gửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 12, 2011 10:27 am
Trả lời :
Hãy đo áp huyết trước khi tập.
Bài thở thông cột sống có đoạn Thận, Tam Tiêu, Tỳ Vị, Can Đởn, Tâm, Phế. Cứ thực tập thử từng đoạn xong rồi đo lại áp huyết để kiểm chứng xem đoạn nào tăng áp huyết, đoạn nào giảm áp huyết, và tại sao đoạn đó tăng hay đoạn đó giảm, lúc đó sẽ biết thế nào con hư bổ mẹ, mẹ thực tả con theo luật ngũ hành ở mỗi bệnh nhân có bệnh khác nhau.
Thí dụ bệnh ung thư phổi, phế hư, thông cột sống ở Tỳ Vị là bổ mẹ để nuôi phế thì phế sẽ mạnh làm tăng áp huyết.
Nhưng áp huyết cao do tâm thực nhiệt, thông cột sống ở Ty Vị có nghĩa mẹ thực tả con thì áp huyết hạ.
Phải thực tập nhiều và đo áp huyết để kiểm chứng mới tìm ra nguyên lý âm dương ngũ hành về hư thực hàn nhiệt trong đông y.
Vừa thông cột sống vừa xịt mũi hay khạc bằng miệng cũng vậy, đều phải kiểm chứng bằng máy đo áp huyết. Đó là kinh nghiệm riêng của các thầy thuốc đã qua nhiều thực tập trên lâm sàng.
Thân
doducngoc