Luyện hơi thổi sáo?

Luyện hơi thổi sáo?

Gửi bàigửi bởi levinhha » Thứ 5 Tháng 9 08, 2011 12:14 am

Em chào thầy! Em hiện đang tập luyện hơi để thổi sáo trúc và em đã tìm đến phương pháp tập thở của khí công. Nhưng em thấy rất nhiều phương pháp và thực sự em không biết phương pháp nào là thích hợp. Vừa để cho hơi được dài (để thổi sáo) vừa luyện được sức khỏe. Mong thầy tư vấn cho em. Em cảm ơn.
levinhha
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 11:52 pm

Re: Luyện hơi thổi sáo?

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 08, 2011 11:22 am

Trả lời :

Cứ tập thổi sáo theo một bài nhạc ngắn như : xang xế xang hò xự, ....là bài căn bản khi tập thổi sáo, sau đến bài dài hơn là bài : Con cò, cò bay lả, lả bay la.... đúng nhịp theo nốt nhạc mà không đứt hơi, ngắt đoạn, đó là quy luật riêng của thổi sáo, dần dần sẽ biết thổi nhẹ, nến hới giữ khí trong bụng được lâu mà không mệt, chứ không phải tập luyện thở theo khí công.
Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thắc Mắc - Linh Tinh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách