cách chữa bệnh tiểu đường đúng hay sai
Cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh không bị bệnh tật là nhờ vào sự sống và sức sống của một tập thể hơn 40 ngàn tỷ tế bào hoạt động trong con người chúng ta mỗi ngày đều được thay cũ đổi mới qua 3 bữa ăn, đã được khoa học nghiên cứu thành 2 lý thuyết căn bản. Một là sự hấp thụ thực phẩm của cơ thể khi chúng ta ăn vào và hai là sự chuyển hóa thực phẩm trong cơ thể như thế nào, để phù hợp với nhu cầu cần thiết duy trì sức khỏe cho tế bào không bị mất quân bình âm dương hay thiếu hụt gây ra bệnh cho chúng ta.
Hai lý thuyết này rất quan trong :
I-Lý thuyết thứ nhất -Nghiên cứu thành phần thực phẩm và tỷ lệ hơp lý của mỗi bữa ăn mà chúng ta ăn đươc đầy đủ và tối thiểu phải cần đủ 4 nhóm thực phẩm :
Nhóm 1 gọi là tinh bột đường chiếm hơn 50% trong mỗi bữa ăn (gạo, bột mì...)
Nhóm 2, chất đạm động vật hay thực vật khoảng 30%
Nhóm 3 chất béo động vật hay thực vật khoảng khoảng 10-15%
Nhóm 4 rau củ quả chứa khoáng chất và các vitamines cần thiết khoảng 10-15%
II-Lý thuyết thứ hai- Nghiên cứu sự hấp thụ và chuyển hóa thức ăn được biến đổi ra sao trong cơ thể,
Các nhà khoa học nghiên cứu về sự hoạt động của tế bào, nhận thấy tế bào nào cũng cần 4 chất là Glucose, protein, lipid, oxy, tùy theo chức năng của các nhóm tế bào mà chúng hấp thụ theo các tỷ lệ của 4 chất nhiều ít khác nhau, nên thực phẩm chúng ta ăn vào, được các men tiêu hóa có sẵn trong cơ thể sẽ được kết hợp chuyển đổi thành 3 nhóm
1-Nhóm glucose+protein =glycoprotein
Khoa học giải thích khi chúng ta nhai kỹ tinh bột trong miệng thành nước mới cảm thấy có chất ngọt, và trong rau củ quả cũng có chất ngọt, các chất ngọt này có công thức khác nhau nhưng được các men tiêu hóa chuyển thành glucose chuyển thành năng lượng calo giúp chuyển hóa chất đạm protein thành máu nuôi các tế bào chức năng sinh ra thịt, cơ bắp.
2-Nhóm glucose+Lipid = glycolipid
Khoa học giải thích glycolipid tạo ra màng cellulose làm vỏ bọc cho các tế bào và vỏ bọc cho cơ thể bằng một lớp da, và còn tạo ra các sợi gân cơ thần kinh, đĩa đệm, sụn và xương
Hai nhóm này vừa sinh ra máu, ra mỡ nuôi hệ dinh dưỡng cho tế bào phát triển thay cũ đổi mới liên tục, và nuôi hệ bảo vệ cở thể chống lại các bệnh tật, duy trì kéo dài tuổi thọ cho chúng ta
3-Nhóm dư thừa lypoprotein.
Như vậy nhóm 1 và 2 này cần rất nhiều đường, để hấp thụ chuyển hóa hết thức ăn chính trong mỗi bữa ăn thì cơ thể chúng ta đủ khí, đủ máu, đủ đường sẽ khỏe mạnh. Nhưng không đủ đường để chuyển hóa tiếp protein và lipid thì 2 chất này kết hợp thành lypoprotein sẽ được dự trữ thành chất bèo chứa trong gan tối đa được 100g còn thừa bị chuyển đổi thành đường dự trữ mang tên glycogen, để dành khi nếu cơ thể chúng ta ăn thức ăn thiếu đường thì tuyến tụy lại điều chỉnh cho gan chuyển hóa glycogen thành đường glucose để vừa cân bằng sự chuyển hóa protein thành máu nuôi thịt, chuyển hóa lypid thành mỡ nuôi tế bào xương, da. và cân bằng đủ năng lượng đường cho tim phổi hoạt động duy trì hơi thở và mạch tim đập đều sẽ không bị rối loạn tim mạch và hơi thở .
III-Cùng nhau trải nghiệm trên cơ thể mình để tìm ra sự thật :
A-Khi xét nghiệm máu, ai cũng bị một trong hai bệnh đường huyết cao, hoặc mỡ máu cao :
Thí dụ : Chúng ta thấy rõ qua bảng xét nghiệm máu, nếu đo đường lọt trong tiêu chuẩn 3.9-5.9mmol/l, và HbA1C dưới 6% thì chúng ta thấy xuất hiện choleterol mở xấu cao và mỡ đặc triglycerid cao.
Còn ngược lại kết quả xét nghiệm máu không bị mỡ máu cao thì chúng ta thấy đường huyết glucose cao ghi là 8mmoll trở lên bị kết luận bệnh tiểu đường, diều này sai, chỉ là cái bẫy hù dọa bệnh tiểu đường.
Như trên đã giải thích, sau khi ăn, cơ thể không đủ đường chuyển hóa hết lypoprotein thì chúng biến thành mỡ dự trữ gây ra bệnh mỡ máu cao, nhưng thật ra không phải bệnh mỡ máu cao thật, vì trong dung dịch máu chứa các thành phần máu thì còn chứa nước và mỡ, vì trong máu thiếu đường không giữ được nhiệt cho máu loãng, máu bị đông tốc độ bơm máu sẽ chậm, nhịp tim thấp, nhiệt độ chân tay lạnh, máu trong ống mạch đông đặc dần thì thử máu sẽ thấy có nhiều cholesterol vả máu đặc triglycerid, giống như 1 tô phở có nhiều chất béo, khi tô phở nóng, lấy 1 cc nước phở thử thì thấy ít mỡ hơn là tô phở để nguội mỡ đóng đặc mà lấy 1cc nước phở thấy có nhiều mỡ đặc hơn, như vậy nguyên nhân mỡ máu cao hay thấp do nồng độ đường trong máu cao hay thấp, đường nhiều trong máu từ 8mmol/l=140mg/dl trở lên thì chân tay ấm, khi thử máu sẽ không bị mỡ máu cao, còn đường trong máu nằm trong tiêu chuẩn xét nghiệm máu của tây y cố tình cho thấp từ 3.9-5.9mmol/l, thì nhiệt độ tay chân lạnh, để mọi người đều bị lọt bẫy trở thành mỡ máu cao
B-Thử nghiệm để biết nhu cầu cơ thể cần bao nhiêu đường mỗi ngày :
1-Nghiên cứu mất năng lượng đường qua giấc ngủ ban đêm, để định tiêu chuẩn đường huyết khí đói.
Sau khi ăn cơm no vào buổi chiều, tối trước khi đi ngủ bụng rỗng, nếu ai có đường huyết trước khi đi ngủ đo 200mg/dl, nếu ngủ đêm 7 tiếng, sáng ngủ dậy đo đường huyết còn 130mg/dl, có người ngủ 6 tiếng thì sáng đo đường huyết cũng hao mất 60mg/dl. Có người tim đập nhanh, và hơi thở mạnh thì có thể đường huyết hao hụt nhiều hơn. Theo kinh nghiệm của môn học Khí Công Y Đạo dã thực nghiệm và kiểm chứng cứ mỗi thìa cà phê đường cân nặng 5g làm đường huyết trong cơ thể tăng 10mg/dl, trong 24 giờ tim phổi cần 24 thìa cà phê đường cát vàng cho tim và phổi là nhu cầu bắt buộc.
Riêng năng lượng đường cho tim hoạt động cũng đã được Hội Tim Mạch Hoa Kỳ cho biết tim cần 9 thìa cà phê đường mỗi ngày, như vậy còn lại là phổi cần 24 thìa trừ 9 thìa còn 15 thìa.
Năng lượng đường từ thức ăn cung cấp cho cơ thể bằng 3 bữa ăn, thí dụ sáng ngủ dạy lúc 6 giờ, đo đường huyết là 100mg/dl, nếu chúng ta bỏ ăn sáng không ăn đến 12 giờ mới ăn là cách nhau 6 tiếng, mỗi giờ đường huyết tụt 10mg/dl thì chỉ còn 40mg/dl là tim chúng ta bị suy yếu đập không đều lảm hở hay hẹp van tim và hết năng lượng đường nhịp tim sẽ đập chậm, mất nhiệt lượng tay chân lạnh, tim sẽ ngưng đập đột quỵ, muốn tránh được nguy cơ đột qụy thì chúng ta phải uống 6 thìa đường cho tăng lên 160mg/dl, nếu sáng ngủ dạy 8 giờ, đo đường huyết 100mg/dl không ăn sáng đợi 12 giờ mới ăn, thì chùng ta phải uống thêm 4 thìa cà phê đường cho đường lên 140mg/dl để khỏi bị suy tim và suy hô hấp.
Đó là lý do tiêu chuẩn đường huyết của Y Tế Thế giới khi đói phải 140mg/dl hay 8mmol/l.
Do đó chúng ta thấy tiêu chuẩn đường huyết khi xét nghiệm máu thấp 3.9-5.9mmol/l là mọi người đang bị lừa bịp làm thiếu đường cho tim phổi gây ra bệnh suy tim, suy hô hấp dễ bị đột quỵ
2-Nghiên cứu mất năng lượng đưởng huyết cho bao tử hoạt động co báo chuyển hóa thức ăn.
Trong thực phẩm đã có đường từ tinh bột đường là nhóm thực phẩm 1 phải hơn 50% mới đủ năng lương đường huyết, như 3 bát cơm nhai kỹ, mỗi bát cơm cung cấp 70mg/dl
đường huyết, 3 bát cho đường huyết 210mg/dl. Khi chúng ta không uống thêm đường cát vàng, thì phải ăn cơm nhiều để cung cấp năng lượng đường cho tim phổi hoạt động là 140mg/dl, còn dư thừa 210mg/dl-140mg/dl còn 70mg/dl chính là năng lượng đường cho bao tử co bóp chuyển hóa thức ăn xuống ruột non để chuyển hóa thành máu và mỡ.
Trên thực tế mọi người trung bình ăn 2 bát cơm sẽ có đường huyết 140mg/dl và có thêm đường trong nhóm thực phẩm 4 là rau củ quả, sau khi ăn đường huyết trung bình sẽ là 200mg/dl, đó là lý do Cơ Quan Y Thế Thế Giới năm 1979 có tiêu chuẩn đường huyết sau khi ăn là từ 140-200mg/dl hay từ 8-11mmol/l
3-Nghiên cứu mất năng lượng đường khi tập thể dục thể thao.
Chúng ta cũng phải thử thực chứng khi bụng đói đo đường 140mg/dl là năng lượng đường dành cho tim phổi còn hoạt động được 4 tiếng nữa, Bây giờ chúng ta thử đi bộ hơi nhanh đoạn đường dài 200m hay đi trên máy tập gym chạy bộ, hay đi lên xuống cầu thang 1 tầng lầu 10-20 lần hay đi cầu thang 1 bậc bước lên bước xuống 200 lần đếm.. rồi nghỉ 5 phút đo lại đường huyết sẽ xuống mất từ 10-20mg/dl thí dụ còn dưới 120mg/dl điều đó chứng tỏ họat động thể dục thể thao cũng làm mất đường, nhưng nhớ đừng bao giờ tập thể thao khi cơ thể đang thiếu đường sẽ làm mất đường căn bản của tim phổi cũng dẫn đến đột quỵ như các nạn nhân đi theo phong trào marathon.
Tóm lại, không làm gì mỗi giờ cơ thể cũng mất 10mg/dl đường cho tim phổi, khi ăn cũng mất 60mg/dl cho chức năng co bóp của bao tử làm nhiệm vụ chuyển hóa thức ăn,, và hoạt động thể dục thể thao cũng mất đường ít hay nhiều tùy theo động tác nặng hay nhẹ, thời gian tập lâu hay mau .
Như vậy dù là bệnh tiểu đường loại 1 hay loại 2, hay lý thuyết cơ thể kháng insulin là sai,vì tập thể dục thể thao loại tiểu đường nào cũng bị tụt thấp thay thế thuốc hạ đường mà không cần thuốc
III-Những nghiên cứu sự chuyển hóa đưuờng trong thức ăn đã tìm ra được nguyên nhân của nhiều bệnh nan y.
1-Phân biệt sự sống và sức sống
Tiêu chuẩn đường huyết 3.9-5.9mmol/l là sự sống, mà không có sức sống.
Tiêu chuẩn đường huyết 6-11mmol/l là vừa có sự sống và vừa có sức sống
Giống như 3 cây đèn dầu đang cháy là cả 3 có sự sống giống nhau, nhưng đèn thứ nhất bị tắt do hết dầu là hết sức sống, đèn thứ hai còn đủ dầu sau 1 tiêng hết dầu thì sức sống của đèn thứ hai ít, đèn thứ ba bình dầu còn đầy thì sức sống lâu bền hơn, Con người đang sống khỏe là có sự sống, nhưng không ăn uống nhiều cho đủ đường mà để sụt cân thì sức sống cạn dần .
2-Phân biệt thế nào đẻ biết đủ đường hay thiếu đường, căn cứ vào sự sống và sức sống.
A-Đủ đường phải từ 140mg/dl trở lên khi đói, khi no 200mg/dl phải đi cùng với các điền kiện sau đây :
a-Nhịp tim nằm trong tiêu chuẩn tuổi từ 70-80 là tốc độ bơm máu của tim không nhanh quá 80 không châm qúa dưới 70, nhanh quá thì thân nhiệt tăng. Chậm quá thì chân tay lạnh
b-Nhiệt độ đo bằng súng bắn nhiệt kế đo trên trán theo đông y chỉ nhiệt trong bao tử, đo ở đầu ngón tay út trái chỉ nhiệt trong tim, thì máu trong ống mạch không loãng qúa không đặc quá, đo đầu ngón chân út trái chỉ nhiệt trong thận và trong não có nhiệt độ phòng tử 36-36.5 độ C sẽ không bị máu đông tắc mạch máu não,
c-Trọng lượng cơ thể không tăng không giảm.
B-Thiếu đường
Có nhiều loại thiếu đường có bệnh chứng biểu hiện khác nhau.
a-Loại ăn ít, đường huyết thấp thì áp huyết thấp, nhịp tim thấp, trước khi ăn và sau khi ăn lượng thức ăn ít hay ăn kiêng..
