Tiểu đường 153.Sau khi tiêm nhiều người bị chết tại s

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 153.Sau khi tiêm nhiều người bị chết tại s

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 2 21, 2022 4:05 pm

Tiểu đường 153.Sau khi tiêm nhiều người bị chết tại sao các bác sĩ không biết nguyên nhân
Video : https://youtu.be/uUvIjIBRZ2s

I-Sự giải thích sai lầm của bác sĩ :

Người dân lúc nào cũng tin tưởng vào kiến thức y khoa của các bác sĩ, cần phải tiêm vaccine để chống cúm như sau :
1-Khi dính cúm, người có tiêm sẽ bị nhẹ hơn và khi chữa mau khỏi hơn, người không tiêm sẽ bị nặng hơn.
2-Người tiêm mũi hai tăng cường sức đề kháng chống bệnh hơn những người chỉ tiêm mũi 1.
3-Lý do không Nên Tiêm Vaccine Mũi Thứ 3 Hiện Tại.

Bác sĩ Cao Xuân Ngọc ở VN, còn giải thích trong video mang tựa đề :
Tại Sao WHO Khuyến Cáo Không Nên Tiêm Vaccine Mũi Thứ 3 Hiện Tại
Theo vê kép hát ô WHO khuyên cả thế giới tạm ngưng tiêm mũi 3, vì khi có biến chứng sau tiêm mũi 3 thì kháng nguyên này mạnh hơn nhiều, nên những người tiêm mũi 1 và 2 không đủ kháng thể chống lại kháng nguyên của mũi 3 sẽ bị lây nhiễm, rồi lây nhiễm cho những người khác. Giải pháp muốn tránh tình trạng lây lan do các biến thể mới, nên cả thế giới phải tạm ngưng tiêm mũi 3, để làm sao cho toàn dân số thế giới được tiêm đầy đủ mũi 2, cho nên quốc gia nào sau khi tiêm mũi 2, dư thừa thuốc phải tiếp trợ cho các nước nghèo không đủ thuốc cho dân tiêm mũi 2, để toàn thế giới được phủ 70% dân số được tiêm đầy đủ mũi 2 thì không còn ai bị lây nhiễm cho ai, chính là phương pháp giúp người chính là giúp mình.
Tuy nhiên ở VN lại có suy nghĩ khác, có nơi đã tiến hành tiêm mũi 3, rồi mũi 4...dân chúng hăm hở đi tiêm, tưởng rằng càng tiêm càng chống được bệnh, nghe lý thuyết thì có lý nhưng thật ra mọi người lại không chịu suy nghĩ, nguyên nhân tại sao lại có biến thể mới gây bệnh nặng hơn.

II- Tại sao có biến chủng mới nặng hơn :
Có hai hướng điều tra tìm nguyên nhân phát sinh biến thể mới mà khoa học đã chứng minh bằng hình ảnh của biến thể để giải thích cho dân chúng, nhưng biến thể mới phát sinh từ đâu :

1-Một là từ phòng thí nghiệm nào đó vô đạo đức phát tán virus biến thể này và lại nghiên cứu ra vaccine mới để mọi người tiêm phòng, càng ngày càng bán vaccine kiếm nhiều lợi nhuận hơn chăng

2-Khi người tiêm vaccine nhiều mũi nhất là tăng kháng nguyên để cơ thể tự động tăng kháng thể chống bệnh, thắng được kháng nguyên thì khỏi bệnh, nên mọi người hiểu lầm tiêm vaccine là tăng kháng thể, theo lý thuyết là đúng, nhưng trên thực tế, kháng thể trong cơ thể được tạo ra từ đường glucose, càng nhiều glucose thì cơ thể càng có nhiều chất tạo kháng thể là glycoprotein mới sản xuất ra được các tế bào kháng thể là IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, T-cell, hệ bạch cầu, cơ thể không đủ đường thì không có kháng thể.

3-Bình thường, những ai kiêng đường thì hệ miễn dịch suy yếu, chỉ bị cảm lạnh thường, khi xét nghiệm máu, trong người họ cũng đã có virus cảm cúm, cảm giác của người bệnh là lạnh và nóng, đông y gọi là hàn nhiệt tương tranh, kinh nghiệm dân VN là xông, uống thuốc cảm, uống chanh đường trị sốt nóng, uống nước đường gừng chống lạnh, ngậm chanh muối trừ virus và chống ho, vài ngày thì khỏi.
Ai cũng đều có cảm giác khi bị nhiễm cảm cúm thì bàn tay chân lạnh, và để ý khi uống nước đường vào thấy dễ thở và người ấm hết lạnh. Đó là kinh nghiệm dân gian chi biết uống đường làm tăng nhiệt có hiệu qủa chữa bệnh cảm, thì y học cũng đã chứng minh kháng thể cần có đường.

4-Như vậy, bình thường ai không bị bệnh cơ thể còn kháng thể, nhưng sau khi tiêm, cảm thấy kháng nguyên trong vaccine gây ra phản ứng cơ thể lạnh, là cơ thể đã tăng kháng thể chống bệnh yếu dần vì nguồn nguyên liệu tạo kháng thể là đường thiếu, đó là lý do mọi người phải cần có máy thử đường để tự kiểm soát kháng thể trong người. Như trước khi đi tiêm đo đường huyết 180mg/dl, sau khi tiêm tự nhiên người lạnh, đo lại đường ngay thấy đường huyết chỉ còn 100mg/dl, phải uống ngay 10 thìa cà phê đường cát vàng làm tăng đường huyết lên 180mg/dl tự nhiên thấy khỏe, uống 2-3 lần trong ngày , trong 3 ngày, các kháng nguyên trong cơ thể bị tiêu diệt hết thì khỏi bệnh

5-Đề phòng khỏi bị chết trong lúc đi tiêm hay không bị biến chứng sau tiêm, chúng ta uống 1 ly chanh 6 thìa đường trước khi vào tiêm, thì sau khi về nhà, kh̀ông bị phản ứng của vaccine, mà ngược lại mới thực sự vaccine làm tăng kháng thể chống bệnh, nhờ đã uống chanh đường.

6-Ngược lại không ai biết đường tạo kháng thể chống bệnh vì từ trước đến nay chúng ta bị lừa về bệnh tiểu đường, để phải uống thuốc trị cho đường huyết thấp mới tạo ra hậu qủa cơ thể thiếu nhiều đường gây ra nhiều di chứng bệnh do thiếu đường, nên khi tiêm kháng nguyên vào, không đủ kháng thể mới bị bệnh, rồi lây bệnh sang nhiều người, và y học đã lấy mẫu virus lây bệnh này thấy khác với virus cũ, thì gọi là biến thể, là kháng nguyên mới này mạnh hơn kháng nguyên ban đầu gây ra đại dịch cúm.

7-Hậu qủa là càng tiêm nhiều mũi để ngừa biến thể mới đâu không thấy, dân chúng nên hiểu đơn giàn, kẻ gây bệnh là giặc.
Khi không tiêm thì không rước thằng giặc nào vào cơ thể, nếu tiêm mũi 1 là rước 3 thằng giặc, trong cơ thể đủ kháng thể là đủ đường giống như trong nhà có 5 người, sẽ tiêu diệt được 3 thằng giặc, nếu cơ thể mình chỉ có 2 người thì bị giặc bắt đi theo chúng làm giặc cướp, thì biến thể mới này có 5 thằng giặc thì mạnh hơn.

8-Nếu người tiêm mũi 2 mà nghỉ̃ rằng chống 5 thằng giặc mạnh hơn, trong cơ thể ai có kháng thể yếu thì bị lây nhiễm, ai có nhiều kháng thể là có nhiều đường không bị lây nhiễm. Nên khi chúng ta kiêng đường, cơ thể chỉ có 2 kháng thể mà tiêm mũi 1 là 5 kháng nguyên, thì chúng ta bị chết. Muốn chống lại 5 kháng nguyên phải uống thêm thí dụ 6 thìa đường mỗi ngày giữ ấm cơ thể, vượt qua được bệnh, nếu không đủ đường mới bị chết. Đó là lý do tại sao sau khi tiêm mũi 1 đã có nhiều người bị chết

9-Khi cơ thể thí dụ có 5 kháng thể nhờ mỗi ngày uống 5 thìa đường, nếu thiếu đường nên thiếu kháng thể chỉ còn 4 thì kháng nguyên thắng là bệnh nhân bị nhiễm bệnh do thiếu đường, nhưng sau khi tiêm mũi 2 đề phòng nhiễm cúm biến thể, ai cũng nghĩ mũi 2 mạnh hơn sẽ không bị nhiễm bệnh, nhưng ai cũng tưởng công dụng của vaccine làm tăng kháng thể, nhưng không biết cơ thể mình, theo lý thuyết khi đưa vaccine mạnh như 7 kháng nguyên, bắt buộc cơ thể phải tăng kháng thể lên 8-10 kháng thể mới thắng được cúm biến thể, nhưng không có đủ đường làm sao có đủ 8-10 kháng thể, mà uống 5 thìa đường vẫn chỉ có 5 kháng thể, nên không chống lại cúm biến thể nên mới bị chết, còn nếu không chết thì bị lây nhiễm cúm biến thể mới lại lây sang người khác, lại tạo ra biến thể mới...cứ thế trò chơi chế vaccine làm hoảng loạn thế giới để kiếm tiền, mà người tiêm càng chết nhiều sau khi tiêm.
Đó là lý do tại sao có người tiêm mũi 1 cũng chết, người tiêm mũi 2 cũng chết, mũi 3 cũng chết.

Ở VN khi bị nhiễm cúm phải cách ly cả tuần cả tháng mà không làm tăng kháng thể bằng đường, chỉ dạy thở, làm sao thở hay tiêm kháng sinh, mà cơ thể có đường tạo kháng thể được, nên cứ cách ly bao nhiêu thì cuối cùng người chết nhiều bấy nhiêu như lúc ban đầu người chết không kịp chôn.
Thời gian cách ly đó, chỉ có những ai biết chống cúm đem chanh đường vào khu cách ly uống mỗi ngày 3-4 lần sau 3 ngày khỏi bệnh xuất viện, mà không ai chịu tin.

Ngoài ra chúng ta để ý, bình thường những học viên KCYĐ uống đường theo tiêu chuẩn Hội Tim Mạch Hoa Kỳ 6-9 thìa cà phê đường cát vàng hay đường nâu mỗi ngày, thì không bị dính cúm, nhưng khi tiêm mũi 1, người bị rét lạnh nhiều hơn, yếu sức hơn, dùng máy đo đường, thử thì đường huyết thấp dưới 100mg/dl, phải uống tăng đường gấp đôi là 12 thìa thì mới khỏe.
Đến khi tiêm mũi 2, thì 12 thìa đường người vẫn lạnh, đo đường mau bị mất, tụt đường huyết, phải uống đường tăng mỗi ngày lên 18 thìa thì mới khỏe.
Rồi thích đi tiêm mũi 3, người lại lạnh hơn, mệt hơn, đo đường bị tụt thấp, uống đường gấp 3 lần trong ngày, mỗi lần 6 thìa là 18 thìa thì mới khỏe
Rồi khi đi ngoài đường dính cúm từ người tiêm mũi 1, hay 2, hay 3 lý do họ không đủ đường chống lại biến thể, phát sinh ra biến thể mới nặng hơn lây cho mình, về nhả mình cảm thấy lạnh đo đường bị tụt chỉ còn 80-100mg/dl, phải uống chanh đường lên 24 thìa mới khỏi, mới chống được lây nhiễm.
Và hiện nay di chứng hậu covid đã có bao nhiêu là biến thể mà tây y chưa phát hiện ra, nhưng những học viên KCYĐ khi cảm thấy người lạnh, ho, yếu sức, nghẹt mũi, khó thở, uống 1 ngày đếm 40 thìa cà phê đường mới khỏi bệnh.

III-Bằng chứng cụ thể người chết thật việc thật :
Dưới đây là những bằng chứng chết người do tiêm vaccine trên khắp thế giới, chỉ có người đả tiêm mới bị chết về di chứng sau tiêm, kể cà bác sĩ và các nhân viên y tế, có người sau tiêm chết ngay, có người sau vài giờ chết ngay, có người sau 1 tuần, sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng ...di chứng này do biến thể mới từ người bị tiêm, nên trò chơi của các nhà chế tạo vaccine cứ ngồi từ từ hốt bạc.

Muốn biết có phải chỉ có người đã tiêm mới bị chết hay không, mời qúy vị xem video có tên là :
"Un génocide est en cours"
Và video ở VN thông tin, tìm trên you tube có tựa đề là :
Nữ sinh lớp 9 ở Phú Thọ tử vong sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2
Và video Bác sĩ Cao Xuân Ngọc giải thích theo hiểu biết của tây y, video có tựa đề là :
Tại Sao WHO Khuyến Cáo Không Nên Tiêm Vaccine Mũi Thứ 3 Hiện Tại

Kết luận :
Phần kết luận do qúy vi tự suy nghỉ : Nguyên nhân chết người nhiều trong đại dịch cúm là do nguyên nhân nào .
a-Do Vaccine mục đích làm tăng kháng thể
b-Do cơ thể thiếu đường làm tăng kháng thể do mọi người kiêng sợ bệnh tiểu đường
c-Do tiêu chuẩn đường huyết hạ thấp, mà khi bệnh nhân dính cúm phải nhập viện, người thân có nhắc nhở bác sĩ là nguyên nhân do thiếu đường, đề nghí bác sĩ cho uống đường hay tiêm glucoza, các bác sĩ đều trả lời đường cao, không thiếu, so với tiêu chuẩn đường huyết xét nghiệm thấp trong tiêu chuẩn 3.9-5.9mmol;/ mà đường huyết bệnh nhân 7-8mmol/l phải tiêm insulin hạ đường huyết. Nên đa số bệnh nhân chết oan đã thiếu đường tạo kháng thể lại bị tiêm insulin làm mất kháng thể thêm, nên sau khi tiêm bệnh nhân mới chết nhanh.

Để có kết luận đúng cho mọi người thoát khỏi cơn mê, chúng ta so sánh với câu chuyện có thực dưới đây :

Ở VN có nhiều người kiêng đường làm mù mắt, và mù mắt do tiêm insulun thường gọi là mù mắt do bệnh tiểu đường,
Các phái đoàn bác sĩ chuyên khoa mắt tình nguyện về VN mổ mất từ thiện cho họ sáng mắt, nhưng các phái đoàn bác sĩ mổ mắt này họ chán không muốn về VN mổ mắt nữa. Họ nói : Đã mổ mắt cho họ sáng rồi mà họ vẫn còn bị mù.
Hỏi nguyên nhân tại sao, các bác sĩ trả lời : Khi họ sáng mắt, họ bầy tỏ lòng chân thành cảm ơn đến Đảng và Nhà Nước, chứ không có lời cảm ơn nào với phái đoàn mổ mắt.

Trong đại dịch cúm, nhờ đường làm tăng kháng thể, họ lại không cảm ơn đường mà lại cảm ơn nhờ Vaccines cũng không khác gì mấy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron