Tiểu đường 134.Lưu ý đề phòng ngay để tránh bị đột

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 134.Lưu ý đề phòng ngay để tránh bị đột

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 2 09, 2022 3:51 pm

Tiểu đường 134.Lưu ý đề phòng ngay để tránh bị đột tử do chứng máu đông

Video : https://youtu.be/1jVmuC5jH9Y

I-Đặc tính của chất lửa làm ấm máu giữ thân nhiệt cho cơ thể .

Theo chân lý y học, cơ thể sống khỏ̉e mạnh nhờ 4 chất : Đất + Nước, + Gíó + Lửa hay 4 chất nuôi dưỡng phát triển và duy trì sự sống cho tế bào con người là Lipid, protein, oxy và glucose, còn gọi là chất bé́o, chất đạm bột đường, oxy là hơi thở, và glucose là chất lửa giữ nhiệt cho máu tuần hoàn dễ không bị đông máu.
Như vậy nguyên nhân đông máu, do cơ thể mất lửa thực tế là cơ thể thiếu đường dương glucose.
Theo lý thuyết tây y về sự hoạt động của tim và thần kinh não bộ chỉ huy mọi chức năng hoạt động của cơ thể khỏe mạnh thì mỗi ngày cơ thể cần 180g glucose, chứ không phải đường nào khác, uống đường cát vàng với nước ấm, trực tiếp đi vào máu lên não nuôi thần kinh 144g, còn lại 36g nuôi cơ tim hoạt động co bóp bơm máu tuần hoàn đúng tốc độ 70-80 nhịp/phút.
Nhịp tim này cũng trùng với lý thuyết nhịp mạch đập của đông y, cứ 1 hơi thở vào-ra của thầy bắt mạch, bắt được nhịp mạch của người khỏe mạnh không bệnh tật là 4 nhịp mạch đập, và hơi thở trung bình của người khỏe mạnh không bị bệnh sẽ thở được 18 hay 20 hơi thở, nếu thở 18 hơi, bắt được 4 nhịp mạch đập thì 1 phút tim đập được 72 nhịp, nếu 20 hơi thở thì nhân 4 nhịp, nhịp tim sẽ đập được 80 nhịp, nên đông y có giới hạn nhịp tim của người khỏe mạnh, đủ chất lửa không làm máu trong cơ thể nóng quá 80 nhịp gọi là nhiệt, hay không bị thiếu chất lửa sẽ làm nhịp tim thấp qúa dưới 70 nhịp gọi là mạch hàn.

Ngày nay nhờ máy đo áp huyết theo dõi hàn-nhiệt nóng lạnh của cơ thể sẽ thấy nhịp tim luôn thay đổi theo chất lửa là lượng đường dương glucose đủ hay thiếu, không liên quan đến đường sucrose trong chất đạm protein từ thức ăn, hay còn gọi là chất ngọt trong tinh bột gọi tắt là bột đường.

Sai lầm trong cách chữa bệnh tiểu đường là ngày nay tây y bỏ glucose là bỏ đường hay chất lửa, mà đo chất ngọt trong tinh bột rau củ qủa mà gọi là bệnh tiểu đường, thì không phải là chất lửa trong tứ đại, và cách chữa bệnh tiểu đường dùng insulin lại không làm hạ được đường trong tinh bột đường từ protein, nhưng insulin lại làm mất đường glucose thực có trong cơ thể bị rút ra từ cơ bắp, trong xương tủy, làm tế bào cơ mất đường glucose nên bị sụt cân, ung thư, loãng xương, và mất đường glucose nuôi thần kinh làm mất trí nhớ, mô tế bào não bị đông, đóng thành cục bướu gọi là ung thư não, còn máu đông trong ống mạch máu làm máu không vào được tim gây thiếu máu cơ tim cục bộ khiến tim ngưng đập và gây đột tử.

II-Những trường hợp điển hình thường xẩy ra sau tiêm.

1-Nữ bệnh nhân tuổi lão niên, sau tiêm 2 tuần, tự nhiên người lạnh rét run, ngất xỉu, đo nhiệt kế 40 độ C, chữa theo chân lý tứ đại biết ngay là mất chất lửa, đo áp huyết không được do máy bơm nhồi mà không cho kết qủa, nên không cần đo đường huyết mà cho bệnh nhân ngậm ngay 2 thìa đường cát vàng trong miệng, sau đó pha 1 ly nước nóng ấm với 15 thìa cà phê đưởng cát vàng cho bệnh nhân uống tiếp cho tỉnh và hết run.
Sau 5 phút đo áp huyết tay phải có kết qủa 193/96mmHg nhịp tim 58, rồi người nhà chuyển bệnh nhân vào bệnh viện, bác sĩ cho biết đã cấp cứu đúng nên bệnh nhân thoát chết, áp huyết trở lại bình thường cho ra về.

2-Theo kinh nghiệm của đông y khí công y đạo, phản ứng phụ sau khi tiêm, có người uống chanh đường ngừa đột qụy, đo đường cao 18mmol/l, đo áp huyết số tâm thu không cao quá 150mmHg, nhưng nhịp tim cao 120 đang bị sốt, mà người lạnh run, mệt tim, bệnh nhân uống chanh với 10 thìa đường cát vàng, rồi đo lại đường huyết xuống còn 6mmol/l, nhưng nhịp tim và áp huyết trở lại bình thường khỏi sốt nhưng cơ thể mất rất nhiều đường sau một cơn rét lạnh run.

3-Nam bệnh nhân 72 tuổi sau tiêm tự nhiên đau nặng đầu, đi khám tại bệnh viện được chẩn đoán có bướu não mà không biết, vài ngày sau tự nhiên chân tay lạnh bị co rút, cứng lưỡi nói ngọng, nhờ khí công y đạo cấp cứu kịp thời, cho uống 10 thìa đường cát vàng, chân tay ấm, cho uống tiếp 10 thìa đường cát vàng nữa thì lưỡi hết bị co cứng bệnh nhân đã nói được.

4-Nam bệnh nhân bên Mỹ sau khi tiêm bị tai biến hôn mê đang nằm trong bệnh viện, không cần máy trợ thở, nhưng cổ họng bị co rút không ăn hay nuốt được, phải đục lỗ đưa thức ăn vào bao tử.
Theo kinh nghiệm của khí công y đạo, não thiếu đường nuôi thần kinh, chân tay lạnh, tôi hướng dẫn người nhà lén cho vào miệng bệnh nhân 1 thìa đường cát vàng cho tan dần, đường lên não làm tỉnh não, ngày hôm sau y tá cho biết bệnh nhân đã tỉnh, mở mắt, y tá bảo dơ tay dơ chân đều hiểu và làm theo, như vậy nhờ chất lửa là đường dương mà bệnh nhân thoát khỏi tử thần.

5-Hậu chứng sau tiêm chỉ xẩy ra đối với những ai thiếu chất Lửa do không thường xuyên kiểm soát thân nhiệt không đủ 36-37 độ C, khi thân nhiệt hạ thấp là thiếu đường dương, làm máu đông, gây rối loạn nhịp tim sẽ bị đột tử, giống như trường hợp có 3 vị linh mục đột tử theo trang truyền thông Thái Hà có đăng bài viết của cha Giuse Nguyễn Văn Toàn dòng Chúa Cứu Thế, nhân cái chết đột ngột của người em trong dòng, chưa đến 1 tuần lễ, nhà dòng có 2 tu sĩ mất vì đột qụy :

Cha Phero Nguyễn Thanh Liêm 77 tuổi của Cộng đoàn Vũng Tầu, trước khi bị đột qụy, ngài còn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, cha Liêm đã đặt xe để mùng 4 tháng 2 về Buôn Mê Thuột vui Tết với các cháu, khi nhà xe đến đón, không thấy Ngài bắt máy, qúy cha phát hiện trong nhà, ngài bị đôt qụy trong phòng riêng.

Thầy Giuse trẻ Hoàng Văn Đức 30 tuổi, thầy mới từ Saigon về quê Nam Định để đón Tết với gia đình, thầy trở lại Saigon hôm mùng 5 tháng 2 để tiếp tục chương trình học, sáng mùng 7 tháng 2, một thầy ngủ cùng phòng thấy một chân thầy Đức thõng xuống mép giường và phát hiện thầy Đức đã qua đời.

Cách đây hơn nửa tháng, ngày 6 tháng 1, thầy Đa Minh Úy Mai Văn Lâm 36 tuổi, còn đang khỏe mạnh, cũng bị đột qụy ngay trong giờ đang cử hành giờ kinh sáng.


III-Những điều cần lưu ý để phòng bệnh đột tử :

Nguyên nhân chính của đột tử do máu đông, có nghĩa hậu qủa sau khi tiêm, phản ứng phụ của vaccine làm giảm thân nhiệt, thân nhiệt càng thấp, càng lạnh, do cơ thể mất chất lửa gây ra tình trạng đông máu dẫn đến đột tử.
Theo kinh nghiệm quan sát những người chết về bệnh tiểu đường, có hai loại người dễ bị đột tử sau tiêm :
a-Người không bí bệnh tiểu đường, có nghĩa khi xét nghiệm máu có đường huyết thấp nằm trong tiêu chuẩn thấp của tây y trong khoảng 3,9-5,9mmol/l, nên cơ thể sẽ thiếu chất Lửa, dễ bị đột qụy do đông máu sau khi tiêm.
b-Loại người thứ hai bị chết oan do cách chữa bệnh tiểu đường sai của tây y đã xẩy ra trong thời kỳ đầu của dịch cúm, nữ nạn nhân đang dùng thuốc trị bệnh tiểu đường, khi đường thấp uống 10 thìa cà phê đường để đường tăng cao, rồi bị lên cơn sốt, rối loạn áp huyết và nhịp tim, người nhà đưa vào bệnh viện, bị giữ lại do đã bị nhiễm cúm, phải bị cách ly tại bệnh viện, thân nhân không được vào thăm, may nhờ được y tá giúp đỡ cho theo dõi bệnh nhân qua hệ thống Viber của điện thoại di động, khi bà tỉnh, bà đòi về nhà, bệnh viện không cho, sau xin gửi ipad vào cho bà liên lạc viber với người nhà mỗi ngày, bệnh viện cũng không chấp nhận, bà không cần dủng máy trợ thở, mỗi lần bà tỉnh bà lại đòi về nhà, mấy ngày sau, y tá báo tin bà ngủ suốt ngày, tôi hỏi bà được truyền thuốc gì, thì y tá nói chất đạm có pha insulin để hạ đường huyết. Đây chính là cách chữa sai của tây y, vì sau khi truyền thức ăn, thì đường huyết tăng nên cùng lúc phải truyền insulin. Tôi nói bà ngủ suốt ngày không thức do thiếu đường dương, mà truyền insulin thì không cân bằng được đường này, ngược lại insulin đã rút hết đường glucose dự trữ trong người dành để duy trì cho não và tim hoạt động. Như vậy nguyên nhân ngủ say như hôn mê thủ phạm chính là insulin, biết bệnh viện chữa sai vì càng ngày càng ngủ nhiều không tỉnh do truyền insulin liên tục mỗi ngày. Người nhà định ngày hôm sau sẽ đến gặp bác sĩ để xin cho về nhà vì bệnh nhân hết dấu hiệu cúm, nhưng oan uổng thay bệnh nhân đã bị hôn mê trong giấc ngủ sâu ngay đêm hôm đó.
Do đó 2 loại người thiếu đường, đo đường huyết thấp không bị bệnh tiểu đường, và loại người đang tiêm insulin mà đo đường vẫn cao là đường giả, nên cả hai loại người này sau khi tiêm cân phải đề phòng cơ thể mất lửa sẽ dễ bị máu đông đột tử .

Tóm lại :
1-Bất cứ đo đường huyết cao hay thấp bao nhiêu không quan trọng, không phải là bệnh tiểu đường mà do tây y chữa sai, khi đã kiêng ăn đường, đã ăn ít tinh bột, lại còn dùng thuốc hạ đường, làm rối loạn đường huyết có khi đường dương thấp qúa, có khi đường âm cao qúa, hay có khi đường glucose trong cơ bắp, trong xương tủy.bị mất đi làm sụt cân, khí công y đạo gọi là đường cao giả, làm thần kinh não thiếu đường gây đột tử, do người lạnh, thiếu chất lửa làm máu đông, lại bị kết tộ̣i chết vì đường huyết huyết cao một cách oan uổng.

2-Chỉ cần kiểm chứng xem cơ thể mình khi bị chóng mặt do 2 nguyên nhân khác nhau :
a-Khi đang đứng mà ngồi xổm xuống nhanh rồi đứng lên nhanh 2-3 lần thấy chóng mặt là thiếu đường dương hay thiếu chất lửa,
b-Còn khi đang nằm mà ngồi dậy nhận thấy chóng mặt là thiếu máu não, theo lý thuyết tây y thiếu máu là thiếu glucose tác hợp với protein để tạo thành máu, cũng là thiếu lửa hay thiếu đường dương glucose.
Chúng ta cũng phải uống thêm đường cho đến khi nào hết chóng mặt thì mới đủ đường.
Chúng ta để ý trẻ sơ sinh không bú sữa mẹ mà bú sữa đặc Ông Thọ là protein và đường, chúng vẫn có đủ máu đủ đường nuôi tế bào phát triển cơ thể mạnh khỏe, đúng với lý thuyết của tây y là glucose kết hợp với protein tạo thành máu, mà không ai đặt vấn đề bệnh tiểu đường trong thời gian bé bú sữa đặc có đường, khác với ngày nay đổ thừa mẹ bị bệnh tiểu đường thai kỳ nếu không chữa tiểu đường thai kỳ cho mẹ thì bé sinh ra cũng bị tiểu đường không được uống sữa đặc có đường và phải tiêm insulin thì vô lý qúa.

3-Đo áp huyết 2 tay thấy nhịp tim thấp dưới 65 là thiếu lửa, cơ thể thiếu đường dương. phải uống thêm đường cát vàng cho đến khi nhịp tim tăng lên 70-80.

4-Đo nhiệt độ trên trán phản ảnh của nhiệt độ trong bao tử, đo đầu ngón tay thấy thấp dưới 35 độ C là cơ thể thiếu đường dương

5-Có người nhiệt độ tay chân thấp không sốt, nhưng nhịp tim cao 120 đang sốt nóng trong người mà bên ngoài phải mặc áo lạnh, vẫn là bệnh thiếu đường làm ngoài da lạnh, kiêm thiếu máu trong người nóng, người gầy ốm, sụt cân, thường gặp ở những bệnh nhân ung thư, không cần để ý đến đường huyết, vì có trường hợp thiếu đường dương nên ăn gì cũng không tạo máu, có khi ăn nhiề̀u protein làm tăng chất ngọt sucrose đo đường huyết rất cao, mà người lạnh là đường giả rút ra từ tế bào cơ bắp, tế bào xương tủy, nên chúng ta không cần để ý đường này, vì cơ thể đường giả càng cao là cơ thể càng mất chất lửa, làm chất gió suy yếu khó thở, làm máu đông lạnh thì chất nước ngưng chảy gọi là máu đông .
Tại sao nhịp tim cao gọi là thiếu máu, chúng ta giải thích lượng máu trung bình của người lớn 5-6 lít chạy với tốc độ 70-80 thì nhịp tim không cao, lượng máu ví như 10 người làm chung 1 công việc với tốc độ 70-80 nhịp/phút. Nếu bây giờ rút bớt đi 5 người, thì 5 người còn lại phải tăng tốc độ làm việc mới xong công việc, do đó nhịp tim ai cũng bị tăng cao, thì cơ thể cũng vậy đủ lượng máu thì tốc đô tim bơm máu tuần hoàn 70-80 nhịp/phút, nhưng vì thiếu nhiều máu thì tim phải bơm máu nhanh, như vậy trong người nóng sốt do thiếu máu mà ngoài da lạnh do thiếu đường.

6-Khi đo pH nước bọt dưới 6.5 là acid là do đường âm, như vậy dù đo đường huyết có cao bao nhiêu mà người lạnh là chất lửa mất có nghĩa là cơ thể thiếu đường dương glucose.
Do đó có người sau tiêm người lạnh phải uống mỗi ngày 500g đường cát vàng mới giữ được cơ thể ấm không bị rét lạnh, không bị máu đông nên phòng ngừa được đột tử

7-Khi cơ thể sốt ngoài da mà chân tay vẫn run lạnh, thì vừa dùng đường tạo lửa, vừa dùng chanh giảm sốt, nhưng chanh dù chua, nhưng sau khi uống thử pH nước bọt lại làm tăng pH kiềm, còn nếu không sốt mà pH nước bọt acid thì đường cao cũng là đường âm, phải uống 1 thìa cà phê baking soda pha 5-6 thìa đường cát vàng làm tăng chất lửa ấm người giữ cho máu khỏi bị đông, giữ cho nhịp tim nằm trong tiêu chuẩn 70-80, và baking soda làm tăng pH kiềm.

8-Các tế bào ung thư chỉ phát triển trong môi trường máu acid, nên khi uống baking soda là để đổi môi trường máu acid thành môi trường kiềm thì tế bào ung thư không phát triển được mà tự chết, do đó uống baking soda pha đường chữa được bệnh men gan cao, bệnh ung thư, bệnh dư acid trong bao tử, trào ngược thực quản, loét bao tử và chữa khỏi bệnh gút là bệnh trong máu có nhiều acid uric, chỉ cần uống baking soda 1 thìa cà phê pha 5-6 thìa đường cát vàng, đo kiểm tra pH thường xuyên mỗi ngày luôn giữ pH 7 là kh̉ỏi bệnh
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách