Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: CẨM NANG Y HỌC BỔ SUNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 20, 2014 10:59 pm
gửi bởi admin
1-Chỉ cần theo những điều dặn thức ăn phù hợp với tình trạng bệnh của phủ tạng thì theo, ngoài ra là những thứ kiêng ăn.
2-Ngay cả những thức ăn nào đã dặn nên ăn nhưng không biết chúng có bị ô nhiễm môi trường hay không, cũng phải nhờ máy đo áp huyết sẽ phát hiện ra, nếu nó làm cho áp huyết tốt thì ăn, làm cho xấu thì phải kiêng. Do đó những thức ăn kiêng thì rất nhiều.
3-Để đơn giản hóa điều này, chỉ có máy đo áp huyết mới giúp cho mình biết thứ nào làm tốt cho áp huyết thì nên ăn, thứ nào làm cho áp huyết mình xấu thêm thì phải kiêng.

Thân
doducngoc

Re: CẨM NANG Y HỌC BỔ SUNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 22, 2014 3:53 pm
gửi bởi admin
Ô nhiễm thức ăn hay môi trường cũng không làm mọi người bệnh hàng loạt, vì tùy theo sức khỏe mỗi người, nên chỉ cần khám thức ăn tốt xấu bằng máy đo áp huyết là đủ.
Máy áp huyết sẽ báo cho biết thứ nào ăn không hợp với mình, để phát hiện kịp thời sau mỗi bữa ăn

Thân
doducngoc