Tổng hợp các cách chữa UNG THƯ VÚ

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tổng hợp các cách chữa UNG THƯ VÚ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 19, 2019 3:47 pm

Tổng hợp các cách chữa UNG THƯ VÚ

Top 12 Super Foods That Fight Breast Cancer
https://www.youtube.com/watch?v=L4KRCY3h4gA

Bài thuốc chữa Ung Thư Vú giá chưa tới 2000 đồng
https://youtu.be/FyzDRb005B4

Video : Chữa ung thư vú bằng Lá Hẹ
https://www.youtube.com/watch?v=FgVGq45Sg9Y


1-RAU CẢI XOONG :
Rau cải xoong có khả năng chống ung thư gấp trăm lần thuốc đặc trị.

Cả thế giới đang mở tiệc ăn mừng vì mới phát hiện được một thứ rau có khả năng chống ung thư gấp trăm lần thuốc đặc trị, mọc nhan nhản khắp Việt Nam, rẻ hơn cả 1 mớ rau muống!

Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The British Journal of Nurition (Anh), ăn khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư vú và nhiều bệnh ung thư khác.
Cải xoong còn gọi là xà lách xoong, thủy điều thái, tây dương thái…, có tên khoa học: Nasturtium officinale hoặc Nasturtium microphyllum, là một loại thực vật thủy sinh hay bán thủy sinh có mùi hăng, cay.
Cải xoong là một loại rau ăn rất tốt dùng để nấu canh hay xào hoặc chế biến món gỏi rất ngon và tốt cho sức khỏe bởi trong rau cải xoong chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, lại có vitamin A, B1, B2 và nhiều chất khoáng, chất xơ.
Theo Đông y, cải xoong tính hàn, vị hơi đắng và hắc có tác dụng lợi tiểu, giúp tiêu hóa tốt, giải độc…dùng chữa bí tiểu, tàn nhang, hỗ trợ điều trị ho lao, đái tháo đường, giúp phòng bệnh bướu cổ, chống lão hóa…
Ngoài ra, cải xoog còn giúp chống oxy hóa, chống độc, làm tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống hiện tượng lão hoá bệnh lý, giữ gìn nét trẻ trung và nhất là dùng để chữa thận, mật có sỏi.
Cải xoong có tác dụng khai vị, bổ, kích thích tiêu hóa, cung cấp chất khoáng cho cơ thể, chống thiếu máu , chống bệnh hoại huyết, lọc máu, lợi tiểu, giảm đường huyết, trị ho. Nó còn làm ra mồ hôi, trị giun và giải độc nicotin.
Cả thế giới đang mở tiệc ăn mừng vì mới phát hiện được một thứ rau có khả năng chống ung thư gấp trăm lần thuốc đặc trị, mọc nhan nhản khắp Việt Nam, rẻ hơn cả 1 mớ rau muống!

Tác dụng chống ung thư của cải xoong
Một công dụng lớn của cải xoong rất ít người biết đến là khả năng chống lại bệnh ung thư.
Lợi ích chống ung thư của cải xoong có được là nhờ khả năng làm tăng mức độ chất kháng oxy hóa trong máu và bảo vệ DNA, chống lại những tổn thương do các chất độc hại gây ra.
Các bằng chứng thực nghiệm và lâm sàng cho thấy cải xoong có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, ung thư ruột kết, ung thư cổ tử cung, ung thư vú ở phụ nữ, đồng thời ngăn chặn sự khuếch tán (di căn) các tế bào ung thư sang các cơ quan khác.
Cơ chế này có được chính nhờ glucosinolates, một hoạt chất sinh học thực vật (phytochemical) có trong cải xoong. Khi chúng ta nhai chúng trong miệng chất này sẽ bị thủy phân để sản xuất isothiocynates – hoạt chất có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ.
Cả thế giới đang mở tiệc ăn mừng vì mới phát hiện được một thứ rau có khả năng chống ung thư gấp trăm lần thuốc đặc trị, mọc nhan nhản khắp Việt Nam, rẻ hơn cả 1 mớ rau muống!
Cải xoong cũng là nguồn dinh dưỡng đặt biệt phong phú với hoạt chất nasturtiin, tiền thân của isothiocyanate phennethyl.
Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The British Journal of Nurition (Anh), ăn khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư vú cũng như suy giảm nguy cơ ung thư nói chung.
Theo tiến sĩ Nicholas Perricone, cải xoong chứa nhiều vitamin, sắt, canxi, ma-giê, mangan, kẽm và kali hơn so với bông cải xanh, táo và cà chua.
Những người đàn ông và phụ nữ trong lứa tuổi 60, một nửa trong số đó thói quen hút thuốc lá, tham gia nghiên cứu này bằng cách ăn thêm khoảng 100g cải xoong mỗi ngày bên cạnh chế độ ăn uống bình thường liên tục trong tám tuần.
Kết quả cho thấy, có sự suy giảm tổn thương DNA của tế bào máu (sự thiệt hại DNA trong tế bào máu là một chỉ số cho biết có nguy cơ dễ mắc bệnh ung thư). Thêm vào đó, hàm lượng vitamin C trong lá cải xoong cao càng làm gia tăng hiệu quả chống ung thư.
Đồng thời các hoạt chất trong cải xoong cũng gây ra hiệu ứng apoptosis (giết tế bào ung thư). Tương tự như vậy, chiết xuất từ cải xoong thô cũng là “vệ sĩ” cho các tế bào ung thư tuyến tiền liệt và ruột kết nhờ ngăn chặn được sự di căn của các tế bào ác tính.
Hợp chất isothiocyanate từ cải xoong gây ức chế hoạt động của men metalloproteinase-9 (một loại enzyme có khả năng thúc đẩy sự phát triển của các khối u) nhờ đó giúp ngăn chặn sự xâm lấn của các tế bào ung thư nhất là ung thư vú.


2-Kinh nghiệm tự chữa bệnh ung thư vú .

Con chào Thày
Ba ngày nữa là con qua Thầy, nhờ Thầy giúp con trị bệnh ung thư vú.
Vừa rồi ở VN, cô Năm Đường, đệ tử Thày có cho con thuốc nam uống. Vậy con cần mang theo thuốc đó uống trong những ngày ở chùa chữa bệnh hay không ạ ?
Mong Thầy chỉ giáo. Con cảm ơn Thầy nhiều. Trân trọng.

................
Sau thời gian chữa ở Đạo Tràng Liên Trì Hải Hội. Homeland, Riverside, CA, trờ về nhà...Atlanta
................

Con chào Thầy,
Trở về nhà, con nhớ chùa, nhớ thầy và các cô chú anh chị Phật tử thật nhiều.
Hành trang con mang theo khi rời chùa là những lời chỉ dạy của Thày : Về thân con biết mình không thể rời xa ĐƯỜNG, về tâm thì luôn nhớ TỰ TẠI VÔ NGẠI.
Áp dụng trong cuộc sống con sẽ có được thân khỏe, tâm an.
Thầy đi bình an nhé. Nguyện cầu an lành cho Thầy cùng gia đình. Thầy là vị Thầy tốt nhất trên đời mà con biết.

Happy New Year to you and your family
Con kính chúc Thầy và gia đình một năm mới an lành và may mắn.
----------

Con chào Thầy
Mấy lúc này Thầy vẫn khỏe chứ ạ ? Cô nhà sức khỏe cũng khá hơn ?
Nguyện cầu Mẹ Quan Âm gìn giữ gia đình Thầy an lành.
Con lúc này khỏe re vì ngoan theo lời Thầy chỉ dạy. Vẫn lên cân đều ú ù u. Nay tay chân út của con có độ rồi ạ, 36 độ đều đều, con đang cố năng thêm một tí, ngực con cũng vậy, có khi over luôn mới ghê chứ. Con duy trì chế độ ăn đường, nay chỉ còn 36 thìa đường mỗi ngày. Vẫn tụng kinh và tập khí công hàng ngày. Cái chân con đã hết sưng nhức rồi ạ. Thầy tuyệt thật.
Con cảm ơn Thầy về tất cả. Chúc Thầy cô ngày cuối tuần vui vẻ.
(Dưới đây là hình ảnh tập chân của bệnh nhân này ):
Bài tập đưa máu và đường xuống chân, chữa chân lạnh, sưng
https://youtu.be/f4sxz8wb8PQ

-------------------
Các bài tập khí công :

Bài Lăn Người 80 vòng/ngày
Bài Kéo Gối Làm Mềm Bụng 200 lần/ngày
Thời kinh tụng và Lạy Phật 90 phút
Nạp Khí Trung Tiêu 3 động tác 5 lần/ngày
Chachacha trước và sau 10 phút
7 bài đầu thần kinh: Cào đầu, Cào gáy, Chà gáy, Vuốt gáy, vuốt cổ, chà tai, xoa mặt 2 lần/ngày.
Đường 30 thìa cà phê/ngày
Nhờ Thầy xem hợp lý chưa và chỉ dạy giúp con/
Thành tâm tri ân Thầy.

---------
Hiện nay con áp dụng chương trình chữa bệnh như sau :

Con đã sai khi tập bài Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng, vì bài này không dành cho người áp huyết thấp như con.
Nay con đổi qua tập bài Hất Gối Lên Ngực 2 tay vỗ lên trời làm tăng áp huyết 30 phút, thời tụng kinh Lạy Khí Công 90 phút, Vỗ Tay 4 Nhịp 40 phút, Lăn Người 80 vòng dài, mỗi vòng 6 lần úp, ngửa, các bài khác phụ thêm 20 phút, mỗi ngày tổng cộng 3 tiếng và dĩ nhiên không quên uống đường trước khi tập để khỏi bị mệt.
Người con đầy năng lượng vì ngoan nghe lời Thầy.
Thành tâm tri ân và chúc sức khỏe Thầy ạ.


Vú thuộc tạng phủ nào

AH trước khi ăn là 116/72 mạch 85, sau ăn là 116/81 mạch 89

Bao tử chứa thức ăn nuôi mình, còn vú cũng là bao tử để nuôi con mình, nên bệnh ung thư vú là do khí co bóp thức ăn của bao tử không thông, không chuyển hóa, thì khí huyết trong bao tử cũng không chuyển hoá, giống như ao tù nước đọng . Tại sao biết vì AH trước và sau khi ăn áp huyết 116 giống nhau là bao tử ăn không tiêu, không co bóp, không làm việc. Tại sao : vì ch́án đời, lo, buồn không muốn ăn.
Uống thêm đường cho đúng tiêu chuẩn sau khi ăn phải đủ từ 8-11 mmol/l, sau khi ăn tập bài Kéo Ép Gếi 300 laần để chuyển hoá thức ăn trong bao tử thì nó cũng chuyển hoá́ khí huyết trong vú, sau đó tập thêm bài Đúng Hát Kéo gối lên ngực 50 lần.
Mua 1 nắm rau Hẹ nắu nước xông, trước khi xông lấy ra 1 ly nước Hẹ để uống, rềi trùm chăn xông ngực giống như xông cảm cúm, cho xuất mồ hôi, trong khi xông dùng tay bóp vú cho mềm., khi bóp thì thổi hơi ra cho khí trong vú thoát ra làm mềm bướu
Mỗi ngày xông -1-2 lần cho đến khi khỏi bệnh


Video giảng về cách chữa Ung Thư Vú - 23-Sep-17 - Thầy Đỗ Đức Ngọc
https://www.youtube.com/watch?v=21T5v7syX5s



Bướu vú.

Bướu vú hay ung thư vú, khi đo nhiệt kế trên vú có nơi trên 38 độ C là thực chứng, đang sưng to, còn có điểm trên 38 độ, có điểm dưới 36 độ, hay cả một vùng dưới 36.0 độ là do thiếu khí huyết tuần hoàn nuôi tế bào vú gây ra bướu.

Điểm có nhiệt độ cao thì châm nặn máu, điểm có nhiệt độ thấp, dùng mai hoa châm đặt vào điểm thấp độ, bàn tay bệnh nhân đè lên, nghe nhói đau, và nghe khí huyết chạy dưới huyệt lâu 5-10 phút cho mỗi điểm sờ thấy có đầu ngòi ngạnh của bướu, một tay mình dùng ngón tay ấn vào huyệt Thượng Quản và huyệt Trung Quản nghe được khí, nước sữa, nước máu trong bướu vú chảy xuống bụng, và bệnh nhân sẽ thấy bướu nhỏ dần lại.

Theo đông y, vú là bao tử cung cấp sữa nuôi hài nhi, còn bao tử cung cấp chất bổ nuôi người mẹ, nên cùng thuộc chức năng bao tử, có đường thông tuyến vú lên và xuống, do đó, khi bệnh nhân ấn đè vú tạo áp lực bơm đẩy khí huyết trong vú thoát ra trong lúc tập thở ra làm thư giãn các ống dẫn chảy về Trung Quản xuống ruột, tống độc tố ra ngoài.

Nếu áp huyết thấp cần phải uống thuốc bổ máu như chích B12, hay thuốc đông y Bổ Hư Thang, tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng để thông trung tiêu rồi tập Nạp Khí Trung Tiêu đưa khí huyết vào vú để phục hồi lại các tế bào, được nuôi dưỡng thêm máu và oxy, tập bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực và bài Vỗ Tâm Thận để khai mở kinh mạch thông tuyến vú, thở thiền ở Đan Điền Thần.

Những bệnh nhân tây phương đến tôi chữa bệnh, thấy bướu nhỏ dần từ hơn 20 năm nay vẫn sống vui khỏe, còn những người bạn của họ đã chết sau khi chữa theo tây y, hoặc kéo dài được vài năm bị tái phát do áp huyết thấp thiếu máu làm tế bào ung thư phát triển gọi là di căn, rồi cũng đã chết.

Cho nên máy đo nhiệt độ và máy đo áp huyết là đo khí huyết trong cơ thể, rất cần để phát hiện ra bệnh nhanh, tiện lợi và biết cách chữa đúng.

Nếu khám và chữa bướu vú bằng huyệt, thì huyệt Túc Lâm Khấp thuộc kinh Đởm, đường khe rãnh giữa 2 ngón chân 4-5, nơi giao nhau của 2 khe xương ngón chân, dùng dầu trơn vuốt từ ngoài khe giữa 2 ngón chân 4-5 vuốt dọc vào theo khe rãnh đến giao điểm 2 xương ngón chân giao nhau, sẽ tìm thấy một điểm cộm cứng đau, bấm bào điểm cứng này, bảo bệnh nhân đặt bàn tay trên vú cùng bên chân nằm nhắm mắt nghe sẽ có cảm giác khi huyết từ dưới chạy vào vú rồi chạy ra, kéo theo tiếng kêu bụp bụp do nước sữa, máu ứ, khí tằc tạo thành bướu từ trong vú chảy xuống bụng, bệnh nhân lợi dụng khi thầy thuốc bấm huyệt Túc Lâm Khấp dưới chân, thì mình tự bóp đè nơi bướu vú khi mình thở ra thì các chất trong bướu sẽ chảy ra theo các tuyến vú làm bướu nhỏ lại.

Bên chân nào có huyệt Túc Lân Khấp đau là vú bên đó có bướu, bên huyệt không đau là vú bên đó không có buớu. Đo nhiệt kế trên huyệt Túc Lâm Khấp bên nào có độ thấp hơn hay không chỉ độ là vú bên đó bị tắc khí huyết ứ lâu ngày tạo thành bướu.

Nguyên nhân của bệnh ung thư vú do chán đời hay thở dài, thiếu máu áp huyết thấp, trầm cảm, không đủ khí huyết lưu thông ra vào vú làm ứ tắc tuyến vú.


Máy đo đường và nhiệt kế tìm ra được bệnh ung thư.

Tây y cho rằng đường là nguyên nhân gây ra ung thư, điều đó đúng trong quá trình xét nghiệm máu, nhưng không đúng hoàn toàn, nếu biết phương pháp tập khí công để tăng tính hấp thụ và chuyển hóa đường.

Các vị bác sĩ thường quan niệm khi thử đường trong máu thì thử bất kỳ vị trí nào thì đường trong máu cũng có kết qủa giống nhau, hoặc khi đo áp huyết là khí lực đẩy máu trong cơ thể chỗ nào cũng giống nhau. Trên lý thuyết chỉ đúng đối với người khỏe mạnh không bệnh tật, vì khí huyết lưu thông tốt khắp nơi khắp chỗ.

Trên thực tế, khi có những ống máu bị tắc nghẽn, giống như sông lạch bị tắc nghẽn thì dòng chảy bị chậm lại, thành ao tù nước đọng. Khi thử độ Ph của nước ở dòng nước trong sẽ khác với dòng nước đục, khác với nơi ao tù nước đọng.

Cũng như thế, dùng kim thử tiểu đường châm nặn máu ở những nơi da cứng, da mềm, da tốt, vùng da có mụn lở lói, kết qủa lượng đường trong máu ở những nơi đó khác nhau. Đó là thử đường trên da, ngược lại thử đường vào các huyệt đầu đường kinh, thì máu chạy trên mỗi đường kinh có lượng đường giống nhau thì cơ thể không bệnh tật, còn khi tạng phủ bệnh thì máu ở các đường kinh có lượng đường khác nhau, nếu mọi người không tin thì cứ thử sẽ biết.

Nếu giải thích bằng đường kinh thì tây y không tin, nhưng gỉa sử trong lúc giải phẫu một bệnh nhân, nếu lấy máu từ ống động mạch từ tim đi ra và lấy máu từ ống tĩnh mạch là máu tuần hoàn về tim, đem thử nồng độ CO2 sẽ thấy khác giữa máu đỏ và máu đen, thử nồng độ CO2 ở những tế bào ung thư cũng sẽ khác hơn những tế bào lành...

Do đó, có một bệnh nhân Québecoise đang là y tá trong một bệnh viện, bị ung thư vú cách đây hơn 10 năm theo cách chữa của khí công, không uống thuốc, không hóa trị, xạ trị, không mổ, bà vẫn khỏe mạnh, sống vui vẻ. Tôi giải thích khối u là cục thịt bị ứ đọng khí huyết không lưu thông như ao tù nước đọng, nếu nói theo môi trường, thì chính ao tù nước đọng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sinh sống cư ngụ trong vùng, nếu biết dọn dẹp khai thông dòng nước lưu thông không bị ứ đọng thì dòng nước trở nên trong sạch. Nhưng cục thịt thối ứ đọng trong con người, tây y không biết khai thông bằng khí huyết thì phải cắt bỏ. Còn biết cách khai thông theo khí công, cục thịt ấy sẽ được khí huyết đưa oxy đến sẽ giảm dần nồng độ CO2, nồng độ máu ở nơi đó sẽ chênh lệch rất cao so với nơi cạnh đó 1-2cm. Chính bà y tá cũng chưa tin lời giải thích của tôi khi tôi chưa thử nghiệm cho bà xem. .

Nơi vú bên phải của bà nổi lên một khối u bầm tím dưới da, tôi dùng máy bắn nhiệt kế quanh khối u đó trong khoảng 5cm vuông, có chỗ nhiệt kế chỉ 36.2, 36.5, 37,5, 38.8. 40.2, chỗ nào nhiệt kế chỉ trên 38 độ máy kêu lên tít tít tít, đo nhiệt bên ngoài vùng bướu là 36.2, như vậy ở trung tâm bướu nhiệt độ là 40.2 C

Tôi châm nặn máu đo đường ở vùng 36.2 độ C, đường trong máu là 6.8mmol/l, đo ở vùng 40.2 độ C, đường trong máu là 17.8mmol/l. Bà ngạc nhiên la lên Ah? Bà hỏi bây giờ phải làm sao ?

Trong vùng bướu có sẵn áp lực khí dồn ép trong bướu nên mới làm máu ứ tắc tuần hoàn, có chỗ xì máu thoát ra, chỗ thoát ra máu đỏ lẫn mầu máu tím đen. Cùng lúc cho bà tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần, vùng da bị bướu dần dần tươi hồng lên, máu ra màu đỏ và từ từ khí huyết thông điều hòa thì máu ngưng không rịn ra nữa.

Lúc đó tất cả các vùng bướu đều có nhiệt độ xấp xỉ đều nhau từ 36.6 đến 37.1, đường các nơi chênh lệch ít từ 6.1-7.4mmol/l.

Tôi giải thích cho bà nghe, bướu chỉ là miếng thịt thừa nó vẫn sống chung với mình, miễn sao mình kiểm soát nó bằng cách tập luyện khí công để thông khí huyết chuyển hóa oxy, tránh cho nó ứ tụ máu độc làm tăng nhiệt tăng đường thì nó không làm hại mình. Bà kể những bệnh nhân bị ung thư vú chữa trong bệnh viện đã có nhiều người chết, nên bà sợ không trị liệu theo tây y.

Nhiều người muốn phỏng vấn bà để đưa phương pháp chữa bằng khí công của bà cho mọi người biết áp dụng, nhưng tôi khuyên không nên, vì sẽ bị giới tây y phản đối, họ không khen, họ không có tâm cởi mở để nghiên cứu, mà sẽ có phản ứng ngược lại....


UNG THƯ VÚ đã phẫu thuật, xạ trị


hung oanh <oanhkt70@gmail.com>

Con xin chào thầy Đỗ Đức Ngọc : Con tên là oanh năm nay con 47 tuổi . Con bị ung thư vú từ tháng 10/2012 đã phẫu thuật , truyền hóa chất và xạ trị . Từ hôm tình cờ con vào được trang của thầy con thấy thầy dạy và chữa bệnh cho rất nhiều các bênh nhân .Hôm nay con mạo muội xin được hỏi thầy về bệnh của con . Con đã học bài tập của thầy và đo huyết áp .
1- Huyết áp của con hiện giờ chỉ từ
tay trái 85-95/65-70/65-70
tay phải : 80-85/67-75/65-70
Con tháy lúc con ăn xong còn thấp hơn lúc chưa ăn thầy ạ.
2- Tim con thỉnh thoảng đập nhanh mấy nhát xong lại hết
3- Con bị cả u tuyến giáp
vậy thầy cho con hỏi bệnh của con hiện giờ là làm sao ? con cần ăn uống , tập luyện những bài tập nào trong đĩa DVD của Thầy . Con rất nong được thầy cứu chữa cho con > Con xin cám ơn thầy

------

Trả lời :

Tất cả các bệnh ung thư mà áp huyết thấp có nghĩa là các tế bào nào ở khe kẽ như vú thiếu khí oxy, thiếu máu, thiếu đường thì tế bào đó bị bỏ đói chết dần thành tế bào ung thư, không những chỉ ở vú, mà những nơi khác , các tế bào cũng sẽ bị thiếu máu, thiếu khí oxy, thiếu đường, thì sau khi chữa cắt vú xong thì các nơi khác tiếp tục bị ung thư, tây y gọi là di căn là bệnh từ chỗ này khỏi nhưng nó chạy lây lam ra nơi khác là sai lầm, vì những nơi đó cũng đã thiếu máu, thiếu khí oxy và thiếu đường từ trước. sẽ bị ung thư tử cung sẽ có dấu hiệu báo trước là kinh nguyệt ra ít, đau bụng kinh, kinh ra không đều có máu hòn cục...
Do đ1o muốn chữa gốc bệnh phải điều chỉnh lại ăn uống cho bổ máu, tập khí công cho tăng khí oxy, thên đường cho cơ thể có năng lượng và sức khỏe để tập khí công lâu mà không bị mệt.
Chọn cách chữa theo phần B trang 6 trong tài liệu đính kèm.

Còn chữa ngọn phải tác động đẩu khí huyết xấu và những chất dơ, sữa xấu ứ đọng hôi thối trong vú ra, để thay đổi khí oxy và máu mới vào nuôi lại tế bào vú phục hồi lại những tế bào chết theo cách chữa bài này :

Ung thư vú, bướu vú 49:40 V1/3
https://www.youtube.com/watch?v=VdcHatzJSbc


Kính gởi Thầy!


Con được giới thiệu về phương pháp của thầy rất nhiều nên con liền viết thư gởi thầy. Hiện con có một số bệnh làm cơ thể khó chịu mà con không biết làm sao. Kính mong thầy chỉ giúp con phương pháp chữa bệnh.
con nay 32tuổi. Sau đây là bảng đo huyết áp của con.
Sáng trước khi ăn:
tay trái: 102/63/76. Tay phải: 101/59/79. chân trái: 136/89/81. Chân phải: 133/84/83.
Sáng sau khi ăn:
Tay trái: 100/57/81. Tay phải: 106/62/83. Chân trái: 141/85/82. Chân phải:141/85/80.
Trưa trước khi ăn:
Tay trái: 100/59/75. tay phải: 94/49/73. chân trái: 152/83/74. chân phải: 132/79/75.
Trưa sau khi ăn:
Tay Trái: 98/55/76. tay phải: 110/59/76. chân trái: 136/84/76. chân phải: 147/84/74.
Tối trước khi ăn:
tay trái:103/61/66 . Tay phải 97/56/69. chân trái: 135/78/72. chân phải: 131/81/67.
Tối sau khi ăn:
Tay Trái: 112/63/78. Tay phải:105/69/72. chân trái: 142/89/69. Chân phải: 142/83/68.

1. Năm 14 tuổi con bị viêm xoang hàm. Con có đi chữa ở thầy lang, thầy cho thuốc chit và cho thuốc uống và con có xông mũi bằng hạt hẹ và dầu dừa thì ra những con sâu. Trong thời gian đó con hay đau đầu và nôn ói, những lúc như vậy là con bị tê lưỡi, chân , tay và không nhớ một số gì hết. trước khi bị đau đầu là mắt con trở nên mờ. hiện giờ thì đỡ hơn, chỉ những lúc trời lạnh là con mới bị đau đầu.Từ khi bị bệnh con học bài không nhớ.nghe ai nói gì là quên liền.nói trước quên sau. Hơn mười năm nay nhìn mặt xanh xao.
2. năm 18 tuổi con bị táo bón nặng, đầy hơi, không đi tiêu được.Cả tuần cũng không đi được nên con hay uống thuốc để sổ. năm 31 tuổi con phát hiện bị trĩ nội độ 2. Con có đi bệnh viện y học dân tộc điều trị nhưng vẫn bị lại. Hiện tại đau bụng nhưng con không thể nào đi tiêu được, con phại dùng ống bơm mới đi được.
3. năm 25 tuổi con phát hiện bị bướu 2 vú. vú phải đã mổ 2 lành, bác sỹ chuẩn đoán u lành tính. hiện tại vẫn còn u ở 2 vú và con hay bị ngứa ở quanh vú và trên núm vú.
4. 2 tháng gần đây con bị ngứa 2 mắt, con có nhỏ nước muối mà vẫn không hết.
Con không thành thạo trong việc gởi mail, nếu có gì sai sót mong thầy bỏ qua.kính mong thầy chỉ giúp con cách chữa bệnh. Con chân thành cảm ơn.
Không biết sao mấy hôm nay con ăn không tiêu. ăn xong thì thây nó nằm ngay ngực và trong cổ thì rất khó chịu và nóng. tới bửa cũng không thấy đói bụng dù bửa trước đó con ăn có nửa chén cháo. con có tập bài ép gối thở ra làm mềm bụng như trang wed của thầy đều đặn nhưng không thấy gì cả. trong những ngày ăn không tiêu đó con cũng không thể náo đi tiêu được. con dùng đến thuốc mới có thể đi được.
Còn về ngực của con. mới đây gần đến ngày kinh ngực con đau kinh khủng, đau lan ra cánh tay luôn. đau nhiều ở vú trái.
Vì con đang bận chăm hai con nhỏ và điều kiện kinh tế không thoải mái nên con chưa đi tái khám lại. Mà từ khi biết về cách chữa bệnh của thầy con rất mừng nhưng có thể con chữa chưa đúng cách nên bệnh chưa thấy giảm. con kính mong thầy chỉ dạy giúp con chữa bệnh vì con còn lo 2 đứa con nhỏ. con sợ chết sớm tội 2 đứa không có mẹ.
Sau đây là bảng đo áp huyết của con:
Sáng Trước khi ăn: tay phải 106/70/77. Tay trái 95/63/77. Chân phải 132/93/75. Chân trái 134/81/69.
Sáng sau khi ăn: tay phải 107/62/78. Tay trái 105/61/77. Chân phải 130/87/75. Chân trái 128/80/86.
Trưa trước khi ăn: tay phải 106/70/65 tay trái 96/66/66. Chân phải 132/83/66. Chân trái 121/81/64.
Trưa sau khi ăn: tay phải 98/53/70. Tay trái 101/60/71. Chân phải 129/67/71. Chân trái 131/82/73.
Tối trước khi ăn: tay phải 95/61/69. Tay trái 97/59/67. Chân phải 130/77/67. Chân trái 136/95/72.
Tối sau khi ăn: tay phải 104/64/69 tay trái 97/62/73. Chân phải 124/79/71. Chân trái 130/77/70.
Đường huyết của con là 90.
Con viết mail không rành nên còn lủng củng mong thầy đừng trách.
Kính mong thầy chỉ giúp con phương pháp chữa bệnh. Con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào. Con chân thành cảm ơn thầy.

Bệnh nhân mong thư thầy!

--------------

Trả lời :

1-Uống thuốc Viêm Xoang Mũi Đỗ Thái Nam
https://thuocviemxoangdothainam.wordpress.com/

2-Kết qủa chỉ ghi 2 giai đoạn là sai, phải áp dụng 4 giai đoạn hướng dẫn sau chữa theo phần B trong bài :


Bệnh nhân cần phải mua 1 máy đo áp huyết và máy đo đường để tự khám bệnh theo hường dẫn dưới đây :

PP căn bản để tự chữa khỏi các loại bệnh, trừ bệnh lười.

Cách chữa tất cả các bệnh chỉ nằm trong 2 bài, tuỳ theo áp huyết, phải chọn 1 là phần A hai là Phần B, Áp dụng đúng theo hướng dẫn trong 1 tháng sẽ có kết qủa

viewtopic.php?f=14&t=4960.


Bệnh chữa không khỏi tại không đo áp huyết và thử đường để theo dõi kết qủa từng giai đoạn :

1-Đo áp huyết 2 tay và đường trước khi ăn là bao nhiêu ? Đường đủ hay thiếu ?.
Để làm gì ? Để biết áp huyết cao phải chọn món ăn gì cho áp huyết xuống, hay áp huyết thấp phải chọn món ăn gì cho áp huyết tăng .
2-Đợi 30 phút sau, đo lại áp huyết 2 tay và đường xem có ăn đúng hay sai, làm tăng hay giảm khí, máu, đường ?

3-Trước khi tập thiếu đường, phải bổ sung đường lên 9-10mmol/l rồi mới tập.

4-Sau khi tập, đo lại áp huyết 2 tay và đường, đường tụt thấp dưới 6.0 thì phải uống thêm đường lên đến 7.0 là mức an toàn khi nghỉ không bị mệt.

Còn trong lúc đang tập mà mệt thì ngưng, đo lại đuờng dưới 6.0mmol/l thì uống thêm đường rồi tập tiếp.


-------------

Kính gởi Thầy!
Con biết là phải làm theo thứ tự những gì Thầy đã chỉ nhưng cái khó chịu của con bây giờ là con ăn không tiêu. ăn vô là nó nằm ngay cổ và ngực cảm giác rất khó chịu. dù con ăn nửa chén cháo thôi cũng khó tiêu.
Có một điều con xin hỏi thầy. con tập bài đứng hát kéo gối lên ngực một lúc là 2 ống chân bị nhức nên con nằm hát kéo gối lên ngực
Con kính mong thầy hướng dẫn thêm giúp con.
Con chân thành cảm ơn Thầy.
Bệnh nhân mong thư Thầy!

-------------

1-Dây là bệnh thiếu đường chuyển hóa thức ăn, cần phải thử đường, nếu chưa có máy thử đường thì cũng uống 3 thìa đường với nước nóng ấm giúp cơ co bóp bao tử chuển hóa thức ăn
2-Bệnh ung thư do thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường :
a-Thiếu máu mà ăn cháo là chất không tạo máu nuôi tế bào thì tế bào đói trở thành ung thư. Phải ăn những chất bổ máu, uống hay tiêm B12, kiêng ăn chất chua như canh chua, chanh, dưa chua, không ăn chất là hạ đường như khổ qua, cần ăn chất làm tăng áp huyết như trái hồng, sầu riêng, uống Coca, rau dền củ dền đỏ, cà rốt, nếu ăn mặn thì phở bò, bún bò huế xay ra nước uống mỗi ngày.
b-Thiếu oxy vì không tập khí công, chọn cách chữa theo phần B trong bài hường dẫn, theo dõi áp huyết và đường từng giai đoạn đe73 chữa gốc là bổ khí huyết đường. Khi áp huyết taăng lên đúng tiêu chuẩn thì mới khỏi bệnh ung thư hoàn toàn mà không bị di căn do thiếu oxy, thiếu máu, thiếy đường.
c-Chữa ngọn theo bài 26 phần d, e trong link này

TÌM CÁCH CHỮA BỆNH THEO DANH MỤC BỆNH CHUYÊN KHOA :
viewtopic.php?f=7&t=5585

Thân
doducngoc

-----------
Ung thư vú
Nữ 56 tuổi
Cô con bị khối ung ở vú khoảng 10 năm nay, lúc trước có mổ 1 lần nhưng không hết ( cách dây khoảng 3 năm) bây giờ vẫn còn nhức, hàng tháng phải đi hút nước ra và trong đó có mũ nữa. Bây giờ vẫn còn tức ngực hàng ngày và đau hơn khi nắm vào đầu vú.
Buổi trưa trước khi ăn. ( sau khi ăn ). Buổi tối trước khi ăn ( sau khi ăn )
Tay trái: 103/67/63. 102/ 63/64. 122/ 82/ 60. 109/ 75/65
Tay phải: 103/ 63/67. 100/ 64/63. 129/ 84/58. 113/ 72/ 61

Phân tích áp huyết :
So với áp huyết tiêu chuẩn :120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên
(41 tuổi59 -tuổi)
a-Lực co bóp của bộ máy tiêu hóa : Nhịp tim thấp là đường thấp, thiếu năng lượng cho các cơ co bóp, buổi trưa chênh lệch Zero, bộ tiêu hóa không làm việc thức ăn thuốc uống bị giữ lại trong bao tử, buổi tối thức ăn còn lại buổi trưa dư thừa lảm đầy bao tử, chênh lệch 7mmHg
b-Phần trăm chuyển hóa thức ăn : Buổi trưa không chuyển hóa, lại ăn những thức ăn hay thuốc uống làm mất máu, tâm trưong tụt thấp 4mmHg, buổi tốt tụt thấp 7mmHg, nhưng làm nhịp tim thấp hơn có nghĩa là thức ăn hàn lạnh, thiếu đường làm bao tử hàn.
c-Phần trăm hấp thụ thức ăn : Buổi trưa hấp thụ máu 1mmHg nhưng hạ đường làm gan hàn lạnh.
Buổi tối thức ăn và thuốc uống làm mất máu, tâm trương tụt thấp 12mmHg, đường làm tăng nhịp tim lên 3 nhịp, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn phải nằm trong tiêu chuẩn 70-80.

Vú thuộc kinh Vị là bao tử, là cơ quan tiếp nhận chất bổ của thức ăn để chuyển hóa thành máu nuôi
cơ thể, thì vú cũng là bao tử chuyển thức ăn thành sữa nuôi con, bao tử hàn, nên dù tâm trương đủ máu, thiếu đường thì chất bổ của thức ăn không hóa lỏng và không đủ nhiệt dộ chuyển hóa và hấp thụ, sẽ trở thành bướu mỡ ở 2 bao tử, bao tử mẹ, và bao tử con là vú. Đã mổ bướu vú nhưng không hết, vì thức ăn lại biến thành mỡ không thành chất lỏng để chuyển thành máu sẽ lại có bướu khác, nguyên nhân thiếu đường giúp làm tăng thân nhiệt, tăng lực co bóp cho các cơ, và phải tập khí công cho tăng khí lực đẩy máu tuần hoàn thông mao mạch làm bướu nhỏ lại cho đến khi biến mất.

Tóm lại cơ thể thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường, theo tiêu chuẩn tuổi, bao tử cũng còn bị teo thành bướu huống chi là bướu vú. Đó là về ăn uống thuôc về Tinh..
Còn về thần, thì lo mất ăn, ăn không ngon, không tiêu hóa, lại buồn làm hại phổi thiếu khí, phổi muốn mạnh thì cần bao tử mạnh, còn bao tử yếu thì phổi yếu thiếu khí oxy nên không bảo vệ được tế bào, và làm các tuyến vú bị tắc mao mạch teo nhỏ, lý do lo và buồn chán thở dài thì các tuyến dẫn khí, máu, sữa vào vú bị co thắt, không trao cũ đổi mới chất lỏng và máu trong vú, bị cô lập thành bướu, nên đa số phụ nữ chán đời có thói thở dài vài năm thì bị ung thư vú, đó là giải thích theo cơ học, các tuyến vú bị co thắt teo lại sẽ không thông được khí huyết trao đổi máu và oxy cho các mô nên tế bào mỡ kết khối u..ngoài ra còn nguyên nhân lực đẩy khí yếu do tâm thu thấp, áp huyết thấp, do thức ăn hàn lạnh, nhịp tim đập chậm, cơ thể không đủ đường theo tiêu chuẩn sau khi ăn từ 8.0-10.0mmol/l để làm tăng thân nhiệt, tăng lực co bóp bơm máu, tan mỡ, chúng bị kết khối nghẽn tắc trong vú.
Khí là cần tập luyện khí công giúp cơ thể nạp năng lượng mới, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, loại bỏ máu xấu, khí xấu ra khỏi cơ thể, giúp gan bao tử chuyển hóa thức ăn nhiều hơn.

Như vậy đã biết nguyên nhân bệnh là thức ăn thuốc uống không đúng, thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường, thiếu tập khí công, không vui vẻ sẽ làm cho bệnh phát triển nặng hơn.
Cách chữa :
Trước khi ăn 30 phút uống 1 ly nước nóng pha 3 thì đường cát vàng, tập bài Kéo Ép Gối thổi hơi ra
làm mềm bụng 300 lần làm cơ co bóp tiêu hóa mạnh hơn.
Ăn thức ăn hay uống thuốc đúng, đủ chất bổ máu, tiêm hay uống B12, kiệng chất chua nhu cam, chanh, bưởi , canh chua...sẽ làm hạ áp huyết và kiêng ăn thức ăn hàn lạnh mát như khổ qua làm tụt đường-huyết và làm nhịp tim và máu chạy chậm thì mỡ trong cơ thể tụ lại thành khối u mỡ đặc lại.
Sau khi ăn được 30 phút, tập Kéo Ép gối 300 lần để thông khí toàn thân, giùp các cơ co bóp của tim, gan, bao tử và ruột hoạt động mạnh chuyển hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn thành máu mà không bị biến thành mỡ, tập bàiCúi lạy 100 lần để ép mao mạch đã bị teo cho khí huyết thông trao đổi tế bào, và bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 200 lần làm tăng áp huyết.

Chữa thông tuyến vú tập thêm bài Vỗ TâmThận.
http://www.youtube.com/watch?v=bXsp4KE7BGI

Ăn uống tập luyện cho đến khi nào áp huyết lên đúng tiêu chuẩn tuổi và lực co bóp tiêu hóa, phần trăm chuyển hóa và phần trăm hấp thụ từ 60100% thì khỏi bệnh.
Muốn bướu vú tan nhanh, khi nằm ngửa, một bàn tay nắm vào vú như nắm trái cam, bàn tay kia chụm 5 ngón tay ấn đè vào giữa bụng gần sát xương ức. Khi bàn tay bóp ép vú như nặn nước trong trái cam, ép bướu từ từ thì miện thổi hơi ra, sẽ cảm thấy vú xẹp xuống và nghe chất lỏng trong vú chảy xuống bụng qua 5 ngón tay ấn đè bụng cảm nhận được. Bàn tay bóp ép vú không được buông ra, thí dụ lần thứ nhấp ép bướu vú vào 10%, tiếp tục ép thâm lần thứ hai thên 10% là 20%, khi ép miệnh thở hôi ra giúp bưới xẹp thêm, nghe chất lỏng trong vú chảy xuống, mỗi lần ép vú chậm cảm thấy đụng vào bướu hơi đau, thì bàn tay giữ nguyên, nghỉ 1 phút nghe chất lỏng chuyển động, rồi lại ép tiếp khi thở hơi ra, ép khoảng 10 lần thì cảm nhận thể tích vú teo nhỏ lại, chỉ còn khối u bướu trong vú, có nghĩa là chúng ta đã bơm đẩy máu cũ sữa cũ ra khỏi vú, rồi buông tay từ từ để cho máu mới, oxy mới từ từ thấm vào vú, chứ không buông nhanh thì máu cũ xấu chưa ra hết lại lọt vào vú, Tiếp tục tập nhiều lần, sẽ thấy khi bóp ép bướu hết đau, bướu nhỏ dần, kích thước hình dạng bướu thay đổi, và da ngoài vú hết vết sưng đen hay đỏ bầm mà da sáng lại, hay đầu vú hết rỉ máu đen hay mủ. Sau khi tập mỗi ngày thì chất lỏng này là độc tố, tối uống 5 viên thuốc tẩy lọc độc máu trong gan tên Senne Laxative tiệm thuốc tây có bán, tên Việt Nam trong tiệm thuớc bắc hay thuốc nam gọi là Phan Tả Diệp.
Mỗi lần tập xong kiểm chứng kết qủa là ấn đè tìm điểm đau trong vú bớt dần cho đến khi hết đau hẳn thì khỏi bệnh.
Nếu ngoài da vú còn sưng có mủ, dùng lá Bồ Công Anh tươi (rau cải trời) chuyên trị bướu vú, giã nát đáp ngoài vú mỗi ngày, còn nấu canh ăn là chữa trong cơ thề, và uống 5 viên dầu gấc tái tạo tế bào vù đã bị tổn thương thành tế bào khỏe mạnh.
Đa số những bệnh nhân có bướu vú áp dụng phương pháp này đều khỏi nhanh không cần mổ.
Nêu bướu đang sưng, đắp dầu mù u trước khi đi ngủ, cho hút tiêu mủ vỡ mủ hết sưng, mau lành da.

Xem bài này để biết thêm cách chữa :

Nguyên nhân ung thư do áp huyết thấp dưới 90/60mmHg nhip mạch dưới 60 là hàn lạnh hay cao trên 100 là nhiệt.

Người khỏe không có bệnh áp huyết phải lọt vào tiêu chuẩn tuổi của môn Khí Công Y Đạo :
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

Số thứ nhất của áp huyết tây y gọi là số tâm thu, đối với khí công gọi là Khí Lực.
Số thứ hai tây y gọi là số Tâm Trương, đối với khí công gọi là Huyết (thức ăn thành máu), số thứ ba nhịp mạch chỉ nhiệt hay hàn lệ thuộc vào đường-huyết trong máu.

Nguyên nhân ung thư và cách tự mình thoát khỏi bệnh ung thư :

Chỉ vì bỏ ăn hay ăn thất thường nên chức năng co bóp bao tử yếu mới trở thành đầy bụng ăn không tiêu, nó sẽ trở thành thùng rác chứa thức ăn thối, không biến thành chất bổ mà thành bướu do thức ăn sót lại đóng cục.

1-Cơ thề thiếu chất bổ máu để nuôi tế bào, đi mua thuốc bổ máu thiên nhiên này về uống sau khi ăn, cho nó hòa chung với thức ăn để biến thức ăn thành máu. khi đo áp huyết số thứ hai từ dưới 60 phải tăng lên 70-80 thì cơ thể mới đủ lượng máu, chứ không phải thiếu máu theo cách tính của tây y, không cho là thiếu máu, giống như cây khô không đủ nước tưới . Nhưng cần phải ăn để có sức chống lại bệnh tật, thức ăn bổ máu là mỗi ngáy 1 tô phở hay 1 tô bún bò huế, có chất thịt trong nước súp thôi chứ không ăn thịt khó tiêu, sau khi ăn thì uống 20cc thuốc Floradix ngày 2 lần.

2-Cơ thể thiếu oxy, tức là áp huyết số thứ nhất phải từ 80 lên đến 120-130, ở cả hai tay, trong khi tay trái là bao tử ăn không đủ, ăn iqt, ăn không tiêu thì số thứ hai chỉ có chỉ có dưới 80. Nếu cơ thể có đủ oxy thì chất sắt Fer mới trở thành máu là Fe2O3, cho nên muốn có oxy thì phải tập bài Kéo Ép Gối Sát vào Bụng cho hơi cũ trong bao tử là hơi đôc nhiều CO2 ở trong bao tử ythoát ra và nhận hơi mới là oxy vào bụng, vừa làm co bóp bao tử tống thức ăn cũ đóng hòn cục bướu nhỏ sẽ mềm lại trôi theo xuống ruột ra ngoài thành phân, và thức ăn mới cũng được bao tử bóp nhuyễn thành chất bổ máu, và cần phải tập kéo ép gối từ 1200 lần đến 2000 lần 1 ngày, để tống khứ gấp những tế bào ung bướu trong cơ thể, và thu nhận thức ăn mới thành chất bổ phục hồi lại những tế bào bệnh. Sau khi tập Kéo Ép Gối làm mau tiêu, tăng oxy thì tế bào ung thư tự tiêu diệt, kiểm chứng lại bằng máy đo áp huyết sẽ thấy áp huyết số thứ nhất tăng dần lên mỗi ngày, tăng đến 125 thì khỏi bệnh.

3-Khi tập thấy mệt không có sức để tập, giống như xe chạy hết xăng, có nghĩa là cơ thể trong máu hết đường, nên sau khi ăn xong phải uống 1/3 lon Coca chứ không phải thứ khác, có 3 cái lợi khi uống Coca, nó tăng đường cho mình tập không bị mệt, nó có chất ga làm tiêu nhanh thức ăn trong bao tử, và chất Coca làm tăng khí lực cho áp huyết, cho nên các lực sĩ thi đấu đều uống Coca. nó sẽ làm cho nhịp tim đập mạnh đẩy máu tuần hoàn.

Có 1 bệnh nhân ung thư bị bác sĩ chữa xong rồi phán rằng còn sống được 3 tuần, người gầy ốm, thiếu máu, thiếu sức, thiếu đường. Tôi bảo áp dụng cách này, bà ta từ chối, nói rằng những thứ này theo tây y nói là gây ung thư, không áp dụng.

Tôi bảo đằng nào bà cũng còn 3 tuần nữa mới chết, trong khi bà không tự cứu bà, thì cơ thể suy nhược sẽ chết sớm hơn hạn định, vậy sao bà không tự cứu bà, cũng như trong 3 tuần bà bỏ ăn thì các tế bào chết dần thì thân xác mình phải chết, tại sao mình không chống lại cái chết, cứ áp dụng đi.

Bà ta áp dụng triệt để, từ từ da mặt hồng hào, lại biết ăn ngon, lại thở hơi mạnh chứ không còn nói đứt hơi, vì uống Coca và tập khí công, áp huyết tăng dần từ 80 trong 3 tuần lên 125, cho tới bây giờ hơn 1 năm người khỏe mạnh hết bệnh, tái khám, bác sĩ tuyên bố không tìm thấy tế bào ung thư nào trong cơ thể. vì mình tiêu diệt tế bào ung thư bằng oxy là tập khí công, nó tiêu diệt được tế bào ung thư và bài ép gối là ép thức ăn nhuyễn thành dưỡng trấp, uống thuốc bổ máu để giúp thức ăn biến thành máu phục hồi những tế bào yếu.

Ung thư, thiếu máu, thiếu khí thì kiêng những thức ăn chua như chanh, cam, yaourt, trà xanh, mà cần Coca, nhưng sau khi uống Coca 15 phút hay uống thuốc bổ máu là phải Kéo Ép Gối để chuyển hóa thức ăn uống và phân hủy tiêu mất đường trong Coca thì chất bổ sắt hay Coca không có thể nuôi tế bào ung thư phát triển được vì nó bị oxy nhờ bài tập nên tự bị tiêu diệt.

Muốn biết kết qủa mình thua hay thắng trong việc tự cứu mình thì cần phải đo áp huyết 2 tay sau khi ăn và sau khi tập, mỗi ngày cảm thấy mỗi khỏe hơn, và áp huyết tăng lên dần đến 125, nhớ rằng khi đang tập mà mệt là đường-huyệt tụt thấp,lại uống 1/2 lon Coca rồi tập tiếp.

Cách chữa trên là chữa thân bệnh.
Còn cần phải chữa nghiệp bệnh, đem 1 quyển kinh có Chú Đại Bi, nằm hay ngồi đọc Chú Đại Bi suốt ngày, nó là chú của Bồ Tát Quán Thế Âm, hễ ai đọc tụng nó hay nghe được nó. thì tâm thù hận, ích kỷ, bỏn sẻn sẽ trở thành tâm biết thương yêu mọi người, do đó khi mình đọc tụng là để sửa tâm tánh mình, thứ hai, những tế bào ung thư trong người mình là những oan gia trái chủ có thù hận mình muốn trả thù cho mình chết, nhưng vì mình đọc tụng mỗi ngày 108 lần, nó mở tâm từ bi hoan hỷ, vì mình đọc tụng nó được nghe và đọc theo, nên nó giác ngộ, và tha thứ cho mình, không còn hại mình, nó bỏ đi, thì những tế bào ung thư khi còn linh hồn chúng nó ở trong đó nó sẽ cào cắn cho mình đau đớn thì nay nhờ mình đọc, nó được thoát khỏi si mê sân hận, nó được giải thoát, nên linh hồn chúng bỏ đi đầu thai, lúc đó tây y xét nghiệm máu thấy những tế bào ung thư này trở thành ung thư lành tính không phát triển, nên sẽ không cần dùng thuốc chữa nữa.
Khi cảm thấy cơ thể không đau đớn, khỏa mạnh, ăn ngủ được, mặt hồng hào thì xin xuất việnh, dđừng nằm trong bệnh viện để dùng những thuốc tây chữa bệnh có nghĩ là mình lại muốn dùng thuốc tiêu diệt nhữa oan gia trái chủ đó thì nó lại chống lại mình cho đến chết mà không tha mình nữa.

Hãy tự tin ngoài cách chữa thân bệnh còn phải đọc tụng chú để hóa giải nghiệp bệnh.
Chúc cho bệnh nhân có nhiều nghị lực trong ăn uống và tập luyện để vượt qua tử thần mau lành bệnh

Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng (trong lớp) :
http://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5Tk

Thân
doducngoc

Sirop bổ máu
Floradix® Iron + Herbs - Flora Health
http://www.florahealth.com/product_az_u ... &prod_id...‎Although it is readily found in nature, iron is poorly absorbed and Floradix Iron & Herbs is specially designed to support healthy iron levels due to its maximum ...

Thuốc đắp ở cổ tay chỡ khỏi ung thư vú

Cách đây khoảng 1 tuần, tôi đi làm nghi thức tẩn liệm cho một nữ giáo dân qua đời ở tuổi 38. Người nhà chỉ cho biết là chị bị bệnh ung thư thôi.
Nhưng ngày hôm ấy, sau khi làm nghi thức tẩn liệm cho chị xong, tôi ra ngồi bàn nước và được một ông cụ khoảng 70 tuổi ngồi tiếp chuyện.
Lúc bấy giờ, cụ mới tiết lộ cho tôi một câu chuyện. Cụ nói: Con Đào (người mới qua đời), nó bị bệnh ung thư ngực (vú) mà nó giấu.
Phải chi tôi biết được sớm thì tôi giúp nó khỏi rồi.
Bài thuốc ấy chỉ tốn có 1000 đồng (Việt Nam) thôi. Tôi ngạc nhiên quá nên hỏi tiếp cụ bài thuốc gì mà rẻ mạc lại hiệu quả thế.
Cụ liền nói một cách rất mạnh mẽ rằng: Tôi chỉ cho cha biết nhe: cha chỉ cần lấy 9 đọt rau Trai, 9 tép hành lá, 3 tép tỏi, một cục phèn chua bằng ngón chân cái.
Cha nghiền nát tất cả những thứ ấy lại với nhau, rồi đem bó ở cổ tay người bệnh trong thời gian 3 ngày.
Nếu người bệnh bị đau ngực trái thì bó cổ tay bên phải và ngược lại (gọi là đau Nam chữa Bắc).
Ông còn dặn thêm là đừng nói cho người bệnh biết thì sẽ hiệu nghiệm hơn.
Nói xong ông cười cách hiền lành: Cha nghĩ lại coi có đúng không, mua tất cả những thứ ấy chỉ tốn khoảng 1000 đồng (VN) thôi.
Nhưng đừng để bệnh quá muộn, nghĩa là khi nó di căn rồi thì khó đấy!
Tôi xin thành tâm chia sẻ lại bài thuốc quá hay này cho tất cả mọi người, nhất là quý chị em. Quả thật, bệnh ung thư ngực ngày nay không phải hiếm xảy ra, nếu không muốn nói là có rất nhiều chị em mắc phải, và nó cũng đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.
Ước gì bài thuốc đơn sơ và ít tốn kém này trở thành thần dược và "thuốc tiên" cứu được thật nhiều người.
..https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2936654378 ..
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách