Tiểu đường 154. Cách kiểm soát kháng thể trong cơ thê

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 154. Cách kiểm soát kháng thể trong cơ thê

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 2 23, 2022 5:17 pm

Tiểu đường 154. Cách kiểm soát kháng thể trong cơ thể để chống cúm có hiệu qủa
Video : https://youtu.be/p5akiqYrZ3g

I-Nguyên nhân nhiễm cúm :
Nguyên nhân chính do không khí trong môi trường sống chung quanh thay đổi do thời tiết nóng lạnh, ẩm thấp và các loại virus độc hại có trong không khí, do tự nhiên hay do cố tình con người chế tạo ra virus độc hại phát tán vào không khí mà chúng ta dính phải qua hơi thở hay qua da, hay qua tiếp xúc lẫn nhau gây ra lây lan cho nhiều người.

II-Dấu hiệu khi cơ thể bị nhiễm cúm :
Tự nhiên bị hạ thân nhiệt, tay chân lạnh, người yếu mất sức, khó thở....chúng ta phải dùng máy đo áp huyết 2 tay, đo đường huyết, nhiệt kế, pH ngay sẽ biết nguyên nhân tại sao.

1-Nguyên nhân cơ thể chúng ta mất kháng thể, không đủ kháng thể chống lại virus
Bình thườ̀ng lúc khỏ̉e mạnh, chưa bị nhiễm cúm, chúng ta có các kết qủa bình thường trong tiêu chuẩn về nhịp tim trong khoảng 70-80, nhiệt độ tay chân trong tiêu chuẩn 36-36,5 độ C, đường huyết trong tiêu chuẩn 140-180mg/dl.
Khi có dịch cúm, mọi người xung quanh bị dính cúm, có nghĩa cơ thể chúng ta cũng đã bị nhiễm không thể nào tránh khỏi, nhưng tất cả kết qủa đo các máy kiểm chứng đều nằm trong tiêu chuẩn có nghĩa cơ thể chúng ta có đủ kháng thể mạnh hơn chống lại virus nên chúng ta không bị bệnh.

2-Những dấu hiệu nhiễm cúm và cách đề phòng :

a-Dấu hiệu 1 là nhịp tim và nhiệt độ tay chân,:
Khi nhịp tim thay đổi thấp hơn từ 65-70 và thân nhiệt thấp dưới 35 độ C là tay chân lạnh, thân nhiệt hạ thấp là kháng thể trong người bí virus tiêu diệt mất dần kháng thể.
Kết qủa thấy được khi mất kháng thể trước khi bị nhiễm đường huyết 180mg/dl, khi đường huyết tụt thấp chỉ còn 100mg/dl, như vậy chúng ta hiểu ra một điều quan trọng, chính là đường mới là kháng thể, nên muốn chống được cúm, khi đường huyết tụt phải uống thêm đường cho đường huyết tăng lên 180mg/dl thì nhịp tim và thân nhiệt trở lại bình thường, không còn dấu hiệu nhiễm cúm.
Nhưng không phải chỉ uống tăng đường 1 lần, vì ngày hôm nay không bị dính cúm, nhưng chúng ta còn sống trong môi trường có dịch cúm thì ngày nào virus cúm cũng xâm nhập vào cơ thể, và cũng làm hạ nhịp tim, thân nhiệt, nên chúng ta không lấy làm ngạc nhiên sao hay bị tụt đường huyết, và phải uống cho đường huyết tăng, nếu không làm tăng đường huyết thì lại bị virus cúm tấn công.

b-Dấu hiệu tụt đường liên tục :
Cho nên khi có dịch cúm, thì tiêu chuẩn đường huyết không còn giá trị, mà phải uống đường liên tục lại mất liên tục, ai biết điều này là biết cách tạo kháng thể mỗi ngày để chống lại virus mỗi ngày, còn chỉ theo tiêu chuẩn đường huyết theo tây y như bình thường thì không thoát khỏi cúm nặng hơn gây ra tử vong
Khi nhịp tim thay đổi cao hơn 90 trở lên, thân nhiệt tăng trên 37 độ C chân tay nóng, lả kháng thể đang chiến đấu chống lại kháng nguyên là virus, Khi thân nhiệt càng tăng thành sốt nóng, mà không tăng cường kháng thể bằng đường, mà khi đo đường huyết lại tăng qúa cao là cơ thể tự rút mất đường sung quân vào đội quân kháng thể mà kháng nguyên mạnh hơn làm mất kháng thể thì cơ thể lại bị rét run, làm nhịp tim tụt thấp, thân nhiệt tụt thấp là giai đoạn nhiễm cúm nặng, làm máu đông, tức ngực, khó thở, hôn mê.
Ai học môn KCYĐ biết ngay thiếu đường tạo kháng thể, nên dù đo đường huyết cao bao nhiêu cũng là đường giả do cơ thể bị mất đi, nên vẫn phải uống thêm nhiều đường, vừa trả nợ đường cho cơ thể bị mất, vừa làm tăng đường tạo kháng thể cho mạnh hơn virus, có nghĩa làm cho nhịp tim, thân nhiệt trở lại bình thường, hết nóng sốt, và ai cũng tưởng đo đường huyết đã cao mà uống thêm đường làm đường huyết cao hơn thì sao, nhưng KCYĐ gọi là Y Học Thực Dụng, là thực tế uống thêm nhiều đường như uống thêm 20 thìa cà phê đường cát vàng hay đường nâu làm tăng đường dương ghi +200mgdl, thì đo lại đường huyết còn âm trừ -100mg/dl, nên nhịp tim và thân nhiệt vẫn còn thấp, phải tiếp tục uống 20 thìa nữa là cộng thêm +200 trừ đi -100mg/dl thì đo đường vẫn 100mg/dl nhưng là đường dương, thân nhiệt và nhịp tim đã trở lại bình thường.
Như vậy khi chúng ta đang trong dịch cúm phải uống đường dương liên tục mỗi ngày cho tăng kháng thể để chiến đấu với virus trong môi trường sống mỗi ngày

III-Làm sao đo đường huyết để biết đủ hay thiếu :

Máy đo đường gọi là glucose-mét, nhưng thực tế là máy đo mọi chất ngọt khác nhau chứ không chỉ riêng đo đường glucose, nên chúng ta không uống đường cát vàng hay đường nâu, mà dùng đường trắng, đường thốt nốt, mật ong, đường rau củ quả, tinh bột, có loại ngọt nhiều, có loại ngọt ít, và mọi người hiểu lầm trong protein, tinh bột có chứa cả đường glucose có công thức C6H12O6 trọng lượng phân tử tính theo hóa tri C là 12 nhân 6, H là 1 nhân 12, O là 16 nhân 6 thì trọng lượng phân tử là 180
và đường tinh bột C6H10O5 cộng chung lại là C12H22O11 gọi là đường sucrose trọng lượng phân tử là 342, nhưng trong đường sucrose từ tinh bột, trái cây rau củ qủa có loại ngọt hơn thì thành phân glucose nhiều hơn, có loại ít ngọt hơn thì glucose ít hơn, chúng ta không cần biết tỷ lệ glucose trong đường sucrose, nhưng cân cứ vào nhịp tim, thân nhiệt để so sánh với tiêu chuẩn đường huyết glucose của Cơ quan Y Tế Thế Giới năm 1979
Khi đói từ 100-140mg/dl, khi no 140-180mg/dl đối với nhịp tim 70-80, thân nhiệt 36-36,5 độ C, ai có đường huyết glucose cao hơn là người bị bệnh tiểu đường, thấp hơn là người bị bệnh đường huyết thấp. Cả cao hay thấp đều bị bệnh nguyên nhân do đường.

Như vậy ai đo đường có nhiều kết qủa khác nhau nhưng phải biết phân biệt :

Trường hơp 1 : Đường cao dưới 342mg/dl trong tiêu chuẩn nhịp tim và nhiệt không phải bệnh tiểu đường
Nếu nhịp tim 70-80, thân nhiệt 36-36,5 độ C mà đo đường 150, 200,300mg/dl thì không phải bị bệnh tiểu đường, vì do tỷ lệ đường tinh bột nhiều hơn glucose cộng lại vẫn tương đương với đường huyết glucose trong tiêu chuẩn..
Vì tây y không biết điều này, cho rằng đường 150mg/dl là đã bị đường huyết cao, nên tiêm insulin mới làm chết người, tại sao, khi tiêm insulin đường tụt mất 60mg/dl chỉ còn 90mg/dl là đường sucrose phải đổi ra giá trị tương đương với đường glucose phải chia cho 34,2 là 2,6mmol/l hay đổi ra đơn vị mg/dl thì lại nhân với 18 là 47mg/dl , như vậy thủ phạm giết người chính là insulin làm cơ thể tụt thấp đường huyết, dấu hiệu trước khi chết trong người lạnh rung giật, ngoài da nóng, tim tim ngưng đập.
Đường huyết cao này không phải do uống đường cát vàng mà do ăn cơm nhiều, ăn nhiều tinh bột đường cao mà vẫn khỏe, không cần phải uống đường

Trường hợp 2: Không bị tiểu đường là cơ thể thiếu đường dương.
Vì sơ bệnh tiểu đường nên kiêng đường, khi xét nghiệm đường huyết, bác sĩ thông báo không bị bệnh tiểu đường vì nằm trong tiêu chuẩn thấp của tây y từ 3.9-5.9mmol/l, nên mọi người hãnh diện nói tôi không bị bệnh tiểu đường, thì khi những người này bị tụt thấp đường nên không đủ đường chuyển hóa thức ăn trong bao tử lại gây ra bệnh áp huyết cao, tây y gọi là tăng áp huyết vô căn không biết đúng nguyên nhân để chữa. Thiếu đường dương và áp huyết thấp là hư chứng thì áp huyết thấp, nhịp tim thấp, nhiệt độ thấp, thiếu máu não, sẽ chóng mặt, đi đứng mất thăng bằng chân yếu đi hay té ngã chứ không phải do vấp ngã, có khi té ngã bị hôn mê trở thành người thực vật.

Trường hợp 3 :Đường huyết âm cao hơn tiêu chuẩn.
Khi nhịp tim thấp, nhiệt độ thấp người lạnh là thiếu đường dương, cơ thể hoàn toàn là đường âm thì không phải bị bệnh tiểu đường, nếu tiêm insulin chữa tiểu đường là sai,
Thí dụ : đo đường 150, 200, 300, 400mg/dl nhưng người lạnh, nhịp tim dưới 60, mhiệt độ dưới 34 độ C hay máy chỉ low không đo được nhiệt độ. Tây y không chữa bệnh tiểu đường thì không bị insulin rút đường trong cơ thể, thi bệnh nhân có ngà̀y khỏe, có ngày không khỏe do không biết uống đường, sẽ bị yếu sức, tê liệt bại xuội, trầm cảm hay ngủ hoài, ăn không tiêu, dễ bị vong ma nhập, vì đường này là đường âm. Chỉ cần uống 10 thìa đường cát vàng rồi tập nhẩy dây làm sao nhẩy được 1000 cái trở lên, chia làm nhiều đợt nghỉ để uống đường.Có người sau khi uống đường nhẩy được 10 cái đã mệt, lại uống hay ăn đường khô không uống nước nhiều, chỉ uống 1 ngụm tráng miệng rồi nhẩy dây tiếp lên được 30 cái lại mệt, lại nghỉ uống 10 thìa đường tiếp nhẩy dây tiếp, từ từ cảm thấy có lực, cảm thấy có lực nhẩy được 50 cái, lại nghỉ uống thêm đường, nhẩy tiếp lên 100, lại nghỉ uống đường tập tiếp lên 150, nghỉ uống đường tập tiếp lên 200, lại uống đường tập tiếp thấy có sức để tập lên 300, rồi uống đường tập tiếp lên 500 thấy nóng người, tập được nhanh hơn, lại uống tiếp rồi cũng tập xong được đến 1000, mặt hồng hào, người xuất mồ hôi, nhẩy nhanh, càng nhẩy càng thấy khỏe, sau khi nhẩy, uống tổng cộng 80 thìa đường mà đo đường huyết xuống còn 140mg/dl là đường dương, thân nhiệt 37 độ, nhịp tim sau khi tập dĩ nhiên phải cao lên 90, sau khi nghỉ ngơi, đường huyết hạ xuống còn 120mg/dl, nhịp tim trở lại bình thường 70-80.
Nếu điều trị tiểu đường sẽ làm rối loạn đường huyết sẽ bị di chứng kéo theo nhiều bệnh nan y do thiếu đường.

Trường hợp 4 : Đo đường huyết cao HI, là đường giả do tiêm insulin làm cơ thể bị rút đường teo cơ, sụt cân, càng tiêm đường huyết càng cao, người càng lạnh. càng sụt cân, cuối cùng bệnh nhân chết lại đổ thừa chết về bệnh tiểu đường làm hù doạ mọi người sợ chết vì bệnh tiểu đường.

IV-Tại sao chúng ta không chống lại được đại dịch cúm.
Do có ăm mưu tạo ra virus từ các phòng thí nghiệm Trung Quốc phân tán sang Châu Phi rồi lây lan toàn thế giới, có thể gọi là trận đại dịch thứ hai, vì trận đại dịch thứ nhất là đại dịch bệnh tiểu đường, tây y mới đẻ ra ngành đào tạo bạc sĩ nội tiết để chữa bệnh tiểu đường sai gây ra bệnh nền.
Lấn đại dịch cúm là bước kết tiếp thành công hơn vì gần 100 năm bị hù dọa đường, ai cũng hiểu lầm sợ đường, nên hệ miễn dịch của toàn dân trên thế giới suy yếu mới không đủ kháng thể chống cúm là lẽ đường nhiên, lại hướng dẫn sai lầm càng tiêm nhiều càng tăng kháng thể, mà không có đường làm gì có kháng thể, nên gây ra nhiều chết chóc dân chúng toàn thế giới càng lo sợ càng tiêm, lại được hệ thống tuyên truyền ai có tiêm thì ít chết hơn người không tiêm là rơi vào bẫy trò chơi của các công ty đại dược.
Đứng ra ngoài vòng chơi, như các vị sống trên vùng núi không liên quan đến tiêm ngừa, đến đại dịch, họ vẫn sống với thiên nhiên một cách khỏe mạnh, và những người không tiêm không bị những bệnh di chứng sau tiêm. Mà mọi người không chịu suy nghĩ để mau tỉnh cơn mê đang xẩy ra.
Chỉ cần theo lý thuyết căn bản gốc của tây y. Cơ thể chúng ta khỏe mạnh sống được nhờ sự sống của tế bào.
Sự sống của tế bào nhờ thức ăn hàng ngày đem vào cơ thể phải đủ 4 chất glucose, protein, lipid, oxy, chứ không phải đường sucrose trong protein đã có đường glucose trong tinh bột là sai, và như vậy cách chữa tiểu đường hiện nay của tây y là sai, nên cơ thể chúng ta mất kháng thể chống dịch là glucose+protein thành chất tạo kháng thể, chất tạo ra insulin để tự cân bằng đường huyết và tạo máu.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron