Y HỌC BỔ SUNG THỰC DỤNG GIẢI ĐÁP NHỮNG CÁCH CHỮA BÊ

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Y HỌC BỔ SUNG THỰC DỤNG GIẢI ĐÁP NHỮNG CÁCH CHỮA BÊ

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 8 21, 2022 4:28 pm

Y HỌC BỔ SUNG THỰC DỤNG GIẢI ĐÁP NHỮNG CÁCH CHỮA BỆNH SAI LẦM
CỦA ĐÔNG Y VÀ TÂY Y HIỆN NAY.

&&&

Câu 1 . So sánh giá trị tiền tệ và giá trị đường huyết glucose.

Hối suất tiền tệ của các nước lấy vàng để bảo đảm giá trị của đồng tiền giữa các nước, ngày nay tính thêm giá trị tổng sản lượng quốc gia cũng quy đổi ra đô la Mỹ.
Thí dụ : Mỹ in 67.600 đồng tiền Mỹ được bảo chứng 10kg vàng
Việt Nam in 14,5 tỷ đồng VN, cũng được bảo chứng 10kg vàng

Khi lưu hành trao đổi hàng hóa, thì trị giá thật của 14,5 tỷ tiền VN chỉ bằng 67.600 tiền Mỹ.
Thí dụ khi đi du lịch nhập cảnh vào Mỹ, dùng máy đếm tiền được quy định mỗi người được đem theo 10 ngàn đồng, nếu máy đếm số tiền dư thừa trên 10 ngàn bị tịch thu.
Nếu một người vào Mỹ đưa tiền Mỹ máy đếm 9 ngàn thì được qua không bị tịch thu.
Người VN đem 1 triệu, máy đếm tiền sẽ trả lại 10 ngàn, Còn 990 ngàn sẽ bị tịch thu, thì sẽ bị oan uổng, nhưng vì Hải Quan Mỹ biết quy đổi ra giá trị thực theo hối suất của mỗi nước, nên chuyện này không xẩy ra.

Bây giờ chúng ta so sánh máy đếm tiền với máy đo đường huyết glucose.
Tây y quy định ai có đường huyết glucose cao hơn 126mg/dl hay 7.0mmol/l thì bị tịch thu số đường dư thừa này bằng cách cắt hạ đường bằng thuốc uống hay tiêm insulin.
Giá trị thật của đồng tiền dựa trên căn bản bảo chứng bằng vàng gọi là kim bản vị. rồi đổi ra giá trị thật tiền tệ của các nước bằng hối suất.
Trên thực tế, máy đo đường huyết sau khi đo đường cao 200mg/dl, không phải là giá trị thật đường glucose, thì giống như tiền không phải là tiền Mỹ, đường này là từ thức ăn tinh bột, rau củ qủa là đường sucrose, thì giống như tiền VN, dù có cao bao nhiêu cũng không bằng tiền Mỹ, thì đường thức ăn có cao bao nhiêu cũng không có giá trị thực như đường glucose.


1-Giá trị thật của đường huyết dựa trên đường glucose, được bảo chứng bằng nhiệt độ, nhịp tim.

Thí dụ, Theo quy định tiêu chuẩn đường huyết glucose của Cơ Quan Y Tế Thế Giới năm 1979, một người khi bụng đói chưa ăn uống gì, thử đường huyết glucose cho kết qủa dưới 140mg/dl hay dưới 8.0mmol/l thì không bị bệnh tiểu đường, sau khi ăn no có đường huyết glucose dưới 200mg/dl hay dưới 11.1mmol thì không bị bệnh tiểu đường.
Hoặc sau 2 tiếng khi tây y cho uống 75g đường khô glucose trong xét nghiệm dung nạp glucose qua đường uống, có nồng độ glucose thấp hơn 200mg/dl hay 11.1mmol/l thì không bị bệnh tiểu đường, (or. two hour plasma glucose concentration ≥ 11.1 mmol/l two hours after 75g anhydrous glucose in an oral glucose tolerance test (OGTT).chứng tỏ cơ thể sản xuất đủ insulin để chuyển hóa đường mất đi trở thành năng lượng cho chúng ta thêm sức khỏe.
Đây là cách thử uống đường glucose thật khi đo đường huyết của bất kỳ ai có kết quả gọi là nồng độ đường glucose trong máu từ 140-200mg/dl là nồng độ đường glucose có trong máu làm ấm máu giữ tốc độ bơm máu của tim điều hòa tỷ lệ thuận với nhịp tim 70-80 tương đương với thân nhiệt trung bình 36-36.5độ C, có nghĩa là cơ thể không nóng qúa, không lạnh qúa. Đó là giá trị thật của đường huyết glucose. Công thứ của đường glucose C6H12O6 có trọng lượng phân tử là 180g

Khác với thực tế, khi chúng ta ăn cơm, tinh bột, rau củ qủa thì không phải là đường glucose mà là hỗn hợp vừa glucose vừa fructose, nên gọi chung là đường sucrose công thức là C6H12O6 + C6H10O5 = C12H22O11 có trọng lượng phân tử 342g.

Cho nên sau khi ăn chúng ta dùng máy đo đường huyết glucose, chỉ giống như máy đếm tiền, chỉ cho ra con số, mà không biết nó là loại đường nào, nhưng dựa theo kinh nghiệm thực tế, khi đói bụng, đo đường huyết 100mg/dl, nhưng sau khi ăn một gói xôi, đo đường huyết tăng lên 600mg/dl.
Mặc dù đường huyết cao 600mg/dl nhưng chúng ta thấy sức khỏe vẫn bình thường, như vậy đường của gói xôi không thể làm chúng ta chết người về bệnh tiểu đường được.

Ngược lại, nếu chúng ta chỉ tin vào máy, thấy đường cao 600mg/dl nên vào bệnh viện khám, thì bác sĩ cũng tin vào kiến thức tây y của mình, tin vào quy trình cách chữa của tây y về bệnh tiểu đường cao, chứ không biết cách tìm giá trị thật của loại đường này, nên tiêm insulin làm hạ đường huyết cho đến khi đường huyết xuống 100mg/dl thì bệnh nhân rơi vào hôn mê tử vong, vì đường xuống 100mg/dl là đường sucrose chia cho trọng lượng phân tử 34.2 đổi ra đường tiêu chuẩn glucose thì chỉ bằng 2.9mmol/l tương đương với 52mg/dl đường glucose chứ không phải là 100mg/dl đường glucose. Nếu có rủi ro ngoài ý muốn thì bệnh nhân cũng chết theo đúng quy trình do đường huyết cao, mà không biết lỗi, do không biết giá trị thật của đường huyết sau khi tiêm còn 100mg/dl do máy đo được tưởng là an toàn, nhưng thật ra 100mg/dl đường sucrose thì chỉ có giá trị thật bằng 52mg/dl của đường glucose, mới gây ra tử vong cho bệnh nhân.
Trường hợp này vẫn đang xẩy ra lầm lẫn mỗi ngày tại các bệnh viện, kết luận là cách chữa đường huyết đúng quy trình, còn cái chết của bệnh nhân do suy tim mạch đột qụy.

Có người đường huyết thấp không bị bệnh tiểu đường, nên không cần mua máy thử tiểu đường để theo dõi đường huyết, sau khi ăn 1 đĩa bánh cuốn đo đường huyết lên 300mg/dl, thật ra đường huyết của 1 đĩa bánh cuốn không làm ai chết người được, nhưng vào bệnh viện, lại bị tiêm insulin cho xuống 100mg/dl theo tiêu chuẩn đói, bệnh nhân cũng bị chết oan, vì giá trị thật của đường huyết chỉ bằng 2.9mmol/l, gía trị thật so sánh theo tiêu chuẩn đường glucose là 52mg/dl chứ không phải đường huyết xuống 100mg/dl l̀à giá trị thật của đường glucose.

Khi bệnh nhân có đường huyết cao vào bệnh viện, nếu các bác sĩ biết cách khám tìm giá trị thật của đường huyết glucose, dù cao bao nhiêu mà nhịp tim thấp dưới 70, chỉ khoảng 55-65, và nhiệt độ tay chân hay trán lạnh, thấp dưới 35 độ C, thậm chí súng bắn nhiệt kế chỉ low, thì đường huyết của bệnh nhân không có giá trị thật, tạm gọi là đường âm, vì nó làm hạ nhịp tim, và làm hạ thân nhiệt, thì không phải tiêm insulin, mà phải tiêm thêm đường glucoza làm tăng đường dương là làm tăng nhịp tim và tăng thân nhiệt để không bị máu đông, làm máu không chảy vào tim gây ra đột qụy, lúc đo đường huyết sẽ thấy bị tụt thấp, theo toán học, trừ 300 cộng 100 thì còn trừ 200mg/dl, đổi ra giá trị thật chia cho trọng lượng phân tử đường sucrose 34.2 là 5.8mmol/l thì bệnh nhân còn sống sót, không bị chết oan.

Trường hợp chữa bằng insulin khi có đường huyết cao 300mg/dl mà nhịp tim cao trên 90, nhiệt độ cao trên 37 độ, là giá trị thật của đường huyết glucose cao hơn tiêu chuẩn quy định của bệnh tiểu đường.

2-Lý do tại sao tây y càng chữa bệnh tiểu đường thì người bị bệnh tiểu đường càng tăng

Theo báo cáo của Cơ Quan Y Tế Thế Giới WHO. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 trên thế giới đã tăng rõ rệt kể từ năm 1960 song song với bệnh béo phì. Tính đến năm 2015, có khoảng 392 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh so với khoảng 30 triệu người vào năm 1985.

Lý do dễ hiểu vì lòng tham của Big Pharma về kinh doanh sản xuất thuốc chữa bệnh tiểu đường và thuốc trị tim mạch do biến chứng, họ thúc đẩy truyền thông y tế hù dọa sự nguy hiểm của bệnh tiểu đường cao có thể gây chết người, nên phải hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống thấp để mọi người kiêng sợ đường, làm cơ thể mọi người thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu, chuyển hóa đường và protein trong thức ăn thành kháng thể chống bệnh.

Mọi người đã bị tây y lừa gạt bằng chiêu trò hạ thấp tiêu chuẩn đường lấy lý do thừa đường gây ra bệnh béo phì, nhưng chúng ta có biết đâu vì kiêng đường, cơ thể thiếu đường gây ra thiếu máu, hệ dinh dưỡng suy giảm, thiếu đường tạo kháng thể làm suy yếu hệ thống bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật, làm thoái hoá tế bào vì glucose kết hợp với protein biến thành máu nuôi tế bào, glucose kết hợp với lypid tạo ra da, tạo ra vỏ bọc tế bào bền vững, không bị các virus phá vỡ vỏ tế bào để gây bệnh cho tế bào, và tế bào không bị hoại tử hay thay đổi gene.

Tây y cũng đánh lừa chúng ta mà đa số mọi người cũng bị hiểu lẩm công dụng của hai loại đường glucose khác nhau.
Theo lý thuyết căn bản của tây y về tế bào, cơ thể cần 4 chất để nuôi tế bào là Glucose, protein, lypid, oxy, thì ngày nay bỏ đường là bỏ glucose còn 3 chất là protein, lypid, oxy, vì cho rằng trong protein là thức ăn tinh bột rau củ qủa cũng có đường glucose, là một sai lầm lớn.
Công dụng của đường glucose khi uống sẽ vào máu ngay để đi khắp toàn thân cho cơ thể tăng năng lượng, khi chóng mặt uống nước đường vào máu lên não ngay làm khỏi bệnh chóng mặt, còn glucose trong thực phẩm protein là chất đặc còn nằm trong bao tử chưa được chuyển hóa phân giải thành đường glucose, nên dù có ăn nhiều protein thì cũng không cấp cứu chữa được bệnh chóng mặt. Nhưng đường trong protein này mới gây ra lầm lẫn sau khi ăn thức ăn chuyển hóa xuống ruột vào máu khi thử đường huyết chính là thử đường huyết của protein là đường sucrose, là đường âm, mà máy thử đường lại mang tên glucose mét là đường dương, khi ăn nhiều, đường âm cao 300mg/dl trở lên, nhưng nhiệt độ thân nhiệt thấp, nhịp tim thấp, thì không phải bị bệnh tiểu đường, vì 300mg/dl đường âm sucrose đổi ra đường dương glucose tương đương thì chia cho 34.2 là 8.8mmol/l hay chỉ bằng 157mg/dl của đường glucose.
Đó cũng là lý do người xưa ăn nhiều cơm, ngày xưa chưa có máy thử đường, nên mọi người không sợ ăn nhiều bị bệnh tiểu đường, nhưng cứ lấy máy thử đường sẽ thấy đường cao từ 300-500mg/dl mà cơ thể vẫn khỏe mạnh hơn những thanh niên ngày nay.

Theo lý thuyết âm dương, thì glucose là dương, có nghĩa là đường mang tính ấm nóng tăng nhiệt và tăng nhịp tim, ví như người chồng có hormone nam, còn protein tao máu là người vợ, trong người có hai loại hormone nam và nữ. Người nam phối hợp với người nữ thành vợ chồng mới sinh con cái, đó lả hormone nam của chồng kết hợp với hormone nam của người nữ thì sinh con trai, nếu kết hợp với hormone nữ của người nữ thì sinh con gái.
Còn trong người nữ có đủ hai loại hormone nam nữ thì tự chúng kết hợp với nhau cũng không thể nào sinh con được. Như vậy chúng ta đã hiểu, tế bào cần rất nhiều đường từ thức ăn để đổi ra giá trị thật phải đủ tiêu chuẩn của Cơ Quan Y Tế Thế Giới năm 1979 thì con người mợi khỏe mạnh không bị bệnh tật .

3-Kết luận :
Bệnh tiểu đường là do tây y đẻ ra tên bệnh, nhờ truyên thông y tế hù dọa từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, giống như lộng giả thành chân, là giả lâu ngày mọi người sợ hãi biến thành bệnh tiểu đường thật.
Cách chữa bệnh tiểu đường của ngành y không có kết qủa, mà bệnh nhân càng ngày càng tăng cao, càng chết nhiều người, do nguyên nhân sai lầm hay cố ý làm hạ tiêu chuẩn đường huyết thấp để mọi người sợ bệnh tiểu đường phải ăn ít, giảm béo, giảm đường, gây ra hậu qủa cơ thể thiếu đường chuyển hóa thức ăn, suy dinh dưỡng, khác với câu nói : Ăn nhiều đường, đường huyết cao béo phì, nay đổi thành không ăn đường mà đường huyết càng cao càng sút cân, suy dinh dưỡng gây hậu qủa sụt cân gầy nhom dẫn đến tử vong do thiếu đường dương, thừa đường âm, không làm cơ thể béo phì mà làm cơ thể sụt cân.
Kéo theo sự sai lầm của tây, đông y cũng tin vào bệnh tiểu đường là có thật, theo tiêu chuẩn của tây y, lại đua nhau bào chế thuốc hạ đường, để mọi người dùng khiến cho đường huyết thấp, làm cho cơ thể thiếu máu, suy dinh dưỡng, thiếu kháng thể chống bệnh, đã không giúp gì cho người khỏe mạnh mà lại tiếp tay cho người thiếu đường suy dinh dưỡng, lại vô tình tiếp tay cho số người bị chết vì thiếu đường chuyển hóa thức ăn, vì cả hai ngành tây y và đông y đã đi ngược lại lý thuyết căn bản của tây y về tế bào, riêng về đông y đã không còn áp dụng đúng tiêu chuẩn bắt mạch về khí, huyết khi bị bệnh do 4 chữ Hư, Thực, Hàn, Nhiệt của tạng phủ qua cách khám tìm nguyên nhân bệnh qua máy đo áp huyết tay trái, tay phải, đo đường huyết, nhiệt kế, trước và sau khi ăn, chẩn đoán bệnh về sự hấp thụ và chuyển hóa đường và thức ăn biến thành máu đủ hay thiếu, ăn đúng hay sai.

Screenshot (343).png
Screenshot (343).png (1.64 MiB) Đã xem 1296 lần


4-Theo dõi qúa trình chữa bệnh tiểu đường của tây y đúng hay sai :

Chúng ta hãy tỉnh táo xem các bảng thống kê về bệnh tiểu đường, mỗi ngày mỗi gia tăng theo kế hoạch lừa gạt có hệ thống theo thời gian như dưới đây :

A- Thay đổi hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết năm 2000 dưới 140mg/dl.

Dân số Mỹ năm 2015 là 321.363.000 người
Bị Tiền tiểu đường là 90.644.000 người
Bị Tiểu đường là 26.019.000 người
Biến chứng bị mù 4.267.000 người
Bị suy thận 62.020 người
Bị cưa chân 53.860 người
Tử vong 282.210 người

B-Thay đổi hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết dưới 140mg/dl.=7.8mmol/l theo thống kê năm 2010

Tây y lấy lý do đường huyết cao, làm mọi người bị bệnh béo phì, nên phải giới hạn tiêu thụ đường, nên hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống thấp hơn tiêu chuẩn cũ của năm 1979, chỉ còn 140mg/dl, không có tiêu chuẩn no. Nhưng kết qủa ngược lại, nhưng người không bị bệnh tiểu đường năm 2015 là 9.625.000 người lại trở thành người bị bệnh tiểu đường, và theo thống kê năm 2020

Dân số Mỹ năm 2020 là 333.896.000 người
Bị Tiền tiểu đường là 97.284.000 người
Bị Tiểu đường là 32.021.000 người
Biến chứng bị mù 5.098.000 người
Bị suy thận 73.650 người
Bị cưa chân 53.860 người
Tử vong 329.260 người

C-Thay đổi hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết dưới 126mg/dl.= 7.0mmol/l theo thống kê 2015

Tây y hạ thấp tiêu chuẩn đường thấp dưới 126mg/dl thì 11.250.000 người mấy năm trước không bị tiểu đường theo tiêu chuẩn 140mg/dl, thì lại trở thành người bị tiểu đường, tây y tiên đoán trước vào năm 2025.

Dân số Mỹ năm 2025 là 346.407.000 người
Bị Tiền tiểu đường là 103.950.000 người
Bị Tiểu đường là 37.349.000 người
Biến chứng bị mù 5.770.000 người
Bị suy thận 82.900 người
Bị cưa chân 65.360 người
Tử vong 364.650 người

D-Thay đổi hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết dưới 106mg/dl.=5.9mmol/l theo thống kê 2020

Định lượng glucose trong máu ở mức bình thường vào buổi sáng (khi chưa ăn uống gì - trung bình sau nhịn ăn ít nhất 8 tiếng) là khoảng từ 73.8 mg/dl – 106.2 mg/dl (tương đương 4.1 mmol/l – 5,9 mmol/l). Sau khi ăn khoảng 1 - 2 tiếng, nồng độ glucose trong máu sẽ tăng lên, nhưng vẫn ở dưới ngưỡng 126 mg/dl (7.0 mmol/L).
Với tiêu chuẩn mới này thì 11.250.000 người có đường huyết 6.9mmol/l không bị bệnh tiểu đường trước năm 2015 bỗng nhiên bị xếp vào danh sách những người bị bệnh tiểu đường.

E-Trong tương lai sẽ hạ thấp tiêu chuẩn đường lần nữa, theo thống kê dự đoán trước cho năm 2025 và năm 2030

Như vậy ngành y dược sản xuất sẽ tăng lượng thuốc chữa bệnh tiểu đường, và tăng lượng thuốc chữa bệnh tim mạch do hậu qủa của cách hạ tiêu chuyển đường huyết gây ra nhiều biến chứng
Như vậy 12.450.000 người năm 2020 không bị bệnh tiểu đường, nhưng đến năm 2025 lại trở thành người bị bệnh tiểu đường
Và 13.180.000 người không bị bệnh tiểu đường cũng sẽ trở thành người bị bệnh tiểu đường trong kế hoạch 5 năm kế tiếp

Dân số Mỹ năm 2030 là 358.471.000 người
Bị Tiền tiểu đường là 107.713.000 người
Bị Tiểu đường là 41.733.000 người
Biến chứng bị mù 6.260.000 người
Bị suy thận 89.390 người
Bị cưa chân 67.190 người
Tử vong 385.840 người


4-Làm sao thoát được bệnh tiểu đường mà không gây ra xung đột với tây y.

Theo báo cáo của Cơ Quan Y Tế Thế Giới WHO. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 trên thế giới đã tăng rõ rệt kể từ năm 1960 song song với bệnh béo phì. Tính đến năm 2015, có khoảng 392 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh so với khoảng 30 triệu người vào năm 1985.

Dân số cả thế giới vào năm 1985 chỉ có khoảng 30 triệu người mắc bệnh tiểu đường, đên năm 2015 người mắc bệnh tiểu đường tăng lên 392 triệu người

Riêng nước Mỹ
Chúng ta nhìn vào bảng thống kê dự đoán của ngành tiểu đường bên Hoa Kỳ cho đến năm 2030
Dân số Hoa kỳ năm 2030 là 358.471.000 người
Người bị tiền tiểu đường và tiểu đường là 149,446,000 người, nếu chúng ta sinh sống ở nước Mỹ thì chúng ta sẽ nằm trong danh sách này, tính trung bình tiền thuốc cho mỗi người bệnh khoảng 200 đô la/tháng hay 2400 đô la/năm, thì 149,446,000 người dùng thuốc trong 1 năm lên đến 35,870,400,000 đô la.

Nhưng nếu bỗng nhiên, tây y thấy được sự sai lầm này do hạ thấp thiêu chuẩn đường nên phục hồi lại tiêu chuẩn cũ ban đầu của cơ quan Y Tế Thế Giới năm 1979 thì riêng những người dân Mỹ đang bị bệnh tiểu đường là 149,446,000 người bỗng nhiên thoát khỏi bệnh tiểu đường.
Nếu tha những nạn nhân này không bị bệnh tiểu đường thì ngành kinh doang dược về thuốc ở Mỹ mất đi mỗi năm 36 tỷ đô la.
Các bạn nghĩ chuyện này có thể xẩy ra không ?

Dưới đây là bảng đường huyết glucose tính bằng mg/dl đổi sang mmol/l
Nếu trong thức ăn kiêng đường glucose, thì chỉ là đường sucrose, đo được bao nhiêu phải đổi giá trị thật so với đường glucose năm trong bảng này theo tiêu chuẩn cũ của Cơ Quan WHO thì chúng ta không bị bệnh tiểu đường, nhưng vẫn phải mua thuốc của tây y để ngành kinh doanh thuốc không thiệt mất lợi nhuận, dĩ hòa vi qúy, mình tiền mất, mà tật không mang, chỉ khi nào đổi ra giá trị thật cao vượt tiêu chuẩn thì mới dùng thuốc, phải mua máy đo đường để đo trước và sau mỗi bữa ăn để luôn giữ lượng đường tốt để cơ thể có đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu và tạo nhiều tế bào kháng thể phòng chống bệnh tật

Screenshot (343).png
Screenshot (343).png (1.64 MiB) Đã xem 1296 lần
Tập tin đính kèm
Screenshot (341).png
Screenshot (341).png (28.54 KiB) Đã xem 1296 lần
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Y HỌC BỔ SUNG THỰC DỤNG GIẢI ĐÁP NHỮNG CÁCH CHỮA BÊ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 25, 2022 1:20 pm

Câu hỏi 2 :

thuy tran
11:19 AM (1 hour ago)
to me

Dạ con chào Thầy
Con được Thầy chỉ dẫn cho bé nhà con uống đường cát vàng và bé thấy ko còn chướng bụng và ko phù nữa ạ.
Đc hơn 1 tháng thì protein trong nước tiểu rất thấp thường là +_ ạ.
Nhưng vài ngày lại đây thì là 1+ có hôm 2+. Có phải do ăn uống sai ko ạ?
Bé ngày uống đường 3 lần mỗi lần 2 muỗng cafe ạ
Về ăn thì đa phần bé ăn trái cây là nhiều ạ. Uống nước thì bình thường tổng 1 ngày tầm 600ml ạ. Ko tính sinh tố và sữa hạt ạ.
Con có nên tăng đường thêm cho bé ko ạ?
Con đo đường cho bé tay trái là 76, tay phải là 82 ạ. Có hôm đo 1 tay phải 80 ạ.
Nhờ Thầy chỉ dẫn giúp con ạ. Bé 5 tuổi ạ
Con cám ơn Thầy

Trả lời :

Những điểm sai :
1-Về ăn thì đa phần bé ăn trái cây là nhiều ạ. Uống nước thì bình thường tổng 1 ngày tầm 600ml ạ. Ko tính sinh tố và sữa hạt ạ.= Tổng số nước dư thừa làm loãng đường, nồng độ đường giảm thấp
2-Hư thận vì thận thừa nước mà thiếu đường thì không lọc được là nguyên nhân tạo thận hư, phải bớt tổng số nước
3-Đường đủ nhưng nhiều nước thì loãng đường, đường thấp không phải do thiếu đường mà thừa nước, lại uống thêm nước đường thì lại thừa nước nhiều hơn.
Xem ḷại trọng lượng cơ thể , lượng nước uống vào, và lượng nước tiểu,
Uống nhiều tiểu ịt là chức năng thận hư.thì trọng lượng nước trong cơ thể tăng thì béo phì
Uống ít nước mà tiểu nhiều, thận tốt nhưng lại sụt cân gầy ốm


Câu hỏi 3 :
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron