Tiểu đường 156. Có bằng chứng chúng ta đang bị lừa v

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 156. Có bằng chứng chúng ta đang bị lừa v

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 2 26, 2022 2:31 pm

Tiểu đường 156. Có bằng chứng chúng ta đang bị lừa về đại dịch cúm ?
Video : https://youtu.be/FT2Wo74FhEo

Trên Đài Truyền hỉnh Gloria TV của Đức ngày 9 tháng 12 năm 2020 có phát sóng bài nói chuyện của Bác sĩ kiêm luật sư Reiner Fuellmich trong Ủy ban điều tra tìm ra những bằng chứng về Tội ác chống lại loài người tạo ra cơn đại dịch Corona trong suốt 2 năm qua cho đến nay.

Trong bài nói chuyện trên có những điểm chính sau đây :

Reiner Fuellmich, lấy danh nghĩa là tiến sĩ luật, đại diện cho 1 nhóm người đại diện cho những công ty nhỏ làm việc cho nước Đức cũng như cho tiểu bang Cali thuộc về nước Mỹ.đã tiến hành điều tra suốt 2 năm khi có corona,.để chống lại những việc làm sai trái của các tập đoàn lớn như là BMW, VW, Mercedes.....thích tạo ra những scandal để trục lợi.
Ông nói : Tôi muốn cho mọi người biết kết quả của việc làm về việc điều tra về Corona của chúng tôi.

1- Thật ra chúng tôi đã có được kết luận , con virut này không phải là vấn đề để đáng chúng ta quá lo lắng. Nó như 1 loại cảm cúm dễ lây lan. Nhưng chính vì những thông tin của truyền thông đã gây ra sự hoang mang ,ảnh hưởng đến tinh thần của người dân bằng cách dùng những tin đồn nhảm và những hình ảnh khủng khiếp đã làm cho người dân ngày càng khiếp sợ hơn, và nhờ điều này họ đã ép người dân phải đi tiêm vaccine.

2-Sự thật đã chứng minh được việc tiêm vaccine không giúp ích được gì, nhưng những thế lực ngầm đã dùng những hình ảnh ghê sợ để phục vụ sự sai trái trong ngành y. Từ lúc đó tôi và đồng nghiệp đã đi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà chính phủ không trả lời được để tìm hiểu về con virut này nó kinh khủng như thế nào.

3-Ngày 10.7.2020 cuộc điều tra của chúng tôi đã có kết quả. Những kết luận của các bác sĩ trong ngành y khoa , cùng với những kết luận của WHO , cũng như những bằng chứng đáng tin cậy mà chúng tôi đã có được, chúng tôi đã có được 1 cơ sở rất rõ ràng về việc test PCR và tiêm vaccine đã ảnh hưởng và gây tổn hại rất lớn đến môi trường cũng như con người và xã hội như thế nào.

4-Có khoảng 150 chuyên gia của thế giới và của nhiều ngành khác đã cùng tham gia trong dự án nghiên cứu của chúng tôi. Nếu những người này cung cấp cho chúng tôi kết quả sớm hơn thì tôi chỉ khuyên mọi người là chỉ cần uống 1 viên thuốc và đến bác sĩ khi có bệnh.

5-Vì con virut này chỉ như 1 con virut cảm cúm, nó không phải trong tự nhiên mà do con người tạo ra và chúng ta có thể chống lại nó bằng cách là cung cấp đủ vitamin dinh dưỡng cho cơ thể.

6-Chính phủ Đức cũng như là chính phủ Mỹ đã chịu sự điều khiển của những thế lực ngầm đứng sau là những tập đoàn lớn đó.

7-Chúng ta phải nhìn nhận sự thật là, không có 1 cơ quan y tế nào chứng minh được việc test PCR để thử corona là 1 sản phẩm được tạo ra để phục vụ cho cơn đại dịch này. Tất cả những điều tra của chúng tôi là con virut này được tạo ra bởi những người ở Wuhan và được sử dụng nhưng 1 vũ khí sinh học , đồng thời cũng có những kết luận của bác sĩ Đức và Mỹ trong cuộc điều tra này. Đây là 1 sản phẩm của 1 con virut cảm cúm, cộng với sự thêm vào và bớt ra vài tính năng để nó trở thành 1 con virut kinh khủng vì nó biến thể liên tục. Lúc ban đầu không thấy nhiều người nhiễm và nhiều người chết, nhưng từ khi sự lây nhiễm xuất hiện tại nước Ý, thì chúng tôi đã phát hiện ra và đã có 1 sự kết luận là sự điều trị sai cách trong quá trình điều trị covid.

8-Sự chữa trị sai cách ở đây là gì. Khi những người già và những người có bệnh nền thì bản thân họ sức đề kháng của họ rất là thấp. Nhưng khi xuất hiện con covid, thì những người đã bị nhiễm bệnh, cũng đã được chuyển vào những bệnh viện có người già, và người có bệnh nền đang được điều trị. Chính vì điều này nó đã tạo ra làn sóng lây nhiễm rất lớn, cộng với những con số chết chóc ngày càng tăng cao .

9-Đồng thời với những con số thống kê không trung thực của tổ chức y tế thế giới WHO,đã đẩy mạnh sự khủng hoảng hơn trong giai đoạn này.

10-Những bệnh viện ở NewYord đã đánh giá sai về con virut này, họ đã quá đề cao về con virut này, nên họ đã đề ra phương pháp chữa trị quá lố, trong khi chỉ cần những phương pháp chữa thông thường như những loại cảm cúm ví dụ như là chúng ta tập trung quá nhiều máy thở cho bệnh nhân covid. Qua những cuộc điều tra ở Đức cũng như ở Ý , đã cho ra 1 kết quả là người có bệnh nền và người già có sức đề kháng quá thấp thì dù chỉ là 1 cơn cảm cúm họ cũng có thể chết. Trên thực tế, chính vì sự điều trị quá lố đã làm cho những người này họ chết nhanh hơn nữa.

11-Qua cuộc điều tra của chúng tôi, đã phát hiện ra được những thế lực ngầm đã có kế hoạch cho cơn đại dịch toàn cầu này rồi, từ 10 năm trước. Thậm chí , kế hoạch này đã có từ lúc có con cúm heo năm 2006,nhưng họ đã không thành công.

12-Đi kèm theo những điều quan trọng nữa là thuốc chống covid đã được xin đăng kí bản quyền từ năm 2019 , dù lúc đó chưa xuất hiện con covid, vậy đã nói lên điều gì, nó cho chúng ta biết, cơn đại dịch này đã được chuẩn bị cách đây rất lâu rồi. Năm 2019 , Mỹ đã quảng cáo cho thuốc chống covid này rồi, và đã sử dụng nhiều quảng cáo để kêu gọi sự đầu tư của các tập đoàn lớn. Sau đó, sự xuất hiện con covid ở Trung quốc thì họ lại cho đó là 1 loại virut mới để đánh lạc hướng. Thế lực ngầm đã sử dụng những điều đó để đẩy nhanh kế hoạch của mình trở thành hiện thực.

13-Loại test covid hiện nay trên thế giới là sản phẩm hơn 10 năm về trước của 1 nhà khoa học đã từng đoạt giải nobel nhưng sản phẩm này không được công nhận và không được cấp phép sử dụng vì nó không đủ tiêu chuẩn. Nó chỉ được tạo ra với mục đích để test những virut thông thường, chứ không phải để test covid..

14-Việc sử dụng test PCR không đủ tiêu chuẩn, nhưng vì trong cơn đại dịch này họ cho là không còn 1 loại test nào khác tốt hơn nữa, nên nó được đem ra sử dụng như 1 sản phẩm cứu cánh khi họ không còn cách nào khác.

15-Thêm cùng với những lí do khác là tổ chức y tế thế giới đã bị sự tác động và điều khiển của thế lực ngầm đã tuyên bố đây là 1 cơn đại dịch toàn cầu và đã làm gia tăng hơn sự nguy hiểm của con virut và đã tác động rất lớn đến tinh thần của người dân. Với những tuyên bố của WHO đã lấy được niềm tin của mọi người, và WHO đã thúc đẩy thế giới sử dụng vaccin và các loại thuốc chữa covid dù nó chưa được phép sử dụng cho người.

16-Trong thực tế, những loại thuốc chữa covid cần thêm 10 năm nữa để kiểm chứng tác dụng phụ của nó. Đây không phải là cơn bão covid , mà nó là cơn bão của PCR test và các loại vaccin chưa được cấp phép. Nhưng nó được đem sử dụng cho người, và thí nghiệm trên những người già và những người có bệnh nền, khi họ không có khả năng để hiểu biết hết những tác dụng phụ của thuốc và họ cũng không được những nhân viên y tế giải thích trước khi họ được chích.

17-Thật sự ra vaccine không giúp được gì, như Isael 100% dân số đã được tiêm đầy đủ các mũi tiêm , nhưng họ vẫn bị nhiễm bệnh và vẫn có người chết. Thêm điều quan trọng hơn nữa, vaccine không giúp ích gì, khi chúng tôi đã điều tra được với mũi tiêm đầu tiên sẽ làm cho hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta bị tổn thương nghiêm trọng. Đến mũi tiêm vaccine thứ 2 sẽ làm cho hệ miễn dịch của chúng ta sẽ tổn thương nhiều hơn nữa. Và tiếp tục những mũi kế tiếp, mọi người có thể tưởng tượng kết quả là gì. Nên những người đã tiêm vaccine này, họ không biết vì sao họ chết, họ cứ tưởng họ chết vì covid, nhưng thật ra họ chết vì tác dụng của vaccine chứ không phải vì con covid đã giết chết họ. Cơ thể họ đã quá yếu vì bệnh nền, cũng như người già thì dù chỉ là 1 cơn bệnh nhẹ, cũng có thể đã lấy đi tính mạng của họ. Đồng thời vaccine sẽ làm cho họ chết nhanh hơn nữa.

18-Chính phủ Mỹ đã che dấu đi con số người chết sau khi đã chích vaccine để họ nhầm tưởng là nhờ chích vaccine mà số người chết và nhiễm đã giảm. Nhưng có 1 sự thật là chính những người tạo ra vaccine, họ cũng không thể kiểm chứng được, vacccine họ tạo ra có giúp ích gì được hay không vì không có những kiểm chứng thực tế.

19-Nhưng thực tế có dù thế nào đi chăng nữa đối với họ , số lượng vaccine đã được tạo ra thì cũng phải được thế giới tiêu thụ hết.

20-Thời gian gần đây, Tòa án tối cao Châu âu đã ra quyết định hủy bỏ sử dụng PRC test, vì nó không hiệu nghiệm và nó không được phép sử dụng trong y khoa. Và từ đó thế giới đã nhận ra thế lực ngầm trong đại dịch và họ đã biểu tình để chống lại thế lực ấy trên toàn cầu. Họ là tập hợp của những người có tri thức cao như bác sĩ, y tá, luật sư, cũng như những người giai cấp bình dân, đại diện của nhiều tôn giáo đứng lên để chống lại cơn bão vaccine và những thế lực ngầm.
Cách đây vài tuần, Reiner Fuellmich, vị luật sư người Đức này, đã thông báo rằng thủ tục pháp lý dựa trên quy luật tự nhiên sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 2 năm 2022. Luật sư Virginie de Araujo Recchia cũng đã nói về điều này tại đại hội của các trí thức Pháp-Ý tổ chức tại Paris vào tháng Giêng. 29, 2022. Ngày này (6 tháng 2, 2022) lúc 6 giờ chiều, Đại bồi thẩm đoàn bắt đầu với bài phát biểu khai mạc của các luật sư khác nhau có đầy đủ hình ảnh những người tham dự trong link dưới đây :
Họ tuyên bố :
Chúng tôi, một nhóm luật sư quốc tế và một thẩm phán, xin thông báo rằng chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra tội phạm theo mô hình tố tụng của đại bồi thẩm đoàn của Hoa Kỳ.Thủ tục Grand Jury này đóng vai trò là một thủ tục pháp lý kiểu mẫu để trình bày trước bồi thẩm đoàn (bao gồm các công dân trên thế giới) tất cả các bằng chứng có sẵn cho đến nay về tội ác chống lại loài người của Covid-19 chống lại "những kẻ cầm đầu, tổ chức, những kẻ xúi giục và đồng phạm" đã hỗ trợ, tiếp tay , hoặc tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực hiện một kế hoạch đại dịch chung. Các tội ác đang được điều tra bao gồm tất cả các hành vi do một người thực hiện theo một kế hoạch chung để phạm tội chống lại loài người và tất cả các hành vi phạm tội đó sẽ bị lên án trong các cộng đồng hội thẩm khác nhau trên khắp thế giới.
Thủ tục này liên quan đến người dân, do nhân dân và vì nhân dân.Nó được gọi là "Tòa án Công luận của Nhân dân". Do không thể tìm được tòa án để xét xử bằng chứng thực tế được thấy trong các tòa án của hệ thống hiện tại, chúng tôi đang thực hiện quá trình này bên ngoài hệ thống hiện tại, dựa vào luật tự nhiên. Đổi lại, điều này dựa trên niềm tin chắc chắn rằng mỗi người có thể dễ dàng phân biệt giữa thiện và ác.
Hỗ trợ ược cung cấp bởi Ủy ban Điều tra Berlin Corona (www.corona-ausschuss.de).
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron