Lễ Phật Trì Danh - trên cả tuyệt vời!
Thầy ơi, được Thầy chỉ bảo, bữa giờ con đã tập bài Lễ Phật Trì Danh. Phải nói là kết quả ngoài sự mong đợi. Con thấy bài này:
- Dễ tập hơn toàn bài động công.
- Đối với người huyết áp thấp như con mà cúi lên cúi xuống lạy mấy chục phút vẫn không hề chóng mặt (trong khi đi chùa lạy theo kiểu thông thường thì lạy vài cái đã chóng mặt)
- Và bài này hay ở chỗ là vừa tập vừa niệm Phật nên tâm mình hướng Phật.
- Tập bài này ít thấy mệt, càng tập càng thích, có thể tập mấy lần trong ngày luôn.
- Tập xong người khỏe, nhẹ nhàng, tâm an vui.
- Như Thầy nói thì tập bài này không phải dùng thuốc (trừ thuốc bổ máu cho người huyết áp thấp) cho nên khỏi phải nhức đầu luận xem mình bệnh gì và tìm cách chữa. Tập hàng ngày ắt sẽ khỏi bệnh vì các tế bào bệnh sẽ chuyển hóa thành tế bào lành.
Bé nhỏ nhà con chưa biết tập nên mỗi lần con tập bài Lễ Phật Trì Danh con đều nguyện hồi hướng hết cho bé!
Con xin dâng lên Thầy lòng biết ơn vô hạn. Kính chúc Thầy viên mãn trong mọi Phật sự!
Phật nói người nào nghe Pháp mà hiểu được thì phước báu rất lớn. Con bỗng liên tưởng đến Thầy và nghĩ thầm: "Người nào gặp được môn KCYĐ của Thầy và tin vào môn này thì phước báu rất lớn".
DH