Tiểu đường 160.Quy trình chữa bệnh tiểu đường của tâ

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 160.Quy trình chữa bệnh tiểu đường của tâ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 7:28 am

Tiểu đường 160.Quy trình chữa bệnh tiểu đường của tây y có sai sót làm hại người hơn cứu người

video : https://youtu.be/MBuK4pru_tU


Những ai là bác sĩ Phật tử đều là những người hành nghề có tâm bồ tát, muốn giúp đỡ bệnh nhân của mình thoát khỏi bệnh tật, đều nghĩ đến những điều tốt đẹp có lợi cho sức khỏe bệnh nhân và ít tốn kém tiền của khi phải điều trị bệnh tiểu đường trong thời đại ngày nay. Họ đều có những ý nghĩ và nhận xét giống nhau về quy trình chữa bệnh tiểu đường của tây y đặt ra đã có nhiều sai sót trong định bệnh, khám bệnh mà chỉ chú trọng đến quy trình điều trị máy móc, đã làm cho nhiều bệnh nhân không bị bệnh tiểu đường mà phải chữa bệnh tiểu đường dẫn đến hậu qủa chết người oan uổng.
Theo bát chánh đạo của giáo lý Phật Giáo, người Phật tử phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
Các bác sĩ Phật tử đã hiểu giáo lý Phật Giáo thì không thể nào không nhận ra được sai lầm trong quy trình chữa bệnh tiểu đường của tây y hiện nay càng ngày càng đi vào sai lầm.

1-Sai lầm thứ nhất : Bệnh tiểu đường không phải là bệnh mãn tính để phải dùng thuốc suốt đời.

Tây y định nghĩa bệnh tiểu đường có các dấu hiệu sau : 3 nhiều là ăn nhiều, uống nước nhiều đi tiểu nhiều, và tăng cân béo phì. Nếu có đo thêm thân nhiệt thì người nóng và đo áp huyết sẽ có nhịp tim cao.

Đo đường huyết cao, hay xét nghiệm máu trường hợp này, ai cũng thấy biết là người có bệnh tiểu đường, nên tây y cho dùng thuốc viên hạ đường đối với những người có đường huyết hơi cao, nặng hơn phải tiêm insulin. Đây là quy trình điều trị những người bị bệnh tiểu đường thật.
Trong thời gian điều trị làm hạ đường huyết bệnh nhân hết dấu hiệu 3 nhiều, và người giảm cân.
Như vậy ai cũng thấy bằng mắt, công dụng của thuốc hạ đường hay tiêm insulin làm bệnh nhân giảm đường, giảm cân để đối trị với những người thừa đường tăng cân béo phì là hợp lý, khi đường huyết giảm trở lại bình thường thì ngưng.

Tây y đã dạy cho các bác sĩ nói dối mà các bác sĩ không biết, cả tin vào quy trình là phải điều trị bệnh tiểu đường suốt đời gây ra nhiều biến chứng bệnh tim mạch, bệnh tiêu hóa, bệnh gan, cuối đời là bệnh hư thận phải lọc thận hay phải thay thận, làm tốn tiền bệnh nhân là phạm tội trộm cướp hợp pháp phải lãnh nghiệp theo luật nhân qủa.

2-Sai lầm thứ hai : Tây y định bệnh đường huyết cao do cơ thể thiếu insulin là phạm tội nói dối.

Nếu các bác sĩ có hiệp hội các bác sĩ để bảo vệ mình về luật pháp, thì các bác sĩ sẽ chứng minh được điều này, trước mặt các buổi họp của hiệp hội, hãy mạnh dạn thử nghiệm, đo đường huyết trước, rồi uống 300g đường, đo đường lên cho cao, rồi cứ mỗi giờ đo đường huyết sẽ tự động xuống thấp thì chức năng chuyển hóa của cơ thể tốt, thì không phải là bệnh tiểu đường.
Thử nghiệm cách thứ hai, đo đường cao trên 300mg/dl tập bài thụt dầu, nhẩy dây 500-1000 cái,
xong đo lại đường xuống, chứng tỏ tập thể dục làm tăng insulin làm hạ đường huyết, thì đâu cần phải dùng thuốc hay tiêm insulin suốt đời, chứng minh điều này để biết tây y đã nói dối lừa gạt chúng ta

3-Sai lầm thứ ba : Các bác sĩ bị lý thuyết tây y lừa về cách thử đường trong và đường ngoài.

Các bác sĩ ở VN xem thường kiến thức của bệnh nhân, khi thử đường huyết 6.2mmol/l, đã kết luận bệnh nhân bị bệnh tiểu đường phải uống thuốc.
Khi bệnh nhân đặt câu hỏi, tại sao đường huyết thấp mà kết luận bị bệnh tiểu đường. Bác sĩ trả lởi, đo đường ở đầu ngón tay 6.2mmol/l là đường ngoài, còn đường trong là lấy máu ở cánh tay xét nghiệm, đo hạt đường bám trên bề mặt hồng cầu trong 3 tháng gọi là thử HbA1C cao hơn 6% là bị bệnh tiểu đường, thật ra cứ khoảng 3 tháng hồng cầu cũ có đường bám vào cũng bị chết đi, thay thế bằng các tế bào hồng cầu mới, mà chúng ta biết kiêng đường thì làm gì có các đường dư thừa bám vào các tế bào hồng cầu mới, nên 3 tháng sau thử HbA1C xuống thấp, mà vẫn bị các bác sĩ lừa gạt bắt tiêm insulin suốt đời mới gây ra chết người vô tội vạ mà không biết mình đang tiếp tay nói dối lừa bệnh nhân để cuối đời mang nghiệp xấu ác.

Điều này chứng tỏ các bác sĩ cũng bị tập đoàn quan tham trong ngành dược gian lận lừa gạt các bác sĩ, vì họ tự ý hạ thấp tiêu chuẩn thử HbA1C trước kia là 8%, và đo đường đầu ngón tay phụ thuộc vào mỗi bữa ăn, tiêu chuẩn của Y Tế Thế Giới năm 1979, đường huyết khi đói 6-8mmol/l, sau khi ăn
no từ 8-11mmol/l thì không bị bệnh tiểu đường.
Ngày nay tiêu chuẩn hạ xuống để mọi người không bị tiểu đường trở thành bệnh nhân bị bệnh tiểu đường vì lọt ra ngoài tiêu chuẩn thấp của ngành y cho phép từ 3.9-5.9mmol/l, vô tình tiếp tay làm hại sức khỏe cho nhiều người, đang khỏe mạnh không bệnh tật lại bị chữa thành bệnh tiểu đường gây ra biến chứng của thuốc dẫn đến nhiều bệnh khác sức khỏe yếu dần cho đến khi chết đã phải mất cả tiền tỷ làm lợi cho quan tham do sự tiếp tay vô minh của các bác sĩ, không trách được các ngành y thiếu đạo đức do không hiểu giáo lý đạo Phật, sẽ phải lãnh nghiệp xấu.

4-Sai lầm thứ tư : Ngành y đã đặt chỉ tiêu làm tăng số bệnh nhân tiểu đường sau mỗi 5 năm mà các bác sĩ không thắc mắc.

Ngành Y-Dược không phải là nhà tiên tri hay thầy bói mà có thể biết trước mỗi 5 năm có bao nhiêu người bị bệnh tiểu đường, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị tim mạch, lọc thận hay tai biến... lại rất chính xác là nhờ sự vô minh của các bác sĩ tiếp tay hù dọa bệnh nhân, mà không biết họ muốn đạt được chỉ tiêu này, thì các quan tham tài phiệt thao túng ngành y chỉ cần hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết xuống thấp thêm 1 con số, là người dân nghèo tức khắc đang khỏe mạnh bị rơi vào vòng bệnh tật.
Xem bài này :
Tiểu đường 60. Thuyết âm mưu tại sao bệnh tiểu đường càng tăng, càng chết nhiều người...
Video bài giảng : https://youtu.be/EbhBZjE4Nmc
Xem bài viết chi tiết trong link này : viewtopic.php?f=14&t=8717

5-Sai lầm thứ năm : Các bác sĩ điều trị thiếu chánh tư duy để phát hiện ra bệnh tiểu đường giả.

Bệnh tiểu đường giả, là đo đường huyết cao, nhưng khác với bệnh tiểu đường thật là cơ thể thừa đường thì béo phì, cao máu, cao mỡ, nhịp tim cao, thân nhiệt cao, tăng cân.
Trong khi bệnh tiểu đường giả ngược lại chỉ có đường huyết cao, không có dấu hiệu 3 nhiều mà có dấu hiệu 3 ít, là ăn ít, không khát uống nước ít thì không phải là thừa đường, nhưng bị sụt cân, thiếu máu, nhịp tim thấp, người lạnh, ăn ít vì chán ăn do ăn không tiêu, do hậu qủa tiêm insulin làm sụt cân, nhưng lại không làm tụt đường, mà đường càng tăng dần đến tối đa HI là high.


6-Sai lầm thứ sáu : Nếu các bác sĩ cố tình cho tiêm insulin chữa bệnh tiểu đường giả bệnh nhân bị chết thì phạm tội sát sanh

Nếu các bác sĩ có chánh kiến, chánh tư duy sẽ ngộ ra là bệnh nhân đã kiêng ăn, kiêng ngọt, kiêng đường, càng tiêm insulin mà đường không tụt cứ tăng, chính là đường trong tế bào xương cốt, da thịt bị rút ra, da thịt tay chân lạnh, tế bào da thiếu đường, thiếu máu, thiếu nhiệt làm hoại tử da, phải cưa tay chân oan uổng, nguyên nhân do các bác sĩ chữa bệnh tiểu đường sai, vì bệnh này là bệnh thiếu đường, cần phải ăn nhiều đường cho tăng cân trở lại lúc đó đo đường huyết sẽ tụt thấp dần trở lại con người khỏe mạnh bình thường.

Nếu các bác sĩ thiếu chánh tư duy, lại nói dối gạt bệnh nhân bị bệnh tiểu đường để phải chữa bệnh tiểu đường không có kết qủa là bác sĩ đã phạm tội nói dối gạt bệnh nhân, đến khi bệnh nhân chết bất đắc kỳ tử lại phạm tội nói dối không phải chết vì insulin mà chết do đột qụy vì tim mạch là một sai lầm đã bị che đậy nhiều năm.

Cũng chính vì tây y không biết cách chữa khỏi bệnh tiểu đường, lại dẫn đến hậu qủa là các thầy lang lại đua nhau nghiên cứu bào chế thuốc làm hạ đường huyết thay cho insulin, mà cũng không biết là đường cần thiết cho cơ thể, tạo năng lượng, sức mạnh và tăng cường kháng thể chống bệnh tật, họ lại theo bước chân sai lầm của tây y cũng chế ra thuốc hạ đường, ăn gạo lứt muối mè làm hạ áp huyết, mỡ máu, đường huyết có hiệu qủa cho người bị bệnh tiểu đường thật, nhưng lại có hại cho người bị bệnh tiểu đường giả, làm tụt áp huyết, sụt cân mất máu, vì đường cơm gạo, tinh bột, rau củ qủa dù đo đường có cao nhiều nhưng nhịp tim thấp, chân tay lạnh thì đường này không gây ra bệnh tiểu đường, đường cao chỉ là đường giả là cơ thể mất thêm năng lượng.
Như trường hợp hiểu sai về bệnh tiểu đường chúng ta thường gặp như dưới đây :

Con chào thầy ạ !
Thầy ơi con gái con năm nay 20 T .
Đường huyết là 26.0 mmol/l nên gia đình đã cho cháu đi viện để tiêm thuốc tiểu đường 3 hôm nay , đã xuống được là 6.3mmol/l .
Huyết áp Tay phải : 112/71/101, Tay trái :109/74/97 Nhiệt độ trán: 36.3 độ C, ở tay: 36.2, chân 36.2, pH 5

Cháu ăn gần hết 1 bát cháo ruốc sau 1h30 đo lại thì đường lên 17.3 mmol/l.
Hiện tại cháu vẫn ở trong viện bác sỹ vẫn tiếp tục cho tiêm thuốc tiểu đường thầy ạ.
Con cảm ơn thầy ạ.

Trả lời :
Đường cao không phải là đường glucose, mà là đường tinh bột, đường huyết cao 26.0mmol/l, tiêm insulin đường hạ 6.3mmol/l làm đường huyết tụt mất 19.7mmol/l. Như vậy chúng ta thử nghĩ xem đường bây giờ là 17.3mmol/l mà tiêm 1 mũi insulin làm tụt đường xuống 19.7mmol/l thì đường 17.3mmol/l còn đủ hay 0mmol/l, nếu thật sự 0mmol/l thì tim ngưng đập sẽ đột qụy, tiềm năng đặc biệt của cơ thể tự động rút đường trong tế bào cơ bắp, xương, tủy ra giúp tim không bị ngưng đập, nên sau đó đo đường lại tăng lên 10mmol/l đủ để cứu tim, lại tiêm insulin làm đường huyết xuống 0mmol/l, tiềm năng trong cơ thể lại rút đường trong cơ thể giúp cho tim sống lại cho tăng 10mmol/l.
Cứ thế, trận chiến giữa tiềm năng con người phải huy động hết đường trong cơ thể chống lại insulin đã làm tụt đường, bệnh nhân sẽ sụt cân dần là mất năng lượng mất sức khỏe, và khi cơ thể hết đường đối phó với insulin thì tim ngưng đập tây y gọi là đột qụy do tim mạch, hay chết vì tiểu đường cao, chứ các bác sĩ không nghi ngờ chết do cách chữa insulin đối với bệnh tiểu đường giả này.

Đó là quy trình chữa bệnh tiểu đường sai, đã gây ra nhiều cái chết oan uổng nên chúng ta phải tỉnh thức không áp dụng đối với bệnh tiểu đường cao giả.

Bệnh này là bệnh thiếu đường cát vàng, tại sao chúng ta không cho uống 5-10 thìa cà phê đường cát vàng để tìm ra sự thật, khi uống vào tự nhiên đường huyết giảm, vì đường uống vào đã trả nợ số đường mà tế bào trong cơ thể bị rút ra cứu cho tim sống lại khi bị mất đường.
Có người bệnh tiểu đường giả cao 20mmol/l, uống 10 thìa đường cát vàng, đo đường xuống 15mmol/l, uống tiếp 10 thìa cà phê nữa, đo đường huyết xuống 10mmol/l, tiếp tục uống 10 thìa nữa đường xuống 6mmol/l, tiếp tục uống 5 thìa nữa đo đường lên 8mmol/l, đây mới chính là lúc cơ thể được trả lại đường đầy đủ lúc đó cơ thể sẽ tăng cân trở lại

7-Sai lầm thứ bẩy : Thiếu thống nhất tiêu chuẩn và quy trình chữa bệnh.

Một bác sĩ có lòng từ bi, có chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, thì phải thắc mắc tìm tòi, suy nghĩ nguyên nhân và hậu qủa khi khám chữa bệnh theo quy trình nào đúng quy trình nào sai mà chọn lựa hay đề nghị sửa đổi, để giúp bệnh nhân khỏe mạnh đẩy lui bệnh tật, đỡ tốn kém tiền thuốc thang.
Các bác sĩ ở VN phải biết đoàn kết thành lập hiệp hội các bác sĩ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình và cho bệnh nhân, để nói lên sự thật, hay những thắc mắc nghi ngờ trong các quy trình chữa bệnh sai lầm của tây để khắc phục, mà đừng để lệ thuộc qúa nhiều vào sự dẫn dắt xỏ mũi của các tiêu chuẩn trái với đạo đức làm thiệt hại cho bệnh nhân tiền mất tật mang, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, thì đồng tiền mình kiếm được chính là những đồng tiền bẩn.


Xem thêm bài Bát Chánh Đạo :

252-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Bát Chánh Đạp Phần
https://youtu.be/WrGEa3ZrGVw
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách

cron