Tham khảo bài hay về tiểu đường

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tham khảo bài hay về tiểu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 12 30, 2019 9:22 am

Tham khảo bài hay về tiểu đường

Dien Nguyen

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG & ĐƯỜNG HUYẾT CAO.

1- Bệnh Tiểu Đường (trong nước tiểu có đường) do thầy thuốc Đông Y tìm ra, bênh này có tên gọi từ xa xưa đến nay và biểu hiện của bệnh tiểu đường xảy ra như sau:
A/ Giai đoạn khởi phát, xảy ra Đái Tháo Mặn (tư nhiên mắc tiểu và tiểu nhiều lần), nước tiểu xả ra mang theo nhiều Muối ra ngoài nên gọi là đái tháo mặn, giai đoạn này cảm thấy mệt mỏi, biếng ăn, khó ngủ.
B/ Giai đoạn hai, xảy ra đái Tháo Nhạt nghĩa là, sau khi uống nước 5-10 p là đái tháo hết nước, do thiếu nước tự nhiên nên tạo ra nhiều khoảng trống vô hình chung làm tăng khí Oxygen , khí Cacbonic, khí mê tan, khí ni trơ làm gia tăng lực đốt nl dự trữ nên cảm thấy cơ thể nóng lên hừng hực nhưng uống nước vào thì tiểu ra hết, người vn thấy nóng thì ăn đồ mát, uống nước mát giải nhiệt vô tình làm gia tăng độ lạnh nên cơ thể đái tháo nước nhanh hơn, cơ thể bắt đầu giảm cân (sụt kg), cảm thấy mệt mỏi, suy kiệt, bụng chướng hoi gây biếng ăn, mất ngủ.
C/ Do biếng ăn, cơ thể chuyển sang”đốt năng lượng dữ trữ” làm nguồn nl nuôi sống ngày cạn nhanh và để cân bằng nhiệt độ, cơ thể buột phải thải loại đường gọi là đái tháo đường, Đường là chất giải nhiệt nên khi cơ thể bị âm lạnh thì đường không cần thiết để giải nhiêt và bị loại bỏ nên có tên gọi là bênh Đái Tháo Đường, giai đoạn 3 thì cơ thể suy nhược mệt yếu, khó ăn biếng uống, cơ bắp ốm gầy rất dễ bị lạnh, lạnh về đêm hoặc mưa, đáng sợ nhất là thời tiết lạnh rét.
Bệnh Tiểu đường thật sư là do thiếu hụt nguồn nl tủy, nl đốt nóng gồm 4 chất chính:1/ chất béo, 2/ chất đạm, 3/ gia vị cay, 4/ muối bị cạn biệt mà không được bổ sung.
Ngay từ lúc có biểu hiên mau mắc tiểu, tiêu đêm 3-5 lần, khó hoặc, mất ngủ, sụt kg nếu tập trung ăn đúng, ăn đủ 4 nhóm D D này một thời gian cho đến khi giảm mắc tiểu, tiểu ít thì cánh cửa Tiểu đường đã bị khoá luôn không xảy ra bệnh tiểu đường.

2- ĐƯỜNG HUYẾT CAO.
Đường huyết cao không phải “Tiểu” mà là chích lấy máu thử đường (chích lấy máu không thể gọi là Tiểu) ! chứng đường huyết cao là biểu hiện “rối loạn Lipid” ( thừa mỡ trong máu), chúng này do nhiệt lượng cao làm tim mệt gây khó thở, mệt mỏi, chán ăn hoàn toàn không liên quan đến bệnh tiểu đường, chứng đường huyết cao là do thừa Lipid tạo ra và để bảo vệ hệ miễn dịch bạch cầu va giải nhiệt cho cơ thể, bộ não quyết đinh gia tăng đường huyết thường xuyên là cách duy trì an toàn cho bộ não phòng tránh bị đột tử (bộ não dạng này khôn hơn), cách làm của não rất chính xác nhưng y học cho là sai, thay vi đang khỏe mạnh thì bác sĩ lại biến họ thành bệnh nhân không có thuốc chữa.
A/ Chất Béo tạo ra nhiệt lượng nóng gọi là Dương (+), béo cung cấp 1/2 nl (=25%/ 1/4 nl) duy trì sức nóng tạo lực hấp dẫn khí Õygen.
B/ Đường tạo ra nl lạnh giải nhiệt cân băng 37 o C gọi là Âm (-), đường cung cấp 1/2 (-25%/ 1/4 nl) nl cân bằng nhiệt tạo lực hấp dẫn khí Cacbonic.
Sức khỏe con người luôn bị rắc rối là do thiếu hoặc thừa 4 nl (đam, tinh bột, béo, đường) mà sinh ra đau bênh, mỗi người cần tìm hiểu nguồn nl từ Sữa mẹ để điều chỉnh lại chế độ ăn đúng 4 Nl cân băng sẽ tự giảm nhiều chứng bênh.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron