gửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 8 18, 2013 9:52 am
Phân tích bằng máy đo áp huyết chứ không cần phân tích thuốc không phù hợp với thể trạng mỗi người. KCYĐ phân tích Tinh-Khí-Thần.
Nếu Tinh đúng tốt, và không tập cho Khí chuyển, thì thuốc vẫn trở thành xấu, còn tập Khí nhiều tốt cho mọi bệnh, nhưng phải theo dõi áp huyết :
Gout là dư thừa máu có cholesterol kết tủa ứ đọng trong các khớp, nếu thuốc hay, nhưng không có khí, thuốc bị ngưng tụ trong bao tử, không có khí chuyển thuốc đến nơi bệnh, thì bệnh không khỏi. Nếu tập khí công nhiều thì gout tiêu mất, các lực sĩ hay các thể tháo gia không bao giờ bị bệnh gout, vì nguyên nhân bệnh gout là ăn dư thừa tinh mà thiếu khí do lười tập. Tuy nhiên tập qúa nhiều khỏi bệnh gout mà không đo áp huyết làm hạ áp huyết lại bị đau nhức do thiếu máu, cần phải uống thuốc bổ máu, và tập bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực cho tăng áp huyết.
Nhớ rằng KCYĐ phải phân tích cả 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần có đúng tiêu chuẩn áp huyết theo tuổi không.Nhớ 4 câu này :
1-Thầy thuốc đông y bán thuốc chế thuốc hay, mà vẫn bị bệnh, vì thiếu khí chuyển thuốc do không tập luyện.
2-Thầy võ có nhiều khí mà thiếu Tinh (ăn uống, thuốc men) cũng bị bệnh.
3-Thầy châm cứu làm thông khí huyết, nhưng cơ thể không có khí huyết thì huyệt mất tác dụng, nên vẫn bị bệnh.
4-Luyện thần, ngồi thiền giỏi như thiền sư hay các nhà yoga, mà thiếu Tinh, Khí cũng vẫn bị bệnh.
Đó là lý do KCYĐ ra đời để hướng dẫn mọi người biết phân tích tổng hợp cả 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần hòa hợp theo tiêu chuẩn áp huyết.
Thân
doducngoc