BỆNH VIÊM LOÉT BAO TỬ

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

BỆNH VIÊM LOÉT BAO TỬ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 5 10, 2017 3:21 pm

BỆNH VIÊM LOÉT BAO TỬ - ( Y LÂM BỔ TÚC )
Bệnh viêm loét bao tử là do acid ở trong bao tử quá nhiều hoặc thức ăn đọng ở đó mà không chuyển hoá hoặc không vận hoá đuợc kịp thời làm cho nó lên men sinh ra lở loét. Bệnh này đa số do tư lự suy nghĩ , lo lắng qua nhiều, tinh thần căng thẳng quá mức làm cho những hoá chất trong nguời bị kích thíc h sản xuất nhiều mà vận chuyển lại bị do dự chậm chạp mà sinh ra. Trong truờng hợp này bệnh đi cầu lỏng hoặc táo bón khó ra là chuyện bình thuờng, gọi là “ IBS- Irritable Bowel Syndrome “ . Lâu ngày đi cầu sẽ ra máu là mạch máu đã rách và có thể sinh ra bệnh nặng hơn.
Bệnh viêm loét bao tử cũng có thể do ăn uống thất thuờng không điều độ hoặc do thuốc men ( thuốc kháng sinh, thuốc trầm cảm, thuoôc trị đau nhức …. )
Tim đập 120 / phút , tức là trong nguời có viêm nhiễm. Tim đập nhanh là có chiến tranh trong nguời làm cho nguời nóng. Nhưng nếu nóng toàn thân và luôn luôn nóng ( da khô, miệng lỡ, cuốn họng đau, đi cầu khô khó ra, kinh nguyệt khô đặc đau nhức, tóc khô ), đó là tuyến thyroid làm việc quá tải làm cho tim đập nhanh hồi hộp, xuống cân….
Nếu tim đập nhanh mà những triệu chứng nóng không rõ ràng, không mệt mỏi lắm, đó là do canxi trong nguời quá cao ( sữa, phomát, bơ, thuốc can xi phải tránh xa … ). Nếu chân tay lạnh , yếu, nguời mệt mỏi lừ đừ đó là nguyên nhân thiếu máu quá mức ( huyết kiệt )… Mau chóng mỗi ngày nấu Câu Kỷ tử mà uống thay nuớc … thêm vào đó uống Gừng mật ong cho ấm bụng truớc khi ăn… Để hạ acid, có thể thỉnh thoảng nuớc uống pha một tí Baking Soda, nhưng đã có công hiệu thì ngừng ngay. Chỉ cần uống một vài lần - rửa ruột và độc tố, không đuợc uống nhiều lần.
Sau đó luyện tập cơ thể .. LUYỆN TẬP TỐT NHẤT LÀ KHÍ CÔNG Y ĐẠO CỦA THẦY ĐỖI ĐỨC NGỌC … Vì phuơng pháp của thầy rất giãn dị, không cần nơi to rộng lớn, không cần lao lực quá mức. Cứ nhè nhẹ , tà tà mà cơ thể vận chuyển dễ dàng, cơ bắp co giãn, thư giãn thoải mái.
Bệnh viêm loét ở bao tử : TỐT NHẤT là làm cho bao tử vận hóa. Giúp nó co bóp và vận chuyển để nó tống hết những chất cặn bã hoặc acid ở bụng đi xuống đuờng cầu. Đầu tiên là ấn đè chầm chậm để không làm đau bệnh nhân. Sau khi chịu đựợc sức ép thì làm nhanh hơn tức là làm cho nó co bóp nhanh như ống bơm. Bơm nhanh mà mạnh thì có hiệu lực hơn…. NHỚ LÀ PHẢI LÀM THẬT CHẬM TRUỚC để bệnh nhân quen và dễ chịu. Khi làm nhanh và mạnh bệnh nhân cũng phải dễ chịu. Nếu đau m àkhó chịu thì phải giảm tốc tức và sức đè ép ngay hay phải ngừng ngay.
Ta có thể phù trợ bằng máy sấy tóc vừa hơ vừa đè ép ở bụng….. Sau lưng có thể xoa bóp dọc 2 bên xuơng sống để kích thích những hệ thần kinh. Những sợi thần kinh này sẽ tác động vào tạng phủ làm cho tạng phủ làm việc. …………. Bài Ép Gối của thầy Ngọc là vô địch. Vì Ép gối chính là sự kích thích co bóp cả chân tay và bụng. Thở thổi ra là để thu nạp oxy vào đốt và chuyển hoá cặn bã trong bụng………… VUI QUÁ … VUI QUÁ ……… Chúc các bạn thành công dễ dàng .

Nam Nguyen ( Y Lâm Bổ Túc )
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách

cron