Bài thuốc chữa sốt cao

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Bài thuốc chữa sốt cao

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 3 Tháng 9 04, 2012 4:31 am

Bài thuốc chữa sốt cao
Nhân bạn tutamtichduc dùng cây Ruối chữa sỏi thận, xin nêu với các bạn sử dụng cây Ruối chữa sốt cao. Đây là đề tài nghiên cứu Đông Y đã công bố, Nhà xuất bản Y học năm 1973, tôi đã ghi chép lại và ứng dụng từ lâu thấy hiệu quả rất tốt, an toàn.
Thuốc hạ nhiệt khi sốt cao:
- Lá Ruối tươi 20 gr
-Lá Ớt tươi 40 gr
- Lá Khế non 20 gr
Tất cả rửa sạch, giã nát hòa với nước lã đun sôi để nguội, gạn lấy nước uống.
Trong tài liệu có nói đã áp dụng cho bệnh nhân sốt cao 39- 40 độ, sau 1-2 giờ, nhiệt độ xuống bình thường.
-----------------------
Ngoài ra nhựa cây Ruối còn chữa:
- Quai bị: Phết nhựa vào giấy, dán vào chỗ quai bị
- Chữa mụn nhọt: Cũng làm như trên
- Chữa đau đầu: phết nhựa lên giấy dán vào 2 thái dương.
- Tầm gửi cây Ruối có tác dụng chữa bệnh hen
Vương văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: Bài thuốc chữa sốt cao

Gửi bàigửi bởi hcdung18 » Thứ 3 Tháng 9 04, 2012 7:24 am

Cây Ruối này có ở Huế không bác Liêu ơi? Tôi có đứa con nhiều lúc sốt cao dễ gây co giật. Vậy có cách nào để chống bị sốt cao co giật không ạ?
hcdung18
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 01, 2012 3:21 am

Re: Bài thuốc chữa sốt cao

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 3 Tháng 9 04, 2012 9:38 am

Cây Ruối mọc khắp nơi trên đất nước ta, người ta hay trồng làm hàng rào ở nông thôn. Cây sống lâu năm, có thể cao 2-3 m, lá ráp. Khi lấy dao chặt vào vỏ cây, sẽ có nhựa trắng chảy ra. Quả chín màu vàng, màu giống như màu của hạt ngô vàng, ăn được, có vị ngọt. Cây được dùng làm thuốc trong các bài thuốc dân gian.
Trẻ bị sốt cao, co giật có nhiều cách chữa khác nhau. Ngoài dùng lá Ruối còn những bài như:
- Lá Chua me đất 1 nắm, lá Xương sông 1 nắm, giã nát thêm nước sôi vào khuấy lên, gạn lấy nước cho uống, bã xoa vào khắp người.
- Lá Dấp cá, giã nát, vắt nước uống, bã buộc vào gan bàn chân.
- Dùng orizon, pha đúng liều lượng, cho uống nhiều lần.
-Cởi hết quần áo của trẻ ra, dùng nước hơi âm ấm, lau người, nhất là vùng bẹn, vùng nách, khuỷu tay, chân.
Trẻ hay bị viêm họng gây sốt cao, vì vậy để đề phòng thường xuyên đun nước cây Dấp cá cho trẻ uống. Cây Dấp cá có tác dụng chữa viêm đường hô hấp trên, viêm họng, mát phổi, lợi tiểu, đau mắt đỏ.
Vương văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: Bài thuốc chữa sốt cao

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Thứ 5 Tháng 11 29, 2012 9:12 am

Chào các Thày, các Bác !
- Xin thưa với Các thày chữa sốt cao cho trẻ con bằng lá rau dấp cá và Khí Công Y Đạo còn khỏi nhanh hơn đi bệnh viện. Cụ thể thế : Con gái tôi 7 tháng tuổi, đêm qua ( tức 28.11.2012) sốt rất cao. khoảng 2 giờ sáng cháu tỉnh dạy và khóc, vợ chồng tôi dạy sờ đầu cháu rất nóng. Vợ tôi lấy nhiệt kế ra đo, nhiệt kế chỉ 40.5 độ. Tôi hốt hoảng vì không biết rằng con gái yêu của mình sốt cao như vậy, vì nếu mà người lớn sốt cao như vậy có lẽ co giật rồi. 2h Sáng trời mưa tầm tã và lạnh, lúc đó có đi mua thuốc cũng không được, Mà đến bệnh viện thì không xong. Trong lúc hai vợ chồng không biết phải làm thế nào cho con gái hạ sốt, tôi vội chạy lấy quyển sổ ghi các bài thuốc mà các thày đã chia trên trang nhà , Thật may mắn tìm thấy bài chữa sốt cao bằng rau dấp cá, nếu bằng rau khác thì tôi cũng không biết kiếm đâu ra lúc nửa đêm. Tôi chạy đi dã rồi cho con uống, khi uống xong tôi lấy bã rau còn lại đắp vào gan bàn chân của bé. Nhưng tôi nghĩ con mình sốt cao như vậy nếu chỉ rau dấp cá thì tác dụng chậm, Thế nên tôi nghĩ ngay đến huyệt Khí Hải (Đan điền tinh). Một tay bế con, tay kia dùng ngón cái ấn nhẹ từ từ vào huyệt Khí hải , sau 30 phút thì con tôi đỡ sốt hẳn, lấy máy đo nhiệt độ đo lại thì nhiệt độ xuống 36.5 độ.
- Sáng nay ngủ dạy thấy đầu cháu vấn sốt, tôi tiếp tục giã rau dấp cá cho cháu uống và đắp vào gan bàn chân. Buổi trưa thì cháu đỡ sốt nhưng khóc rất nhiều, suốt từ sáng khi tôi đi làm đến chiều. 2h chiều khi tôi về sờ đầu cháu vẫn nóng, cháu cứ khóc mãi, tôi vừa ru và cho cháu ngủ. Lại ấn huyệt khí hải. Sau 2 tiếng cùng ngủ với con và ấn huyệt Khí Hải, lúc cháu ngủ dạy thì hết sốt. Tối nay cháu lại chơi và ngoan như mọi ngày.
=> Tôi không biết khi bị sốt mà mình ấn huyệt khí hải thì sốt có hạ không? Nhưng theo suy luận của tôi, khi sốt cao, đầu nóng tức khí huyết lên đầu nhiều, mình phải cho khí huyết xuống chân thì đầu sẽ bớt nóng. Do vậy mới nghĩ ngay ra huyệt khí hải. Mà đúng là huyệt này hay thật, khi ấn khoảng 10 phút con cháu nhà tôi cứ ngọ nguậy chân, mặc dù đã ngủ và nhắm mắt. Tôi gọi vợ tôi hỏi, em có biết vì sao chân con cứ cứ ngọ nguậy ko? Vợ tôi không biết, tôi vạch chăn ra cho vợ nhìn thấy tay tôi đang ấn vào huyệt khí hải của con và bảo vợ, Con được hạ sốt cũng nhờ huyệt này này. Tôi nói đùa với vợ tôi: Bố đang truyền nội công cho con gái yêu đấy. Vợ tôi cười và hai vợ chồng cùng ngắm con gái ngủ ngon.
- Cách làm của tôi tương đối mạo hiểm vì thú thực trong lúc đó cũng chẳng còn cách nào, đành làm liều. Nhưng sau này khi gặp trường hợp tương tự thì có lẽ tôi sẽ không làm như vậy mà hỏi ý kiến các thầy trước. Vậy kính mong các Thầy chỉ dạy, Muốn cho trẻ hạ sốt, ngoài Tinh ra thì dùng huyệt gì để làm cho trẻ hạ sốt nhanh !
Cảm ơn các thày nhiều
vanphu
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am

Re: Bài thuốc chữa sốt cao

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:02 am

Đúng là " Trong cái khó ló cái khôn". Cụ Lãn Ông cũng dạy rằng:" không chữa bệnh khó thì bao giờ mới giỏi được".
Bạn Văn Phú đã vận dụng sáng tạo huyệt Khí Hải để chữa sốt cùng với sử dụng rau Dấp Cá, tôi cho đây cũng là kinh nghiệm để học tập.
Theo học thuyết Đông Y, Khí Hải là bể của khí. Chỉnh đốn huyệt Khí Hải thúc đẩy cho bệnh tật mau lành.
Hiệu quả trị liệu của huyệt Khí Hải có nhiều như: thần kinh quá mẫn cảm( dễ bị dị ứng), những chứng bệnh của cơ thể và tinh thần( bệnh thân tâm), bệnh i-stri, bệnh quá xáo động căng thẳng, bệnh trầm uất.... Nó cũng rất có hiệu quả trong việc chữa trị bệnh phụ khoa và bệnh đường tiết niệu như trướng bụng, cảm giác co cứng như viêm Bàng quang, đau thận, khó mang thai, u bướu tử cung, liệt dương, bệnh lậu, kinh nguyệt không đều, đau kinh nguyệt, viêm dạ dày do thần kinh, đau đường ruột.
Vương văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: Bài thuốc chữa sốt cao

Gửi bàigửi bởi vietnamese » Thứ 4 Tháng 6 26, 2013 11:40 pm

Phải nói là bài chữa sốt cao do viêm họng của chú Liêu rất hiệu nghiệm ạ. Tháng trước cháu bị sốt 39 - 40 độ, làm đủ các cách hạ sốt như đánh cảm rượu gừng tóc rối, truyền nước biển, bấm Khí hải đều không được, thế mà chỉ uống có 2 cốc nước lá là hết sốt luôn ạ.

Công thức chú Liêu cho là: 30 gr cỏ nhọ nồi + 10 gr kinh giới + 5 gr gừng, rửa sạch đun lấy nước uống.

Đêm qua con giai cháu 18 tháng cũng sốt đùng đùng 40 -41 độ, cháu pha thêm chút đường phèn để cho bé dễ uống, cũng cắt sốt luôn rồi ạ. Trong khi lúc trước đấy cháu thấy sốt cao quá nên phải vừa đút đít vừa dán hạ sốt tạm vào trán để xử lý tạm thì chẳng hạ sốt được tí nào.

Mẹ con cháu cảm ơn chú Liêu rất nhiều ạ, may quá được gặp chú :)
vietnamese
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 30, 2012 10:50 am
Đến từ: Hà nội

Re: Bài thuốc chữa sốt cao

Gửi bàigửi bởi nguyen ngoc vo » Thứ 4 Tháng 7 17, 2013 1:44 am

Cây ruối này có ở Phú Yên không Bác Liêu. cháu chưa biết cây này. nhờ bác chỉ giúp cho.
nguyen ngoc vo
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 10 17, 2012 5:13 am

Re: Bài thuốc chữa sốt cao

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 4 Tháng 7 17, 2013 10:31 am

Cây này ở nông thôn người ta hay trồng làm bờ rào. Lá cây ram ráp. Cây gỗ, sống lâu năm, có thể cao 3-4 m. Quả ruối khi chín màu vàng, trông như hạt ngô già.
Ở quê tôi, một vài nhà trồng làm cảnh, cây mọc hoang vẫn còn.
Bạn đến vùng quê Phú Yên chắc có nhiều.
VV Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am


Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách