẽ gia tăng thêm 3,9% là 12533000 người, thì số người nghèo đói cũng sẽ gia tăng theo, đến 5 năm sau nữa dân số gia tăng 3,7% là 12511000 người, dân số lúc đó là 346407000 người, thì số người nghèo sẽ là 103,950,000, số người đói sẽ là 37,349,000 người, dốt mù chữ sẽ là 12,450,000 người, và chi phí trọn gói là $564.2tỷ đồng....họ có kế hoạch mỗi 5 năm rõ ràng, có chỉ tiêu phải đạt được cũng rõ ràng...

Nhưng nếu chúng ta không nhận ra sự vô lý này mà theo họ thì đã mắc vào bẫy lừa của họ, theo chương trình của họ chỉ bị tiền mất tật mang mà bệnh đói, nghèo, dốt không bao giờ hết.
Sau khi chúng ta nhận được chương trình và kế họach mỗi 5 năm của các chuyên gia thượng thặng này chúng ta nhận thấy có cái gì kỳ kỳ, sai sai, vô lý, tự hỏi rằng chúng ta có tin bọn chuyên gia này nữa không, thay vì số dân đói nghèo, mù chữ phải giảm bớt đi chứ tại sao càng ngày càng tăng, nếu mình không theo chúng thì chúng cứ ra rả hù dọa trên truyền thông khiến dân chúng lo sợ.
Chúng ta phải nghi ngờ, đặt câu hỏi với các chuyên gia này, tại sao chúng tôi càng ngày càng tốn nhiều tiền cho qúy vị mà sao dân chúng nước tôi càng ngày càng tăng nạn nghèo, đói, mù chữ càng tăng là tại sao, những con số tiên đoán này ở đâu qúy vị có vậy ?
Chúng ta có phải ăn nhằm bùa mê thuốc lú của nhóm chuyên gia này không. Dĩ nhiên chúng ta hãnh diện là trí thức thì không thể chấp nhận âm mưu dối trá lừa đảo này, và phải chấm dứt chương trình của bọn lừa đảo này.

Nhưng thực tế chúng ta có còn tỉnh táo để thấy được sự thực này cũng đang xẩy ra âm mưu tương tự trong ngành y khoa chữa bệnh tiểu đường và áp huyết hiện nay cũng tương tự như vậy trên toàn thế giới nói chung và trên nước Mỹ nói riêng. Chúng ta có biết âm mưu lừa đảo này để phản kháng hay không, có thấy sự tiên đoán trong thống kê trước từ năm 2015 mà đã biết trước số người chết về bệnh tiểu đường trong năm nay 2020 mới có nửa năm mà đã được dự đoán là số bệnh nhân chết về bệnh tiểu đường trong năm 2020 là 329,260 người, biết trước mà không ngăn chặn được, thì thật vô lý. Các bác sĩ trí thức có thấy quả thật vô lý không, hay chính chúng ta đã trở thành trí ngủ nhắm mắt làm ngơ tuân theo kế hoạch bành trướng gây ra bệnh tiểu đường và bệnh áp huyết càng ngày càng tăng theo tiên đoán trước của ngành chữa bệnh tiểu đường như bảng thống kê dưới đây.
Qúy ví đánh câu này tìm trên google sẽ biết sự thực quái lạ : us diabetes forecasts, 2015 to 2030

Thật ra phản kháng cũng vô ích, các bác sĩ cũng bất lực dưới thế lực ngầm của các tay tài phiệt kinh doanh ngành dược, gọi là trùm khủng bố thao túng ngành y dược cũng đã lên kế hoạch thực hiện chỉ tiêu cần phải đạt được trong những năm tới phải sản xuất thuốc cho bao nhiêu người sẽ phải bị bệnh, và bao nhiêu người sẽ phải chết đã có kế hoạch sẵn để thực hiện, gọi là nhóm bác sĩ hại người đi trái ngược lại với nhóm bác sĩ cứu người trở thành bất lực.
Trong tài liệu này họ còn công nhận Bệnh tiểu đường là nguyên nhân chính gây mù mắt, suy thận, đau tim, đột quỵ và cắt cụt chi dưới.

Chúng ta tìm trên google chữ này sẽ biết sự thật phũ phàng : us diabetes forecasts, 2015 to 2030

A-Xét thống kê tiên đoán bệnh tiểu đường từ năm 2015 đến năm 2030 :
.us diabetes forecasts, 2015 to 2030
Xem trên bảng trong video trên

Ngoài việc sản xuất thuốc chữa bệnh tiểu đường ra, họ còn phải sản xuất thêm thuốc chữa bệnh cao áp huyết, tim mạch kéo thêm số nạn nhân bị bệnh cao áp huyết do hậu qủa của thuốc chữa bệnh tiểu đường, và hậu qủa của bệnh tim mạch số bệnh nhân cao áp huyết và số tử vong cũng tăng mỗi năm một nhiều theo báo cáo của Hội Tim Mách Hoa Kỳ ̣như dưới đây :
Tìm trên google Heart Disease and Stroke Statistics—2020 Update: A Report From the American Heart Association ( AHA).
Năm 2016, ước tính có 1,6 triệu ca tử vong trực tiếp do bệnh tiểu đường. 2,2 triệu ca tử vong khác là do đường huyết cao vào năm 2012. Ngoài ra ảnh hưởng nguy hại của thuốc chữa tiểu đường gây ra bệnh cao áp huyết mỗi năm gia tăng ở Mỹ .
Số người Mỹ có nguy cơ bị đau tim và đột quỵ cao hơn rất nhiều. Ước tính 103 triệu người Mỹ trưởng thành bị huyết áp cao, theo thống kê mới từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Đó là gần một nửa số người lớn ở Hoa Kỳ.

B-Cách thực hiện âm mưu :
Để thực hiện âm mưu chế thuốc bán bệnh, gọi là 3 mục tiêu :
a-Xây thêm bệnh viện,
b-Đào tạo thêm bác sĩ ghi toa bán thuốc,
c-Mặt trận truyền thông hù doạ trên báo chí, hù dọa trong các buổi hội thảo hàng năm của các bác sĩ vô tình tuyên truyền cho họ để báo cho dân chúng biết thông tin y tế về nguy cơ bệnh tiểu đường càng gia tăng cao mỗi năm rất nguy hiểm cần phải kiêng đường, lo đi khám bệnh tiểu đường và phải lo uống thuốc chữa bệnh tiền tiểu đường để khỏi chết, và cuối cùng vẫn chết theo quy trình đã được dự đoán trước tài tình, như số người chết về bệnh tiểu đường năm 2020 là 491140 người, số người bị mù mắt là 7037500 người, số người suy thận phải lọc thận là 113470 người, số người bị cưa chân là 98720 người.
Ngoài ra họ còn dự đoán cho những 5 năm kế tiếp như trong thống kê trên bảng về gia tăng số người chết, người hư thận, mù mắt, cưa chân sau thời gian dùng thuốc phải hạ đường do không chịu kiêng đường gây ra hậu qủa này, thật là ngược đời.
Đó là một cái bẫy mê hồn trận, ai ngu thì tin, theo đạo Phật chỉ có 1 chữ “BUÔNG” không lệ thuộc vào thuốc mê thuốc lú này thì thoát chết.

II-Có 2 nguyên nhân chết về bệnh tiểu đường.
Theo kinh nghiệm của ngành Y Học Bổ Sung Khí Công Y Đạo :
A-Dựa theo lý thuyết y học tây y :
1-Cơ thể con người khỏe mạnh hay bị bệnh đều do sự sống của hàng tỷ tế bào trong cơ thể, và thành phần tế bào chất nuôi tế bào gồm glucose+protein+lipid+oxy và các khoáng chất..
2-Hàng tỷ tế bào cần bao nhiêu glucose, thì khoa học đã cho biết mỗi ngày cơ thể cần 180g đường glucose, mà không dùng đường khác không phải glucose, trong đó hoạt động của tế bào não, thần kinh não bộ cần 144g, hoạt động của tế bào chức năng tim là 36g đường glucose. Nếu ai thắc mắc tìm câu hỏi này trên google.
3-Hội Tim Mạch Hoa Kỳ làm rõ hơn lượng đường glucose uống mỗi ngày cho tim hoạt động tốt không bị suy tim, người nữ cần 6 thìa cà phê đường glucose, người nam cần 9 thìa đường glucose, và mỗi ngày cần uống 1ly cà phê pha đường tránh khỏi bị bệnh tim. Như vậy lượng đường mỗi năm cơ thể cần ít nhất là 2190 thìa cà phê đường, nếu chúngta không nạp đủ đường vào cơ thể thì cơ thể vẫn phải móc đường trong mỡ, trong các cơ bắp, trong các tế bào để tim não hoạt động làm cơ thể chúng ta sụt cân, mất năng lượng yếu sức suy nhược cho đến khi té ngã đột qụy.
4-Nhiệm vụ của đường glucose đối với cơ thể :
a-Glucose phối hợp với protein trong thức ăn mặn hay chay đều có protein, một phần glucose với protein cung cấp cho tuyến tụy sản xuất insulin để cân bằng chuyển hóa các loại đường trong thức ăn, để biến thức ăn thành máu.
b-Một phần glucose phối hợp với protein thành máu, thấy có hiệu qủa khi người già và trẻ em chỉ uống sữa bột protein với đường cát vàng cũng làn tăng lượng máu trong cơ thể.
c-Lượng đường dư thừa trong máu sau khi ăn có tiêu chuẩn đo đường huyết sau khi ăn là 140-180mg/dl được insulin dẫn vào nuôi các tế bào, khi các tế bào nhận đủ đường để làm nhiệm vụ chức năng của mình như theo Đức Phật giảng thức ăn biến thành máu và mỡ, thì máu nuôi thịt, mỡ nuôi xương, nuôi thịt có nghĩa là làm nở cơ, nuôi xương là nói tổng quát từ thành phần lỏng đến đặc là nuôi các sợi gân cơ, thần kinh, chất nhầy, chất đệm như sụn, đĩa đệm và nuôi xương, và thành phần máu và mỡ dự trữ là chất tủy trong xương, để tế bào tủy sinh sản ra tế bào máu để không bị ung thư máu...
Do đó khi đo đường huyết khi đói từ 100-140mg/dl là đường huyết căn bản hoạt động của tim và não, chứ không có phải là đường chuyển hóa thức ăn nuôi tế bào nuôi thịt nuôi xương, thiếu đường này thì chúng ta bị loãng xương. Còn lượng đường của thức ăn sau khi ăn phải đủ tiêu chuẩn 140-180mg/dl rất cần thiết cho 2 nhiệm vụ chính của tế bào cung cấp cho chức năng dinh dưỡng cơ thể và chức năng bảo vệ cơ thể chống bệnh, và cho năng lượng ATP Adenosin triphosphat, là có sức khỏe để đi lại, những người kiêng đường khi bị tai biến tê liệt mà vẫn dùng thuốc hạ đường mỗi ngày thì chân yếu dần, không có cảm giác và không còn có lực ATP để cử động chân được nữa.
d-Khi cơ thể chúng ta có đủ tiêu chuẩn lượng đường chuyển hóa thức ăn nuôi tế bào, thì một phần glucose và protein trở thành kháng thể glycoprotein giúp tế bào kháng thể IgG nhận diện đánh dấu tế bào nhiễm bệnh và giúp tế bào kháng thể IgM kích hoạt hệ đại thực bào bạch cầu tiêu diệt kẻ thù chống bệnh trong cơ thể và glycolipid là kháng thể bảo vệ da, các kháng thể khác bảo vệ cổ họng, bảo vệ mắt, mũi, không bị virus ngoài môi trường trong không khí xâm nhập làm hại cơ thể..
B-Âm mưu thủ đoạn chiến tranh tâm lý :
1-Tạo cho bệnh nhân tin tưởng và ỷ lại lệ thuộc vào thuốc, mà lười vận động để cơ thể rối loạn đường huyết.
2-Cắt viện trợ đường cho cơ thể bằng chiêu trò hù dọa nguy hại của đường và hạ tiêu chuẩn đường huyết dưới 126mg/dl, nhưng ngày nay tiêu chuẩn đường huyết chỉ còn 106mg/dl khi xét nghiệm máu 3 tháng, quy định những người không bị bệnh tiểu đường phà̉i nằm trong nằm trong tiêu chuẩn 3,9-5,9mmol/l hay 70-106mg/dl.
Đây là cú lừa ít ai biết, khi đường trong máu xuống thấp không đủ đường cho tim hoạt động, thì cơ thể phản ứng cân bằng năng lượng cho tim sẽ tự rút đường dự trữ trong cơ thể tăng lượng đường lên cho đủ tiêu chuẩn cần thiết của tim là 100-140mg/dl, thế là chúng ta bị kết tội có đường huyết cao hơn tiêu chuẩn quy định về bệnh tiểu đường thế là chúng ta bị kết tội bị bệnh tiểu đường, phải uống thuốc hạ đường, thì tim lại rút đường trong cơ thể tăng lên cho tim hoạt động, lại bị uống thuốc hạ đường...cuối cùng bị rối loạn đường huyết, tim thua trận do thuốc hạ đường làm cơ thể hết đường cho tim thì biến chứng suy tim, làm rối loạn áp huyết, dẫn đến suy thận, hư gan..chúng ta không biết quy luật quân bình âm-dương khí huyết của cơ thể là tự động, để không hại tim mạch, chúng ta buông bỏ thuốc, thì cơ thể trở lại khỏe như bình thường trong tiêu chuẩn đường huyết căn bản 100-140mg/dl là đúng, tiêu chuẩn hạ đường huyết của tây y là sai làm hại sức khỏe của chúng ta, đó là một ăm mưu làm hại sức khỏe của chúng ta.
3-Phương pháp thử khả năng dung nạp đường sau 2 tiếng của tây y, nghĩa là cho người ta uống 75g đường trong bệnh viện, sau 2 tiếng thử đường xuống trong tiêu chuẩn cũ 100-140mg/dl thì không bị bệnh tiểu đường. Chúng ta thử tính xem chúng ta uống 75g đường tương đường 15-18 thìa cà phê đường, cứ mỗi thìa đường làm tăng 10mg/dl đường huyết tức là tăng thêm 150-180mg/dl cộng với đường huyết căn bàn tối thiểu trong cơ thể là 100mg/dL, thì sau khi uống đường huyết sẽ đo được khoảng 250-280mg/dl, sau 2 giờ đường xuống còn 100-140mg/dl.
Trong thử nghiệm khả năng hấp thụ và chuyển hóa đường này, chúng ta có thể tránh bị lọt bẫy bị bệnh tiểu đường khi chúng ta hiểu nguyên tắc chuyển hóa đường tự nhiên trong cơ thể :
Cơ thể hoạt động tự nhiên bình thường như đi lại vung tay vung chân làm việc trung bình mỗi giờ đường huyết tụt mất 10-50mg/dl tùy theo đi chậm hay nhanh, làm việc chậm hay nhanh, nếu đi lên đi xuống cầu thang 15 phút đường xuống 100mg/dl
Có 3 trường hợp xẩy ra do chúng ta tự làm cho chúng ta bị bệnh tiểu đường hay thoát khỏi bệnh tiểu đường :
a-Sau khi bệnh viện cho uống 75g đường glucose, hẹn 2 giờ sau trở lại xét nghiệm, nếu mình đi xe hơi trở về nhà nằm nghỉ, tức là không vận động cơ thể, đến giờ hẹn lại đi xe hơi đến đo lại, thì đường còn cao trong khoảng 140-180mg/dl thì bị kết có tội bị bệnh tiểu đường cao phải chữa băng thuốc tiêm insulin suốt đời
b-Nếu trong 2 tiếng đi chơi rồi trở lại bệnh viện đo đường thi đường xuống từ 107mg/dl trở lên là có dấu hiệu tiền tiểu đường, nếu cao hơn 126mg/dl là đang có bệnh tiểu đường phải uống thuốc suốt đời.
c-Nếu trong 2 tiếng chờ đợi, tập chạy bộ cầu thang trong các trung tâm mua sắm, hay về nhà nằm tập bài Lăn Người nhiều vòng cho úp bao tử đẩy nước đường từ thức ăn đang có trong bao tử vào máu đi nuôi tế bào, làm đường huyết tụt thấp dưới 100mg/dl thì không bị bệnh tiểu đường.
Theo lý thuyết tây y, cơ thể cần mỗi ngày 180g đường, nhưng mình thử cho cơ thể hấp thụ dần, từ sáng đến chiều 12 tiếng, cứ 2 tiếng uống 30g đường tương đương 6 thìa cà phê mỗi lần, đường huyết tăng lên 60mg/dl, cộng với đường căn bản có sẵn trong người 100mg/dl, không cần đo đường, nhưng cuối ngày đo đường vẫn nằm trong tiêu chuẩn căn bản 100-140mg/dl nuôi não và tim tuần hoàn tốt không bí bệnh, dù tây y vẫn cho rằng chúng ta bị bệnh tiền tiểu đường hay bệnh tiểu đường, chúng ta có thuốc cũng không nên uống, mà để cơ thể tự động điều chỉnh lại sự cân bằng cần thiết cho phù hợp..
C-Hậu quả cắt viện trợ đường bằng cách hạ tiêu chuẩn đường huyết.
So sánh với phần II-A chúng ta sẽ bị các bệnh sau đây :
1-Theo tiêu chuẩn cắt viện trợ đường, có nghĩa hù doạ nguy hiểm của đường để mọi người sợ đường, kiêng ăn đường, làm cơ thể thiếu đường thì ai cũng bị bệnh thiếu đường, cơ thể sẽ tự động cân bằng lượng đường cho tim hoạt động trong tiêu chuẩn mà tim cần từ 100-140mg/dl, so với cái bẫy tiêu chuẩn thì chúng ta bị bệnh tiểu đường, nếu đường cao hơn 126mg/dl, hay bị tiền tiểu đường nếu cao hơn 106mg/dl, và phải bị uống thuốc, đó là lý do tại sao số người bị bệnh tiểu đường càng ngày càng tăng do gài bẫy tiêu chuẩn đường thấp để ai cũng bị dính vào bệnh tiểu đường.
2-Tế bào thần kinh não thiếu đường làm mất trí nhớ, suy thần kinh chức năng nên sinh co giật mắt mặt, tay chân run rẩy, parkinson, chân tay yếu sức, chóng mặt, đi đứng lảo đảo, dễ té ngã, bệnh trầm cảm, tinh thần suy sụp, bệnh tâm thần, động kinh, đột qụy do tắc nghẽn máu não, bướu não, ung thư sọ não, mất ngủ, tiểu đêm....
3-Thiếu đường giúp cơ tim co bóp tuần hoàn máu, làm hạ thân nhiệt, nhịp tim thấp làm tuần hoàn máu chậm do cơ thể lạnh, máu đông kết khối thành cục máu đông, ứ huyết nghẽn mạch, máu không vào tim đủ gây ra bệnh thiếu máu cơ tim, gây suy tim, rối loạn nhịp tim, hồi hộ̣p. xuất mồ hôi tay, đêm ngủ ra mồ hôi trộm, khó thở, đường huyết hạ trong đêm, đột qụy, tim ngừng đập,
Phân biệt máu kết khối, hay cục máu đông khác với cao mỡ máu bằng máy đo áp huyết và đường huyết
a-Áp huyết tâm trương bên tay phải cao từ 90-120mmHg, đường huyết cao từ trên 180mg/dl lúc đói.:
Khi uống nhiều đường không tập luyện thể dục thể thao thì béo phì, theo lý thuyết, khi không tập luyện chuyển hóa đường để cho insulin trong cơ thể dẫn đường vào nuôi tế bào, thì tế bào vẫn không được tiếp tế đường, đường dư trong máu phải chuyển đường dư về gan thành đường dự trữ glycogen chỉ chứa trong gan tối đa 100g, còn dư thừa nữa, được chuyển thành mỡ trong gan, trong ổ bụng, đó là lý do tại sao ăn uống nhiều đường béo phì tăng cân, sẽ chỉ có lợi cho người sụt cân gầy ốm do thiếu đường cần phải ăn nhiều đường cho tăng cân mà đo đường vẫn thấp không bị bệnh tiểu đường.
Còn khi béo phì là thừa đường nên lúc đó đo áp huyết đều cao cà tâm thu, tâm trương, cả nhịp tim và đường huyết cao, chúng ta chú ý áp huyết tâm trương cao trên 90mmHg là cao mỡ máu, cao 120 mmHg là bị đột qụy heart attack do mỡ làm nghẽn ống mạch tim hay mỡ bao quanh tim làm nghẽn mạch tim, còn nếu áp huyết tâm thu cao từ 180-200mmHg là áp lực khí bơm lên nào căng cứng làm vỡ mạch má́u não gây tai biến stroke tê liệt chân tay co cứng.
b-Áp huyết tâm trương bên tay phải thấp 60-65mmHg, đo đường huyết thấp dưới 100mg/dL
Do kiêng đường, hay do uống thuốc hạ đường, đo đường huyết thấp dưới 100mg/dl thì nhíp tim tuần hoàn chậm do máu đặc kết khối tạo cục máu đông, gây huyết ứ cản trở máu về tim, gây thiếu máu cơ tim cục bộ, do thiếu đường không chuyển hóa thức ăn thành máu gây thiếu máu, khi đo áp huyết tâm trương thấp 60-65,mmHg cũng bị đột qụy heart attack, và tắc nghẽn mạch không đưa máu lên não, cũng bị tai biến gây tê liệt bại xuội chân tay mềm nhũn, vô lực, tây y cũng gọi lả stroke
Tê liệt bại xuội chân tay vô lực không thể phục hồi đi đứng được vì không có sức, chân không vững là đo thiếu đường, cần phải uống thêm đường cho chân có lực. Còn có người trước kia đi được, nhưng đang phải dùng thuốc hạ đường, ngày nào quên không uống thuốc hạ đường thì còn đi được, nhưng khi có y tá đến nhà săn sóc cho uống thuốc hạ đường mỗi ngày để cho đường huyết hạ thấp đúng tiêu chuẩn thì chân lạnh máu ứ tắc nghẽn chân sưng phù không cử động co duỗi và đi lại được nữa.
4-Thiếu đường chuyển hóa thức ăn, sẽ ăn không tiêu, đầy bụng no hơi, tạo ra bệnh trào ngược thực quản, bướu cổ, dư thừa acid trong bao tử gây loét, đau hang vị, ung thư bao tử, ăn vào ói ra, ấn vào bụng đau có vị trí nhất định, không ăn được có nghĩa là tế bào bị bỏ đói, cơ thể phải rút đường trong mỡ, trong cơ bắp, cơ bụng, khiến người teo dần sụt cân, thiếu khí lực, theo dõi áp huyết thấy giảm dần cà 3 số, tâm thu, tâm trương, nhịp tim thấp dần sẽ có nguy cơ ung thư.
5-Thiếu đường, thiếu thức ăn protein, không tạo ra máu được cơ thể bị mất lượng máu, thí dụ khi khỏe mạnh, cơ thể có hơn 2 ngàn tỷ tế bào, cơ thể cân nặng 70kg, lượng máu toàn thân đủ 6 lít, khi cơ thể thiếu đường, chán ăn không ăn được gì vào bao tử, hoặc có ăn được ít, nhưng không có đường kết hợp với protein thành máu thì cơ thể sụt cân, giảm lượng máu xuống còn 3-4 lít, nên đông y gói là thiếu lượng máu, khác với tây y đo tỷ lệ hồng cầu cho rằng không thiếu máu.
Khi cơ thể thiếu máu thiếu đường thì đau nhức thần kinh gân cơ, có người vẫn béo phì do mỡ vì đường huyết thấp không đủ đường chuyển mỡ thành máu, nên thường có bệnh đau nhức thần kinh gân cơ, tây y gọi là bệnh fibromyalgie, còn đau nhức cục bộ như thần kinh toạ, thần kinh đầu co giật sinh liệt mặt méo miệng, thiếu đường và máu đến nuôi xương, teo điã đệm gọi là thoái hóa đĩa đệm cột sống cổ, cột sống lưng...
6-Sáu dấu hiệu ung thư :
Thiếu đường, chán ăn, thiếu máu, thiếu khí lực, sụt cân nhanh, áp huyết thấp cả 3 số dưới 80/60mmHg nhịp tim 60 là bệnh mãn tính các tế bào bị bỏ đói, lại sống trong môi trường acid, người lạnh máu đóng cục, đau nhức toàn thân là dấu hiệu tế bào đang bị ung thư.
Nếu ung thư toàn thân là không còn tế bào tủy để sinh ra tế bào máu, gọi là ung thư máu gồm nhiều loại như thiếu hồng cầu, chỉ có tăng bạch cầu, dân gian gọi là bệnh máu trắng, hay mất hồng cầu, hay thiếu bạch cầu, còn ung thư nội tạng thì tế bào của cơ quan nào đói không được nuôi dưỡng, thiếu máu, thiếu khí, thiếu đường, nhịp tim qúa thấp dưới 60 người lạnh hay nhịp tim qúa cao trên 120 ngoài da lạnh đo nhiệt độ không cao, nhưng trong người nóng lở đỏ môi miệng lưỡi là ung thư do thiếu máu trầm trọng, đông y gọi là âm hư sinh nội nhiệt là thiếu máu nhiều thì trong người nóng.
7-Thiếu đường và thiếu cả protein thì theo lý thuyết, cả hai chất này có 3 nhiệm vụ chính :
a-Tạo ra insulin, để quân bình lượng đường và thân nhiệt, điều hòa áp huyết và nhịp tim
b-Tạo ra máu nuôi tế bào thuộc chức năng dinh dưỡng
c-Tạo ra kháng thể thuộc chức năng bảo vệ cơ thể thuộc hệ miễn nhiễm.
Như vậy chiêu trò cắt viện trợ đường cho cơ thề, thì cơ thể không có kháng thể phòng chống bệnh, do đó khi có đai dịch cúm do thời tiết, do môi trường không khí lây nhiễn coronavirus như hiện nay, thì chỉ có những người có đường huyết thấp là bị chết nhiều, các biến chứng của bệnh đều do nguyên nhân thiếu đường đã được phân tích trong bài.
8-Rối loạn áp huyết, rối loạn đường huyết chỉ xẩy ra với người đang dùng thuốc hạ đường.:
Rối loạn đường huyết, nguyên nhân do bệnh nhân ăn xong lười vận động, nên đường trong máu không đủ, mà đường trong bao tử từ thức ăn chưa chuyển hóa, nên có tình trạng trái ngược trước bữa ăn đường cao, sau khi ăn đường huyết thấp.
Những người có tình trạng này nên để ý về nhịp tim và đường huyết, có hai trường hợp xẩy ra :
a-Nhịp tim thấp, đường huyết thấp, áp huyết tâm trương cao, thí dụ dùng thuốc hạ đường huyết xuống thấp dưới 6mmol/l lọt vào bẫy tiêu chuẩn, thì thức ăn trong bao tử không có đường chuyển hóa, nên bao tử căng tức đầy bụng làm khó thở, đau tức tim ngực, lúc đó đo áp huyết tâm thu không cao, không nhức đầu, nhưng tức nghẹn ngực do áp huyết tâm trương cao 90-120mmHg dễ bị đột qụy heart attack, cấp cứu ngay bằng phương pháp “tiếng ho cứu mạng” ho mạnh liên tục 5 tiếng ho, nghỉ 1 phút ho lại đợt hai, nghì 1 phút ho lại đợt ba, ho xong dùng dầu gió xanh hiệu con Ó bôi vào mũi để thông khi phổi sẽ cảm thấy thở dễ, sau đó chữa gốc bệnh pha 1 ly nước 250cc với 1 thìa cà phê bột làm bánh baking soda với 4 thìa đường, khuắy đều uống ngay, thì thức ăn trong bao tử bị tống ra khỏi bao tử xuống ruột, ợ ra hơi, bụng hết căng tức, tim ngực hết đau, đo lại áp huyết tâm trương tụt xuống bình thường 80-90mmHg tạm thời không nguy hiểm qua cơn đột qụy.
Nhưng nếu những lần sau bỏ thuốc tiểu đường mà cần phải uống thêm 5 thìa đường sau khi ăn, sẽ thấy khi tăng đường huyết thì áp huyết không tăng, vì bao tử có đủ đường chuyển hóa thức ăn, nhưng khi đường huyết tụt thấp thì áp huyết luôn luôn cao hơn tiêu chuẩn, dù có dùng thuốc hạ áp huyết mà thiếu đường cho bao tử chuyển hóa thức ăn thì áp huyết vẫn cao thường xuyên, trường hợp này hay xẩy ra với những người đang dùng thuốc hạ áp huyết và hạ đường,
b-Đối với những người bị tiêm insulin thì áp huyết luôn luôn cao khi đói cũng như khi no, vì cơ thể thiếu đường chuyển hóa thức ăn, nhưng khi thử đường thì đường huyết cao 200-300mg/dl, thì insulin tạo ra phản ứng của vaccin insulin làm tăng đường trong cơ thể để đối kháng chứ không còn là insulin làm hạ đường.
c-Nguyên nhân tế bào bị hoại tử :
Nhớ rằng insulin chỉ làm hạ đường khi cơ thể dư thừa đường do thức ăn đem vào cơ thể, để insulin dẫn đường có nhiệt lượng và năng lượng đi vào nuôi tế bào, đường có nhiệt lượng và năng lượng biết được là nhịp tim cao trong tiêu chuẩn 70-80 nhịp/1 phút, ngược lại đường không có năng lượng và nhiệt lượng thì nhịp tim thấp từ 60-65, không ăn đường mà đo đường cao, thì khi tiêm insulin không có đường dẫn vào nuôi tế bào thì nọ́ trở thành vaccin tạo ra sự đối kháng, trong cơ thể sẽ xuắt đường trong cơ bắp, trong tế bào, trong xương tủy để cân bằng đường với insulin, là trận chiến một mất một còn với kẻ thù là insulin gây chiến trước. Nếu ngưng không tiêm insulin, nghĩa là khôông tiêm insulin không gây chiến thì đường trong người không bị mất, nên đo đường huyết không cao nữa, nhưng nếu tiêm insulin càng tăng liều thì đo đường càng cao có nghĩa là trong người tế bào càng thiếu đường, tế bào bị hoại tử, như vậy thủ phạm gây tế bào bị hoại tử cưa chân là do tiêm insulin.
D-Tại sao trong thống kê có những người không bị bệnh tiểu đường với âm mưu gì ?
Người không bị bệnh tiểu đường
2015
2020
2025
2030

Undiagnosed diabetes- không TĐ người Mỹ gốc
9,625,000
11,250,000
12,450,000
13,180,000

Undiagnosed diabetes, Mỹ gốc Tây Ban Nha
1,706,000
2,150,000
2,552,000
2,894,000

Undiagnosed diabetes, Mỹ gốc Phi châu
1,228,000
1,449,000
1,574,000
1,655,000

Tổng số
12259000
14849000
16576000
17729000

Đây là chỉ tiêu đặt ra cho những ai kiêng không dùng đường để không bị bệnh tiểu đường,
Hậu qủa sợ đường, kiêng đường cũng bị lọt bẫy cắt viện trợ đường để bị những bệnh là áp huyết thấp, đau nhức chóng mặt hoa mắt, yếu sức, ăn không tiêu, người gầy ốm, thiếu dinh dưỡng, sụt cân, mất ngủ, bệnh thần kinh, tâm thần, trầm cảm, tê liệt bại xuội chân tay vô lực, hay đột qụy do thiếu đường tim ngưng đập, hay các tế bào không có đủ đường tạo kháng thể, không tạo năng lượng ATP, sụt cân nhanh là dấu hiệu ung thư...
Nhóm bệnh nhân này cũng được các tay trùm khủng bố ngành sản xuất thuốc cũng cần phải sản xuất thêm những loại thuốc chữa các bệnh này cũng thu được nhiều lợi nhuận hơn.

III-Cách chữa bệnh của ngành Y Học Bổ Sung Khí Công Y Đạo.
Theo lý thuyết đông y, là quân bình âm dương cho cơ thể phải quân bình đủ 3 yếu tố, Tinh-Khí-Thần, Tinh là thức ăn nuôi dưỡng tế bào trong cơ thể phải phù hợp với lý thuyết tây y có đủ 4 yếu tố, glucose, protein, lipid, oxy. kiểm chứng đủ hay thiếu hay thừa, thiếu thì gây ra bệnh hư chứng, thừa gây ra bệnh thực chứng, dựa vào kết qủa của máy đo áp huyết, đo ở hai cánh tay trong, cho ra kết quả 3 số khác nhau trước khi ăn và sau khi ăn.
Số thứ nhất tây y gọi là tâm thu, đông y gọi là khí lực thuộc KHÍ.
Số thứ hai tây y gọi là tâm trương, đông y gọi là HUYẾT hay huyết lực gồm máu, mỡ, nước và các khoáng chất, đến từ thức ăn, đo tâm trương bên tay trái, khi chuyển thành máu, đo tâm trương bên tay phải.
Số thứ ba tây y gọi là nhịp tim, đông y gọi là tình trạng thân nhiệt lệ thuộc vào lượng đường trong máu, lượng đường trong máu trung bình 6-8mmol/l hay 100-140mg/dl thì người ấm, không nóng không lạnh, có nhịp tim hoà hoãn 70-80 nhịp/phút, tạo ra sắc mặt hồng hào trông khỏe mạnh, đông y gọi là THẦN.
Trong ba yếu tố Tinh-khí-thần hay khí-máu-đường hay tâm thu-tâm trương-nhịp tim, thì đông y xét về 5 vị của thức ăn là mặn, ngọt, chua, cay, đắng cũng là năng lượng cho 5 tạng hoạt động theo quy luật ; bao tử cần ngọt là đường, phổi cần cay, thận cần mặn, gan cần chua, tim cần đắng.
Hiện nay xét nghiệm máu bị hạ tiêu chuẩn đường xuống thấp còn 3.6 – 5.9mmol/l thì cả thế giới bị bệnh tiểu đường để cơ thể thiếu đường, không đủ kháng thể chống bệnh gây ra nhiều bệnh nan y

1-Hiểu sai về đường :

Ai cũng biết những lời dặn của bác sĩ qua 3 câu nói :
1-Ăn nhiều đường bị tăng cân béo phì
2-Tập thể dục nhiều làm cơ thể tăng insulin sẽ bị tụt đường huyết
3-Đường cho năng lượng ATP

Có hai cách áp dụng để thoát khỏi bệnh tiểu đường :

1-Cách tiêu cực của tây y :
Là không được ăn đường mà phải kiêng đường cho mình lọt lưới mang những bệnh thiếu đường, thiếu năng lượng ATP và phải uống thuốc chữa hậu qủa thiếu đường. Còn hạ tiêu chuẩn đường huyết thấp cho mọi người lọt bẫy bị bệnh tiểu đường phải uống thuốc ha đường, và không được tập thể dục làm hạ đường để mình mang bệnh . Đó là âm mưu của các tay trùm kinh doanh thuốc chúng ta đã thấy rõ kế hoạch trong bảng thống kê tiên đoán số người bị bệnh tiền tiểu đường, tiểu đường và không bi tiểu đường càng gia tăng mỗi năm, cả 3 loại đều phải dùng thuốc chữa bệnh.

2-Cách tích cực thoát khỏi bệnh tiểu đường theo Khí Công Y Đạo

a-Cần phải ăn nhiều đường làm tăng năng lượng sức khỏe ATP, và cần tập thể dục khí công giúp cơ thể tăng insulin để chuyển hóa đường cân bằng đường-insulin, sẽ không bị béo phì, và đường huyết không tăng để không bị bệnh tiểu đường, có đường thì thức ăn mới tiêu hóa chuyển hóa thành máu, và có đường nhiều làm tăng kháng thể chống bệnh để cơ thể không bao giờ bị bệnh.

b-Nguyên nhân thức ăn biến thành đàm mà không biến thành máu :
Trước khi ăn, đường thiếu thì thức ăn cũ không tiêu còn nằm trong bao tử biến thành chất nhầy nhớt gọi là đàm, nhịp tim thấp thì làm nghẹt lưu thông máu nên áp huyết tăng, do đó phải uống đường lên cao 10mmol/l hay 180mg/dl để chuyển hóa nốt thức ăn cũ còn trong bao tử cho xuống theo tiêu chuẩn đói 100-140mg/dl hay 6-8mmol/l, cả về áp huyết và đường xuống còn 7mmol/l, nếu vẫn còn cao phải tập thể dục tiếp cho xuống 6-7mmol/l rồi mới được ăn bữa ăn mới, nếu không thì phải ăn cháo cho thức ăn mau tiêu sẽ không tăng áp huyết hay trào ngược thực quản làm mệt tim khó thở.

Sau khi ăn no, đường thiếu không lên đủ 10mmol/l hay 180mg/dl là không có đủ phần đường để chuyển hóa thức ăn, phải uống cho đủ 10mmol/l sau 30 phút tập chuyển hóa thức ăn và đường thành máu, nếu đường thấp thì thức ăn biến thành đàm, nghĩa là sau khi ăn đường phải cao 10mmol/l rồi tập cho tiêu hết thức ăn thành máu, không đủ đường thức ăn sẽ biến thành đàm, tập xong người toát mồ hôi đường xuống 7mmol/l thì nghỉ.
Nhớ rằng thức ăn hóa lỏng chảy vào máu dễ và nhận oxy thì thành máu, còn thiếu đường, thiếu tập thức ăn không hóa lỏng mà thành chất sệt đặc th̀ì thành đàm.

Riêng kinh nghiệm của Môn Khí Công Y Đạo, trước khi đi ngủ đường huyết phải từ 130-150mg/dL trong đêm đường huyết sẽ tụt thấp, vì cơ thể đang dùng đường chuyển hóa thành năng lượng ATP cho mình sức khỏe, nên sáng ngủ dậy đo đường huyết trước khi ăn sáng sẽ thấp nhất là 100mg/dL thì an toàn, nếu trước khi đi ngủ đường huyết thấp 90mg/dL sẽ bị nguy hiểm khi ban đêm đường huyết tụt thấp khoảng 70-50mg/dL rơi vào hôn mê hoặc tử vong.
Do đó nếu theo tiêu chuẩn của cái bẫy lừa hiện tại cố tình hạ thấp từ 3,9-5,9mmol/l hay từ 70-106mg/dl, nên hậu quả của đường huyết thấp gây ra hơn 100 loại bệnh nan y và ung thư khó chữa.

3-Có nhiều cách uống đường :
Uống đường pha nước 6-9 thìa đường/ngày làm tăng nhịp tim, chữa bệnh xuất mồ hôi tay, suy tim, chóng mặt thì không sợ bị bệnh tiểu đường vì nó được dung nạp từ từ ít một.
Uống chanh đường làm tăng kiềm lên pH 7 cho người có pH acid bị trào ngược thực quản, áp huyết cao, ăn không tiêu.
Uống đường gừng cho người áp huyết thấp người lạnh
Uống nước mía cho người thiếu máu, nóng trong người, lở môi miệng, chữa khỏi các bệnh sốt cao.
Uống nước mía 1,5 lít/ngày vắt chanh giải nhiệt, tăng pH kiềm cho người đang lọc thận, trong 3 tháng khỏi lọc thận, uống 3-5 ngày để giải nhiệt khỏi bệnh sốt xuất huyết và các bệnh sốt.
Uống 1 thìa cà phê bột làm bánh baking soda loại uống, pha 4 thìa cà phê đường cát vàng trong 1/2 ly nước, uống sau khi ăn no 30 phút, rồi tập bài Kéo Ép Gối và Lăn Người mỗi ngày để chữa ung thư, cho đến khi thử giấy qùy đo nước bọt từ pH acid 4-6 trở thành kiềm pH 7-8 thì ngưng, các tế bào ung thư sẽ tự chết trong môi trường kiềm các khối ung bướu tự teo nhỏ và biến mất.

Phải mua máy thử tiểu đường theo dõi đường trước khi ăn và sau khi ăn phải đúng tiêu chuẩn khi đói dưới 8mmol/l, khi no dưới 10mmol/l, nếu cao hơn thì phải tập cho xuống, thấp hơn thì phải uống thêm đường cho đúng tiêu chuẩn.
Thí dụ khi đói mình chỉ có 5mmol/l thì uống thêm đường cho lên 7-8mmol/l có người uống 5 thìa là lên đủ, có người uống 20 thìa mới lên đủ vì do cơ thể đã bị thiếu mất đường trong nhiều năm kiêng đường.
Còn khi đường cao thí dụ 15mmol/l tập 2 bài này, có người tập 15 phút nó xuống 7mmol/l, nhưng có người tập 60 phút mới xuống 7mmol/l. tùy theo cơ thể mỗi người
Nếu có người đang dùng thuốc hạ đường hay tiêm insulin, đường trước và sau đều cao như trường hợp dưới đây do lười không tập thể dục thể thao :
Đường lúc đói: 145-155mg/dl..Đường lúc sáng ngủ dậy: 150-165mg/dl., Đường khi no: 220-340mg/dl. Ăn rất dễ tăng đường. Chỉ cần tập bài Lăn Người 10 phút và bài Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng 20-30 phút thì đường xuống.

4-Những thắc mắc sự thật về bệnh tiểu đường.

Chúng ta phải nhìn vào thực tế để phân tích xem có phải chúng ta đang bị lừa về bệnh tiểu đường hay không khi tự đặt những câu hỏi thắc mắc sau đây để biết chân tướng sự thật :

1-Trước kia chúng ta ăn 5-7 chén cơm, ăn mía, ăn đường, vẫn khỏe mạnh, những bệnh trên không có, từ khi tây y hù dọa đường, phải kiêng đường, bớt ăn cơm, và tây y cho rằng bị đường cao phải uống thuốc hạ đường thì người chúng ta yếu sức dần và hậu qủa có các bệnh kể trên.
Câu hỏi đặt ra là trước kia khỏe mạnh không có bệnh, bây giờ lại có bệmh. Như vậy những bệnh xẩy ra như trên là tại đường cao hay tại thuốc hạ đường ?

2-Khi bác sĩ báo mình biết mình bị đường cao phải dùng thuốc một thời gian bị mù mắt cưa chân, lọc thận. Câu hỏi đặt ra là mù mắt cưa chân, lọc thận xẩy ra trước khi uống thuốc hạ đường hay sau khi dùng thuốc hạ đường một thời gian dài ?

3-Hỏi bác sĩ, trong người tôi đường huyết cao, nếu tôi nhịn không ăn đường 1 tháng, 1 năm...thì đo đường-huyết còn cao không ?

a-Nếu còn cao thì tại sao tôi không có những bệnh trên ?
b-Nếu không còn cao, tôi không ăn đường nữa thì tại sao bắt tôi phải uống thuốc hạ đường nào trong cơ thể ?
c-Nếu nó hạ đường cơm trong cơ thể, thì lúc trước tôi ăn 5-7 chén cơm tôi vẫn khỏe không có những bệnh trên, từ khi dùng thuốc ha đường, ăn ít cơm, người tôi suy yếu mất sức dần, thì tại đường cơm hay tại thuốc hạ đường ?

4-Thuốc insulin làm hạ được đường cơm hay đường glucose ?

a-Nếu làm hạ đường glucose, thì tôi không ăn đường glucose, thì làm gì có glucose dư thừa để chữa bệnh tiểu đường, ngược lại tôi còn bị insulin rút mất đường dự trữ glycogen trong cơ thể của tôi làm gan thận của tôi hư, chúng bị bệnh do thuốc insulin gây ra bệnh hay do đường glucose gây ra bệnh, hay đường cơm gây ra bệnh ?

b-Nếu làm hạ đường cơm, thì tại sao đường huyết tôi vẫn cao, đường huyết không xuống, dù tôi ăn ít cơm, thậm chí chán ăn, đường vẫn cao, ăn không tiêu, dẫn đến mù mắt, cưa chân, lọc thận đâu phải do đường glucose, mà do insulin đã rút hết đường glucose trong xương tủy, da ...và càng ngày trong người tôi phát sinh nhiều bệnh thì tại thuốc hạ đường hay tại đường ?

c-Tại sao tôi lại thấy khỏe khi tôi ngưng không dùng thuốc chữa bệnh tiểu đường, mà tự nhiên đường-huyết tôi lại không cao, thì có phải thuốc insulin đã làm hại sức khỏe của tôi ?

Khi chúng ta tự hỏi những câu thắc mắc này, thì chúng ta đã biết câu trả lời rồi.
Chúng ta không hề có bệnh tiểu đường, chỉ có thiếu đường mới gây ra bệnh cho chúng ta ở đời nay, và di tuyền bệnh cho con cháu đời sau do kiêng sợ đường.

Nếu không có máy thử đường, khi có dấu hiệu như đổ mồ hôi, mệt tim, khó thở, bủn rủn tay chân, run sợ, hoa mắt chóng mặt, mắt tự nhiên mờ, sắc mặt tái nhạt, đầu mũi trắng, trên viền môi khô trắng nhợt nhạt, yếu sức, chân tay lạnh như trúng gió, đầu ngón tay lạnh, xót ruột, đói...là chúng ta đang bị tụt thấp đường-huyết, phải uống đường, uống 1 ly nước mía, uống 1 lon Coca, Pepsi, hay tạm thời ăn 5 cục kẹo nấu hoàn toàn bằng đường không pha bột

Dấu hiệu này được gọi là hết hạn các hiệu ứng adrenergic của hạ đường huyết vì cơ thể phản ứng với các mức độ glucose trong máu thấp bởi các phản ứng của adrenalin được sản xuất ở tuyến thượng thận hay xuất noradrenalin ở đầu các sợi thần kinh giao cảm hay xuất dopamin ở vùng thần kinh trung ương và glucagon. Sau đó nếu đường huyết giảm thấp hơn nữa làm suy tuyến thượng thận, làm giảm thần kinh giao cảm làm thiếu hụt dopamin nơi thần kinh trung ương khi chúng ta có thêm những dấu hiệu bệnh thường là:
Nhầm lẫn, khó chịu, đổi hành vi như gây hấn, kích động bạo lực hoặc thay đổi cảm giác mắt nhìn mờ dần.
Khi đường-huyết hạ thấp dưới 3.5mmol/l là bất tỉnh hôn mê, dẫn đến mất máu não chết người, tây y gọi là bệnh diabetic coma...

d-Quan trọng cần nhớ:
Các triệu chứng cảnh báo khác nhau lệ thuộc tình trạng khí-huyết-đường (=áp huyết) thay đổi trong con người ở thời điểm khác nhau. Ví dụ, sau khi tập thể dục đường sẽ hạ nhanh chóng, nên những người có đường-huyết cao thường xuyên tập thể dục thì không sợ đường huyết cao, mà chỉ sợ không uống đường trước khi tập, thì đường huyết sẽ tụt thấp mới gây ra chết người thường xẩy ra mỗi lần tham dự chạy Marathon..
Do đó những ai bị những chứng bệnh kể trên, biết nguyên nhân bệnh là thiếu đường do tiêu chuẩn ngành y tự hạ xuống qúa thấp, tạo ra nhiều bệnh "để bán bệnh cho mình mua thuốc". Mình tự phải bào vệ sức khỏe cho mình, nguyên nhân thiếu đường thì uống thêm đường cát vàng, hay trong thức ăn cho thêm đường, và tập thể dục khí công, các bệnh kể trên tự nhiên biến mất không cần thuốc.

Thánh nhân đã nói : Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Còn Đạo Phật dạy con người biết sống trung dung, về y học có nghĩa là không để áp huyết cao quá, áp huyết thấp quá, không để đường cao quá, cũng không để đường huyết thấp quá thì không bao giờ bị bệnh.

Còn chúng ta thì cực đoan, vừa uống thuốc làm hạ áp huyết và hạ đường càng thấp càng tốt không chịu ngưng cứ uống thuốc suốt đời để thành bệnh nan y khác, phải chăng là si mê ?

Việc kiêng sợ đường hiện nay rất phổ biến do truyền thông y tế tạo ra nỗi lo sợ ám ảnh khi thấy hậu qủa của người đang trị bệnh tiểu đường bị chết nhiều do thuốc mà chúng ta không biết cứ đổ thừa do đường, để từ chối uống thêm đường, hay người thân trong gia đình cũng vậy, có rất ít khả năng hiểu biết thực tế nhất là các bà mẹ mang bầu lại bị tây y gán cho bệnh tiểu đường trong thai kỳ phải uống thuốc hạ đường, có ngờ đâu thai nhi thiếu đường sing ra bị loãng xương, bệnh ngu khờ, co rút thần kinh gây động kinh co giật...người mẹ kiêng đường di hại những bệnh này cho con và các thế hệ mai sau.

Nếu chúng ta là người rất ít khả năng hiểu biết trong một xét nghiệm máu thì kết quả không nhất thiết phải đáng tin cậy. Chỉ cần có những triệu chứng cảnh báo trên cơ thể sẽ có mối nguy hiểm sắp xảy ra là hạ đường huyết, có thể không cứu kịp tánh mạng.

Xin mọi người hãy tỉnh thức đừng si mê cố chấp vào kiến thức của mình, khoa học cũng có hai mặt tốt và xấu, thí dụ khoa học chữa khỏi bệnh cho người không phải dùng thuốc là khoa học tốt, còn khoa học xấu là chữa cho người càng ngày càng bệnh thêm phải dùng thuốc suốt đờ́i là khoa học xấu, gọi là khoa học phản khoa học, theo khoa học xấu không những tự hại mình và con cháu đời sau bị bệnh suy tim, loãng xương, chậm phát triển, si khờ, mà còn vô minh hù dọa người khác gây ra nghiệp bệnh.

Đây là trò chơi khoa học của ngành y dược để kiếm tiền tỷ, một phe là insulin, một phe là đường, con người là quân cờ tham dự trò chơi khoa học, và sức khỏe của những người tham dự trò chơi này ra sao mọi người đã biết rồi, càng ngày càng tệ mà chưa thức tỉnh không rút ra khỏi trò chơi này sớm, mà đạo Phật gọi là BUÔNG để tỉnh ngộ.
Tôi nhắc lại mỗi ngày tôi uống 25 thìa đường trong 40 năm qua thì vẫn khỏe mạnh chưa bao giờ phải dùng thuốc chữa bệnh, đo áp huyết và đường huyết không cao, không béo phì, không gầy ốm, để chứng minh với mọi người tránh ỷ lại vào thuốc mà cần tập thể dục thể thao mỗi ngày ở trong nhà như bài tập Lăn Người đưa đường và mau lên nuôi não, bài Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng để tiêu hóa thức ăn, bài Nhẩy dây không dây cho tiêu đường, tiêu mỡ bụng, mạnh chân tay...

Nhất là những Phật tử không tin vào chân lý Phật pháp, tất cả là vô thường biến đổi theo luật nhân quả, thì không có bệnh nào cố định phải dùng thuốc suốt đời, chỉ có vô minh, tạo nhân xấu có hậu quả xấu, nhân tốt nhận được kết qủa tốt, như biết cách dùng thuốc áp huyết và thuốc hạ đường là nhân, hậu quả tốt là áp huyết và đường đã xuống thấp trong tiêu chuẩn thì ngưng, nếu còn cứ tiếp tục dùng thuốc thành bệnh áp huyết thấp, đường-huyết thấp là nhân xấu sẽ cho ra hậu quả xấu gây biến chứng mang nhiều bệnh khác..

Vậy kiêng đường là nhân gây ra những biến chứng hậu quả bệnh như trên là quả tốt hay xấu, mình tự biết, vì không biết luật nhân quả nên còn cố chấp vào sở tri kiến là trí thức học giả, nên khó chấp nhận thay đổi, dở hơn người phàm phu biết hậu qủa xấu, họ biết tránh nguyên nhân xấu dễ dàng hơn những người mà kiến thức đã đầy tràn ly nước, không thể đổ thêm nước mới vào ly của mình được.

Riêng tôi, trước khi đi ngủ hay khi nằm nghỉ, uống thêm đường lên 140mg/dL (8.0mmol/l) tập nằm thở thiền ở Đan Điền Tinh hay Mệnh Môn làm hạ áp huyết, ngủ ngon. Sáng dậy đo đường còn 6.0mmol/l là an toàn. Trước khi đi ngủ cấm không được uống thuốc hạ đường, khi đường còn 6.0mmol/l, mà ngược lại cần phải uống thêm đường, nếu không uống thêm đường trước khi đi ngủ thì sẽ ngủ mê mệt khó tỉnh dậy, vì sáng dậy đo lại đường thấy tụt thấp chỉ còn 4.0mmol/l, vì ban đêm cơ thể nghỉ ngơi đường sẽ chuyển hóa để nuôi tế bào. Nếu trường hợp không uống thêm đường, trước khi đi ngủ là 6.0mmol/l, theo lý thuyết, khi nghỉ ngơi đường được chuyển hóa sẽ còn 4.0mmol/l, bệnh nhân không biết lại có thói quen uống thuốc hạ đường-huyết trước khi đi ngủ, thì trong đêm đường-huyết xuống dưới 3mmol/l thì chết trong đêm, nếu còn trên 3.0mmol/l sẽ hôn mê sâu nhưng không chết toàn thân, chỉ não bị chết một phần do thiếu oxy, thì trở thành người thực vật, do đó hiện nay trong các house-care bên Hoa Kỳ đang chăm sóc nhiều bệnh nhân người thực vật, gọi là bệnh diabetic coma, không cần thở oxy, vẫn khỏe mạnh như người ngủ say không cử động, cho ăn bằng ống qua cổ họng, Còn nhiều người bị hôn mê chết trong đêm do dùng thuốc hạ đường-huyết trước khi đi ngủ mà không chịu đo đường-huyết trước khi đi ngủ nên bị tụt thấp đường xuống mà chết do tim ngưng đập, lúc đo đường-huyết những bệnh nhân này có khi còn 2.5mol/l, lúc đó không thể cứu sống kịp bằng cách cho uống đường.

Muốn đề phòng chuyện không may này xẩy ra, cần pha 1 chai nước 1/2 lít với 12 thìa đường cát vàng, để đầu giường, khi người cảm thấy yếu, mệt tim, hồi hộp, chân tay run, bần thần trằn trọc khó ngủ, chóng mặt, hoa mắt, đổ mồ hôi là dấu hiệu tụt đường-huyết, phải lấy chai nước đường uống ngay, nếu không kịp sẽ bị suy tim, tim ngưng đập và não sẽ bị chết do thiếu oxy.
Có nhiều người vợ bị mất chồng khi chồng bị bệnh tiểu đường ban đêm tụt đường huyết thấp sinh ra mê sảng gọ̣i lớn tiếng báo cho vợ bằng tiếng ú ớ giẫy dụa trở mình, người vợ không biết là đường huyết tụt thấp để lay gọi cho tỉnh dậy để uống thêm đường mà để chồng ngủ tiếp. Than ôi, sáng gọi chồng không tỉnh vì sau khi tiếng ú ớ kêu cứu mà không được cứu kịp thì tim ngưng đập, là hậu quả của chứng hôn mê chết trong đêm diabete coma.

Kết luận : Hạ đường đúng hay sai :
Nhớ rằng cơm nuôi cơ bắp, đường nuôi thần kinh chức năng để chuyển hóa cơm. Ai nói rằng có phương pháp chữa khỏi bệnh tiểu đường thì không khác nào chữa khỏi bệnh ăn cơm, thì có lý không ?
Còn ai nói phải hạ đường thì đồng nghĩa là hạ cơm, con người thiếu cơm có khỏe được không ?
Điều quan trọng : Cần tập thổ dục thể thao mỗi ngày 30-60 phút cơ thể sẽ khỏe mạnh không bí bệnh cao áp và bệnh tiểu đường.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách