Thầy kính mến.
Hôm qua nhóm học viên do em giảng dạy có thực tập chữa bệnh. Có 1 ông 64 tuổi đến xin khám và điều trị bệnh. Tây Y kết luận bệnh của ông là Parkison thể cứng, khi đi ông nhích từng cm một. Ông điều trị theo Tây y đã lâu nhưng không bớt.
Sau khi đo HA tay, chân cho ông và biết được ông tắc khí ở chân, HA cao, mọi người cùng tham gia hội chẩn. Em để 1 học viên chữa.
Thầy ạ, sau 1 tiếng chữa, ông đi lại như người bình thường. Rồi cả nhóm dạy ông vừa đi vừa niệm A Di Đà Phật. Ông đi bình thường, không cần chống gậy. Ông xuống bậc thềm ra ô tô không cần gậy, không cần ai đỡ, như người chưa bị bệnh.
Em rất vui mừng và lại nhớ đến công ơn của người Thầy Vĩ Đại.
Em viết những dòng này mà xúc động quá, nghĩ đến Thầy đã khai sáng cho chúng em.
Chúng em biết ơn Thầy rất nhiều. Chúc Thầy mãi mãi mạnh khỏe, hạnh phúc.
Học trò
Vương Văn Lieu
------------
Nếu có video quay trong lúc hướng dẫn bệnh nhân để cho các học viên khác theo dõi học hỏi kinh nghiệm thì tốt.
admin