Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bệnh đau nửa đầu Migraine

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 01, 2015 12:54 pm
gửi bởi tranhuu76
Trần Hữu
2015/02/01 vào lúc 23:47
Theo kinh nghiệm của tôi đã điều trị một số ca bị đau đầu kiểu này. Tôi xin phân tích để mọi người tham khảo.
Đau đầu tôi phân ra thành ba loại chính.
Loại chủ yếu của các chị em phụ nữ thường bị như trên là loại hư chứng.
Thế nào là hư chứng ? Hư có nghĩa là khí và huyết đưa lên đầu không đủ.
Trên đỉnh đầu có huyệt Bách Hội. Huyệt này có nghĩa là hội của nhiều kinh lạc. Khí sẽ theo kinh lạc đẩy máu lên máu xuống nuôi não. Một khi không đủ hoặc thừa do nguyên nhân nào đó gây nên thì đều gây ra đau đầu. Cơn đau báo nguy làm cho cơ thể phải làm cái gì đó để cứu lấy bộ não. Một khi không còn đau được nữa thì coi như xong.
Quay lại vấn đề hư chứng là gì, làm sao biết được hư chứng. Hư chứng là trường hợp thiếu khi huyết lên nuôi đầu và não.
Vầy thế nào để biết hư chứng. Sẽ đau mạnh hơn khi phụ nữ đến kì đèn đỏ điều này đã tiết lộ cho ta thấy. Thời kỳ này phụ nữa đã yếu lại mất thêm khí huyết nên càng đau.
Những phụ nữ này thường huyết áp thấp.
Cách nhận biết là khi đau lấy tay gõ vừa vào đầu thấy dẽ chịu, có người còn cầm tóc dứt , thậm chỉ nhổ cả tóc ra ngoài thì mới thấy dễ chịu.
Da trên đầu trơ lì như sọ dừa. Và có những vùng dày mỏng không đều.
Sắc mặt tái xanh, đường tụt, huyết áp tụt.
Nguyên nhân nào gây đến bệnh này.
Những nguyên nhân BS nêu trên là những nguyên nhân chung chung không cụ thể.
Vậy nguyên nhân cụ thể là gì? Nguyên nhân cụ thể là do cơ thể khí huyết từ các tạng phủ suy yếu không đẩy khí và huyết theo bách kinh quy tụ được .
Trong trường hợp đau cục bộ nếu không phải do chấn thương hay do U bứu thì tuy theo vùng để nhân biết tạng phủ nào liên quan đã gây đau đầu.
Nguyên nhân do thoái hoa đốt sống cổ gây nên chèn tắc, khí huyết cũng không lên đủ để trao đỏi chất với não.
Nguyên nhân do trúng phong trúng gió làm cho nghẽn một số nơi để lâu ngày không trục ra được phong tà.
Và một số nguyên nhân khác tóm lại làm cho khí huyết lên không đủ gây nên đau.
2. Trường hợp thực chứng.
Thế nào là thực chứng và cách nhận biết.
Thực chứng là ngược với hư chứng khí huyết lên quá thừa, do nhiều nguyên nhân
Do nhậu nhẹt ,
Do huyết áp cao
Do can phong nội động
Do ứ đọng mạch xả về thấp áp, tắc nghẽn
Và một số nguyên nhân khác nữa gây nên dư thừa khí huyết gây đau đầu.

Cách nhận biết thì ta gõ nhẹ lên đầu là thấy đau và không chịu được, không chịu được tiếng động lớn
Huyết áp tăng. Mặt đỏ…
3. Là loại Ung thư não, và chấn thương não gây tụ máu trong.
L này thì chụp chiếu sẽ có kết quả.

Cách xử lý hai loại hư chứng, thực chứng ngược nhau hoàn toàn. Đặc biệt là loại thực chứng nếu làm sai có thể gây bục mạch máu não .

Để chữa được bệnh này cần phải khám và nhận biết được do nguyên nhân nào gây nên ? Khí biết được nguyên nhân rồi thì xử lý không khó như mọi người từng đi chữa.
Chỉ dùng thuốc giảm đau và thuốc trị thần kình thì muôn đời không khỏi được bệnh

Trần Hữu

Nếu ai ở vùng TPHCM thì có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ Mail. tranhuu76@gmail.com
Tôi có thể xem giúp cho bệnh nhân bị do nguyên nhân nào, cách tự tập luyện để trị chứng bệnh đó