Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lể sài ở trẻ em

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 8 19, 2015 1:19 am
gửi bởi tuancao
Kính chào Thầy
xin chào các thành viên KCYD
Xin hỏi mọi người về thủ thuật Lể (nhể) Sài ở trẻ Em, qua lời kể của một số Cha Mẹ tôi biết thì con họ có dấu hiệu biếng ăn lâu ngày gây ra gầy mòn hoặc bẩm sinh ốm yếu gầy mòn chỉ cần đưa ra hiệu thuốc hoặc Thầy lang dùng kim nhọn Lể ở phía trong lằn khớp thứ 2 (giữa) của ngón tay giữa ở cả hai bàn tay và nặn ra nước màu Vàng, bệnh nhiều thì nước vàng nhiều, nặn hết nước thì thôi. Sau khi nặn thì bé ăn khỏe hẳn và khỏe mạnh như những trẻ bình thường khác.
Tôi chỉ được biết kết quả tốt nhưng chưa được chứng thực thủ pháp này, mong có ai biết và đã làm Y thuật này chia sẻ cho mọi người biết để các bé được thêm lợi lạc tránh bệnh Sài Mòn Trẻ Em gây Ung thư máu.
thân
tuancao
Re: Lể sài ở trẻ em

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 8 19, 2015 9:27 am
gửi bởi admin
Bạn cần đi theo họ để xem thực chứng, bạn đã biết cha mẹ các bé kể, sao không hỏi họ đưa bé đến thầy lang ở đâu, tự mình đến xem tận mắt cách thầy lang lể như thế nào, kết qủa ra sao, rồi viết bài truyền bá lại cho người khác.
Thân
admin
Re: Lể sài ở trẻ em

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 8 19, 2015 10:16 pm
gửi bởi Hiểu
bạn hãy xem DVD13 của Thầy Lý Phước Lộc giải thích. Ngày xưa họ làm thủ thuật lể, nhưng không hiểu lý do. Ngày nay thầy Lý Phước Lộc hướng dẫn làm đơn giản để chữa bệnh này ở trẻ nhỏ. Lể trẻ đau tội nghiệp nó.
Re: Lể sài ở trẻ em

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 10 07, 2015 10:17 am
gửi bởi tuancao
Thủ thuật lể sài dùng cho trẻ từ 1 tuổi đến trước dậy thì (15 tuổi) chi tiết như sau:
1. Quan sát các mạch máu đỏ (động mạch) nhỏ như sợi chỉ đỏ chạy dọc theo ngón tay từ lòng bàn tay ra đầu ngón tay ở vị trí đi qua lằn giữa của các ngón tay ( tĩnh mạch to hơn màu xanh đen chạy 2 bên), trừ ngón tay cái (không lể ngón này)
2. Ở trẻ khỏe mạnh mạch máu đỏ rõ nét, trẻ có sài thấy có vệt màu trắng ngà lấp mất (bị nặng) hoặc bẻ cong ngửa ngón tay lên thì thấy vệt trắng khi buông ra thấy vệt trắng không tan và lâu mới có mạch máu đỏ trở lại (bị nhẹ), trường hợp bị nặng các vệt trắng ngà to gần bằng hạt gạo và xuất hiện trên nhiều ngón tay
3. Dùng kim tiêm nhỏ(loại kèm theo ống tiêm nhựa, không dùng kim khâu hay kim châm tiểu đường vì nhọn quá gây buốt) lể vào vệt trắng ngà tránh lể trúng mạch máu và nặn bóp xung quanh sẽ có một chất dịch chảy ra:
a. Nếu chất dịch màu trắng ngà sờ tay vào nhấc lên dính thành sợi thì đó gọi là con Sài, chỉ cần bóp cho đến khi ra máu là được, dịch này phơi khô dẻo như kẹo cao su
b. Nếu dịch chảy ra là nước thì bệnh ở trạng thái rất nặng, lể thêm ở vị trí trong lòng bàn tay nơi mà khi nắm tay lại đầu ngón áp út chạm vào cũng sẽ thấy ra toàn là nước thì không chữa được nữa (thường trẻ ốm yếu, biếng ăn, đưa đi các loại bệnh viện chạy chữa không khỏi chỉ chẩn đoán là suy dinh dưỡng)
4. Trẻ có sài thường biếng ăn, gầy mòn xanh xao, hay quấy khóc ban đêm, đau bụng, đi ỉa ban đêm phân nặng mùi, ưa ăn đồ chua, hay gặp ở độ tuổi từ 3 đến 11 tuổi
5. Khi bị nặng trẻ sẽ mờ mắt cận thị, gầy mòn nhiều dẫn đến suy tủy( dịch chảy ra toàn nước là tủy đã khô)
6. Sau 1 tuần kiểm tra và lể lại lần nữa nếu còn Sài, sau khi hết sài trẻ ăn uống hấp thụ chuyển hóa tốt sẽ lên cân hoặc hồng hào hơn
Chúc các bạn áp dụng thành công!
Thân
tuancao