Đã đến lúc chúng ta phải phá mê khai ngộ để thoát k

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Đã đến lúc chúng ta phải phá mê khai ngộ để thoát k

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 9 14, 2022 2:33 pm

Đã đến lúc chúng ta phải phá mê khai ngộ để thoát khỏi chết oan về ma bệnh tiểu đường

Sức khỏe dân chúng của một quốc gia lệ thuộc vào sự sáng suốt và tài năng của bộ trưởng y tế, nghiên cứu và đưa ra quy trình chữa bệnh đúng hay sai, các bệnh nhân đều tin vào các quy trình này. Nhưng trong bệnh tiểu đường nói riêng, các bác sĩ chữa theo đúng quy trình, mà mọi người không tìm hiểu tại sao bệnh nhân cũng vẫn bị chết theo đúng quy trình một cách oan uổng, nên chúng ta phải ngồi lại truy tìm quy trình chữa bệnh đã sai ở điểm nào để chúng ta tỉnh ngộ ra không còn bị mê lầm, và sự chết oan này quy trách nhiệm về ai.
Chúng ta dựa vào các bảng thống kê thành qủa mỗi năm của bộ y tế, thí dụ theo dõi thống kê về bệnh tiểu đường của dân chúng Mỹ gốc da trắng trong những năm vừa qua như dưới đây :


A-Theo dõi các giai đoạn thay đổi tiêu chuẩn đường huyết :

Giai đoạn năm 1979-1985, tiêu chuẩn đường huyết trên 200mg/dl
Cách thử đường huyết trong các bệnh viện :
Cho bệnh nhân uống 75g đường, tương đương 15 thìa cà phê, chờ 2 tiếng sau, đo thử đường huyết, ai có kết qủa đường huyết trên 200mg/dl thì bị bệnh tiểu đường, dưới 200mg/dl thì không bị bệnh tiểu đường. Thống kê năm 1985 chỉ có 30 triệu người trên toàn thế giới bị bệnh tiểu đường.
Thời điểm đó, người đến bệnh viện thử đường uống 75g đường cảm thấy tự nhiên, không sợ sệt, sợ chết vì uống nhiều đường, lại mừng là uống nhiều đường mà không bị tiểu đường.

B-Giai đoạn bóng ma tiểu đường xuất hiện.
Tây y phát hiện, cơ thể nhiều đường gây béo phì, tăng cholesterol, rồi đến bác sĩ mắt cũng phản ảnh đường cao làm mờ mắt, nên năm 2000, Cơ Quan Y Tế Thế Giới giảm tiêu chuẩn đường huyết xuống 140mg/dl, không còn theo tiêu chuẩn khi đói 140mg/dl, khi no 200mg/dl, thì những ai trước kia có đường huyết trên 200mg/dl mới bị bệnh tiểu đường, tự nhiên theo tiêu chuẩn này, số lượng người có đường huyết thấp dưới 200mg/dl trở thành người bị tiểu đường trên thế giới tăng lên, và truyền thông y tế bắt đầu hù dọa đường, song song với các bộ trưởng y tế các nước, thay vì phải theo dõi thống kê để điều chỉnh quy trình điều trị bệnh tiểu đường, thì ngược lại cũng hù doạ về bệnh tiểu đường, lại còn tiên đoán bệnh tiểu đường càng ngày càng gia tăng, như bảng tiên đoán trên.

1-Giai đoạn năm 2015, áp dụng tiêu chuẩn đường huyết 140mg/dl
Theo thống kê của nước Mỹ, riêng đối với người Mỹ gốc da trắng :
Người bị bệnh tiền tiểu đường : 97284000 người
Người bị tiểu đường : 26019000 người
Tổng số người bệnh tiểu đường : 43271000 người
Bị mù mắt 5098000 người
Suy thận 73650 người
Cưa chân 60840 người
Chết 280210 người
Ngân sách tốn 815.2 tỷ dollar

2-Giai đoạn năm 2020, áp dụng tiêu chuẩn đường huyết xuống 126mg/dl
Truyền thông y tế tiếp tục hù dọa con số người bị bệnh tiểu đường càng tăng và các bộ trưởng y tế cho áp dụng tiêu chuẩn mới, kết qủa thống kê đúng như tiên đoán.

Người bị bệnh tiền tiểu đường : 90644000 người
Người bị tiểu đường : 32021000 người
Tổng số người bệnh tiểu đường : 35644000 người
Bị mù mắt 4267000 người
Suy thận 62020 người
Cưa chân 53860 người
Chết 329260 người
Ngân sách tốn 981.1 tỷ dollar

3-Giai đoạn năm 2020-2025, áp dụng tiêu chuẩn đường huyết xuống 106.2mmg/dl được tiên đoán :

Người bị bệnh tiền tiểu đường : 103950000 người
Người bị tiểu đường : 37349000 người
Tổng số người bệnh tiểu đường : 49799000 người
Bị mù mắt 5770000 người
Suy thận 82900 người
Cưa chân 65360 người
Chết 364650 người
Ngân sách tốn 1128.4 tỷ dollar

C-Phân tích đúng sai trong quy trình chữa bệnh tiểu đường
Sức khỏe của mọi người dân trong nước đều đặt tin tưởng vào sự sáng suốt và trách nhiệm của bộ trưởng y tế, nghiên cứu cách chữa sao cho giảm số lượng người bị bệnh tiểu đường và giảm chi ngân sách quốc gia không bị tốn kém.
Như mọi người đã thấy, bộ trưởng nước nào cũng thấy rõ số người bị bệnh tiểu đường càng ngày càng gia tăng, nguyên nhân do tiêu chuẩn đường huyết bị hạ thấp dần, gây hiểu lầm cho dân chúng thấy bệnh tiểu đường càng gia tăng, người chết về bệnh tiểu đường càng ngày càng tăng nhiều, nên dân chúng càng sợ đường cát, và sợ ngay cả ăn cơm nhiều, mà vẫn bị chết về bệnh tiểu đường. Phải chăng là dân chúng hoàn toàn bị si mê không tỉnh táo hay sao.

1-Phá mê khai ngộ :
Ngay thời điểm này, chúng ta phải phá bỏ mê chấp, phải tỉnh ngộ.
Nhìn vào bảng thống kê ở Mỹ để so sánh.
Nguyên nhân chết nhiều người do tiêu chuẩn đường huyết, càng thấp càng chết nhiều :
Thí dụ theo thống kê ở Mỹ để so sánh :
a-Đường huyết tiêu chuẩn 140mg/dl, chết 280210 người
b-Đường huyết tiêu chuẩn 126mg/dl, chết 329260 người
c-Đường huyết tiêu chuẩn 106.2mg/dl, chết 364650 người

2-Để kiểm chứng khám phá sư thật tìm xem tiêu chuẩn đường huyết nào đúng :
Bộ trưởng Y Tế có chức năng bảo vệ quyền lợi sức khỏe cho dân, nên cho thống kê những bệnh nhân tiểu đường lúc trước khi chết, đo đường huyết bao nhiêu, thí dụ :
Trong tiêu chuẩn thứ nhất : 3.9-5.9mmol/l hay 70.2-106.2mg/dl đã có bao nhiêu người chết
Trong tiêu chuẩn thứ hai : 6.0-7.8mmol/l hay 108-140mg/dl đã có bao nhiêu người chết
Trong tiêu chuẩn thứ ba : 8.0-10.0mmol/l hay 144-180mg/dl đã có bao nhiêu người chết

Tuy nhiên trong tiêu chuẩn thứ ba, chắc chắn không có ai chết, vì 20 năm trước bệnh viện thử tiểu đường cho uống 75g đường tương đương 15 thìa cà phê đường, chờ 2 tiếng sau, mà chưa có ai chết, mà ngày nay chúng ta sợ đường là do truyền thông y tế hù dọa. Chúng ta cần phải có biện pháp ngăn chặn sự hù dọa lừa dối này, bằng cách tự kiểm chứng theo dõi thống kê hàng năm tại nước mình.

3-Kết qủa :
Nếu số người chết về bệnh tiểu đường trong tiêu chuẩn thứ nhất 3.9-5.9mmol/l hay 70.2-106.2mg/dl, như thống kê ỡ Mỹ 364650 người, nhiều hơn so với tiêu chuẩn thứ hai : 6.0-7.8mmol/l hay 108-140mg/dl như thống kê ở Mỹ 329260 người.. thì phải bỏ tiêu chuẩn thấp này không được áp dụng nữa

Tiếp tục điều tra nghiên cứu thống kê, so sánh tiêu chuẩn thứ hai và thứ ba, nếu áp dụng tiêu chuẩn hai còn chết người, so với tiêu chuẩn thứ ba ít người chết hay không có người chết, thì phải bỏ tiêu chuẩn thứ hai.

Khi tiêu chuẩn đường huyết quốc gia thống nhất do Bộ Y Tế ban hành, thí dụ áp dụng tiêu chuẩn thứ hai. Nếu bác sĩ hay bệnh viện nào chữa bệnh tiểu đường cho bệnh nhân bị chết, phài chịu trách nhiệm hình sự.

D-Quy trách nhiệm.
Bộ Trưởng Y Tế thông báo bằng nghị định, nếu bệnh nhân nào bị bác sĩ nào, bệnh viện nào, hay cơ sở y tế nào chữa bệnh tiểu đường gây ra chết người trong tiêu chuẩn thấp, thân nhân có quyền quy trách nhiệm phải bồi thường tiền thiệt mạng.
Nếu trực tiếp bác sĩ điều trị gây chết người, bác sĩ phải chịu bồi thường cho bệnh nhân, do bảo hiểm y tế quy định theo điều luật bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân.

Nếu bác sĩ chữa đúng theo quy trình của tiêu chuẩn đường huyết do phòng xét nghiệm máu còn áp dụng tiêu chuẩn thấp, thì bác sĩ không chịu trách nhiệm bồi thường, mà phòng xét nghiệm phải bồi thường do không chịu thay đổi tiêu chuẩn mới do Bộ Y Tế quy định.

Nếu bác sĩ, và phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn cũ do Bộ Y tế quy định mà bộ không chịu sửa đổi theo tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn thứ hai 6.0-7.8mmol/l hay 108-140mg/dl mà vẫn áp dụng theo tiêu chuẩn cũ thứ nhất 3.9-5.9mmol/l hay 70.2-106.2mg/dl, thì không phải do lỗi của bác sĩ và bệnh viện, trách nhiệm bồi thường thiệt mạng do bộ trưởng y tế chịu trách nhiệm hình sự, vừa bị cách chức vừa phải bồi thường tiền thiệt hại cho gia đình bệnh nhân.

Ngoài ra, khi bệnh nhân chữa bệnh tiểu đường không thuộc cơ quan y tế tây y, mà chữa theo đông y, hay thực phẩm chức năng, quảng cáo thuốc làm hạ đường huyết mà bệnh nhân khi chết do hạ đường huyết thấp, cũng phải chịu trách nhiệm như quy định bảo hiểm y tế theo tiêu chuẩn tây y.

Từ khi bất đầu mùa dịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ra thông tư chống dịch, phải duy trì đường huyết từ 8-10mmol/l, mà bộ y tế và các cơ sở y tế không tuân theo, ngày nay những nạn nhân chết trong mùa dịch do không đủ đường tạo kháng thể, có thể hồi tố truy cứu trách nhiệm những ai không tuân theo thông tư kể trên.

Ngành y là ngành bảo vệ sức khỏe cho toàn dân phải tối ưu giảm thiểu tử vong, phải có tôn chỉ, lập trường của riêng nước mình, giới hạn cách chữa dùng thuốc, để không bị lệ thuộc vào sự khống chế của Big Farma đang làm gia tăng nhiều bệnh nan y cho mọi người trên toàn thế giới phải bị lệ thuộc vào thuốc nuôi bệnh suốt đời.
Tập tin đính kèm
IMG_1447 (3).JPG
IMG_1447 (3).JPG (157.07 KiB) Đã xem 679 lần
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Majestic-12 [Bot]15 khách