Nhịp tim thấp là do thiếu đường trong máu làm mắt mờ, run ta

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Nhịp tim thấp là do thiếu đường trong máu làm mắt mờ, run ta

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 3 01, 2014 1:28 pm

Nhịp tim thấp là do thiếu đường trong máu làm mắt mờ, run tay chân, người lạnh, tiêu chảy...

Cách chữa :

Uống 1/3 ly nước Coke, Coca rồi tập bài Kéo Ép Gối Làm Mền Bụng 600 lần liên tục không nghỉ. Chỉ cần để ý khi đang tập bị mệt hay xuất mồ hôi là cơ thể lại thiếu đường phải uống thêm 1/3 ly Cke rồi tập tiếp cho đủ số.

Sau đo đo lại áp huyết và đo đường, nếu đường còn thấp dưới 7.0mmol/l thì uống 1/3 ly Coke còn lại, nếu trên 7.0 thì không cần uống.

Có 2 loại làm tăng đường là Cke và Pepsi, nhưng Coke làm tăng áp huyết cho người có áp huyết thấp. Pepsi làm hạ áp huyết

Còn tăng đường rồi tập Kéo Ép Gối 600 lần làm tăng chức năng hấp thụ chuyển hóa của tỳ vị mạnh lên nó sẽ sản xuất ra nhiều insulin để cân bằng những chất ngọt từ thức ăn vào cơ thể, vì cơ thể cấn chất ngọn nhiều mới giúp tiêu hóa tốt phân phối năng lượng cho các cơ quan tạng phủ khác, giống như xe phân phối nhiên liệu cho những xe khác ở các nơi xa, mà chính xe của có nhiều nhiên liệu mới chạy khắp nơi khắp được, nhiên liệu của tỳ vị là chất ngọt, nhiên liệu của tim là chất đắng, nhiên liệu của phổi là chất cay, nhiên liệu của thận là chất mặn, nhiên liệu của gan là chất chua. Nếu trong thức ăn mà không dđủ các chất này cung cấp cho 5 tạng thì chức năng của tạng đó yếu dần sẽ phát sinh ra bệnh. Do đó bệnh tiể đường mà không cho ăn đường và tập khí công làm tăng khả năng tiết insulin, thì chức năng tỳ vị liệt không sản xuất insulin, mà phải cần viện trợ thuốc insulin bên ngoài vào cơ thể, chỉ là tạm bợ nhờ viện trợ, cơ thể sẽ chết dần vì lười không tự hoạt động khí hóa được nữa. lúc đó thức ăn và thuốc uống vào cơ thể không thể hấp thụ và tiêu hóa được nữa, tây y mới phát hiện ra bệnh ung thư, do các tế bào không được nuôi dưỡng.

Nên đối với chức năng khí hóa tang phủ theo lý thuyết đông y thì chất ngọt rất cần cho chức năng tỳ vị hấp thụ và chuyển hóa thức ăn và phải tập Kéo Ép Gối tăng khi lực giúp nó đi giao năng lượng cho các tạng khác.

Thân

doducngoc्
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến43 khách