Video 1,2,3 hướng dẫn chữa các bệnh ghi trong mục lục

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Video 1,2,3 hướng dẫn chữa các bệnh ghi trong mục lục

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 8 23, 2014 10:54 am

Video 1,2,3 hướng dẫn chữa các bệnh ...(tìm theo thứ tự bệnh ghi chú trong mục lục phần giải thích bên dưới)

Video 1 : https://www.youtube.com/watch?v=llWrRT9 ... load_owner

Giải thích video :

a-Chữa đau cánh tay : Ở phút đầu hướng dẫn cách chửa cánh tay đau.

b-Chữa đau chân : Ở phút 6:20 hướng dẫn chữa chân đau, cách để bệnh nhân ngồi và thầy chữa đứng, ấn đè đầu gối bệnh nhân cho giãn gân ở nhượng chân, đẩy chân vào khớp háng.
Bệnh nhân ngồi trên giường, thẳng 2 chân, dùng gối kê gót chân cao 5-10cm để nâng cao đầu gối, dùng tay ấn đè đầu gối xuống sát giường làm giãn khớp gối, giãn gân nhượng chân sau đầu gối, cùng lúc có người khác cầm bàn chân và 5 ngón chân đẩy ngửa bàn chân lên, làm giãn những gân và thần kinh chân, hoặc bẻ bàn chân về phía trái hay phía phải để chỉnh lại khớp háng để cho chân khi đi không bị lệch vào trong hay bị lệch ra ngoài, đối với người bị bệnh tê liệt chân.
Nếu chữa đau đầu gối không ngồi hay qùy lạy được, thì tiếp tục ở vị thế bệnh nhân đang ngồi, đẩy 1 bàn chân và gót chân vào sát đít, kéo đầu gối về phía trước rồi vỗ trên đầu gối vài lần làm giãn gân giảm đau đầu gối để vừa chữa đầu gối, chữa cổ chân để chân được ép sát vào mông đùi giúp bệnh nhân ngồi hay qùy dễ dàng.

c-Chữa đau gối : Ở phút thứ 10:00 Nếu đầu gối còn đau do khí huyết không thông, thì ấn đề vào huyệt Tất Nhãn là hai lỗ như con mắt của đầu gối, hay những điểm lõm khuyết thành lỗ như mắt đầu gối ở 4 bên và ở giữa đầu gối.

d-Chữa thốn đau trong bàn chân : Ở phút thứ 10:44 những điểm đau gai gót chân do trong máu nhiều chất vôi nên huyết hóa vôi tạo ra gai tụ ở bàn chân, chỉ cần dùng kim thử tiểu đường châm nặn ra hết máu đen đặc đến khi ra máu đỏ loãng thì khi đi sẽ hết đau. Nguyên nhân do uống thuốc calci chống loãng xương làm áp huyết tăng, làm máu khô đặc, máu tuần hoàn bị tắc tụ lại lâu ngày thành huyết hóa vôi.

e-Chữa bệnh đau thần kinh mông : Ở phút 12:26 đau quanh vùng xương chậu, xương mông, đau khi ngồi, nguyên nhân do tây y mổ cắt 1 đoạn dây thần kinh mông để lại 2 vết sẹo mổ dài hơn 10cm.
Bệnh nhân nằm úp, vỗ đập thần kinh lưng mông vùng huyệt Bát Liêu để dẫn máu xuống chân. Vuốt đường giữa bắp chân từ dưới Côn Lôn và Phục Lưu phía ngoài và phía trong mắt cá chân theo đường giữa bắp chân kinh Bàng Quang lên giữa nhượng chân cho thông khí huyết nối với thần kinh cột sống, sau đó tìm điểm đau trên cột sống bằng cách sờ nắn hay dùng nhiệt kế tìm sự khác biệt nhiệt độ nơi cao, nơi thấp hay nơi không có nhiệt độ do máu không chạy qua điểm đó, phải châm nặn máu vào nơi đó cho thông khí huyết, rồi châm nặn máu cho thông khí huyết đường kinh ở 5 tĩnh huyệt ngón chân. Bấm Dương Lăng Tuyền làm giãn gân, giảm đau thông kinh Đởm, nằm ngửa bấm day huyệt Túc Lâm Khấp thông kinh Đởm làm thư giãn gân giảm đau để khi bệnh nhân ngồi không còn bị đau.

f-Chữa cổ tay bị gân co rút đau : Ở phút thứ 25:50 . Cách ấn cổ tay cho 5 ngón tay gấp vào, khi bệnh nhân hít vào cùng lúc nắm chật bàn tay, ấn sát cùi chỏ cho 5 ngón tay mở ra, cùng lúc khi bệnh nhân thở ra mở bàn tay ra. Hướng dẫn cách chữa ép cánh tay vào vai để bệnh khuỷu tay, ngón tay co cứng.

g-Cách chữa mỏi cổ gáy : Ở phút 28:45, khám tìm nơi đau bằng cách vuốt từ huyệt Phong Phủ xuống huyệt Đại Chùy, bảo bệnh nhân cho biết khi vuốt đến chỗ nào đau thì cho biết, để xem 7 đốt xương cổ gáy đau ở đốt xương nào, trong trường hợp bệnh nhân này bị đau ở đốt 7 và huyệt Đại Chùy.
Cách chữa bằng vuốt huyệt trên đoạn đốt sống cổ, tuy nhiên khi áp huyết cao thì vuốt xuống tử Phong Phủ xuống Đại Chùy, áp huyết thấp thì vuốt lên từ Đại Chùy lên Phong Phủ. Sau đó thông cả đốt sống lưng trên tử Đại Chùy xuống lưng, dùng ngón tay cái day rạch ngang giống như tách riêng từng khe đốt xương sống thứ nhất, đốt xuơng sống thứ hai, thứ 3, 4, 5, 6, 7. theo thứ tự, giao điểm giữa mỗi đốt sống là huyệt Đại Chùy, Đào Đạo, Thân Trụ, Thần Đạo, Linh Đài, Chí Dương, mục đích vừa tìm điểm đau hay nơi đốt xương bị thoái hóa, máu không đến nuôi dưỡng, để châm nặn cho ra máu, giúp máu đến nuôi lại đốt xương ấy sẽ hết đau, và ai cũng bị tắc ở huyệt Chí Dương là đau nhất, cần phải day tả ngược chiều kim đồng hồ, day kỹ huyệt này cùng lúc khí day từ trên xuống thì tay kia cầm trán bệnh nhân đẩy ngửa đầu bệnh nhân từ từ ngửa ra sau 30-45 độ cho đầu bệnh nhân ngửa mặt nhìn được lên trời, thông huyệt này hết đau thì bệnh nhân thở dễ hơn.
Tập 4 động tác cho xương cổ thông khí huyết : Cầm đầu bệnh nhân nghiêng về trái 15 độ, nghiêng về phải 15 độ xem nghiêng bên nào còn bị cứng, động tác cho đầu bệnh nhân cúi xuống cho cằm sát ngực xem bệnh nhân có đau không, do gân xương đốt sống cổ còn cứng, thì tìm nơi đốt sống cổ đó xem ngay đốt sống cổ ở giữa, hay bên trái, hay bên phải đốt sống bị cứng, thì day cho tan hoặc châm nặn máu nơi cứng, rồi cho bệnh nhân ngửa đầu ra sau xem còn đau không, nếu còn đau phải châm nặn máu ở nơi đau là huyệt Chí Dương, hay dưới huyệt Chí Dương 2 đốt sống là huyệt Cân Súc, ngang với hai huyệt Can Du.
Nếu khi nghiêng đầu sang trái sang phải cảm thấy gân vai còn cứng, thì dùng nắm tay vỗ đập theo hình chữ V, điểm khởi đầu giữa đoạn từ cổ gáy đến đỉnh vai chia làm hai, dùng nắm tay đấm vỗ từ điểm này xuống đến Chí Dương là đốt xương sống thứ 7, vỗ bên vai này xuống Chí Dương, rồi đến vỗ đập vai bên kia xuống Chí Dương.

h-Chữa bệnh run tay, khó thở do tức nghẹn ngực : Ở phút 37:05 chữa bệnh run tay do ngăn nghẹn khí từ ngực ra tay, có cục cứng nằm giữa khe 2 xương sườn ngực thứ 2 và 3, vừa ấn vào đó vừa cầm cánh tay kéo ra như hướng dẫn trong video.

i-Bệnh tức ngực khó thở : Ở phút thứ 38:10 cũng day tách 7 đốt sống lưng trên, và 7 đốt sống cổ, trước hết day từng đốt sống lưng thứ nhất đến đốt thứ 7, giải toả những điểm đau, sẽ hết bệnh tức thở. Bệnh nhân trong video bị 1 đoạn 3 đốt sống lưng 5,6,7 dính liền nhau. Sau đó cho bệnh nhân cúi đầu cho cằm sát ngực xem cổ gáy có đau hay không, nếu có đau thì lại vuốt đường gân 2 bên đốt sống cổ.
Vuốt 2 đoạn đốt sống lưng và cổ rồi cho bệnh nhân cúi ngửa là phương pháp cơ học làm giãn gân thân kinh 2 đoạn xương cổ gáy lưng sẽ hết đau nên không cần chú ý đến huyệt.

Khi bệnh nhân ngối cúi lưng xuống cảm thấy đau. Cách chữa đau ở phần lưng dưới cũng giống như lưng trên.

k-Chữa đau cổ tay và các ngón tay thoái hóa co cứng : Ở phút thứ 43:11. Nguyên nhân do máu không ra tay, cầm lắc cho cổ tay mềm, khí huyết thông qua cổ tay, rồi vuốt thông những đường kinh trên ngón tay, chiều dương trên mu bàn tay vuốt vào phía cổ tay, chiều âm trong lòng bàn tay vuốt từ cổ tay ra ngón tay, rồi cũng chữa theo cách đau cánh tay khuỷu tay vai như bài đầu trong video, chữa run tay như phần giải thích trong đoạn h.

l-Chữa bệnh tai ù, điếc, nghe không rõ : Ở phút thứ 48:10 có video bài giảng riêng .

m-Khám và chữa bệnh ung thư vú, bướu vú : Ở phút thứ 49:40 Khám bằng huyệt Túc Lâm Khấp giữa khe ngón chân út và ngón thứ tư, vuốt đoạn huyệt đó bên chân nào đau là vú bên đó bị bệnh, bị tắc khí huyết và tuyến sữa tạo ra bướu.

n-Chữa teo bắp chân : Ở phút thứ 50:44 vuốt đoạn đường kinh Bàng Quang từ huyệt Côn Lôn cạnh mắt cá chân ngoài theo đường giữa bắp chân lên Uỷ Trung nơi giữa nhượng chân để thông khí huyết từ chân lên cột sống lưng, dùng thất tinh châm, châm vùng xương mông Bát Liêu tác động hệ thần kinh dẫn khí huyết xuống chân. Dùng thất tinh châm kích thích 2 huyệt Dũng Tuyền xem thần kinh phản xạ trên đầu còn hoạt động tốt không, nếu còn phản xạ tốt thì khi kích thích gan bàn chânn chân bên đây mà chân kia nhúc nhích hay ngược lại có phản xạ bên đối nghịch là tốt.
Ấn đẻ đầu gối cùng lúc bẻ ngược bàn chân và ngón chân lên làm giãn gân cơ chân để thông khí huyết, rồi cho bệnh nhân tập bài “Kéo Ép Gối” để ý xem khi kéo ngón chân có khí làm ngửa ngón chân lên không, khi ngón chân ngửa lên là dương khí có, còn ngón chân cúi xuống là dư âm thiếu dương, là không có sức, nên đi ngón chân bị lết quét đất.

o-Giảng về bệnh tại sao phải lọc thận và chữa sưng tê nhức chân do uống nhiều nước : Ở phút thứ 54:00, và hậu qủa của uống nhiều nước, chữa 1 bệnh nhân đau lưng yếu chân, phù lạnh chân, do uống nhiều nước. Kích thích huyệt vùng Bát Liêu dẫn khí huyết xuống chân, vuốt đoạn kinh Bàng Quang bắp chân, xong tập bài Kéo Ép Gối và dùng tay chặn ở háng khi bệnh nhân đang tập bài Kéo Ép Gối, để chữa bệnh tắc động mạch háng. Chân không nhúc nhích không có cảm giác, chân nặn máu 5 ngón chân. (trong đoạn này có nhắc lại bài cách chữa ung thư vú).
Châm 5 ngón chân xong thì day bấm đau từng ngón chân bên đây mà có phản xạ bên ngón chân bên kia thì khỏi.

p-Chữa bệnh Vẹo cột sống. : Ở phút 1:06:40 Dùng bút chấm lên giữa các đốt xương sống để thấy rõ hình cột xương sống bị vẹo lệch ở đốt nào, khi đốt xương đó không nằm trên 1 đường thẳng mà bị thoái hóa có đốt lõm xuống, có đốt lồi lên, có đốt lệch bên trái, có đốt lệch bên phải...
Cách chữa là phải vuốt cột sống lưng, nhưng tùy theo áp huyết cao hay thấp theo tiêu chuẩn tuổi.
Nếu áp huyết cao thì vuốt từ Đại Chùy xuống xương khu, còn áp huyết thấp thì vuốt từ xương khu lên cổ gáy Đại Chùy.
Khi vuốt 3 đường, đưởng giữa cột sống thuộc Mạch Đốc, đường sát hai bên cột sống gọi là Hoa Đà Giáp Tích, đường theo kinh Bàng Quang thứ nhất.
Để ý khi vuốt ngang vùng thận hay gan, nếu thấy 1 bên thăn thận gồ cứng cộm lên, ấn đè đau là thận bên đó có vấn đề như sạn thận, hay cứng đau vùng gan là sưng gan...hay có một bên thận sờ thấy cứng, còn 1 bên vùng thận lõm vào, là mất 1 bên thận do bệnh nhân bị cắt mổ hay đã hiến 1 thận.
Cách chữa bằng phương pháp ấn 6 bàn tay trên lưng khi ép từng gót chân vào mông và day lưng để cơ thể tự sắp xếp đốt sống trở về vị trí cũ.
Vị trí đặt bàn tay thứ nhất giữa cột sống vùng Mệnh Môn, ấn đè gót chân vào mông đồng thời ấn bàn tay đè lưng vùng Mệnh Môn cùng lúc bệnh nhân thổi hơi ra cho bụng thoát hơi ra làm lưng xẹp xuống, làm 6 lần bên chân trái, rồi bên chân phải, xong vị trí bàn tay thứ nhất, đến vị trí thứ hai để đặt bàn tay kế tiếp lên phía trên là vùng huyệt Tam Tiêu Du, cũng ấn đè gót chân vào mông và ấn bàn tay cho lưng xẹp xuống cùng lúc bệnh nhân thổi hơi ra bằng miệng, mỗi bên chân ép chân và đè lưng 6 lần, xong lại nhích bàn tay lên vị trí số 3 là vùng Tỳ Vị du, cũng làm như trên, rồi nhích bàn tay lên vị trí số 4 cao hơn là vùng Can-đởm du, vị trí số 5 là vùng Tâm du, vị trí số 6 là Phế Du, giúp thông mạnh Thận khí, tỳ vị khí, can-đởm khí, tâm khí, phế khì.
Nhớ rằng khi vừa đè bàn tay vừa ấn gót chân vào mông vừa day lắc cái lưng cho cột sống được lắc qua lắc lại giúp các đốt tự sắp xếp lại vị trí trở lại bình thường.
Dùng phương pháp ấn đè 6 bàn tay cũng giúp cho thông mũi, nghẹt mũi, chữa ho có đàm được khạc đàm thông đàm từ thận, từ bao tử, từ gan, từ phổi bắn ra khỏi miệng khi khạc đàm cùng lúc với mỗi lần ép đè lưng. Khi làm động tác này thì cho bệnh nhân nằm ló đầu ra ngoài giường dùng khăn giấy để xịt nước mũi ra thay vì thổi hơi ra bằng miệng, hay dùng khăn giấy khạc đàm ra thay vì thổi hơi ra bằng miệng, bệnh nhân xịt mũi hay khạc đàm mỗi lần ấn đè lưng xuống.
Nếu chỉ ấn đè một bàn tay ở huyệt Mệnh Môn thì có công dụng lọc thận bằng khí thay vì phải lọc thận bằng nước. Lọc thận bằng nước thật ra không phải giúp phục hồi chức năng thận co bóp hay chức năng điều tiết Adrénalin và điều hòa những hormone, mà chỉ là dùng nước rửa thận, thay nước bẩn trong thận bằng nước sạch bằng máy pha thuốc, khi bỏ máy lọc thận thì tự thận không hoạt động được thì chết.
Chỉnh vẹo cột sống bằng cách vuốt đoạn kinh Bàng Quang từ mắt cá chân ngoài theo giữa bắp chân lên giữa nhượng chân nơi huyệt Ủy Trung, vuốt mỗi chân 18 lần, khi vuốt chân bên này thì cột sống lưng vẹo sang bên kia, hoặc ngược lại, làm cho cột sống vẹo qua vẹo lại để tự nó chỉnh lại thành thẳng.
Kiểm tra lại cột sống đã thẳng chưa, còn đốt sống nào chưa ngay thì dùng hai ngón tay cái vuốt dọc theo hai bên cột sống sát đốt xương, tùy theo áp huyết cao thì vuốt từ trên xuống, áp huyết thấp thì vuốt từ dưới lên.
Khi lưng gù thì một đoạn đốt sống cong lên, dùng bàn tay đè đoạn xương cong lên, bàn tay kia cầm gót chân bệnh nhân ép vào mông, khi bệnh nhân thổi hơi ra thì ấn đè nơi gù lõm xuống, tự nhiên đoạn xương nơi khác bị khí đẩy cao lên, ép gót chân này đến chân kia, ấn đè như trên mỗi bên 18 lần sẽ hết gù....


Video 2 hướng dẫn chữa các bệnh ghi theo mục lục :
https://www.youtube.com/watch?v=zP_0SD7A8DQ

1-Chữa bệnh đau cổ gáy vai lưng trên : Ỏ phút đầu. Học viên tập day 7 đốt sống lưng trên của bệnh nhân, day đau cho xuất mồ hôi trán. Vỗ đập nắm tay theo hình chữa V từ giữa đoạn 2 vai xuống huyệt thứ 7.
Cho bệnh nhân cúi đầu cho cằm sát ngực xem còn đau không, nếu còn đau thì day 7 đốt sống cổ, tìm chỗ đau, nặn máu, thử đường là 98mg/fL trong khi ở tay là 112mg/dL chứng tỏ cơ thể vẫn thiếu đường, và đường không lên cổ nên đường trên cổ thấp, và chứng tỏ bệnh nhân không tập bài Cúi Ngửa Cổ, bài Cúi Ngửa 4 Nhịp cho khí huyết lưu thông đều lên cổ, nên đường huyết không đều.
Day đốt sống lưng 1, đốt 2, đốt 3 đau, nặn ra máu đen hết đau, nhưng bị tức đau ở đốt sống cổ thứ 5, chân nặm màu nơi đau tức, đốt sống cổ 5, hết đau. Bệnh nhân nhức đầu do bị thiếu đường tuần hoàn lên não, đường ở dưới xương cổ 107, lên Đại Chùy 97, lên xương cổ đường 94. chứng tỏ đường-huyết tuần hoàn không đều do thiếu tập và cơ thể thiếu đường. Nếu áp huyết thấp thì uống Coca, áp huyết cao thì uống Pepsi.

Một nữ bệnh nhân khác cũng đau cổ gáy, thử đường nơi điểm đau khi bệnh nhân ngửa cổ, đường 112mg/dL thiếu đường, điểm cách bên cạnh vài phân thì đường 105mg/dL. Hỏi bệnh nhân khi ngửa cúi cổ tìm điểm đau xem có nơi nào đau không. Bệnh nhân tìm không ra nơi điểm đau mà chỉ nói đau toàn vùng, là nguyên vùng đó thiếu đường chứ không phải do tắc thần kinh. Bệnh nhân trả lời chỗ nào cũng cứng, chứng tỏ bệnh nhân lười tập.
Bệnh nhân có vùng vai tay bên trái cứng, chứng tỏ bệnh nhân không tập cho phía bên trái, bệnh nhân cho biết, khi đã mổ vú trái cách 10 năm trước, bác sĩ dặn khi đo áp huyết hay cử động không được cử động bên tay trái, nên khi tập khí công chỉ tập dơ tay một bên phải mà không dám tập bên tay trái, vô tình đã làm chết tuần hoàn khí huyết bên tay trái. Đó là điều vô lý khiến bệnh nhân bị tê đau nhức cổ gáy tay vai bên trái suốt nhiều năm mà uống thuốc không khỏi bệnh.
Sau khi châm năn máu, đo đường, châm nặn máu huyệt Thương Dương ngón trỏ trái, rồi tập bài dơ tay ra phía sau vai cho thông khí huyết thì hết đau và bắt đầu tập đều cả hai bên tay vai..

2-Chữa chân tê đau lạnh ngồi thiền đau chân không ngồi được : Ở phút 16:40 chữa chân tê đau thì châm huyệt Chí Âm ngón chân út bên phải nặn máu, mới đầu máu không ra, sau ra máu bầm đen đặc, đo đường 107mg/dL, rồi châm Chí Âm chân trái thử đường , vuốt kinh Vị (mặt dương) vuốt xuống cho khí xuống chân, bấm huyết phía mặt âm phía trong, bấm lên từ dưới cổ châm lên gối cho thông máu, rồi bẻ ngược bàn chân và bóp mạnh 5 đầu ngón chân cho khí huyết thông ra 5 đầu ngón chân, chữa chân phải rồi chân trái, chân ấm toát mồ hôi bàn chân thì hết đau, bệnh khỏi. Vuốt mặt dương phía ngoài ống chân từ trên xuống để thông khí, mặt trong chân phía âm vuốt từ đưới lên cho thông huyết. Khi vuốt hay dùng 10 đầu ngón tay của mình bóp dọc kinh Can sát ống xương phía trong chân từ dưới lên đầu gối, để ý 5 ngón chân đều nhúc nhích là khỏi bệnh vẫn là chữa ngọn. Tuy nhiên bệnh nhân thử lại kết qủa sau khi chữa bằng cách ngồi thiền khoanh chân kiểu kiết già, thì bệnh nhân đã ngồi được và thấy hết đau.
Chữa gốc bệnh ngừa tái phát thì cần bổ sung ăn thêm ngọt bằng cách uống Coca hay Pepsi tùy theo áp huyết thấp hay cao và phải tập khí công bài Đi Cầu Thang, hay bài Dậm Chân Phía Trước Phía Sau/Chachacha.

3-Chữa mắt mờ : Ở phút thứ 20:13, bấm nặn máu 2 huyệt Toản Trúc, Ngư Yêu 2 bên mắt thử đường, Toản Trúc phải 120mg/dL, Toản Trúc trái 119mg/dL Đang chữa dở phải tạm ngưng, cấp cứu môt trường hợi lên cơn suyển ngộp thở xong, tiếp tục chữa mắt ở phút 28:43.
Sau khi châm ở Toản Trúc thông khí vào mắt, thì châm 2 huyệt Ngư Yêu để thông máu vào mắt. Mắt yếu thiếu đường thì day bổ, dư đường thì day tả, trường hợp này day bổ. Bổ thì day tròn trên huyệt thuận chiều kim đồng hồ, bổ huyết day 6 lần, bổ khí day 9 lần, không biết bổ khí hay bổ huyết thì day 18 lần. Khi day huyệt cảm thấy đau là huyệt đó bị tắc khí huyết thông vào mắt.
Day huyệt thứ nhât, huyệt Toản Trúc trái 18 lần thuận chiều, xong lại day huyệt bên mắt phải 18 lần thuận, day huyệt thứ hai là Ngư Yêu giữa mày bên trái, bên phải 18 lần thuận, day huyệt thứ ba cuối lông mày Ty Trúc Không thuận chiều 18 lần, bên trái, bên phải. Day huyệt thứ tư Cầu Hậu, trên gò xương hốc mắt dưới, bên trái, bên phải (trong bài day huyệt này sau), day huyệt thứ năm Thái Dương bên trái bên phải, day huyệt thứ sáu Dương Bạch mắt trái, mắt phải, day huyệt thứ bẩy là điểm sáng trên Mạch Đốc giao điểm với đường ngang 2 đỉnh tai có nổi một gò nhỏ trên huyệt Não Không trong châm cứu. Day xong bệnh nhân chảy nước mắt là khí huyết đã thông vào mắt, bệnh nhân thấy mắt sáng. (Có video riêng hướng dẫn làm sáng mắt).
Tiếp tục chữa mắt ở phút 32:50.

4-Cấp cứu gấp 1 trường hợp lên cơn suyễn đàm ngộp thở : Ở phút 21:20 Một bệnh nhân đang bị ngộp thở, do lên cơn suyễn hít vào nhiều mà không thở ra được làm rối loạn tim mạch.
Một tay bịt mũi, bảo bệnh nhân há miệng chỉ thở bằng miệng cho hơi thoát ra nhiều hơn là hơi vào miệng, một ngón tay ấn chặn huyệt Thiên Đột chỗ lõm ngay trước cổ họng, chặn không cho đàm lên cổ họng và lên phổi, Xong dùng 2 ngón tay ấn vào 2 huyệt Trung Phủ góc hốc vai cho hạ đàm. Sau ấn huyệt Chiên Trung (giữa 2 núm vú) cho bệnh nhân thở bằng bụng chứ không thở bằng phổi thì cơn suyễn giảm dần, cho bệnh nhân thả lỏng người như ngủ không cần nghĩ đến hơi thở, cứ thả lỏng cơ thể như em bé ngủ, sau ấn thêm huyệt Khì Hải dưới rốn 3 ngón tay, cho bệnh nhân thở bằng thận. Bấm thên huyệt Trung Quản giữa bụng cho hạ đàm từ thức ăn xuống ruột mà không lên ngực.
Nguyên nhân bệnh suyễn nặng do cơ thể tích tụ nhiếu chất béo, hàn lạnh, nên không được ăn những chất như : chuối, cam, sữa đậu nành, kem, yaourt, ensure, nó sẽ tạo nhiều đam kết thành khối làm nghẹn thở dễ chết. Đàm hàn là người thiếu đường thiếu hỏa.
Hai má bệnh nhân to phình là đàm mỡ vào tim làm hở van tim, nên mệt tim, khó thở, thiếu oxy não sẽ nguy hiểm.
Bảo bệnh nhân nằm nhắm mắt, ấn đè huyệt Thiên Đột để hạ đàm, bảo bệnh nhân nói 4 chữ A-Lê-Lui-A khi nói, chúng ta nghe thấy đàm còn trong họng, tập nói nhỏ từng chữ, rồi nói nối 2 chữ, rồi hát nhỏ cả 4 chữa thành câu cho hơi thở ra nhiều mà không chú ý hơi vào, áp huyết sau khi ăn có cà ri nước dừa nên tạo thành đàm, áp huyết cao hơn 170mmHg, cho bệnh nhân ngồi tập hát A-Lê-Lui-A và 1 bàn tay vỗ sau lưng bệnh nhân vùng Cách Du để thông sự ngăn nghẹn, ngăn cách của 2 vùng Thượng Tiêu tim phổi, với vùng Trung Tiêu, gan mật tỳ vị, và làm hạ đàm không cho lên phổi, bệnh nhân thấy khỏe, qua được cơn nguy hiểm.

5-Chữa mắt lé : Ở phút thứ 31:40. Khi bệnh nhân bị mắt lé thì nhìn 1 người hóa 2, nhìn 1 ngón tay hóa hai. Bịt che một mắt bệnh nhân bên mắt lành không bị lé. Bảo bệnh nhân dùng mắt lé nhìn ngón tay mình di chuyển theo chiều ngang, chiều dọc, chiều lên, xuống, chiều xoay tròn, mắt bệnh nhân nhìn xoay theo ngón tay mình với mục đích đang tập các cơ chuyển động của mắt, rồi ngón tay mình xoay chậm, thu hẹp chiều xoay và vòng xoay dần cho con ngươi mắt bệnh nhân tụ lại ngay chính giữ vị trí của mắt, rồi dùng ngón tay ấn vào Ngư Yêu để giữ cho cơ vận động mắt giữ nguyên vị trí đó. Khi bệnh nhân mở 2 mắt, hết nhìn ngón tay mình 1 thành 2 mà nó trùng nhau thì thành công. Bệnh nhân theo phương pháp này tự tập một mình bịt mắt lành, dùng ngón tay điều khiển mắt lé nhìn theo cho con ngươi mắt vào chính giữa mắt, mỗi ngày 2-3 lần. Cho đến khi nhìn một vật hết bị nhìn thành 2 thì khỏi bệnh.

6-Tiếp tục bài chữa mắt ở phút 32:50 Thử đường Toản Trúc phải 106mg/dL, mắt trái 114mg/dL mắt sáng thì đường nằm trong tiêu chuẩn 100-140mg/dL Bệnh nhân cho biết mắt có đưùng thấp 106mg/dL bị nặng hơn, hai mắt đeo kính có độ dioptre khác nhau. Đo đường Ngư Yêu phải 115mg/dL, mắt trái 125mg/dL.
Day bổ mỗi huyệt 18 lần thuận chiều, từ huyệt thứ nhất Toản Trúc trái, phải, huyệt thứ hai Ngư Yêu trái, phải, huyệt thứ ba Ty Trúc Không trái, phải, huyệt thứ tư Cầu Hậu trái phải, huyệt thứ năm Thái Dương trái phải, huyệt thứ sáu Dương Bạch trái phải, huyệt thứ 7, điểm sáng mắt sau đầu, Chữa xong bệnh nhân thấy mắt sáng rõ.
Hai ngày sau bệnh nhân bầy tỏ cảm tưởng về kết qủa, đã đeo mắt kính 20 năm, bây giờ không đeo mắt kính khi lái xe. Bệnh nhân hứa thường xuyên day huyệt và chỉnh độ đường đúng tiêu chuẩn.
Tiếp tục chữa cho những bệnh nhân mắt mờ khác.
Đường của mắt lúc đói cũng như lúc no mắt vẫn giữ đúng tiêu chuẩn đủ từ 100-140mg/dL = 6.0-8.0mmol/l.. Nếu mắt thay đổi đô đường càng thấp hay càng cao lọt ra ngoài tiêu chuẩn thì độ dioptre thay đổi nên phải thay đổi mắt đeo kính thường xuyên là một sai lầm, khi không biết đường-huyết thấp hay cao có ảnh hưởng đến thị lực..


Video 3 : Chữa đau lưng, thoái hóa đĩa đệm, gai cột sống, đau thần kinh tọa

https://www.youtube.com/watch?v=FA-GdKe6Ebs

Giải thích :

1-Vuốt huyệt trên cột sống tìm điểm đau : Ở phút đầu. Muốn biết có bệnh thần kinh tọa hay không, chúng ta dùng dầu bôi trơn, vuốt sát xương cột sống, ấn đè hơi sâu, từ trên xuống dưới, tìm những nơi có xương sụn nổi cứng cộm do nơi đó có đĩa đệm bị đóng cholesterol bị thoái hóa lòi ra giữa 2 đốt sống, gọi là thoát vị đĩa đệm, có nghĩa là đĩa đệm đó bị khô do thiếu máu, thiếu khì, thiếu đường, giống như miếng da trong ống bơm xe đạp bị khô dầu nhớt, không còn độ nở dẻo dai ôm vào ống bơm, và khô cứng lại sắc bén như con dao, có thể dùng miếng đệm khô cứng ấy làm cắt đứt vào tay chảy máu được, do đó khi những bệnh nhân cử động, những đĩa đệm sụn dó bị ép khô lòi ra ngoài thành gai, khiến 2 đốt sống dính lại nhau không còn kẽ hở để xương đốt sống xoay trở dễ dàng, và tây y gọi là gai cột sống đó khi xoay trở chạm đến những dây thần kinh cột sống làm bệnh nhân đau, nên tây y không còn phương pháp nào khác hơn là mổ cắt bỏ.
Đối với KCYĐ thì không cắt đi, mà cho uống dầu cá, cho uống thuốc bổ máu, tăng đường huyết cho đủ và tập khí công cho khí huyết lưu thông qua cột sống thì đĩa đệm đó nó sẽ nở ra trở lại, và day ấn huyệt đẩy đĩa đệm vào vị trí cũ sẽ thấy mất gai, là mất điểm cứng cộm trước kia đã bị lòi ra ngoài.
Bổ xương bổ sụn bằng dầu cá chứ không phải bằng chất vôi, (những dân sống vùng biển xương tốt dẻo dai bền do ăn cá, chứ không phải uống chất vôi bột khô làm thành viên, ngành nghiên cứu ding dưỡng đã có 1 thí nghiệm và đặt ra một câu hỏi rằng, ăn 100g xương cá và 100g thịt cá, cái nào có nhiều chất vôi hơn, nhiều người trả lời, ăn xương nhiều chất vôi hơn. Câu trả lời đúng là cả hai bằng nhau, nên ăn thịt cá ngon hơn ăn xương, vì ăn xương là chất vôi đã thành hình, chưa chắc cơ thể hấp thụ được 100%, còn thịt cá là nguyên liệu tạo thành xương được hấp thụ dễ dàng hơn, vậy ngu gì mà ăn xương cá và uống vôi bột calci làm cho máu bị khô đặc, cho nên nhiều bệnh nhân đi khám tây y vẫn thấy loãng xương mà trong máu lại dư chất vôi, chứng tỏ chất vôi calci uống vào có hại làm tăng áp huyết, máu khô đặc lại phải uống aspirin làm loãng máu, là một vòng luẩn quẩn trong điều trị.
Nếu mình vuốt huyệt tìm không ra điểm đau, phải nhờ bệnh nhân nói cho biết chỗ đau khi mình đang vuốt huyệt. Như vậy trên bệnh nhân này có 2 điểm đau chính và 1 điểm hơi bị đau. Chúng ta ấn đè điểm đau cho tan khi lợi dụng bệnh nhân đang niệm Phật (hay hát) để quên cái đau, các đốt lòi ra thì cho vào khớp đĩa đệm.
Sau đó cầm gót chân bệnh nhân từ từ ép gót chân vào mông, day cột sống và làm giãn gân cơ và mở rộng khe đĩa đệm giữa những đốt xương sống bằng động tác lay lắc nhẹ cột sống nên bệnh nhân không cảm thấy đau, cứ vừa lắc lưng vừa ấn đè gót chân vào đụng mông là thần kinh gân cơ cột sống giãn ra, không bị co thắt ngắn lại làm vẹo đốt sống gây ra đau nhức. Ép gót chân bên này đến ép gót chân bên kia, nếu bệnh nhân thấy đầu gối hơi căng đau thì dùng bàn tay đập nhẹ vào đầu gối cho khí huyết thông qua đầu gối thì hết đau.
Như vậy bệnh nhân bị lòi gai cột sống bên phải thì ép gót chân bên phải vào mông cảm thấy đau, còn gót bên trái khi ép vào mông dễ dàng không cảm thấy đau.
Kiểm lại kết qủa vuốt lại cột sống lưng thấy những điểm gai bị thoái hóa biến mất, ấn đè không đau, không thấy chỗ nào nổi cứng cộm đau nữa.
Để duy trì bệnh không bị tái phát, bệnh nhân phải tập khí công thông cột sống cho khí huyết chạy vào từng đốt sống như vô dầu mỡ cho khớp thường xuyên mỗi ngày, đó là bài tập Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng 200 lần.
Hướng dẫn bệnh nhân tập khí công, 2 bàn tay bệnh nhân đan lại với nhau, cầm đầu gối trái kéo vào sát bụng, miệng thổi hơi ra để giảm đau, kéo chân này 1, đến chân kia 1, rồi chân này kéo 2 thì chân kia kéo 2...kéo hai bên tổng số 100 lần, để ý trong khi kéo ép gối xem còn cảm giác đau lưng hay thần kinh cột sống hay không.
Học viên đang thực tập chữa cho một bệnh nhân khác.

2-Chữa đau cột sống lưng trên : Ở phút 8:50 cũng bệnh nhân trên bị 2 đốt gai cột sống thoát vị đĩa đệm lưng dưới, nay bà khai còn đau lưng trên thì tìm điểm đau ở vị thế ngồi.
Nếu chúng ta không có máy đo áp huyết, nhưng chúng ta thấy giữa xương cổ và xương lưng có một khối thịt u lớn bằng một chén bát úp và bị đau khi cúi ngửa cổ là đang bị áp huyết cao mãn tính. Làm tắc khí huyết lưu thông lên đầu cổ gáy vai tay...do máu mỡ chặn lối thông khi huyết lên đầu.
Phải làm cho cục thịt đó nhỏ lại, phải day rạch tách từng đốt sống cổ, đốt 1, 2,3,4,5,6,7 tay kia từ từ đẩy đầu bệnh nhân ngửa ra sau nhìn được lên trời, day rạch từng đốt cho đến khi hết đau, rồi nghiêng đầu qua trái qua phải 15 độ không thấy vị trí nào đau nữa khi cúi ngửa cổ quay trái quay phải thì bệnh khỏi.

3-Thoái hóa xương cổ : Ở phút 12:20 Bệnh nhân khác cũng bị đau thoái hóa xương cổ, phải day tả xoay ngược chiều kim đồng hồ, ngay ở huyệt Phong Phủ đi dần xuống từng đốt 1,2,3,4,5,6,7 sẽ thấy có cục xương lồi ở đốt 2 , 3 lồi lệch sang bên phải. Phải day rạch tách từng đốt cho hết đau, rồi cho đầu bệnh nhân cúi cho cằm sát ngực rồi cho nghiêng đầu sang trái sang phải 15 độ, nếu hết điểm đau là khỏi bệnh,
Cần thông khí huyết ở vai, nắm bàn tay đấm nhẹ theo hình chữ V từ giữa 2 bên vai xuống đốt xương lưng số 7, giải tỏa khí huyết tắc vùng cổ gáy vai tay, là bệnh khỏi, sẽ cử động được cổ gáy tay vai nhẹ nhàng.

Một bệnh nhân khác cũng có bệnh, áp dụng như trên. Nhưng bệnh nhân này có 1 đốt sống lưng bị cong, phải dùng đầu bút thay ngón tay gõ vào điểm thoái hóa cho tan điểm cứng đau ấy. Vỗ đập xong thì cho bệnh nhân ngửa cổ nhìn trời làm cho đầu có thể ngửa thẳng ra sau chứ không bị đi khom lựng đầu cúi xuống đất như trước nữa.

4-Vẹo lệch cột sống lưng làm khó thở, chân ngắn chân dài : Ở phút 17:10, bệnh nhân có 2 điểm tắc khí huyết trên cột sống làm khó thở, dùng bút chấm đánh dấu giữa điểm đốt sống để nhìn rõ đốt sống lưng bị vẹo lệch như thế nào, ở đâu..., chúng ta thấy có 2 doạn xương bị lệch ở vùng tim và thận.
Dùng dầu bôi trơn vuốt bắp chân từ mắt cá chân ngoài vuốt thẳng mạnh lên giữa bắp chân đến nhượng chân, nó cũng tượng trưng cho cột sống nên nó có công dụng chỉnh cột sống bị lệch bên này hay bên kia, vuốt 2 bắp chân 18 lần giúp cho cột sống tự điều chỉnh cho thẳng lại.
Khi cột sống lệch cũng làm cho hai chân dài ngắn khác nhau, thì kéo chân ngắn cho dài ra thì cột sống trở lại ngay thăng, và bệnh nhân không còn đi chân thấp chân cao làm vẹo cột sống lưng nữa. Đay là cách chỉnh theo cơ học chứ không phải y học.
Muốn duy trì khí huyết tuần hoàn đầy đủ để ngừa thoái hóa, cần theo dõi áp huyết và đường đúng tiêu chuẩn tuỗi và tập luyện bài Kéo Ép Gối sau mỗi bữa ăn, thiếu đường sẽ bị đau nhức và thoái hóa thần kinh gân cơ. Áp huyết thấp thì tiêm B12 sẽ có kết qủa nhanh.
Khi vuốt huyệt trên lưng tùy theo áp huyết cao hay thấp, áp huyết cao thì vuốt xuống, áp huyết thấp thì vuốt lên, không biết cao hay thấp thì vừa vuốt lên vuốt xuống là 1 lần, vuốt 18 lần.
Sau đó thông khí huyết đốt sống cỗ lưng trên bằng cách day rạch phân từng đốt cột sống từ đốt thứ nhất đến đốt sống thứ 7.
Học viên thực tập day tách đốt sống cổ gáy cho bệnh nhân.

Thân
doducngoc
----------------------------

Phản hồi kết qủa thực tập chữa bệnh của học viên :

Kính Thầy Ngọc
Thật là một sáng kiến rất tuyệt vời, nhờ bài giảng phụ cho Video, học viên có điều kiện học hỏi sâu rộng hơn.
Xin cám ơn công sức của Thầy cho tất cả thế hệ.
Nay kính
Nhân
------------


Kính Thầy , 

Con cảm ơn Thầy đã có bài viết kèm theo video, con xem rồi đọc lại càng hiểu rõ hơn các thao tác chữa bệnh   .
Con mới dùng PP nầy  để chữa cho em Tuyết của con , em bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ và lưng cũng 4 năm rồi ( năm 2010).

BS Việt trưởng khoa BV Trần Hưng Đạo  đã chữa cho em bằng cách cho uống thuốc trong 3 tháng liền, ông ấy nói nếu uống hết 3 thang mà không khỏi thì phải mổ . Sau  khi uống đủ 3 tháng , chụp hình lại và vẫn không hết đau, em vẫn bị tê cả 2 bàn tay rất khó chịu, lúc đó con chưa đủ  phước duyên để gặp được môn học của Thầy, nhìn em đau và BS nói nếu không mổ sẽ từ từ tê dẫn đến teo cơ và liệt 2 tay, con rất thương em và rất sợ, những người mổ rồi thì khuyên suy nghĩ kỹ vì mổ rồi không phải hết vĩnh viễn đâu, nếu xui sau khi mổ thì trâu lành lại hóa trâu què ( liệt ) thì càng khổ hơn. BS đã lên lịch mổ rồi ( Sáng thứ 5  , 2 tuần sau khi uống xong 3 tháng thuốc tây y) .

Sau khi tìm hiểu, con gặp được 1 ni sư đang chữa bệnh cột sống theo PP nắn chỉnh, 1 số người thấy hiệu quả nên con khuyên em không nên mổ mà đi nắn chỉnh, tháng đầu ngày nào cũng nắn + uống thuốc đông y, từ tháng thứ 2 trở đi tuần nắn 2 lần, tháng 3 tuần 1 lần kèm thuốc Đông y bào chế dạng viên. Cuối cùng, em cũng tạm ổn nhưng cứ phải đeo miếng đỡ cổ như đeo gông vậy, con cũng chưa biết sao nữa đành phải  chấp nhận thôi vì không biết PP nào khác cả ..

Bây giờ, may mắn được học Thầy qua mạng, rồi học tại lớp học do Tấn Anh, Hữu, Lâm Quyền, Hồng, Cường,A,Thạnh, Hữu Giảng ...., và các bài giảng của Thầy lại được thao tác trên bệnh nhân thật, sau đo chỉ người ta tập mới thấy hết cái hay của môn KCYD. 

Vừa qua, em con bị đau lại, đi kiếm ni sư ấy 2, 3 lần thì không gặp, và cũng không biết ở đâu nữa mà tìm . 

1 điều con cần nói với Thầy từ nào đến giờ em chỉ tin Tây y thôi, nhiều lần con đề nghị để con làm cho mà không chịu, 2 vợ chồng em đi đâu cũng xách 2 siêu sắc thuốc đi theo, hôm đi chơi Đà Lạt thấy em sắc thuốc, con hỏi thì em nói mấy ngày nay thấy đau và tê tay lại mà kiếm ni sư kia không ra, đi Bà Tiến sĩ -Thạc sĩ Đông y tên Mây gì đó nổi tiếng, và đông bệnh nhân lắm, cho thuốc sắc mà vẫn còn đau . 

Kính Thầy, có lẽ duyên đã đến Thầy ah, con e dè đề nghị để con làm cho, đau quá nên em cũng chịu cho con làm, con vừa làm vừa nhớ lại những thao tác đã học ở video và ở lớp chiều thứ 7, vừa làm vừa niệm  Phật  xin trợ duyên cho con. Những thao tác đó cũng giống như bài Thầy mới viết.

Đầu tiên con day các tĩnh huyệt đường kinh phế trước, rồi bấm tư thế trong Thập chỉ đạo của Thầy Hoàng Duy Tân, em nói khi bấm cảm nhận có gì chạy xuống bàn tay ( nói thực là cái nầy con làm thử thôi chứ mới được Vũ Hồng dạy ở lớp, chưa thuộc bài lắm. chỉ nhớ mại mại thôi )

Sau đó. mới  thực hiện bước 1, chỗ đau của em khi đè tay và miết vào từ trên xuống rất nhiều ổ voi lồi lõm, con cho em và mẹ con rờ vào để cảm nhận, sau đó cứ theo những gì mình học được và làm, con dùng phần đáy chai dầu Trướng Sơn mà tấn Anh phát cho lớp để tách rạch giữa các đốt sống . rồi day, ấn, vuốt lên 36 lần ( em AH thấp ) ở mạch đốc , rồi bắt chước video trong Thư viện toàn cầu Thầy chỉ để day từ Phong phủ xuống, vừa day vừa cho ngửa cổ, châm nặn máu tại điểm đau nhất mà em chỉ ..., 

 Thật kỳ diệu , làm xong em nói hết đau , đầu và tay nhẹ lắm , con nói em kiểm tra còn đau không và rờ lại phần cổ lưng lúc nãy bị đau thì bây giờ nó không còn ổ voi nữa Thầy ah, gần như hơi gợn nhẹ thôi, mẹ con cũng kiểm chứng luôn và nói sao thấy nó hết lồi lõn như hồi nãy rồi .
Nhưng con nói em phải tập 7 bài đầu chỉnh thần kinh : cào đầu, chà tai xoa mặt cào gáy, vuốt gáy buổi sáng và thêm bài chủ lực : Vỗ tay 4 nhịp tập 2 lần , mỗi lần 40 cái, để cột sống luôn ổn định, còn lười tập thì sẽ bị lại đó .

2 hôm sau , con vuốt và day lại lần nữa nhưng nhẹ thôi .
Bây giờ , em nói hạ quyết tâm tập đều 2 lần / ngày như con đã chỉ. con có hỏi thăm và em nói nhờ tập em thấy không đau nữa .Đến nay em hết đau được 20 ngày rồi Thầy ah . 

Kính Thầy, các học trò chúng con không biết phải dùng lời nào xứng đáng để cảm ơn cho hết công đức của Thầy Đỗ Đức Ngọc , cảm ơn tất cả lửa nhiệt huyết  của tất cả các  ACE nòng cốt trong KCYD  SG đã tổ chức nên lớp học chiều thứ 7 .

Con kính chúc Thầy cùng toàn thể  gia đình KCYD luôn khỏe, hạnh phúc và gieo nhiều duyên lành đến mọi người .

Con 
Minh Nguyệt
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Video 1,2,3 hướng dẫn chữa các bệnh ghi trong mục lục

Gửi bàigửi bởi phantananh » Chủ nhật Tháng 11 30, 2014 6:37 am

Bài này con có ứng dụng 2 lần và đúng như Thầy hướng dẫn trong video V 1/3:
h-Chữa bệnh run tay, khó thở do tức nghẹn ngực : Ở phút 37:05 chữa bệnh run tay do ngăn nghẹn khí từ ngực ra tay, có cục cứng nằm giữa khe 2 xương sườn ngực thứ 2 và 3, vừa ấn vào đó vừa cầm cánh tay kéo ra như hướng dẫn trong video.

Bệnh nhân thứ nhất: cả 2 tay bị đơ giơ lên không nổi. Lúc thao tác bấm vào khe xương sườn 2-3 có cục u mềm rất đau khi ấn vào.
Bấm và và kéo tay BN ra thì cục u tan dần đến khi hết cục u thì tay BN giơ lên được không còn bị đơ.

Bệnh nhân thứ hai: 1 tay bị run lúc giơ lên. Lúc thao tác bấm vào khe xương sườn 2-3 có cục u bọng nước bên trong rất đau khi ấn vào.
Đang lúc Bấm và và kéo tay BN ra thì cục u nó bễ ra nghe kêu BỤP thì BN nhẹ cả người ra và tay hết run.

Con xin chia sẽ KN cho Thầy và các Thầy KCYD

Con,
Phan Tấn Anh
phantananh
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 14, 2011 8:46 pm


Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách