Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

cách chữa đau tay

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 26, 2011 12:45 pm
gửi bởi danghung
thưa Thầy cùng toàn thể học viên trên trang nhà. cháu có một người bệnh nhân kể bệnh anh ta chỉ thấy đau tay. cháu thấy đau dọc theo đường kinh tam tiêu kinh từ huyệt 10 Thiên Tĩnh đau lan lên huyệt 16 Thiên Dũ bên tay trái. do cháu chưa biết cách bắt mạch nên không biết hư thực của đường kinh ra sao ngoài ra thì còn thêm một biểu hiện khác là ngón chân cái bên phải có hiện tượng lạnh buốt vào ban đêm xương bả vai bên trái khi cử động thì nghe thấy tiếng lụp cụp. cháu nghĩ rằng kêu lụp cụp đó là do thiếu chất nhờ ở khớp xương nên khuyên họ nên uống nước đậu bắp. còn bệnh đau tay thì cháu không biết dùng huyệt nào và phải dùng ra sao. người nhà anh này hay dùng hương pháp hơ cứu bằng điếu ngải nên họ nhờ cháu hơ cứu cho luôn, cháu hơ lần lượt ở các huyệt sau ở huyệt số 10 Thiên Tĩnh, Thiên Dũ rồi sao đó hơ tới huyệt Đại ĐÔ một lúc thì học kêu dễ chịu hơn nhưng đau thì vẫn chưa hêt.
kính mong Thầy cùng toàn thể mọi người chỉ bảo thêm

Re: cách chữa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 27, 2011 5:15 am
gửi bởi audible
Đậu bắp có tính hàn, khi dùng sống chữa khớp thiếu chất nhờn kêu lạo xạo rất tốt, nhưng phải nhắc bệnh nhân tập khí công thông khí, thông huyết, nếu không tập sẽ bị tắc khí, tắc huyết rất là đau nhức .

Thân !

Re: cách chữa đau tay

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 27, 2011 11:59 pm
gửi bởi admin
Trả lời :

Muốn biết hàn nhiệt, hư thực thì cần đo áp huyết ở hai tay lấy cả 3 số, trước và sau khi ăn 30 phút.
Xem lại bài khám bệnh bằng máy đo áp huyết trên trang nhà, để biết thế nào là hư, thực, hàn nhiệt...Từ đó chữa vào gốc khí huyết là nguyên nhân gây bệnh, chứ không chữa ngọn là hơ cứu vào điểm đau.

admin