Tiểu đường 29. Tây y xác nhận cơ thể cần đường giúp

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 29. Tây y xác nhận cơ thể cần đường giúp

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 11 02, 2019 11:10 pm

Tiểu đường 29. Tây y xác nhận cơ thể cần đường giúp tim tuần hoàn khí huyết, vậy sao lại kiêng đường ?

Video bài giảng : https://youtu.be/qp8YJzIlUko

A-Lý thuyết tây y :

1-Cơ thể cần 4 chất căn bản nuôi tế bào :

Glucose, protein, lipid, oxy để chế tạo ra khí, huyết và các chất bổ nuôi tế bào toàn thân, nuôi dưỡng xương cốt da thịt.... duy trì sức khỏe nuôi sống con người.

2-Trong cơ thể con người có 2 bộ máy quan trọng là bộ máy vận hành khí huyết và bộ máy tiếp liệu :

a-Bộ máy vận hành khí huyết của GAN

Bộ máy vận hành giống như một máy phát điện chạy bằng xăng dầu tạo ra công suất thúc đẩy tuần hoàn khí huyết nuôi tế bào toàn thân, ai cũng biết vậy, nó thể hiện rõ qua kết qủa máy đo áp huyết bên tay phải, chỉ về khí lực bơm lượng máu cung cấp cho tim tuần hoàn. Nhưng không để ý lượng đường trong gan giống như lượng xăng dã chứa trong máy phát điện có giới hạn chỉ chạy được 4-5 tiếng đồng hồ sẽ cạn hết, thì làm sao duy trì sự sống cho tế bào.
Cũng vì lý do này mà khoa học đã nghiên cứu tìm ra sự hoạt động của gan chính là bộ máy vận hành khí huyết, và lượng xăng dầu của bộ máy này cũng được tây y xác nhận là đường và mỡ chứa trong gan.
Khoa học đã giải thích khi cơ thể ăn đường nhiều, bị dư thừa trong máu thí dụ đo đường sau khi ăn cao 15mmol/l, sau khi đã được insulin dẫn đường vào nuôi tế bào đủ theo tiêu chuẩn tây y năm 2018 cao nhất là 10mmol/l, thì đường huyết trong máu còn dư thừa được chuyển về gan dưới 2 dạng đường dự trữ glycogen, gan chỉ chứa tối đa được 100g glucogen, còn dư thừa gan chuyển thành mỡ chứa trong gan. 2 chất này ví như xăng dầu của bộ máy vận hành khí huyết.

Ngoài ra chúng ta đã biết rằng tim lúc nào cũng duy trì nhiệm vụ co bóp tuần hoàn thì cơ tim phải cần năng lượng đường theo tiêu chuẩn của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, mỗi ngày tim người nữ cần 6 thìa cà phê đường, tim người nam cần 9 thìa đường. Khi cơ thể không ăn thì tim vẫn hoạt động nhờ bộ máy của gan cung cấp đường dự trữ 100g glycogen trong trường hợp 100g đường dự trữ hết thì gan chuyển hóa mỡ thành glycogen tiếp tục cung cấp năng lượng cho tim hoạt động và gan truyền tín hiệu cho cơ quan tiếp liệu nhiên liệu là bao tử và tụy tạng biết đói bụng đòi ăn, để bao tử nhập thêm nhiên liệu đường bù đắp trả lại cho gan để gan tiếp tục cung cấp cho tim hoạt động liên tục, nếu không tim sẽ bị suy yếu, co bóp chậm lại gây ra bệnh suy tim, thiếu máu cục bộ, gây ra đột qụy hay ngưng đập.

b-Bộ máy tiếp nhiên liệu nhờ nạp đủ thức ăn vào bao tử đều đặn mỗi ngày :

Bao tử và tụy tạng chính là cơ quan tiếp liệu, cứ 4-6 tiếng phải nhập thức ăn từ ngoài vào cơ thể gồm đủ 4 chất nuôi tế bào Glucose, protein, lipid, oxy để tạo ra máu, ra khí và có đường dư thừa tiếp nhiên liệu đường cho gan bổ sung nhiên liệu cho bộ máy vận hành khí huyết lúc nào cũng có sẵn cho bộ máy vận chuyển khí huyết không bí ngưng sẽ làm hại cho sức khỏe con người.

