016 - Cách chữa bệnh khí nghẽn ở cổ và bệnh phụ khoa

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

016 - Cách chữa bệnh khí nghẽn ở cổ và bệnh phụ khoa

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 1 19, 2014 11:29 am

016 - Cách chữa bệnh khí nghẽn ở cổ và bệnh phụ khoa

Thưa thầy, con bị đầy hơi, con có cảm giác như có 1 cục nó bị nghẹn ngay ở cổ họng của con, khi con nuốt nước bọt thì nó vẫn nằm yên, con lấy tay vuốt cổ nhiều lần, cảm giác đỡ được 1 chút, có lúc cảm giác như cái cục<đầy hơi> đó, khi nuốt nó chạy lên chạy xuống 1 chút, có khi nó làm con có cảm giác bị nghẹn ở cổ, cổ bao tử, còn nhấn ở xung quanh rốn thì rất đau, bệnh này con đi khám ở đâu cũng không biết bị gì, con chỉ còn hy vọng ở thầy, nếu thầy hiểu bệnh con xin thầy chữa cho con.

Và con còn thêm 1 bệnh nữa, đó là bệnh viêm phụ khoa, , con bị thường xuyên, tái đi tại lại, 1 năm con bị đến 7 lần, còn chữa theo tây y, vừa hết lại bị, con về sinh sạch sẽ, những con không biết tại sao, còn rất lo sợ sau này sẽ thành bệnh nặng, vì con đọc trên mạng con thấy thầy chữa bệnh về phụ nữ nên con mới dám hỏi thầy, xin thấy dậy cho con cách chữa.

Và bệnh gần đây nhất của con là cách đây 9 tháng, con vừa sanh em bé ra, còn bị lạnh người, tự nhiên dù trời nóng con cũng bị lạnh nổi hết da gà, nhưng chỉ khoảng 3 giày là hết, nhưng 1 ngày bị rất nhiều lần như vậy, còn rất lo lắng không yên về bệnh của con.

Con xin thầy giúp cho con để con có cuộc sống tự tin, vì trong lòng con luôn lo lắng về sức khỏe của con.

Còn rất muốn được gọi điện thoại cho thấy, để con được tả về bệnh con rõ ràng hơn là ghi trong mail này, nếu như được xin thầy cho con số điện thoại để con được liên lạc. con sẽ không làm mất thời gian của thầy mà chỉ tả bệnh mong rằng thấy hiểu rõ hơn về bệnh con.

Còn chân thành cảm ơn và mong mail của thầy

CON, ĐỖ THỊ KIM OANH

Bệnh chứng mà cô kể có một nguyên nhân gốc theo đông y là tâm tỳ vị hư hàn do gan là mộc không sinh hỏa, thức ăn không đủ nhiệt lượng hấp thụ và chuyển hóa thành chất bổ, có dấu hiệu hơi của vị khí xông lên cổ họng chạy lên xuống như cục hạch làm nghẹn vướng cổ họng, áp huy ết thấp, thân nhiệt thấp, tử cung lạnh sinh huyết trắng.

Điều chỉnh bệnh theo tinh- khí- thần :

1-Điều chỉnh theo Tinh:

a-Cách chữa cục khí đầy hơi, có 2 trường hợp :

Nếu người gầy ốm, áp huyết thấp, sau khi ăn cơm, uống trà Sơn Tra, mua 1 gói Sơn Tra ở tiệm thuốc bắc, lấy 10 miếng bỏ vào bình thủy, sau mỗi bửa ăn uống 1 ly thay trà. Sở dĩ uống sau bữa cơm để làm tiêu hóa thức ăn nhưng không bị tụt áp huyết và làm cơ thể gầy đi.

Nếu người mập, áp huyết cao, uống trước bữa cơm, làm tụt áp huyết và làm giảm cân.

b-Điều chỉnh lại cách ăn uống, cơ thể cần chất ấm như gừng, tiêu, tỏi, chất đường để tăng thân nhiệt, tăng áp huyết. Kiêng chất chua hàn phá máu, làm hạ áp huyết và thân nhiệt như cam chanh bưởi yaourt, mướp đắng, dưa chua, dưa leo, củ cải trắng, những chất này cũng thường gây ra bệnh huyết trắng và ung thư tử cung..

c-Nếu áp huyết thấp thiếu máu, xây xẩm hoa mắt chóng mặt, kinh nguyệt không đều, kém trí nhớ, rụng tóc…pha 3 muổng canh vào 1 ly nước nóng, uống trong bữa ăn như một thứ rượu khai vị, giúp ăn ngon, bổ máu, tăng áp huyết, lên cân…

d-Chữa bệnh phụ khoa : Dùng 1 củ nghệ bằng ngón tay cái và 1 cục hàn the giã bột chừng 1 muổng cà phê, nấu với 5 chén nước trong một nồi, rồi đổ ra cái bô, ngồi xông cửa mình, khi nguôi dùng nước thuốc này rửa để sát trùng. làm hết huyết trắng, nếu không, khi huyết trắng ra nhiều thành huyết vàng hay vàng xanh là đã có mủ, đó là dấu hiệu ung thư cổ tử cung.

e-Mua ở tiệm thuốc bắc hộp thuốc Lý Trung Tiêu, ngậm 20 viên buổi sáng, 20 viên buổi tối, có công dụng hạ đàm khí, hạ fđầy hơi, tiêu huyết trắng.

2-Chữa theo Khí :

-Tập động công Bài Vổ Tay 4 Nhịp, Nạp Khí Trung Tiêu

- Tập thở Thông Tinh-Khí-Thần.

- Tập thở thiền, đặt tay ở Đan Điền Thần 30 phút trước khi ngủ.

- Tập đứng nhấc gối cao lên đến ngực như đá càu bằng đầu gối, cứ nhấc gối bên này rồi bên kia, vừa đan hai bàn tay để ngửa kéo khí từ Đan điền Khí Hải lên tâm theo nhịp lúc nhấc đầu gối đá lên tới ngực, vừa theo nhịp hát one, two, three…công dụng của bài này chuyển hóa khí của tâm-thận, tập xong trán rịn mồ hôi, thân nhiệt tăng.

3-Chữa theo Thần :

Tối trước khi ngủ tập thở Đan Điền Thần, Lúc nào tinh thần cũng vui vẻ để tăng dương khí, buồn bã thở dài làm tiêu hao dương khí, thiếu oxy trong máu để duy trì hồng cầu, là dấu hiệu của nhiều loại bệnh nan y như ung thư, mất ngủ, suy nhược thần kinh…

Tạm thời cô hãy áp dụng những hướng dẫn trên trong 1 tháng, rồi cho tôi biết kết qủa, tôi sẽ hướng dẫn thêm, không cần phải gọi điện thoại để tả bệnh nữa.

------------------------------



Y LÂM BỔ TÚC............... Nam Nguyen

Bệnh đầy hơi.....,

Đầy hơi là vì không có lối thoát. Khi biết ở nơi nào bị bí hơi, ta cần phài tìm từ gốc đó và đi tìm xa hơn để biết hung thủ nào đã bịt ống lại ( cholesterol, đuờng, calcium, hay bị chấn thuơng máu đông, hẹp mạch ?? )

Bị nghẽn ở cổ họng, ống thông lên đầu xuống ngực bụng ... Có ho ( phổi ), tức ngực ( tim phổi ) , đau suờn ( gan mật ), đau bụng trên ( bao tử , lách ), đau bụng duới ( ruột, thận, bộ sinh dục, bài tiết ) ....???

Hay bị viêm nhiễm phụ khoa ( do nhiệt độ trong nguời tăng, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, ăn uống thiếu vệ sinh ? ăn uống tạp nhạp ? )...

Vừa sanh em bé thì nguời lạnh, nhưng chỉ vài phút. Một ngày có rất nhiều cảm giác này.

Sau khi sanh , Huyết và Khí ( năng luợng ) mất nhiều. Nhiệt Khí theo huyết mà ra ngoài rong chơi nên trong nguời lạnh. Mà Khí này là nhiệt Khí nên khi ra ngoài khi rong chơi thì bên trong nguời thiếu suởi ấm thì lạnh nguời, cái lạnh này thấu xuơng là từ trong xuơng tủy mà ra. Trong xuơng tủy mà lạnh là do Thận duơng thóat, lén ra ngoài.

Bệnh này chỉ kể vài chi tiết sơ sài nên rất khó chuẩn bệnh...... Thế nhưng ta hãy phụ thầy cùng đoán bệnh :

Đầy hơi ở cổ họng là do khí nghẽn ( khí là hơi ). Phần khí này không xuống đuợc là vì Khí dội lên, Khí bay bỗng lên, nhiều quá mà khí không xuống thoát ra đuợc . Khí bị nghẽn phần họng phần nhiều do Can ( Gan ) Khí bị uất ức bấy lâu. Bổn phận của Gan là đi thông suốt, sửa sang đuờng xá, nay bị nghẽn tắc là đuờng xá bị bỏ bê. Vì giận dữ, hờn mát mà Can không chịu làm việc, làm việc cho có lệ. Can bị uất ức là do tình chí uất ức làm cho con nguời hay câu có, cầu nhầu hờn giận, nóng giận. Cũng may chưa thấy hỏa bốc ( cơn giận đã đuợc kềm chế. Hoả mà bốc là cơn giận quá đà trở thành điên cuồng và ngu si )... Khi Khí nghẽn nặng thì sinh ra nấc, suyễn , ho ... Lẽ ra Khí phải đi xuống ( Khí đi xuống đuợc là nhờ Vị Khí- năng luợng bao tử ), không xuống đuợc là bao tử Khí đã bị suy yếu quá phải nhuờng cho tên Gan tung hoành.

Nhấn chung quanh rốn thì đau, vùng gần rốn là ruột. Khi nhấn vào thấy đau và khó chịu là ruột bị tổn thuơng do ăn uống. Thiếu ăn thiếu dinh duỡng thì ấn vào thấy dễ chịu vì ruột tuởng chừng như đang có gì cho vào ruột. Khi ấn vào đau thì ruột đã bị ủng trệ, bế tắc cho nên khi ấn vào ruột tuởng chừng như đã đầy tràn mà còn nhét vào thêm chỗ đâu mà chứa, phình ra quá mà la đau....

Sau khi sanh mà nguời lạnh chỉ vài giây là vì nhiệt năng thiếu thốn. Nhiệt năng do dinh duỡng tồn trử, dinh duỡng thiếu là do máu thoát khi sinh sản, nhiệt khí trốn theo. Cả ngày đều có cảm giác này là do nhiệt năng ở mọi nơi đều thiếu, cần phải san sẽ nên thiếu thốn chút chút rồi bù qua bù lại.. Tóm lại do dinh duỡng thiếu phẩm chất hoặc do đuờng ruột không hấp thụ hết những chất tinh hoa mà ra. Đây không phải viêm nhiễm mà vì thiếu dinh duỡng mà tuởng vậy.

******** BỆNH TẬT là sản phẩm rối loạn của Quá khứ, do tư tuởng và do việc làm của mình hay cả đồng minh . Hiện tại là sản phẩm hiện hành..

Theo Huyết áp của thầy Ngọc thì có thể đoán dễ dàng hơn....... Nhưng vì không có số đo huyết áp của bệnh nhân, ta có thể phỏng chừng. Nếu cái phỏng chừng này mà so với huyết áp sẽ đo mà gần như nhau, thì là sự phỏng đoán bệnh có phần lý thú và đẹp đẽ, trị liệu thì dễ như trở bàn tay.

Theo Đạo BỆNH TẬT là do nghiệp quả... Nghiệp là hành động của quá khứ và hiện thời ( Nhân quả ). Quả là trái của hiện tại... Bệnh do nghiệp quả phải chữa bằng tâm, ăn năn hối lỗi làm lại những việc tốt có hữu ích cho nguời. Do ăn uống sai lầm thì phải ngừng và thay đổi ngay ẩm thực, sạch sẽ và đầy đủ dinh duỡng, không ăn tầm bậy... Do làm sai quấy, ích kỷ, cao ngạo, chê bai kẻ khác thì phải tự sám hối và nghĩ đến những việc làm đó rồi suy nghĩ lại những điều đã qua và làm lại từ đầu....... KHÔNG CÓ BỆNH GÌ, LỖI GÌ mà không đuợc tha thứ, trừ phi cái tội đó là tội kiêu ngạo " blashphemy " mà không biết sám hối sửa đổi. Đã biết sửa đổi thì con nguời sẽ trở thành minh triết, gọi là GIÁC NGỘ. Giác ngộ chỉ là buớc đầu đuợc tuyển vào cuộc thi cử để thành Phật.. Khi con nguời đã biết sửa đổi tâm tánh thì tự nhiên trên Thiên Đàng cũng tự mở cửa " Lời của Chúa Jesus ".

Đầy hơi ở cổ họng ( systolic, số đầu cao )......thì Mạch THỐN : nổi cuộn nhưng rỗng yếu vô lực.

Bụng không thấy nói gì, nhưng biết Can Khí uất ( diastolic, số bụng sẽ cao )..thì Mạch Quan : hoạt truờng to

Chân ( nhịp tim thấp vì rỗng đau.. nhịp tim nhanh đau vì nghẽn tắc )...thì Mạch Xích : yếu nhỏ.

Đây là bệnh tâm chí uất ức, ấm ức mà vì nén giấu kín lâu ngày. Đến ngày sinh sản hao tổn Khí huyết thì bệnh trạng hiện rõ, kèm theo ăn uống thiếu chất bổ duỡng nên phần ruột và Thận cũng bị tổn thuơng chút đỉnh.

Trị liệu : Hãy tìm hiểu vì sao mình dễ giận hờn. Hãy nhìn lại và tuởng tuợng rằng mình hay hờn mát giận dỗi nguời đúng chăng ???? Dù có giận hờn đúng đi chăng nữa, hãy bỏ qua và tha thứ cho nguời như Ngài đã tha thứ cho ta....... Hãy tìm đến nguời mình đang giận và xin nguời tha thứ cho ta hoặc là xin nguời tha thứ cho mình. Chắc rằng nguời đó không phải là kẻ xa lạ !!!!!! Vì chính mình đã giận hờn sai lầm và có khi nhiều lần đã suy nghĩ quấy... Theo Tâm Linh ( Thần linh hay Thánh Linh ) bệnh tật là do sự sai lầm của Quá Khứ, do Bản Ngã kiêu ngạo, ngạo mạn không biết thuơng yêu kẻ khác mà chỉ biết có mình và gia đình mình mà thôi, chỉ biết ôm vào bụng một thùng to tuớng rồi từ đó ung dung tự đắc mà tung ra lời thị phi... " Bệnh tòng Khẩu nhập do tà kiến nung nấu bấy lâu "... " Họa tòng Khẩu xuất _ hoạ là do ăn nói bất cẩn, vu oan giá họa, đặct điều xằng bậy cho kẻ khác , bấy giờ không phải chỉ có bệnh mà tai uơng gần kề ".

Thuốc :

Tô Tử Giáng Khí thang ...... Nhưng là cái bài trị ngọn nghẽn ở cổ họng do Khí bị bế tắc.

Sài Hồ tả Can Thang là bài khai uất Can Khí .......... đúng bệnh, nhưng còn bệnh ruột Thận đã suy?

Bát Vị Địa Hoàn ... Kim Quỹ Thận Khí Hoàn ... Phụ Tử Lý trung Hoàn ... chữa Thận ruột.

Bệnh viêm phụ khoa khỏi chữa cũng tự nhiên rút lui.

Soda hột gà ( Yummy........... bổ duỡng cả Khí lẫn huyết )

Ăn uống : cần chất bổ duỡng và sạch sẽ ( ấm ngọt cay ) ....... tránh hàn chua, đắng, dầu mỡ khó tiêu..

Tập những bài Khí Công theo thầy Ngọc dẫn giải .......

Khi khí nghẽn ở bụng thì ấn bụng cho xẹp ...... ở ruột thì ấn cho xẹp ruột ..... ở tim thì ấn cho xẹp tim.

Vì bệnh do Tâm trí ............. Hãy nhắm mắt, tuởng tuợng rằng tất cả những cảnh đẹp và hình ảnh hạnh phúc nhất mà chúng ta đã và đang thừa huởng, đem chúng bày hiện ra truớc mắt để xoá hết nổi u buồn khi xưa. Hãy đem ra những kỷ niệm đẹp nhất để soi sáng truớc mắt mình ( những nguời mà chúng ta đang hờn giận ), họ đang chia sẻ và chung vui với những cái hình ảnh đẹp nhất hạnh phúc nhất với mình.... Để nhắc nhở với ta rằng ta thật đáng qúy và nguời đó cũng rất đáng qúy, chỉ có tư tuởng sai lầm của mình , nghĩ quấy về họ mà ra, tự họ cũng chưa biết việc là thế.

Nam Nguyen, B.S, M.S , LAc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách