Viêm Xoang (sinusite)
1-Viêm Xoang Thường.
Nằm ngửa đầu hơi thấp.
Trét đầy dầu dừa nguyên chất trên đầu ngón tay trỏ (dưới 25 độ C dầu ở thể đặc) rồi trét gần đầy 2 lỗ mũi. Hơi nóng ở lỗ mũi làm dầu hóa lỏng, dầu sẽ chảy đến chỗ viêm xoang, sẽ làm giảm viêm đồng thời tiêu diệt vi trùng nơi đây. Độ 15 phút sau thì hỷ ra: dầu, đàm nhớt và vô số vi trùng (đã chết) sẽ ra theo. Để thêm hữu hiệu, bôi dầu bạc hà (dầu cù là, nhị thiên đường) ở gáy, ngực rồi đánh nóng vùng gáy. Làm liên tiếp trong 1 tuần là khỏi.
2-Viêm Xoang Có Mủ.
Nằm ngửa.
Ngó Sen 30 gr và Gừng tươi 6 gr giã nát, đắp từ chân mày lên trán rộng bằng bàn tay. Độ 20 phút sau bệnh nhân ói ra toàn mủ.
Làm chừng 3 lần là khỏi.
Nên kiêng dùng sữa, nếu dùng sẽ tăng thêm đàm nhớt.
San Ha sanha@sympatico.ca