B-Nguyên nhân gây bệnh :

Dưới đây là tiêu chuẩn đường huyết mới 3/2018 :

1-Tiêu chuẩn mới về đường-huyết năm 2018 của các Đại Học Bác Sĩ Hoa Kỳ :

Trước khi ăn sáng: Người không bị tiểu đường 100mg/dL= 5,6mmol/l
Người bệnh tiểu đường 70-130mg/dL ( 3,9-7,2mmol/l )

2 giờ sau bữa ăn Người không bị tiểu đường: Dưới 140 mg / dL= 7,8mmol/l
Người mắc bệnh tiểu đường: Dưới 180 mg / dL= 10mmol/l

Trước khi đi ngủ người không bị tiểu đường: 120 mg / dL=6,7mmol/l
Người mắc bệnh tiểu đường: 90-150 mg / dL ( 5,0-8,3mmol/l )

Riêng kinh nghiệm của Môn Khí Công Y Đạo, trước khi đi ngủ đường huyết phải từ 130-150mg/dL trong đêm đường huyết sẽ tụt thấp cho đến khi trước khi ăn sáng sẽ thấp nhất là 100mg/dL sẽ an toàn, nếu trước khi đi ngủ đường huyết thấp 90mg/dL sẽ bị nguy hiểm khi ban đêm đường huyết tụt thấp khoảng 70-50mg/dL rơi vào hôn mê hoặc tử vong.
Tiêu chuẩn cũ từ năm 2010 qúa thấp chỉ cho phép dưới 126mg/dl, ai cao hơn là bị bệnh tiểu đường, nên hậu quả của đường huyết thấp gây ra hơn 100 loại bệnh nan y và ung thư khó chữa.

2-Tìm nguyên nhân ai là kẻ thù gây bệnh suy tim, suy dinh dưỡng, suy hô hấp, suy thận hư gan ?
Chúng ta bình tâm sáng suốt xem lỗi tại ai gây ra các bệnh trên qua từng giai đoạn :
Giai đoạn 1 : Khi chưa bí kết tội bệnh tiểu đường, chúng ta vẫn ăn ngon, ngủ khỏe, cơ thể còn có sức lực hoạt động đi chơi đây đó, áp huyết còn trong vòng kiểm soát.
Chỉ trừ những người ăn nhiều béo phì lười vận động thể dục thể thao bị cao máu, cao mỡ, theo đông y là bệnh dư thừa gây bệnh gọi là bệnh thực chứng, thì tây y đổ thừa do đường huyết cao phải uống thuốc hạ đường và hạ áp huyết suốt đời.
Giai đoạn 2 : Là giai đoạn kiêng sợ đường, không ăn đường, trong khi cả 2 bộ máy vận chuyển khí huyết là gan phải có nhiệm vụ cung cấp đường cho tim tuần hoàn, và bộ máy tiếp liệu cũng phả cần đường để chuyển hóa thức ăn thành chất bổ máu.
Hậu qủa thiếu đường để chạy máy tiêu hóa là cơ quan tiếp liệu đường và máu bổ sung cho gan, thì chính bộ máy tiêu hóa bị hư hỏng, ăn thức ăn không có đường, thức ăn trong bao tử không chuyển hóa gây khó tiêu đầy bụng tăng áp huyết.
Giai đoạn 3 : Ăn vào ói ra do đầy bụng không tiêu, chán ăn gây ra suy dinh dưỡng, không thể tiếp nhiên liệu đường và máu cho gan được, nên gan phải tự lực huy động tất cả đường dự trữ glycogen, huy động mỡ trong các mô mỡ, trong các cơ bắp, trong xương tủy để chuyển hóa ra đường cung cấp cho tim tuần hoàn bảo vệ sự sống cho cơ thể.
Đên giai đoạn kiêng đường này thì đường trong cơ thể chúng ta tự động cạn kiệt dầ, đo đường huyết cứ thấp dần, không cần dùng thuốc ha đường, mà ngược lại phải cần bổ sung thêm đường, nhưng trên thực tế vì si mê lại dùng thuốc hạ đường gây ra bệnh hư chứng cho tỳ vị lâu ngày loét bao tử, ung thư bao tử và tụy tạng, vì tế bào của chúng không được nuôi dưỡng để phục hồi chức năng hoạt động của chúng.
Giai đoạn 4 : Là giai đoạn quan trọng gây ra hậu qủa nhiều bệnh nhất, là gan phải tự một mình làm việc tối đa tự tìm kiếm nguồn đường trong cơ thể, để duy trì cho tim hoạt động giữ lại mạng sống cho con người, do đó đường huyết trong cơ thể bị xáo trộn. Đối với tây y, không cần biết nguồn đường này ở đâu ra, đã chữa ngọn dùng thuốc tiêm insulin cắt hạ đường hy vọng đường huyết xuống, nhưng thực tế thời gian tiêm insulin càng lâu ngày thì đường huyết càng tăng, cho đến khi chức năng gan không điều tiết được lượng đường trong cơ thể, thì chúng ta đã bị suy gan, về cơ sở lá gan bí biến đổi, về chức năng gan thì hư.
Theo ngũ hành tạng phủ, chức năng thận hoạt động tốt nhờ mẹ nó là phế kim, là khí hoạt động của phổi cung cấp năng lượng cho thận, mà phổi cũng đã bị suy hô hấp, do mẹ của phổi là tỳ vị thổ không nạp thức ăn, nguyên nhân bộ máy tiêu hóc tiếp nhiên liệu đã bị hư hỏng, sức khỏe con người yếu dần teo mất các cơ, người gầy còm.
Cùng lúc bộ máy vận hành khí huyết cung cấp cho tim hoạt động cũng đã suy gan, là hành mộc hư, thay vì mẹ nó là thận thủy phải nuôi nó, thì chính thận thủy cũng đang trong thời kỳ suy thận cấp 1, rồi suy thận độ 2, độ 3, độ 4 ...vì không được mẹ nó là phế kim nuôi, do mẹ của phế kim là tỳ vị thổ hư không còn thu nạp thức ăn để chuyển hóa thức ăn thành máu và đường.
Giai đoạn 5 : Là giái đoạn chót, suy tim gây ra đột qụy, nhíp tim thấp, thiếu máu cục bộ, máu đóng đông do thiếu đường duy trì thân nhiệt và nhiệt độ tuần hoàn máu, nguyên nhân chính từ hành thổ là tỳ vị suy bất nạp thức ăn do thiếu đường, làm hành con là phế kim suy hô hấp, làm suy thận... là 3 hành thuộc cơ quan tiếp liệu, còn gan suy độ 1,2,3..là do trong gan hết đường, hết mỡ, hết máu là suy tim gây ra đột qụy.
C-Ai là kẻ thù gây ra bệnh :
1-Do tây y hạ thấp tiêu chuẩn đường :
Trong 5 giai đoạn bệnh này gây ra là do kiêng sợ đường bởi sự hù dọa đường của tây y hạ tiêu chuẩn đường, trái với sự thừa nhận của các bác sĩ chuyên gia nghiên cứu hậu qủa và biến chứng của việc điều trị bệnh tiểu đường sai lầm nên đã đồng thuận nâng tiêu chuẩn mới cho bệnh tiểu đường vào tháng 3/2018, mặc dù tiêu chuẩn đường huyết đã đồng thuận tăng lên, nhưng thực tế vẫn không áp dụng.
2-Do tứ mình kiêng sợ không ăn đường :
Trong 5 giai đoạn diễn tiến của cơ thể do thiếu đường, thì những người sợ bị bệnh tiểu đường nên không dám ăn đường, thì chỉ bị bệnh suy dinh dưỡng thuộc cơ quan tiêu hóa tiếp liệu kém, dù không bổ sung đường nhưng cũng bổ sung mỡ cho gan biến thành đường nuôi cơ tim hoạt động, nên thời gian diễn tiến của bệnh thiếu đường thiếu máu suy nhược từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 kéo dài lâu hơn, nhưng không thể bị đột qụy mà các tế bào dần dần trử thành tế bào ung thư, do môi trường máu dần dầ nghiêng về acid do ăn nhiều rau và trái cây có tính acid nhiều hơn tính kiềm.
3-Do uống thuốc hạ đường như Metformin, hay thuốc hạ mỡ statin :
Cơ quan vận chuyển khí huyết chỉ lưu giữ trong gan được 100g glycogen để cung cấp nhiên liệu cho tim hoạt động bình thường, nếu cơ thể có vận động mạnh tăng cường độ lực co bóp làm hao năng lượng nhiều thì khi đường glycogen dự trữ trong gan hết thì gan phải dùng đến mỡ chuyển hóa ra đường tạm ứng cho tim hoạt động liên tục, sau đó gan báo cho cơ quan tiếp liệu tỳ vị nhập thêm thức ăn để sản xuất nhiên liệu bù đắp trả cho gan, đó là một chu kỳ sinh học hoạt động tự nhiên của cơ thể mỗi ngày.
Chúng ta thử suy nghĩ xem hậu qủa gì sẽ xẩy ra khi bộ máy vận chuyển khí huyết liên tục không ngừng nghỉ mà không được tiếp thêm nhiên liệu là máu và đường thì tim còn có thể hoạt động được tốt không hay tim bị suy, và tế bào không được nuôi dưỡng đầy đủ thì tế bào còn có thể khỏe mạnh sống lâu được không.
Đã vậy, khi dùng thuốc viên hạ đường Metformin, thì công hiệu của thuốc không phải là phá hủy đường hay dẫn đường vào nuôi tế bào, mà nó chỉ có nhiệm vụ ức chế gan đưa đường vào máu, để đo đường huyết thấy lúc nào cũng thấp, mặt khác dùng statin làm hạ cholesterol là hạ mỡ máu, cuối cùng đường và mỡ trong gan cũng hết dần. Tuy nhiên chính vì sự ức chế của thuốc gây ra phá hỏng chức năng tụy tạng bị ức chế sản xuất tế bào alpha và bêta khiến rối loạn chuyển hóa đường gây ra sưng tụy và ung thư tụy.

4-Do tiêm insulin :

Ai cũng thấy được kết qủa dẫn đến suy thận phải lọc thận vì dù tiêm insulin mà đường huyết ban đầu trên 200mg/dl là phải bị tiêm, và theo ngày tháng càng tiêm thì đường huyết càng cao và càng cao hơn khi tăng theo liều, mà chúng ta không chịu thắc mắc, không còn ăn đường mà đường đâu trong người cứ tăng càng ngày càng cao trong khi đổ thừa tại đường trong cơm, mà cơm thì đã không ăn được, càng ngày càng ít ăn, thì đâu phải tại cơm.
Như vậy chính insulin là kẻ thù gây ra suy thận phải lọc thận và làm hỏng chức năng gan khi chức năng gan phải chiến đâu một mình bòn rút hết đường trong cơ thể đáp ứng nhu cầu tuần hoàn cho tim để duy trì kéo dài sự sống cho con người, nay lại bị insulin tiêm vào ăn cướp đường của cơ thể do gan chế biến ra, như vậy đường do gan sản xuất không giúp tim tuần hoàn, mà bị insulin cướp mất dẫn đến hậu qủa tế bào mất đường, mất máu, mất oxy, gây mù mắt, hoại tử phải cắt bỏ chi.

D-Phân biệt giai đoạn bệnh thực chứng và hư chứng :

1-Bệnh thực chứng :

Nếu cơ quan tiếp liệu tỳ vị nhập thức ăn dư thừa chất sẽ gây ra bệnh thực chứng, theo ngũ hành, thổ thực nuôi con là phế kim thực, truyên kinh làm thận thủy thực, gan mộc thực và tâm hỏa thực, thì bệnh dễ chữa theo cách TẢ là làm bớt dư thừa đi, khi chúng ta biết điều chỉnh lại thổ bằng cách thay đổi ăn uống, bớt ăn, ăn ít đường, ít mỡ, thì hết bị bệnh thực chứng, cho nên theo đông y thực chứng thì tả là làm bớt thực, thì tùy theo áp huyết đo bên tay trái, trước và sau khi ăn cao hơn tiêu chuẩn tuổi và đường cao hơn tiêu chuển thì chúng ta tạm nhín ăn, cho bộ máy tiếp liệu không thu nạp thêm thức ăn để cho bộ máy gan và tim vận chuyển hết khí huyết tiêu thụ hết chất mỡ và đường, cho đến khi nào đo áp huyết bên tay phải, áp huyết và đường huyết đang cao hơn tiêu chuẩn hạ thấp xuống trong tiêu chuẩn, thì bắt đầu ăn lại.
Nếu chúng ta ăn uống điều độ, vừa đủ đường và chất béo, thì sau thời gian 4-5 tiếng thức ăn được chuyển hóa hết trong bao tử và gan tim cũng vận chuyển khí huyết nuôi tế bào, lúc đo áp huyết bên tay trái trở về tiêu chuẩn đói, và áp huyết đo bên tay phải trở về tiêu chuẩn no.

2-Bệnh hư chứng là bệnh mãn tính :

Khi do chán ăn bỏ bữa không nhập thức ăn, cơ thể sẽ bị thiếu hụt chất nuôi tế bào gây ra bệnh hư chứng, lại thiếu đường để trả nợ cho gan và cơ bắp khiên cho người gầy ốm dần, lúc đó chúng ta thấy áp huyết đo 2 tay đều thấp hơn so với tiêu chuẩn tuổi, và đường huyết sau khi ăn vẫn thấp bằng tiêu chuẩn lúc đói hay thấp hơn dưới 7mmol/l hay 126mg/dl, thì bao tử ăn không tiêu, không đủ máu và đường cung cấp cho bộ máy vận chuyển máu và đường tuần hoàn nuôi tế bào toàn thân.
Hoặc cơ quan tiếp liệu thu nhập thức ăn bình thường đủ cho tim hoạt động 70-80 nhịp/phút, thì đường huyết cân bằng, nhưng khi cơ thể hoạt động mạnh cần nhiều năng lượng làm nhịp tim tăng cao hơn, cơ thể xuắt mồ hôi thì tim bị thiếu hụt đường, cơ quan vận động phải chuyển hóa mỡ thành đường, thì cơ thể vừa mất đường từ mỡ, vừa mất đường trong các cơ bắp làm teo cơ.
Tất cả những bệnh hư chứng thì cần bổ, thiếu đường bổ đường theo tiêu chuẩn no, đói, thiếu máu bổ máu, thiếu khí bổ khí bằng tập luyện thể dục thể thao.
Khi áp huyết thấp là thiếu máu, thiếu khí, thiếu đường thì không được tập thể dục thể thao sẽ làm mất thêm máu mất thêm đường, mà cần phải ăn thức ăn bổ máu, bổ đường trước cho đủ đường theo chuẩn no, rồi mới tập bài Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng 300 lần để đường giúp bao tử chuyển hóa thức ăn thành chất bổ, bổ sung cho bộ máy vận chuyển khí huyết không bị thiếu hụt.

Nói thì dễ, nhưng do tây y hù dọa đường, có ai chịu bổ đường theo tiêu chuẩn đâu, nên ngày nay vì si mê mà tự mình gây ra bệnh nan y.

3-Cách hạ đường tiêu mỡ không cần thuốc :

Tây y cũng công nhận thể dục thể thao tốt cho sức khỏe, nhưng lại không khuyến khích tích cực bằng cách mở ra các trung tâm thể dục chuyên chữa bệnh cao áp huyết và tiểu đường không dùng thuốc, có khi khuyên ngược lại nên tập thể dục ít, nếu không thì đường huyết tụt thấp nguy hiểm.
Nếu chúng ta thường xuyên tập thể đục thể thao, cơ thể tiêu hao hết mỡ, hết đường trong cơ bắp, thì đường huyết tụt thắp, gan không còn đường dự trữ, không còn mỡ, tây y cũng biết điều này, nhưng thay vì khuyên những người bị bệnh tiểu đường nên vận động thể dục thể thao mỗi ngày để không bí bệnh tiểu đường thì ngược lại, khuyên những người bị bệnh tiểu đường nên uống thuốc hạ đường đều mỗi ngày và không nên tập thể thao nhiều cơ thể sẽ bị tụt đường huyết, chứng tỏ tây y vẫn còn khuyến khích bệnh nhân uống thuốc hơn là khuyến khích tập thể dục, ngoại trừ những người già không còn sức tập mới cần thiết khuyên uống thuốc đều đặn.


Xem thêm bài này :

Bài 1 : Nguy hiểm của thuốc statin hạ choleaterol :

Bạn có đang dùng loại nào trong 11 loại statin hay thuốc giảm cholesteral rất nguy hiểm sau đây?
Bởi: Dr Mercola, http://www.mercola.com 19 Tháng Mười Hai , 2014 Mục: Tin Tức Sức Khỏe,Viết bình luận
Hàng chục triệu người Mỹ hiện đang dùng thuốc giảm cholesterol – hầu hết là các loại statin – và một số “chuyên gia” cho rằng nên có thêm hàng triệu người nữa sử dụng chúng. Tôi rất không đồng ý với ý kiến này. Statins là các loại thuốc ức chế enzym HMG-CoA reductase,, tức là chúng kiềm chế loại enzym trong gan chịu trách nhiệm sản sinh ra cholesterol (HMG-CoA reductase)
Chuyện tác dụng phụ của thuốc chứa statin có bằng chứng rất rõ – có hơn 900 nghiên cứu chứng minh tác dụng ngược lại, vốn là nguyên nhân của hàng đống triệu chứng từ vấn đề cơ bắp tới nguy cơ ung thư.
Để bắt đầu, một số tác dụng phụ được nêu lên sau đây:
Vấn đề cơ bắp, suy thần kinh ở tay và chân (polyneuropath), và hủy hoại mô cơ (rhabdomyolysis)
Dư acid trong cơ thể
Khủng hoảng miễn dịch
Rối loạn chức năng tuyến tụy, bao gồm việc tăng số lượng enzyme ở gan
Thiếu máu
Rối loạn tình dục
Đục thủy tinh thể
Mất trí nhớ
Vấn đề cơ bắp vốn rất phổ biến ở các loại thuốc giảm mỡ, nhưng vấn đề về trí nhớ và nhận thức cũng được báo cáo rộng rãi. Một chuỗi những vấn đề khác, bao gồm tăng đường và vấn đề về gân cũng có thể xảy ra. Có bằng chứng về việc dùng statin dẫn tới tăng nguy cơ bệnh ALS (Suy giảm thần kinh vận động Amyotrophic lateral sclerosis), tiểu đường, và thậm chí ung thư. Statins hiện đang có mặt trên thị trường với các tên gọi như:
Advicor (lovastatin with niacin) – Abbott
Altoprev (lovastatin) – Shionogi Pharma
Caduet [atorvastatin with amlodipine (Norvasc)] – Pfizer
Crestor (rosuvastatin) – AstraZeneca
Lescol (fluvastatin) – Novartis
Lipitor (atorvastatin) – Pfizer
Mevacor (lovastatin) – Merck
Pravachol (pravastatin) – Bristol-Myers Squibb
Vytorin (ezetimibe/simvastatin) – Merck/Schering-Plough
Simcor (niacin / imvastatin) – Abbott
Zocor (simvastatin) – Merck

Thuốc chứa statin: Nguyên nhân tiểu đường.
Statins từng bị phát hiện làm tăng nguy cơ tiểu đường thông qua một vài cơ chế đặc biệt. Vấn đề quan trọng nhất là tăng kháng insulin, cực kì nguy hiểm cho cơ thể. Tăng kháng insulin làm viêm nhiễm lâu dài, đồng thời viêm là nguồn gốc của rất nhiều bệnh. Thực tế, việc tăng kháng insulin có thể dẫn tới bệnh tim mạch, lại chính là lí do để người ta sử dụng thuốc chống cholesterol. Cũng làm tăng mỡ bụng, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, mệt mỏi thường xuyên, rối loạn tuyến giáp, và các bệnh như Parkinson, Alzheimer, và ung thư.

Thứ hai, Statins có thể tăng nguy cơ tiểu đường thông qua việc tăng đường huyết. Khi bạn dùng bữa có tinh bột và đường, một số đường dư sẽ đi vào gan, vốn được dự trữ ở đó dưới dạng cholesterol và triclycerides. Statins làm việc bằng cách ngăn chặn gan sản xuất cholesterol. Kết quả là gan trả lại đường vào trong máu, làm tăng đường huyết.
Bây giờ mới thấy tầm quan trọng của việc nhận ra các loại thuốc gây tiểu đường type 2 không phải lúc nào cũng giống nhau.
Nếu bạn đang dùng statin drug và nhận ra rằng đường huyết đang tăng, rất có thể đó chỉ là chứng tăng đường huyết – tác dụng phụ của thuốc. Không may là rất nhiều bác sĩ khi chẩn đoán sai sang tiểu đường type II, thành ra sẽ cho một loại thuốc khác, thế nên những gì bạn nên làm là dừng sử dụng statin (1 trong 4 người Mỹ trên 45 tuổi đang được khuyến cáo như vậy) và họ được cho biết là họ bị tiểu đường, làm ơn nói cho họ biết về bài viết này.

Rất nhiều nghiên cứu thuốc giảm mỡ được chứng minh sai.
Một nghiên cứu được biết đến với cái tên JUPITER đề nghị sử dụng statin có thể ngăn chặn những ca tử vong liên quan đến tim mạch trong nhiều trường hợp, chứ không chỉ là giúp giảm cholesterol. Nhưng sau đó 2 năm kể từ ngày công bố, các nhà nghiên cứu nói rằng kết quả của JUPITER là sai lầm – và không có bằng chứng hỗ trợ cho những lợi ích mà nghiên cứu đề cập. Không hề có chuyện giảm các biến chứng phức tạp bệnh động mạch vành, nhưng một nghiên cứu gần đây cũng đã đặt ra nghi vấn về sự liên quan giữa công ty dược phẩm trong nghiên cứu JUPITER.

Theo ABC News:
“…Có rất nhiều điểm bất đồng giữa báo cáo về việc suy giảm tai biến vô hại hay nhồi máu cơ tim trong nghiên cứu JUPITER và những gì được tìm thấy trong những nghiên cứu khác … “Nghiên cứu JUPITER chắc chắn đã được nhào nặn để tạo ra kết quả,” các nhà nghiên cứu khẳng định như vậy trong một bản kết luận.

Nếu uống Statins thì phải uống thêm CoQ10.( Coenzyme Q10)
Statins làm suy giảm CoQ10, có thể tạo ra hệ quả nghiêm trọng. Nếu bạn dùng thuốc statins mà không dùng CoQ10, sức khỏe của bạn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Thực không may, vấn đề này xảy ra với đa số người dùng thuốc ở Hoa Kỳ. CoQ10 là một co-enzyme rất quan trọng cho việc tạo ra năng lượng ATP. Những cơ quan nội tạng như tim cần nhiều năng lượng hơn, và cầnCoQ1 để tim làm việc tốt. Gan chủ yếu sản xuất chất này, và chất này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đường huyết.
Các bác sĩ hiếm khi cho biết nguy cơ này hay khuyên người bệnh dùng thêm CoQ10. Bởi vì cơ thể mất dần CoQ10, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, cơ bắp nhức mỏi, và thậm chí là suy tim.
Coenzyme Q10 rất quan trọng trong quá trình trung hòa các gốc tự do. Vậy nên khi CoQ10 suy giảm, cơ thể bước vào một chu kỳ nguy hiểm với số lượng gốc tự do tăng lên, làm mất rất nhiều năng lượng tế bào, cũng như phá hủy phần sản sinh ra năng lượng trong DNA (mitochondria là nơi sản xuất ra năng lượng tế bào ATP). Nếu bạn quyết định dùng thêm CoQ10 và trên 40 tuổi, việc sử dụng thêm một phiên bản thấp hơn là ubiquinol. Unibiquinol là một loại thuốc tốt hơn nhiều – tôi thường dùng mỗi ngày cho nhiều mục đích. Về liều lượng, một bác sĩ gia đình và là một cựu phi hành gia không gian, Bác sĩ Graveline đã đề nghị như sau trong một cuộc phỏng vấn về Statins và CoQ10:
Nếu bạn có triệu chứng nhức mỏi cơ do sử dụng statins, thì uống khoảng 200mg tới 500mg
Nếu uống trước để ngăn ngừa, thì ít hơn 200mg là đủ.
Statin làm suy giảm rất nhiều quá trình sinh học.
Thuốc statin cũng can thiệp vào nhiều quá trình sinh học, bao gồm những bước đầu tiên trong quy trình mevalonate, vốn là bước trung gian điều chỉnh steroid trong cơ thể. Sản phẩm của quy trình này sẽ bị ảnh hưởng bởi statins như sau:
Các Hormorne giới tính
Cortisone
Dolichols, vốn liên quan tới việc duy trì màng tế bào khỏe mạnh
Tất cả các sterols, bao gồm cholesterol và vitamin D (Vitamin D cũng tương tự như cholesterol nhưng được sản xuất từ cholesterol ở da)
Chưa rõ liệu statin có thực sự làm suy giảm vitamin D hay không, nhưng chắc chắn là suy giảm khả năng tổng hợp Vitamin D (1,25-dihydroxycholecalciferol – một loại vitamin D được tổng hợp từ thận – còn gọi là calcitriol). Đây là hệ quả tự nhiên của việc dùng thuốc làm suy giảm cholesterol, bởi vì bạn cần cholesterol để tạo ra vitamin D! Đây là nguyên liệu tự nhiên để cơ thể tổng hợp vitamin D sau khi da tiếp xúc với nắng. Nhiều tài liệu cho thấy rằng vitamin D cải thiện kháng insuline, thế nên không cần nói, nếu dùng statin, thì bạn đang loại bỏ cơ chế cải thiện sức khỏe có sẵn trong cơ thể, đây là một manh mối dẫn tới việc statin tạo ra bệnh tiểu đường.

99% mọi người không cần dùng thuốc statins.
Những loại thuốc này được bán đầy trên thị trường là một minh chứng cho lòng tham, bởi vì nguy cơ rất cao – thậm chí là 100 ăn 1 –nếu bạn đang dùng statin, bạn không cần nó đâu. Chỉ có một nhóm nhỏ cần thuốc này là nhóm những người bị mắc một chứng bệnh về di truyền là FH (familial hypercholesterolemia) khi cơ thể sản xuất lượng cholesterol rất cao, bệnh này làm cho quá trình cân bằng cholesterol trong máu bị ảnh hưởng.
Thậm chí còn quan trọng hơn nữa, Cholesterol không phải là nguyên nhân của bệnh tim mạch.
Nếu bác sĩ của bạn khuyến cáo bạn kiểm tra mức độ cholesterol trong máu, thì bạn nên hiểu rằng bài kiểm tra sẽ chẳng cho bạn biết được điều gì về nguy cơ tim mạch, trừ khi cao hơn 330. Lượng HDL cho biết rõ ràng hơn về nguy cơ tim mạch. Có 2 tỷ lệ bạn nên để ý:
HDL/Tổng cholesterol: lý tưởng là 24%. Nếu dưới 10%, nguy cơ tim mạch rất cao.
Triglyceride/HDL: nên dưới 2.
Tôi đã thấy rất nhiều người có lượng cholesterol trên 250 có nguy cơ tim mạch rất thấp do lượng HDL cao. Ngược lại, cũng có rất nhiều người có cholesterol dưới 200 mà vẫn có nguy cơ tim mạch rất cao, căn cứ vào lượng HDL thấp. Cơ thể cần cholesterol – điều này rất quan trọng trong việc tổng hợp sản xuất màng tế bào, hormones, vitamin D, và acid trong mật để tiêu hóa chất béo. Cholesterol cũng giúp cho bộ não duy trì trí nhớ và rất cần thiết cho các hoạt động thần kinh. Cũng có bằng chứng rõ ràng về việc có quá nhiều cholesterol làm tăng nguy cơ ung thư, mất trí nhớ, bệnh Parkinson, mất cân bằng hormon, tai biến, trầm cảm, ý muốn tự tử, và hành vi hung hăng.

Cứ 1 trong 4 người Mỹ trên 45 tuổi đang sử dụng loại thuốc này, một vài trong số họ đã được khuyến cáo về những nguy cơ đối với sức khỏe. Một phần vấn đề là các bác sĩ thậm chí còn không cần để ý tới các nguy cơ này. Một nghiên cứu chỉ ra sự mâu thuẫn này.
Nhức nhối nhất là vấn đề các nhà nghiên cứu nhận ra các bác sĩ thiếu chú ý tới nguy cơ quái thai dị dạng của statins và rất nhiều loại thuốc hỗ trợ tim mạch khác mà họ kê đơn cho phụ nữ mang thai. Nghiên cứu cũng chỉ ra một nghiên cứu trước đó, vốn kết luận rằng statin nên bị cám dùng trong thời kì đầu mang thai vì lí do gây dị dạng thai nhi. Thậm chí một nghiên cứu từ 2003 đăng rằng cholesterol đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phôi thai, và statins có thể gây ra các đột biến của phôi thai hay thậm chí là thai chết lưu.
Thực ra, rất khó khi nhìn vào số liệu và không thể kết luận rằng ngành công nghiệp dược phẩm sẵn sàng hi sinh mạng người vì lợi nhuận. Statins rõ ràng là một loại thuốc xếp vào loại X (cấm ) cho người nữ mang thai. Nghĩa là, statin là nguyên do của rất nhiều vấn đề khi mang thai, và phụ nữ có thai tuyệt đối không nên uống, ngay cả người phụ nữ đang có kế hoạch mang thai.

Phụ huynh cẩn thận: sự khuyến khích trắng trợn con bạn sử dụng statins
Trong nỗ lực trắng trợn nhằm tăng lợi nhuận trước khi quyền sở hữu trí tuệ kết thúc, Pfizer đã giới thiệu một loại thuốc ncos thể nhai được cho trẻ có tên là Lipitor. Bản quyền trí tuệ sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2011, nhằm tăng lợi nhuận, trẻ em chính là một mục tiêu mới, và các tổ chức y tế rất sốt sắng trong việc khuyến khích điều này.
Các nhà nghiên cứu và nhiều bác sĩ chỉ ra rằng các trường phổ thông đang được kêu gọi để theo dõi lượng cholesterol để tìm ra trẻ cần chữa trị. Thêm vào đó, những trẻ lớn hơn, cha mẹ, và nhiều thành viên khác cũng nên được kiểm tra, các nhà nghiên cứu cho biết, nhằm tìm ra người lớn chưa được chẩn đoán nhằm bán thuốc.
Đây rõ ràng không phải là cách cải thiện sức khỏe cộng đồng. Ngược lại, còn tạo ra nhiều hệ quả sức khỏe nguy nghiểm trong nhiều năm.
Thay vì cải thiện bữa trưa ở trường, vốn có thể tốn thêm một đồng Mỹ kim mỗi trẻ một ngày, thì họ sẵn sàng đầu tư gấp 10 lần như vậy cho các bài kiểm tra và thuốc mà không hề có tác dụng tìm ra nguyên nhân hay lí do thích hợp. Tất cả những gì họ làm là cho phép các ngành công nghiệp tăng lợi nhuận: Big Pharma, Big Sugar, Big Corn và các loại thực phẩm chế biến công nghiệp khác.
Ai trả tiền cho việc này?
Con bạn và bạn! Và rõ ràng là thông qua rất nhiều cách.

Tối ưu hóa lượng cholesterol tự nhiên.
Chẳng có lí do nào để dùng statin và chịu đựng những hệ quả từ loại thuốc nguy hiểm này. Sự thực là 75% lượng cholesterol là do gan tổng hợp, và bị ảnh hưởng bởi lượng insulin. Thành ra, nếu bạn tối ưu hóa lượng insulin, bạn sẽ tự động tối ưu hóa lượng cholesterol. Thế nên đề nghị của tôi là điều tiết lượng cholesterol thông qua thay đổi lối sống và thức ăn.

Tối ưu hóa lượng vitamin D.
Nghiên cứu từ Tiến Sĩ Stephanie Senefff cho thấy tín hiệu về tầm quan trọng của việc tiếp xúc với nắng mặt trời nhằm cân bằng lượng cholesterol và ngăn chặn bệnh tim mạch. Để có thêm thông tin vui lòng đọc bài phỏng vấn ở đây
Ăn ít lại ngũ cốc và đường trong thức ăn. Lí tưởng thì bạn nên ăn thức ăn không chế biến.
Chắc chắn rằng bạn đang uống thêm nhiều chất béo Omega 3 như dầu cá.
Có nhiều thức ăn lợi cho tim như dầu olive, dầu dừa và dừa, những sản phẩm hữu cơ hàng ngày như trứng, quả bơ, đậu thô và hạt, những loại thịt từ động vận được nuôi bằng cỏ cũng thích hợp.

Vận động hàng ngày.
Chắc chắn rằng bạn có những bài tập thể dục như Peak Fitness để tối ưu hóa hormone tăng trưởng.
Tìm ra các vấn đề về cảm xúc. Phương pháp yêu thích của tôi nhằm quản lý hiệu quả căng thẳng là Phương Pháp Emotional Freedon Technique.
Loại bỏ việc uống rượu và hút thuốc lá
Chắc chắn rằng bạn ngủ đầy đủ.
Không giống như thuốc Statin, vốn làm giảm cholesterol và có thể làm hại sức khỏe, những phương pháp này là cách tiếp cận tốt hơn đối với sức khỏe nói chung – vốn bao gồm cả một hệ tim mạch khỏe mạnh.

Bài 2 : Tuyên bố nổi tiếng của Nelson Mandela được viết tại cổng trường Đại học Nam Phi:

« Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc hỏa tiễn liên lục địa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của thí sinh.»

« Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy. »
« Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đấy.. »
« Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đấy.. »
« Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy. »
« Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy. »
« Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia. »
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron