Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ung thư gan

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 13, 2020 7:08 am
gửi bởi admin
Hien Do <solehien51@gmail.com>
Jun 12, 2020, 6:34 PM (12 hours ago)

Kính Thầy
Con nhờ Thầy giúp con.
Chồng con bị ung thư gan B và đường ống từ gan quá mật bị nghẻn , nên mắt và đã bị vàng , đau bụng khi ăn vào mà không ợ hơi và đánh tấm thì rất đau và hiện nay khi ăn xong là đi đại tiện ngay ,trong vòng 3 tháng chồng con xuống gần 30 lbs.nên khi vào viện mới phát hiện chồng con bị ung thư và nghẹt ống xuống đường mật .chồng con từ chối giải phẩy và điều trị .
Kính xin Thầy giúp con theo phương pháp luyện tập của Thầy và xin Thầy chỉ dạy con phải dùng thuốc gì ?
---------
TNguyên nhân do cơ thể thiếu đường làm cơ thể lạnh, nước mật đông đặc không tiết mật bị ứ mật sinh vàng da, sưng gan,, ăn không tiêu, thức ăn đầy trong bao tử làm mệt tim, tăng cao áp huyết
Cách chữa pha 1 ly nước ắm với 1 thìa cà phê bột làm bánh baking soda với 4 thìa đường, uống sau khi ăn , rồi tập bài Nằm Lăn Người như trẻ mới sinh tập lăn, áp dụng ngày 3 lần sau 3 bữa ăn trong 3 ngày thấy mầu da đổi khác sẽ ăn được, tiêu hóa được áp huyết xuống, nhơ vậy là mỗi ngày nạp vào cơ thể 12 thìa đường thì bệnh mau khỏirả lời :
----------

Phản hồi

Hien Do
12:48 AM (6 hours ago)


Theo sự chỉ dạy của Thầy chồng con đã thực hành.sau khi uống một muổng cafe baking soda và 3 muổng đường với nước ấm và lăn 4 vòng xong ngồi dậy thì ợ hơi mấy cái liền và vòm bụng ấm và thấy dể chịu.Con xin đội ơn Thầy.