Xin Thầy ý kiến đem phương pháp KCYĐ vào đại học y khoa
Kính chào thầy Ngọc!
Tôi là DS công tác tai BVTN-TP.HCM, nay đã nghỉ hưu. Tình cờ được đọc trang web của thầy, mừng và vui vô cùng..., vì qua 1 số bài của thầy tôi nghĩ sức khỏe nằm trong chính bàn tay và khối óc của mình và tôi nghĩ giá như các BS tây y quan tâm đến môn KCYĐ thì sẽ giúp họ chẩn đoán bệnh chính xác hơn như vậy sẽ giảm được áp lực cho bệnh viện...sẽ hạn chế được nỗi đau của người bệnh cũng như người thân của họ. Giá trị của môn học này thật to lớn...
Tôi có gợi ý cháu gái đang hoc năm cuối y khoa (BS đông y) ở Thượng Hải làm đề tài nghiên cưu sinh: Mối liên hệ của 3 dụng cụ HA kế, máy đo đường huyết và nhiệt kế trong chẩn đoán và điều trị. Với mong muốn khoa học sẽ công nhận lợi ích và giá trị của nó và hy vọng sẽ dần đưa vào chương trình đào tạo...Rất mong được thầy quan tâm và giúp đỡ.
Kính thưa thầy! tuy đã nghỉ hưu, nhưng tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và học hỏi để giúp cho chính mình và người thân. Đồng thời tìm mọi cơ hôi giới thiệu môn học này cho đồng nghiệp.
Ông GĐ BV và 1 đồng nghiệp của tôi bị ung thư phổi đã ra đi. Giá như tôi biết sơm hơn, họ biết sớm hơn...về phương pháp của thầy, họ sẽ cảnh giác và tự mình cứu mình...và tôi nghĩ đó cũng là mục tiêu môn học của thầy
Kính thưa thầy! cũng đã có rất nhiều người ca ngợi và ngưỡng mộ tấm lòng của thầy và theo học phương pháp mà thầy đã dầy công vun đắp...tôi còn ước mong 1 thời gian không xa thế hệ trẻ sẽ đưa môn hoc KCYĐ (Ngành Y học bổ xung) vào trong trường ĐH Y Khoa....Để đem lại lợi ích cho con người
Kính chúc thầy dồi dào sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn để giúp cho xã hội
Xin chào thầy chúc thầy và gia đình an khang, thịnh vượng
phuongboi.nguyen@gmail.com
Hiện ở VN có bán: Máy châm cứu dò huyệt ACP, chúng tôi không biết giá trị trong điều tri như thế nào?. Nếu thầy biết xin thầy cho đôi khuyên bảo. Cám ơn thầy rất nhiều ( mục đích chỉ phục vụ sức khỏe trong gia đình)
Trả lời :
Tôi rất hoan nghênh mọi người đều biết đến phương pháp tự chữa bệnh này để cứu mình cứu người, lại không tốn tiền thuốc nhiều, hầu giúp con người vượt qua được những bệnh tật do chính mình gây ra đều do 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần mất quân bình làm xáo trộn âm dương khí-huyết.
Môn Khí Công Y Đạo gọi là Ngành Y Học Bổ Sung vì nó có kết qủa nhanh, ít tốn kém đối với những bệnh nan y mà cả đông lẫn tây y không chữa được, hoặc cách chữa còn nhiều thiếu sót của đông tây y do những cách định bệnh không chính xác
Thí dụ về đông y :
Đông y ngày xưa phải là thầy giỏi mới biết bắt mạch tìm xem tình trạng khí huyết tạng phủ rối loạn mất quân bình như thế nào, từ đó mới thiết lập lại quân bình khí-huyết cho cơ thể. Thời gian học để biết bắt mạch chẩn bệnh chính xác thì ít nhất cũng phải mất 10 năm, rồi lại còn phải thu thập kinh nghiệm lâm sàng từ nhiều bệnh nhân, mới rút kinh nghiệm thống kê được từng loại bệnh và cách chữa phù hợp. Nhưng cho đến nay cũng không chữa được bệnh cao áp huyết, tiểu đường, van tim, phình tĩnh mạch, đau nhức phong tê thấp, bại xuội, và những bệnh ung thư..., nên chính các vị thầy thuốc đông y khi bị tai biến mạch máu não cũng phải theo cách chữa của tây y và vẫn mang tật suốt đời.
Thí dụ về tây y :
Mặc dù có những máy móc tiên tiến, nhưng lý thuyết khám định bệnh không thống nhất theo cách nhìn của một tổng thể có liên quan đến từng chức năng tạng phủ, có sự sinh hóa, chuyển hóa là nguyên nhân gây ra bệnh, mà đi vào chi tiết cục bộ ở ngọn bệnh nên chữa chưa khỏi bệnh này lại sinh ra bệnh khác, mỗi bệnh lại qua tay nhiều bác sĩ chuyên khoa khác nhau, uồng nhiều loại thuốc chuyên trị khác nhau, mà một cơ thể chứa đủ loại thuốc sẽ trở thành những phản ứng hóa học mâu thuẫn trái ngược, nên không có một bệnh nào khỏi hẳn, thí dụ bệnh cao áp huyết do khí huyết sung mãn, áp lực khí tăng, dư máu tuần hoàn làm căng vỡ mạch, dùng thuốc làm giãn mạch, lợi tiểu, trị táo bón, thuốc chẹn giao cảm...làm giảm áp lực khí trong những ống mạch, nhưng không làm giảm lượng máu dư, nên áp huyết không còn cao, nhưng máu dư mà thiếu áp lực khí đẩy tuần hoàn thì máu ứ đọng tại các khớp, khe kẽ xuơng thịt làm đau nhức phong thấp, bệnh nhân lại chữa bệnh này được cho dùng hai loại thuốc khác nhau, một là loại chữa vào thần kinh ức chế giảm đau, giống như làm liệt thần kinh giao cảm, khi không uồng thuốc thì cái đau vẫn còn vì máu dư vẫn ứ đọng không tuần hoàn được, loại thứ hai dùng thuốc kích thích tuần hoàn cho máu chạy mạnh chính là tạo áp lực khí đẩy máu, thì bệnh bớt đau, nhưng lại làm tăng áp huyết. Do đó hai cách chữa này vẫn chữa song song, nên bệnh áp huyết và phong thấp đau nhức phải dùng suốt đời mà không khỏi bệnh, gây biến chứng thuốc đã làm loét bao tử. Các bệnh ung thư thì chữa theo những liều thuốc đặc trị mạnh giết cả tế bào bệnh và tế bào lành, khi bị bệnh, cơ thể chỉ có ít tế bào ung thư mà có nhiều tế bào lành, cả hai cùng chết nên toàn cơ thể suy nhược sẽ dẫn đến tử vong, chứng tỏ cách chữa không đúng gốc bệnh.
Theo Khí Công Y Đạo :
Để bổ sung cho những thiếu sót trong việc khám và định bệnh của đông tây y, KCYĐ đã dùng những phương tiện khoa học chế tạo ra máy móc tìm nguyên nhân bệnh bằng máy đo áp huyết, máy đo đường, nhiệt kế, oxymeter, máy đo cholesterol dùng trong khám bệnh, nếu ai là những người thầy chữa bệnh đều có thể dùng nó trong việc khám định bệnh được, chứ không phân biệt thầy tây y hay thầy đông y. Kết qủa vừa nhanh, vừa chính xác và tiện lợi không tốn kém tiền bạc và thời gian chờ đợi.
Tuy nhiên cách sử dụng 4 loại máy này còn có nhiều khoảng cách đối với 2 loại thầy thuốc tây y và đông y, không đúng như sự mong đợi của những nhà khoa học chế tạo máy.
Mục đích chế tạo máy, nhà khoa học cũng đã có mục đích tạo ra nó để khám và xét nghiệm, định bệnh làm sao cho được nhanh, tiện lợi, chính xác để thay thế những cách khám bệnh bằng tay, bằng mắt, bằng kinh nghiệm riêng của mỗi người thầy thuốc mỗi khác không được chính xác và phổ thông, vì thế họ đã phải nghiên cứu thu gom tường tận những tài liệu đông tây y và những kết qủa bao gồm các cách chữa hoàn chỉnh của nhiều thầy chữa để nghiên cứu chế ra được một dụng cụ như ý muốn.
Khám bệnh bằng máy đo áp huyết :
Mới đầu, ý niệm con người bị bệnh là do sự tuần hoàn của khí huyết trong cơ thể mạnh hay yếu từ nguyên nhân do khí, do huyết, do nóng, do lạnh, do đàm mỡ. Căn cứ này dựa theo đông y là những yếu tố khí hay huyết này Thực hay Hư, Nóng hay Lạnh, Âm hay Dương hay còn gọi là bệnh ở ngoài Biểu hay đã vào trong Lý, từ đó, các nhà khoa học chế tạo ra máy đo khí gọi là máy áp suất, và đo huyết chung với nhau, lúc đó máy chỉ có hai con số tâm thu và tâm trương là máy đo áp huyết, sau đó chế thêm máy đo mạch đập của tim gọi là nhịp tim.
Do kinh nghiệm sử dụng máy trên nhiều bệnh nhân hàng nhiều năm, người ta mới tìm ra tiêu chuẩn áp huyết, theo tây y rất đơn giản, dưới 100mmHg gọi là áp huyết thấp, trên 140mmHg gọi là áp huyết cao, mà ngay cả hiện nay vẫn còn áp dụng đối với tất cả mọi loại tuổi là sai, nên mới không giải thích được những bệnh chảy máu cam hoặc động kinh của trẻ em do áp huyết cao hơn hạn tuổi của chúng, và những bệnh thiếu máu áp huyết thấp gây ra bệnh thiếu máu nuôi các tế bào trong nhiều năm nên tế bào bị hủy hoại trở thành tế bào ung thư khi tuổi lớn mà áp huyết vẫn thấp bằng khí huyết của một đứa trẻ, nếu nói theo tế bào thì khí huyết thấp như đứa trẻ chỉ đủ nuôi 20-30 kg tế bào xương cốt da thịt trong người đứa trẻ, thì đối với người lớn có trọng lượng nhiều hơn sẽ thiếu máu tuần hoàn đến nuôi dưỡng, những tế bào đó mất máu nuôi dưỡng trong nhiều năm, ít nhất là 10 năm, nó mới bị hủy hoại kết tụ thành bướu, đó là lý do tại sao khó chữa, mà tây y không tìm ra nguyên nhân ung thư, vì không nghiên cứu kỹ về máy đo áp huyết theo tiêu chuẩn tuổi.
Về nhịp đập của tim mạch, hiện nay tây y vẫn quan niệm đo khí huyết và nhịp tim cho một bệnh nhân thì chỗ nào cũng phải đều giống nhau, nên chỉ cần đo theo lối cổ điển đo ở bên cánh tay bên trái, mà không chịu đo kiểm chứng ở tay phải hay ở hai cổ chân, và nếu có khác thì cũng không biết nguyên nhân tại sao, và phải chữa thế nào, vì máy đo áp huyết chi đo bên trái để biết nếu cao hơn 140mmHg là cho bệnh nhân uống thuốc chữa bệnh cao áp huyết mà thôi, bỏ qua những chỗ đo khác, không cần tìm hiểu, vì nếu có đau nhức nơi chân tay thì cho uống thuốc giảm đau, phình tĩnh mạch thì cắt mổ....
Tây y cũng chưa chú trọng đến khám định bệnh bằng nhịp tim, trừ ra bác sĩ chuyên khoa về tim, nên không biết dựa vào kết qủa nhịp tim mạch để khám phá ra cơ thể bị hàn hay nhiệt, mà theo đông y lại xem là quan trọng gọi là mạch Trì là mạch hàn dưới 70 nhịp/1 phút, mạch Sác là nhiệt trên 80 nhịp/1 phút, vì nhờ máy đo nên cũng không cần phải nghe và đếm nhịp mạch, không được chính xác bằng, khi mạch trên 120 mà tay chân, bàn tay, bàn chân, thân người và trán nóng là máu bị nhiễm trùng nên cơ thẻ bị sốt, ngược lại, khi đo nhiệt độ không sốt, chân tay trán lạnh mà nhịp mạch cao hơn là bệnh thuộc tim theo tây y, nhưng theo đông y, trường hợp này thì ngoài lạnh trong cơ thể nóng, gọi là ngoại hàn nội nhiệt, sẽ trở thành bệnh nan y, khi đo áp huyết có mạch rất nhanh mà người lạnh là giả hàn, nguyên nhân do cơ thể không đủ máu tuần hoàn đi khắp nơi, nên mạch phải đập nhanh, KCYD gọi là áp huyết giả, nếu tính theo tiêu chuẩn người đủ máu thì cơ thể sẽ không nóng không lạnh, nhịp mạch tim sẽ hoà hoãn ở mức 75 nhịp trong 1 phút, từ đó mới biết do thiếu máu mà nhịp tim phải đập nhanh hơn 45 nhịp, lúc đó nếu áp huyết đo được 125/80mmHg nhịp mạch 120, bác sĩ sẽ kết luận tốt, và cho rằng chỉ có mạch hơi nhanh, không cần chữa, vì tây y không có thuốc chữa riêng cho nhịp mạch tim. Còn tính theo KCYD phải đổi ra áp huyết thực với nhịp mạch bình thường, thì 125 trừ đi 45 nhịp chạy nhanh thêm, áp huyết thực sẽ là :80 là bệnh nhân đang bị bệnh ung thư, có nghĩa là người lớn có áp huyết bằng trẻ em dưới 90mmHg là có dấu hiệu tiền ung thư, đến 80 là đang thời kỳ ung thư, chữa bằng cách nào mà áp huyết tăng lên là chữa đúng, khi áp huyết tăng lên 105mmHg bệnh nhân thấy khỏe, những dấu hiệu đau đớn bớt dần, cơ thể khỏe dần, bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã khỏi bệnh ung thư là chưa đúng, vì áp huyết chưa lọt vào tiêu chuẩn tuổi của KCYD từ 130mmHg trở lên, nên sau đó bệnh nhân vẫn bị áp huyết tụt trở thành bệnh bị tái phát tây y gọi là di căn, vì thực ra cơ thể chưa đủ máu nuôi đến những tế bào nơi khác, nó lại chết dần tại nơi đó chứ không phải tế bào ung thư từ chỗ cũ chạy đến đó. Như vậy trong cách điều trị ung thư bất cứ bằng cách nào, đông y nhờ máy đo áp huyết đều phải căn cứ vào kết qủa khí huyết trong cơ thể trở lại bình thường theo hạn tuổi là khỏi bệnh, còn càng chữa như hóa trị, xạ trị, cắt bỏ..mà không để ý theo dõi áp huyết mỗi ngày trong khi điều trị để áp huyết xuống dần thì bệnh nhân sẽ chết do mất khí huyết sẽ bỏ dở chương trình trị liệu của bác sĩ, mà bác sĩ cũng chưa biết nguyên nhân tại sao. Đó là cách chữa tây y do không biết cách định bệnh khám bệnh bằng máy đo áp huyết theo KCYD hay bắt mạch như đông y, mặc dù trong bệnh viện y tá vẫn đo áp huyết cho bệnh nhân mỗi ngày, nhưng không biết tầm quan trọng của máy đo áp huyết là máy đo khí huyết, đo sự sống của con người, vì quan niệm cũ của tây y là áp huyết trên 100mmHg là tốt, nhiều bác sĩ còn khen áp huyết của ông bà tốt qúa, không bao giờ cần phải uống thuốc điều trị bệnh cao áp huyết, nhưng nó lại quan trọng để đánh giá cách chữa bệnh ung thư đúng hay sai, khi áp huyết đang từ 90 lên 100, rồi lại tụt thấp 90, rổi lại lên gần 100 lại tụt xuống 80 trong nhiều đợt điều trị thì bệnh nhân đang bên lề cửa tử lệ thuộc vào đợt trị liệu kế tiếp, nếu bác sĩ thay đổi liều lượng hay thuốc đặc trị khác, sau đó đo lại áp huyế tăng lên thì sự sống còn kéo dài được 1 kỳ, còn xuống đến 70mmHg bệnh nhân từ gĩa thế gian, và trong suốt thời gian chữa áp huyết không tăng lên mà giảm, thay vì cần phải ngưng thời gian điều trị, thì bệnh nhân sẽ còn có thể lây lất kéo dài thêm sự sống hơn là chữa.
Sai lầm này có một phần trách nhiệm khi chọn thuốc đặc trị không phải do bác sĩ biết rõ công dụng của từng vị thuốc. Bác sĩ tây y khi định ra bệnh ung thư nhờ khám xét và thử nghiệm, nhưng bác sĩ không phải là người chế ra thuốc đặc trị cho từng bệnh nhân của mình, mà lệ thuộc vào thuốc của ngành khảo cứu dược, mà những dược phẩm này đầu tiên là đưa cho các bác sĩ thử nghiệm lâm sàng mất một thời gian dài mới kết luận chữa có công hiệu hay không, có nhiều báo cáo những phản ứng phụ gây nguy hiểm do các bác sĩ phát hiện phản hồi thì dấu nhẹm, chỉ đưa những phản ứng không quan trọng để có thể bán được thuốc, cho đến khi vài chục năm sau có nhiều người chết vì phản ứng phụ mới thu hồi thuốc. Nếu như biết theo dõi kết qủa khi dùng thuốc, cần đo áp huyết mỗi ngày, nếu thấy trong một tuần áp huyết xuống dần thì phải ngưng, đổi thuốc khác kịp thời, chứ không phải cứ tiếp tục áp dụng một cách nguyên tắc máy móc, thì mạng sống bệnh nhân mới không bị đe dọa vì cơ thể càng bị suy nhược thì sức khỏe càng suy yếu khiến các tế bào ngưng hoạt động.
Riêng về bệnh nhân, có những bệnh nhân may mắn đang chữa hay bị bác sĩ từ chối không chữa được nữa, chính những bệnh nhân này lại có đời sống kéo dài hơn những người được chữa cùng thời gian mà đã phải bò mình trước.
Nếu bệnh nhân biết tự chẩn đoán, tự chữa bệnh bằng máy đo áp huyết, thì việc đầu tiên cần ăn uống tẩm bổ tăng khí huyết, và uống những thuốc làm bổ máu, tăng máu tăng khí, tập thở cho cơ thể có đủ oxy bảo quản duy trì lượng máu đỏ Fe2O3 mà không bị mất oxy biến thành máu đen Fe2O2, nếu không tập thở tăng cường oxy cho máu, làm mất oxy, máu trờ thành xanh đen dư sắt Fe2 mà không có máu. Nhớ rằng tập thở giúp cơ thể đủ khí tuần hoàn, kiểm chứng áp huyết các con số đều tăng lên, là sự sống còn được duy trì. Nhờ phương pháp bổ khí bổ huyết mà nhiều bệnh nhân đã khỏe mạnh, không còn lo lắng đến bệnh đã bị tây y gán cho là bệnh ung thư.
Khám bệnh bằng nhiệt kế :
Tây y cũng chỉ dùng để đo xem cơ thể có bị sốt hay không, chứ không thắc mắc tại sao trên đầu, trán, da thịt tay chân lưng ngực... nhiệt độ lại khác nhau nhiều, thì KCYĐ lại biết dùng nó để tìm ra được những nơi nào máu không chạy đến nơi nào máu ứ đọng, nhất nơi những bướu ung thư nơi nào của bướu đang phát triển, nơi nào thành thịt chết, ở xương cột sống, nơi nào đĩa đệm bị chèn ép, nơi nào máu không chạy đến, nơi nào đang bị viêm do huyết tụ mà nó đã làm ra bệnh thoái hóa đốt xương cổ gáy, cột sống lưng làm đau thần kinh tọạ, teo đường dẫn máu xuống nuôi chân, đường dẫn máu lên đầu làm ra bệnh Parkinson, bệnh bướu sọ não, bệnh moyamoya, bệnh Fibromyalgie, bướu buồng trứng, tử cung, bướu vú...
Khám bệnh bằng máy thử tiểu đường :
Tây y vẫn tưởng lượng đường trong máu chỗ nào thử cũng giống nhau, nhưng thật ra không phải, những nơi sưng đau tắc nghẽn do phong thấp hàn, phong thấp nhiệt, những nơi có bướu chìm dưới da, mụn nổi trên da đều có độ đường trong máu khác nhau, nó có công dụng khám chữa bệnh ngoài da, biết được bệnh ngoài da do hàn hay nhiệt, hàn thì ngứa, nhiệt thì sưng đau, khám ra được các bệnh lở lói ngoài da, ngứa dị ứng, dời ăn, herps, zona, eczema, thủy đậu, gout, nếu châm vào hai huyệt đầu chân mày ở mắt sẽ biết được mắt sáng, mắt mờ, mắt mù do bệnh tiểu đường.
Khám bệnh bằng máy oxymeter :
Máy có 3 loại dây sensor, một loại dây ở đầu có một cái kẹp to để kẹp vào ngón tay, một loại dây kẹp vào dái tai, một loại dây không phải để kẹp mà để ấn trên da, tây y chỉ dùng để đo trên trán, máy sẽ chỉ ra 2 con số, một số đo được phần trăm Oxy thẩm thấu trong máu chạy qua máy gọi là SpO2, người khỏe, máu có đủ oxy thì từ 90 trở lên đến 95 là trung bình, còn tốt nhất từ 95 đến 100 phần trăm, khi máy chỉ dưới 90 là người bệnh thiếu oxy trong máu. Số thứ hai có vẽ hình qủa tim, chỉ nhịp mạch đập, tây y không để ý, vì đã có máy đo áp huyết cho biết nhịp tim, nhưng thật ra nó rất quan trọng trong cách khám bệnh theo KCYĐ. Vì số thứ hai KCYĐ không gọi là nhịp tim mà gọi là nhịp mạch, nên nhịp mạch ở chân tay hay trên người khác nhau nếu có bệnh tắc nghẽn ứ huyết tuần hoàn nơi đó. Điều thấy rõ nhất khi kẹp vào các đầu ngón chân, mỗi ngón có kết qủa khác nhau, có ngón không hiện ra số nào, nên vẫn theo nguyên tắc đông y, nơi nào ấm nóng là nơi có khí huyết chạy đến, nới nào máu không chạy, thì nơi đó không có nhiệt độ, máy không chỉ, giống như một cơ thể có máu, nhưng máu không chạy toàn thân vì đã trở thành xác chết.
Kết luận :
Những bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, không biết bệnh gì mà đo áp huyết thật dưới 80, nhiệt kế trên 41 độ, hay chỉ Lo (low) không bắt được độ, đường trong máu qúa cao trên 30mmol/l, hay qúa thấp dưới 3.0mmol/l, oxymeter dưới 80, hoặc không hiện lên số, là bệnh nhân sắp chết, những thầy chữa theo KCYĐ không nên đụng đến.
Tôi đã vào bệnh viện khám cho một người đang nằm điều trị, có những số liệu hiện trên máy như áp huyết 117/55mmHg nhịp tim 123, nhìệt độ 41 độ, chân tay, trán nóng, đường 27.0mmol/l, oxy ở tay và chân 100.,
Mấy ngày sau trán nóng, bàn tay lạnh phù nước, chân lạnh, áp huyết 108/45mmHg nhịp tim 120, nhiệt độ 37 độ, đường 12,8mmol/l, oxy ở tay 92-93, ở các ngón chân máy không chỉ do bàn chân lạnh, bắp chân teo, cứng, khí huyết ngưng chạy chết dần ở chân. Bác sĩ khuyên người nhà quyết định rút ống thức ăn và nước biển vì không chữa được, mà cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Bệnh nhân được trợ tử bằng liều thuốc morphine để bệnh nhân đi vào giấc ngủ ngàn thu..
Thật ra bệnh này do cơ thể suy nhược về dinh dưỡng sau 5 năm ăn gạo lức muối mè để chữa bệnh cao áp huyết, tiểu đường, cholesterol, chai gan, nhưng không biết cách kiểm tra theo dõi cách chữa bệnh bằng 4 loại máy trên, khiến cho cơ thể suy nhược, thiếu khí huyết, thiếu máu trầm trọng là dấu hiệu tiền ung thư mà bệnh nhân không biết, khi vào đến bệnh viện tây y cũng chưa tìm ra bệnh vì không có vi trùng và tây y cũng không để ý đến áp huyết giả 108/45mmHg nhịp tim 120, đổi ra áp huyết thật với tiêu chuẩn nhịp tim 75 vì thiếu máu nên tim đã phải đập nhanh hơn 45 nhịp, lấy 108 trừ đi 45, áp huyết thật sẽ là 63 làm cơ thể thiếu oxy chết dần, số thứ hai chỉ van tim bị bóp chặt 45 không mở ra làm tim đập bơm máu càng nhanh tăng nhiệt, nhưng thiếu máu xuống chân làm chân chết dần, teo cơ bắp mất thịt.
Cho nên nhờ 4 máy này, chúng ta có thể kiểm chứng và điều chỉnh được cách chữa bệnh bằng thức ăn nào hợp, thuốc uống nào hợp, cách tập thở khí công nào hợp, bác sĩ hay thầy thuốc nào giỏi, theo cách tự chữa bệnh.
KCYĐ gọi những máy này là những vị bác sĩ giỏi nhất thế giới, chỉ cần chúng ta biết cách sử dụng và cách lý luận theo lý thuyết đông y về khí huyết, hư thực, hàn nhiệt, biểu lý, chúng ta sẽ tự chữa được tất cả mọi bệnh tật bằng cách điều chỉnh lại Tinh-Khí-Thần. để tái lập lại sự quân bình âm dương khí huyết lọt vào đúng tiêu chuẩn mà các nhà chế tạo ra máy đã quy định.
Thân
doducngoc
Máy châm cứu chỉ giúp cho thầy thuốc tìm đúng huyệt, còn chọn huyệt để chữa có đúng hay không, cần bổ hay tả liều lượng bao nhiêu vừa đủ, cũng đều phải thử nghiệm bằng 4 máy trên, lúc nào cũng lọt vào tiêu chuẩn mới là chữa đúng, còn tù vào trình độ lý luận đông y về ngũ hành tạng phủ trong việcv khán định bệnh tìm được nguyên nhân gốc bệnh.