Con chào thầy
Năm nay con 20 tuổi, huyết áp thấp, bị điếc tai bên trái từ nhỏ và tai phải hiện giờ đang bị ù. cô Nhung đã cho con bổ hư thang, phụ tử lý trung thang và các bài tập động công, ăn thận hấp tiêu, uống nước trà gừng+ quế +trần bì
Hiện giờ con vẫn bị ù tai
Con tập nạp khí trung tiêu, kéo ép gối, thở khí công trước khi đi ngủ ( tay phải đan điền thần, tay trái đan điền tinh, theo dõi và ghi nhận phồng _ xẹp ) nhưng lại thấy tai mình ù to hơn trước nên con rất sợ.
Xin thầy cho con lời khuyên ạ ?
Con đi khám ở bệnh viện TMH, bs chẩn đoán con bị viêm amiđan tồn dư viêm làm tai bị ù, và chỉ định con đi nạo VA. dạo trước lúc mới đi nạo về thì không sao nhưng mấy ngày gần đây con liên tục bị ra đờm có máu ( khạc ra mới biết ),không biết là bị gì ạ ?
Hàng ngày con vẫn tập 7 động tác đầu, điều hòa âm dương, vỗ tâm thận..
Mong thầy hồi âm sớm ạ .