Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách xông chữa bệnh phong mắt chớp mặt co giựt

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 30, 2013 10:27 pm
gửi bởi admin
Cách xông chữa bệnh phong mắt chớp mặt co giựt

Đây là loại bệnh theo đông y là chứng trúng phong nhẹ hơn tê liệt mặt, có hư chứng áp huyết thấp làm teo thần kinh vận động mắt, miệng và thực chứng áp huyết cao gây tai biến nhẹ. Đã hướng dẫn trong bài : Cách chữa liệt mặt méo miệng.

Bệnh phong mắt chớp mặt co giựt khi chưa bị liệt mặt, hay sau khi liệt mặt đã chữa khỏi, thỉnh thoảng còn di chứng khi thời tiết lạnh, cách chữa như sau :

Mua 1 bó Lá Tía Tô nhỏ, 1 bó Kinh Giới nhỏ, có bán lá tươi ở chợ. Nấu chung 2 bó trong xoong nước cho sôi, để xoong lên bàn, ngồi sao cho hơi nước lá xông này xông lên mặt và mắt. Lấy khăn che kín trên đầu cho hơi nước lá xông không thoát ra ngoài mà tập trung trên mặt, xông cho đến khi nước nguội, lấy nưức đó rửa mặt.
Mỗi ngày xông 1-2 lần trong 1 tuần.

Thân
doducngoc