Thí dụ . Người tuổi trung niên áp huyết tiêu chuẩn tuổi là 120-130/70-80mmHg 70-75
Trước ăn :áp huyết tay trái 90/60mmHg nhịp tim 60, tay phải 100/70mmHg nhịp tim 62, đường huyết 5.4mmol/l. Trường hợp nà gọi là đường huyết thấp thì áp huyết thấp
Sau khi ăn 30 phút, áp huyết tay trái 100/70mmHg nhịp tim 62, tay phải 90/68mmHg nhịp tim 63, đường huyết 7.0mmol/l. Trường hợp này gọi đường huyết thấp theo tiêu chuẩn no thì áp huyết cao do không đủ đường chuyển hóa thức ăn
b-So sánh chuyển hóa thức ăn :
Trước ăn bao tử nhẹ, tâm thu tay trái 90mmHg, sau ăn bao tử nặng hơn, tâm thu 100mmHg là chuyển hóa thuận 10 số, nhưng không đù tiêu chuẩn tuổi là khí lực vẫn thiếu, tâm thu không đù tiêu chuẩn khi đói 120mmHg, khi no 130mmHg
Tâm thu tay trái là lượng thức ăn khi đói phải thấp như 70mmHg nhưng thực tế 60mmHg, khi no phải cao như 80mmHg nhưng thực tế có 70 mmHg so với tuổi, có nghĩa lượng thức ăn vào ít hơn so với lúc chưa ăn, có nghĩa thức ăn cũ còn trong bao tử chưa tiêu vì không đủ đường để chuyển hóa hết.
Nhịp tim chỉ nhiệt lượng tay trái trước ăn là nhịp tim thấp, máu đặc chảy chậm chân tay lạnh, đo nhiệt độ 34 độ C, sau khi ăn, nhịp tim tăng từ 60 lên 63 tay hơi ấm hơn nhiệt độ tay 35 độ C. Như vậy trước bữa ăn đã thiếu khí, sau khi ăn thiếu lượng thức ăn, thiếu đường, nhiệt độ thấp, là trong cơ thể đã có mỡ máu,.
Sau khi ăn thức ăn chuyển chất bổ máu vào gan thì tâm trương gan chứa máu trước khi ăn, lượng máu 70mmHg, sau khi còn có 68mmHg là gan bị mất máu, vậy lượng máu mất có nghĩa cơ thể rút máu trong gan ra để đủ máu cho tim tuần hoàn, và trong thức ăn thiếu đường cơ thể phải rút đường dự trử glycogen trong cơ bắp nên đo đường huyết mới lên được nhịp tim tối đa 62 là vẫn không đủ tiêu chuẩn đường làm ấm người.
Chúng ta phải thắc mắc sau khi ăn đường huyết 7mmol/l=126mg/dl tây y cho là thừa đường, thì phải tăng cân béo phì, nhưng chúng ta mỗi ngày mỗi sụt cân, lại thừa mỡ máu, thì đường huyết 7mmol/l người vẫn gầy thì không phải thừa đường không phải tăng cân
Rồi sau mỗi tiếng tim phổi mất 10mg/dl, thì tim phổi chỉ còn làm việc được 3 tiếng đồng hồ sẽ bị suy tim suy hô hấp, người mệt mỏi khó thở, nên cơ thể tự động khiến mình buồn ngủ gà ngủ gật ban ngày, để nó tự rút đường trong xương cho đủ 140mg/dl để tiếp tục duy trỉ sự sống cho mình nhưng sức sống giảm dần, thì đường huyết cao 140mg/dl là dường cơ thể bị mất đi mỗi ngày nên mới bị sụt cân.
Ngoài ra khi đêm mất ngủ, hay xuất mồ hôi, hay đi tiểu đêm là dấu hiệu của đường huyết thấp vì bị tụt thấp đường, chỉ cần uống đủ đường lên 200mg/dl trong nhiều đêm sẽ hết những bệnh này, ngay cả bệnh suy tim hay ra mồ hôi tay do thiếu đường, uống đường và ngâm tay vào nước đường bàn tay hết ra mồ hôi.
Nếu chữa lầm thành bệnh tiểu đường phải dùng thuốc, thì thuốc là kẻ ăn cắp đường, giống như ăn cắp sức sống, ví như tiền để dành trong ngân hàng, mình phải rút tiền ra mua săng dầu cho bộ máy tim phổi chạy để duy trỉ sự sống nhưng sức sống giảm, khi cơ thể cho đường huyết tự động cao thì cơ thể mất nhiệt lượng chân tay lạnh, đường huyết cao lại bị insulin cướp mất, mỗi mũi tiêm insulin làm hạ đường huyết trung bình 20-30mg/dl, thì đường 140mg/dl bị tụt xuống 120mg/dl trong 3 giờ tim phổi hoạt động mất 30mg/dl thì chỉ còn 90mg/dl thì cơ thể lại phải sụt cân do bắp thịt nhả đường ra cho tim phổi duy trì sự sống lên 140ng/dl, rồi lại đến giờ tiêm insulin lại tụt xuống 20mg/dl, tim phổi lại phải rút ra đủ 140mg/dl, thì sức sống giảm dần đến khi cơ thể yếu sức sụt cân, mất thịt trơ xương, da hoại tự, không còn sức mà ăn, không còn đường chuyển hóa thức ăn. Và cứ tiêm insulin mỗi ngày liên tục 3 lần thì không còn có nghĩa như tây y giảng là nó dẫn máu và đường nuôi tế bào, vì có ăn được đâu mà có máu nuôi thịt, mỡ nuôi xương nữa, mà cứ tiêm insulin thì chúng ta thấy đường huyết càng tăng cao lên 400-500mg/dl rồi lên 600mg/dl máy không hiện ra số mà hiện ra chữ HI cao, lên 700mg/dl cũng chỉ HI, lên 800mg/dl cũng chỉ cao, càng cao bao nhiêu càng sụt cân mất máu nhiều bấy nhiêu nên có biểu hiện làm nhịp tim tăng cao 120, 130, đường càng cao tây y càng tăng liều cho đến khi bệnh nhân tắt thỡ, người lạnh chân tay lạnh, được sứ giả thần chết đem đi một các âm thầm, và được các bác sĩ đại diện của diêm vương xin lỗi rất tiếc bạn đã được đi đúng quy trình.
c-Phân biệt nhịp tim cao do sốt nhẹ, sốt nhiễm trùng và mất máu.
-Sốt nhẹ : Nhiệt đô trán và tay chân cao 38-39 độ C, có nhịp tim 90-100
-Sốt nhiễm trùng : Nhiệt độ trán và tay chân 41-43 độ C, người mê man nhịp tim cao đến 120. do tế bào kháng thể được huy động gia tăng chống bệnh làm tăng lượng đường trong máu vài ngày khi bệnh thuyên giảm thì bệnh nhân cũng sẽ bị giảm cân, nhưng nhanh hồi phục.
-Mất máu : do insulin trong bệnh tiểu đường, thì dù insulin có làm hạ đường huyết xuống tiêu chuẩn thấp 3.9-5.9mmol/l thì cơ thể cũng phải huy động đường trong cơ bắp bị rút ra giúp cho sự sống của tim phổi hoạt động duy trì sự sống cho con người, khi lấy hết đường trong hệ dinh dưỡng và phát triển là glyprotein thì cơ thể không phát triển nên chức năng tiêu hóa kém hoạt động không ăn uống để nạp thức ăn bổ sung được mà vẫn tiêm insulin thì cơ thể phải huy động đường trong hệ bảo vệ là glycolipid cũng mắt hết đường để bảo vệ tế bào da và xương, nên da bị hoại tử, hư xương là hư thận phải lọc thận, hết tế bào tủy là hết tế bào sinh máu dẫn dến ung thư, thì có dầu hiệu trong người nóng mà ngoài da tay chân lạnh, nhiệt độ rất thấp súng bắn nhiệt kế chỉ low, mà đường huyết chỉ HI.
Như vậy sốt nhiễm trùng có nhịp tim cao và thân nhiệt cao, khác với nhịp tim cao, đường huyết HI, nhiệt độ chân tay lạnh, được giải thích bằng thí dụ như sau. Mười người làm 1 công việc thong thả xong trong 1 giờ thì nhịp tim bình thường, nhưng rút đi 5 người mà công việc vẫn phải làm xong trong 1 giờ, thì 5 người còn lại phải làm nhanh với tốc độ gấp đôi thì nhịp tim họ phải nhanh, số người được ví như lượng máu trong cơ thể.
Cho nên hậu quả cuộc chiến đấu giữa insulin lấy hết đường trong cơ thể mà bệnh nhân không ăn uống nạp thức ăn để có đường thì bệnh nhân chết vì insulin theo đúng quy trình lại bị quy tội chết vì bệnh tiểu đường thật ra chết vì tiêm inssulin
Muốn thoát khỏi chết vì insulin thì buông bỏ. Không tiêm insulin thì cơ thể không bị mất đường, đo đường huyết không tăng mà cở thể lại khỏe, rồi tiếp tục ăn được thì đường huyết đo được sẽ giảm từ 1000mg/dl xuống 900mg/dl, xuống 800mg/dl, xuống 700mg/dl, xuống 600mg/dl, xuống 500mg/dl, có xuống nhưng chúng ta không thấy được vì máy chỉ hiện ra số dưới 400mg/dl rồi dưới 300mg/dl nhưng lại thấy người khỏe ăn được uống thêm nhiều đường mà đo đường huyết vẫn không cao, nhưng nhịp tim hạ thấp và tăng cân từ từ. Điều này chứng tỏ không ai bị tiểu đường vì tim phổi, bao tử, và những vận động chân tay, lao động lúc nào cũng làm tiêu hao đường, nên đường chuyển hóa thức ăn nuôi tế bào bảo vệ sự sống và sức sống lâu dài của con người. Chúng ta bị bệnh tiểu đường chỉ vì tây y đưa ra cái bẫy tiêu chuẩn đường huyết thấp để chúng ta bị nhiều bệnh không đáng có.
b-Loại ăn nhiều
Bụng to, cân nặng mà đưởng huyết thấp thì không đủ đường kết hợp với protein tạo máu và tạo da, xương, thức ăn thừa đầy bụng không tiêu thì gọi là thiếu đường theo tiêu chuẩn no là 11mmol/l = 200mg/dl, chỉ có 7-8mmol/l thì áp huyết tăng, nhịp tim thấp, nhiệt độ thấp, mà tiêm insulin thì dần dần cũng giống trường hợp trên nhưng sự sống cón nhiều sống lâu hơn người ăn ít, nhưng khi sụt cân thì sức sống không còn
IV-Quy định lại đường huyết thế nào cho đúng
Nhờ sự phức tạp của đường huyết chúng ta mới nhận ra tây y chữa sai rất nhiều vì chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn đường huyết mà không căn cứ thêm 4 yếu tố có liên quan dưới đây.
Tiêu chuẩn đường huyết đúng phải đủ các điều kiện sau đây :
1-Không bị giảm cân hay tăng cân
2-Nhịp tim phải hòa hoãn trong tiêu chuẩn 70-80, cơ thể không nóng không lạnh, tốc độ bơm máu không nhanh quá 80 nhịp, không chậm quá dưới 70 của tuổi lão niên
3-Nhiệt độ trán thị hiện nhiệt bình thường trong bao tử, đầu ngón tay út là đo nhiệt của tim mạch, đầu ngón chân út trái là đo nhiệt của thận và não từ 36.0-36.5 độ C
4-Thử nước bọt pH 6.5-7,5 thì không bị ung thư.
Chúng ta cứ duy trì tiêu chuẩn đường huyết từ 140-200mg/dl = 8-11mmmol/l thì thoát khỏi bệnh tiểu đường để bảo đản sự sống và duy trì sức sống lâu dài, không tin vào tiêu chuẩn thấp 3.9-5.9 mmol/l để không bị lọt vào vòng bệnh tật.
V-Những sai lầm trong cách chữa tiểu đường hiện nay.
Thí dụ nhiều người đo đường cao giống nhau như 300mg/dl =16.6mmol/l
Trường hợp 1 : Nếu là đường cao thật thì thân nhiệt cao 39-40 độ C, là nóng ngoài, nhịp tim cao 100 là nóng trong, gọi là nội nhiệt, áp huyết tâm thu tâm trương cao, cổ khô khát uống nhiều, ăn nhiều, tiểu nhiều là bệnh tiêu khát hay bệnh 3 nhiều.
Cách chữa không cần thuốc, chỉ cần nhịn ăn vài ngày mà uống nước mía vắt chanh thay cho các bữa ăn, sau ăn 30 phút tập bài đi cầu thang 1 bậc, hay đi bộ trên máy tập gym cho tiêu hao năng lượng đường dư thừa và làm hạ áp huyết, cho xuất mò hôi hạ nhiệt, cho đến khi đường huyết còn bao nhiêu cũng được, miễn là lọt vào 4 tiêu chuẩn trên, thì không còn bệnh tiểu đường.
Trường hợp 2 : Nếu đường cao mà tăng cân do ăn nhiều, nhưng nhịp tim thấp dưới 70, nhiệt độ thấp dưới 36 độ C, như trán 36 độ C, đầu ngón tay út 35 độ C, đầu ngón chân út 33 độ C đường này không cho nhiệt lượng để chuyển hóa thức ăn đặc thành chất lỏng, thức ăn không đủ đường chuyển hóa thành máu thì biến thành mỡ béo phì. Tây y nói thừa đường thì béo phì, nhiều mỡ thiếu máu. Như vậy vẫn là thiếu đường thật gọi là đường dương làm tăng thân nhiệt và làm tăng nhịp tim, theo đông y gọi là đường dương, đường làm hạ nhịp tim, thân nhiệt gọi là đường âm.
Trường hợp 3 : Nếu đường cao này làm người gầy sụt cân, nhịp tim cao, trong người nóng đông y gọi là âm hư nội nhiệt, mà thân nhiệt ngoài tay chân lạnh, súng bắn nhiệt kế chỉ low là thấp. Thấy ngay là ăn không được thì đã bị giảm cân lại phải rút đường trong xương tủy để duy trỉ cho tim phổi hoạt động, như vậy đường cao 300mg/dl là cơ thể bi lấy đường trong thịt trong xương làm cho người gầy thêm.
Thay vì phải cho thêm đường dương, tăng lượng thức ăn bổ máu có nhiều protein như loại bột Whey Protein isolate để đường glucose kết hợp với protein thành máu thì nhịp tim cao sẽ xuống thấp để hạ nhiệt bên trong cơ thể, chi uống thêm nhiều nước mía làm hạ nhịp tim, và tập bài thụt dầu chậm cho tăng thân nhiệt cho trán nóng, chân tay ấm nóng. Tây y chữa sai lại tiêm insulin là cướp thêm đường của bệnh nhân là sai, cho nên bác sĩ thấy đường cao sụt cân mà càng tiêm insulin thì đường trong người càng mất nhiều, càng mau sụt cân mau chết do bác sĩ chữa sai không hiểu về tầm quan trọng của đường
Trường hợp 4 : thường gặp và thường bị chữa sai.
Có người đo đường cao thấp khác nhau, như người thứ nhất 6mmol/l=100mg/dl, người thứ hai đo đường 10mmol/l=180mg/dl, người thứ ba đo đường 13.9mmol/l=250mg/dl,, người thứ tư đo đường 16.6mmol/l=300mg/dl, cả 4 người không sụt cân, không béo phì, cùng có nhịp tim trong tiêu chuẩn, nhiệt độ trong tiêu chuẩn, thì nồng độ đường trong máu giống nhau không có ai bị tiểu đường cả.
Như vậy đường dương thật cung cấp năng lượng và nhiệt lượng giống nhau như 6mmol/l=100mg/dl, là đường glucose và protein cho lượng bằng 6mmol/l, giống người thứ nhất, nhưng người thứ hai có ăn thêm đường từ rau củ quả chỉ làm tăng đường không có năng lượng calo, như ăn thêm 1 miếng dưa hấu, người thứ ba ăn thêm 2 miếng dứa hấu, người thứ tư ăn thêm 3 miếng dưa hấu, thì không ai bị tiểu đường cả, nhưng nếu tiêm insulin, mỗi mũi tiêm insulin xuống 20-30mg/dl, là nó rút đường có năng lượng calo là đường tạo ra da thịt xương, thì người bắt đầu sụt cân, mất máu cũng phải chết theo đúng quy trình.
Trường hợp 5. Nguyên nhân ung thư
Đa số mọi người bị tây y chữa tiểu đường sai làm hạ đường thấp gây ra biến chứng rối lọan nhịp tim, rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh, rối loạn tâm thần, trầm cảm, mất ngủ, rối loạn đường huyết, rối loạn chuyển hóa, rối lọan áp huyết, gây ra nhiều bệnh nan y phải uống nhiều thuốc khiến bao tử là thùng rác chứa nhiều thuốc thành độc làm hỏng chức năng làm việc của bao tử nên không thể nạp được thức ăn để nuôi tế bào.
Từ việc kiêng đường khiến tế bào thiếu hay mất 1 trong 4 chất glucose, protein, lipid, oxy đều dẫn đế ung thư là thiếu đường, thiếu máu, thiếu khí, thiếu màng bảo vệ vỏ tế bào và da, xương, nồng độ máu nếu là acid do ăn nhiều thức ăn rau củ qủa có pH acid từ 5.5 thì các tế bào nào yếu sẽ bị vỡ vỏ tế bào gây ra mô tế bào ung thư, nên ngoài cách điều chỉnh đường cho đủ chuyển hóa thức ăn có nhìều protein thành máu, chọn thức ăn có pH kiềm cao 9,10
Tuy nhiên số bệnh nhân bị bệnh tiểu đường ít hơn những người thường hãnh diện tôi không bị bệnh tiểu đường là số bệnh nhân có nhiều bệnh nhất do giữ đường huyết trong tiêu chuẩn tốt từ 3.9-5.9mmol/l thì đã biết nguyên nhân tại sao tây y hạ thấp tiêu chuẩn đường là có mục đích gì rồi.
Trường hợp 6 :Tối bụng đói, đủ đường 200mg/dl =11mmol/l sẽ ngủ ngon.
Tối trước khi đi ngủ bụng đói, đo đường huyết là 200mg/dl, hay 11mmol/l, ngủ 6 tiếng, sáng dậy khi bụng đói, đo đường huyết còn 140mmg/dl hay 8mmol/l, chứng tỏ 6 tiếng ngủ cơ thể mất 60mg/dl giúp tim phổi làm việc. Như vậy tối đi ngủ có đường cao mà sáng ngủ dậy còn đủ đường dành cho tim phổi hoạt động thì người sẽ khỏe
Trường hợp 7 : Ngược lại, tối đi ngủ đường huyết thấp, sáng ngủ dập đường huyết cao
Thí dụ, tối trước khi đi ngủ đo đường huyết 130mg/dl, sáng ngủ dậy chưa ăn sáng đo đường huyết cao 150mg/dl, nguyên nhân do còn đầy thức ăn trong bụng không chuyển hóa thức ăn để đưa đường vào máu, nên thử đường thấp. Tuy nhiên nếu ngủ ngon 6 tiếng thì cơ thể cũng phải mất đường 60mg/dl, thay vì mất đường thì cơ thể vẫn phải lấy đường dự trữ để tiêu hóa thức ăn và đường duy trỉ sự sống của tim phổi, nên đo đường huyết lại tăng cao, là diều tự nhiên, nhưng nhiều bệnh nhân không hiểu, sợ sáng ngủ dậy đường cao nên căn cứ theo tiêu chuẩn đường huyết thấp 3.9-5.9mmol/l =70-00mg/dl sơ đường huyết cao, nên dùng thuốc hạ đường trước khi đi ngủ, nên bệnh nhân thường bị chết trong đêm do bị tụt đường huyết thấp tim ngưng đập.
Trường hợp 8 : Đột quỵ tử vong vì đường huyết thấp khi ra đường, hay đi máy bay bị thời tiết lạnh
Chuyện xảy ra trên máy bay có nạn nhân nữ bị bệnh tiểu đường nên tiêm insulin trước khi lên máy bay, khi máy bay cất cánh lên độ cao bệnh nhân lạnh bị đột quỵ, mọi người cho rằng bà ấy không tiêm thuốc hạ đường, người chồng nói đã tiêm thuốc trước khi lên máy bay rồi, nói như vậy là mọi người đã không hiểu gì sự nguy hại của insulin, thay vì cho bệnh nhân uống đường sẽ tỉnh không bị chết
Trường hợp 9
Trong vòng 8 tiếng bụng chúng ta chứa được bao nhiêu thức ăn thì cũng hiện ra số đường huyết cao, thì đường huyết phải cao, tăng cân, nhưng nếu trong thức ăn đường không cao , thì 16 tiếng sau nhịn ăn thì không đủ đường duy trì cho tim phổi hoạt động mỗi giờ đường huyết mắt 10mg/dl, chưa kể mình mất thêm đường năng lượng để làm việc trong ngày. Do đó trong 16 tiếng này cơ thể vẫn thiếu đường mà không có thức ăn bổ sung, đối với người còn mập béo thì thừa mỡ lypoprotein thiếu máu thiếu glycoprotein, đối với người gầy thì cơ thể rút đường glycolipid trong da, xương thì suy thận có dấu hiệu môi hơi thâm, môi hồng là tỳ vị khỏe ăn ngon, mầu den là thận đã hiện trên môi là thận thủy tương khắc tỳ thổ.
Trường hợp 10.Tiểu đường thai kỳ là sai làm hại thai nhi không phát triển
Các bà mẹ mang thai cần phải tăng cân, đủ khì, đủ máu, đường nuôi mẹ và nuôi tế bào trong thai phát triển, nên cần phải theo tiêu chuẩn đường huyết 8-11mmol/l =200mg/dl không phải bị bệnh tiểu đường, nếu theo tiêu chuẩn thấp để bị lọt bẫy tiểu đường thai kỳ thì kiệng ăn, ăn ít, giảm cân làm cho áp huyết của người mẹ thấp, thiếu oxy, thiếu máu, thiếu đường không đũ nuôi mẹ làm sao thai phát triển nên thai thường chết trong bụng mẹ, nếu có sinh nở thì sanh non thiếu tháng, vả sinh ra bé chậm phát triển ngu khờ bệnh tật, Người mẹ không nên dùng thuốc hạ đường mà thường uống nước mía đường không cao nhưng bé sanh ra khỏe mạnh
Kết luận :
Không có ai bị bệnh tiểu đường cả nếu có tập thể dục thể thao để làm hạ đường thay cho insulin, nên không có tiểu đường loại 1 loại 2, và không có bệnh tiểu đường kháng insulin. Tây y đưa ra tiêu chuẩn đường huyết thấp để hù dọa bệnh tiểu đường cho chúng ta tuân theo để cơ thể thiếu đường sinh ra nhiều bệnh phải tốn tiền uống nhiều thuốc do hậu quả thiếu đường.
Diễn giải quy trình chuyển hóa thức ăn đến đây chúng ta mới hiểu tại sao thức ăn lypoprotein lại thừa trong bao tử, vì trong thức ăn không đủ đường do ăn thiếu tinh bột đường, vì ăn ít cơm là thiếu nhóm thực phẩm 1 phải nhiều hơn 50%, là chúng ta lại bị tây y hù dọa ăn nhiều cơm làm tăng đường huyết, nên chỉ ăn 1 chén hay nửa chén. Tại sao chúng ta không thử, sau khi ăn 1 chén cơm đo đường huyết là 70mg/dl, ăn 3 chén là 210mg/dl, thì 140mg/dl để bổ sung cho tim phổi hoạt động dược 4 tiếng, còn lại 60-70mg/dl đường kết hợp với protein còn thừa thành máu, kết hợp với lipid thành màng cellulose để nuôi da, thay đổi vỏ bọc tế bào, trong bụng rỗng không dư thừa thức ăn nên không bị mỡ máu cao, không bị men gan cao, không bị trào ngược, không bị cường giáp, không bị tăng áp huyết do ăn không tiêu.
Như vậy Cơ Quan Y Tế Thế Giới năm 1979 mới thiết lập được tiêu chuẩn đường khí đói từ 100-140mg/dl hay 6-8mmol/l. Chính là đường cho tim phổi hoạt động, nhưng nó mang ý nghĩa quan trọng là, khi cơ thể đói đường huyết còn 6mmol/l thì phải bổ sung đường bằng bữa ăn cho đường của tim phổi lên 8mmol/l để chúng có thể duy trì hoạt động sau 4 tiếng lại còn 6mmol/l. Nếu đường huyết khi đói dưới 6mmol/l=100mg/dl sẽ bị mỡ máu cao và suy tim, suy hô hấp, là những bệnh mà hiện nay không ai là không bị dính bẫy vì kiêng đường để đường thấp trong tiêu chuẩn 3.9-5.9mmol/, nên ai nói tôi mừng không bị bệnh tiểu đường thì bị dính bệnh mỡ máu cao, nên muốn khỏi bệnh bị mỡ máu cao phải giữ đường khi no là 8mmol/l, khi đói là 6mmol/l, thì lại bị tây y kết luận bị đường cao, tuy nhiên đường cao trong tiêu chuẩn 6-8mmol/l lại rất khỏe, không bị bệnh tật và không chết, đường thấp mới chết, đường thấp mỡ máu đặc, chân tay, người lạnh đột qụy bất cứ lúc nào, uống thuốc ha đường giống như đã làm tờ cam kết với diêm vương rồi, thì những bệnh nhân này sẽ được diêm vương ưu tiên cho xuống gặp tổ tiên, sau khi đã thanh toán tiền bạc thuốc men nợ nần cho các sứ giả xong và các sứ giả của diêm vương chính là các bác sĩ chữa bệnh tiểu đường.
