Trị táo bón cho trẻ sơ sinh

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Trị táo bón cho trẻ sơ sinh

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Thứ 6 Tháng 12 30, 2011 12:05 pm

Mình mới học được chiêu này rất hiệu quả gửi các bạn đạo tham khảo .
Con mình mới 2 tháng tuổi, bé bốn ngày không đi đại tiện, chỉ tiểu tiện và trung tiện. Bé không chịu bú vì bụng trướng và quấy khóc. Mình được Thầy Liêu thuộc nhóm KCYD HN chỉ cho cách dùng xy lanh ( mình thì dùng vỏ chai nước muối sinh lý nhỏ mắt) bơm Mật ong vào Hậu Môn em bé. Sau đó bóp mông lại, giữ chờ em bé đánh trung tiện thì thả ra. Thế là cu cậu đi cầu ra cả một đống bự .. xẹp cái bụng luôn. Mẹ bé phải uống Inulin.(chất xơ cho mẹ và bé) và ăn nhiều rau xanh, bé phải bơm mật một hai lần nữa thì khỏi.
Thường thì em bé từ 2 đến 3 tháng tuổi các nhu ruột đang phát triển thường hay gây táo khó đi cầu , có mấy người có con nhỏ bị như vậy nhưng họ mua cái thụt đít của em bé họ làm nó cũng được, Nhưng mật ong là chất chống khuẩn rất tốt nên không sợ nhiễm trùng, và nó rất trơn nên không sợ gây xước cho em bé. Muốn biết thêm tác dụng của mật ong thì liên hệ Thầy Vương Văn Liêu thuộc nhóm Khí Công HN, mật ong có rất nhiều tác dụng.

May quá !. Cảm ơn Thầy Liêu !

Các bạn nhớ áp dụng chiêu này nhé, Rất hiệu quả, em bé ko bị đau, ko khóc, chịu bú và ngủ ngon.

T H
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách

cron